Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tiếp đó, ta liền nghe thấy mấy con chim sẻ chưa ngủ trên xà nhà nổ tung.
[Tỉnh rồi tỉnh rồi , đùi vàng tỉnh rồi !]
[Mau nhìn xem, ánh mắt Tiểu Vương gia nhìn cô cô kìa, có giống như đang nhìn ân nhân cứu mạng không ?]
Ta mở bừng mắt, vừa vặn đối diện với một đôi mắt sáng đến đáng sợ trong bóng tối.
Nam nhân đó tỉnh rồi . Trong tay hắn không biết từ lúc nào đã mò được một mảnh ngói vỡ, đang kề trên cổ mình , ánh mắt âm u nhìn chằm chằm ta .
"Là ai phái ngươi đến?"
Ơ, hắn đang làm cái gì thế, dùng tự sát để uy h.i.ế.p ta sao ?
Ta đảo mắt, chỉ chỉ điệt nữ đang ngủ rất ngon bên cạnh.
"Nếu ta có ý đồ xấu , còn mang theo một đứa trẻ vướng víu sao ?"
Nam nhân ngẩn người , ánh mắt rơi trên người đứa trẻ, sát khí trong mắt tiêu tan đi một chút, nhưng sự cảnh giác vẫn còn đó.
"Đây là đâu ?"
"Miếu hoang, con đường bắt buộc phải đi qua trên đường chạy nạn."
Ta thản nhiên nói , "Đã tỉnh rồi thì ăn nốt cái bánh bao đi , ngày mai còn phải lên đường."
Nam nhân không động đậy, nhìn chằm chằm ta hồi lâu, đột nhiên hỏi một câu khiến ta không hiểu mô tê gì:
"Đứa trẻ này , có phải tên là... Diệu Diệu không ?"
2
Trong lòng ta giật thót. Điệt nữ của ta vẫn chưa có tên chính thức, đại ca chê bai nó là nữ nhi, cứ gọi là đồ lỗ vốn, ta cũng chỉ gọi nó là bé con. Nam nhân này sao biết được ?
Chưa đợi ta kịp mở miệng, đám chim sẻ trên xà nhà lại bắt đầu tranh nhau trả lời.
[Ôi chao, Tiểu Vương gia này có chút bản lĩnh đấy, vậy mà có thể cảm nhận được tên thật của tiên t.ử!]
[Diệu Diệu, diệu không thể tả, tên này hay , hay hơn cái tên hàng lỗ vốn kia gấp vạn lần !]
Ta đè nén nghi hoặc trong lòng, vẻ mặt bình thản: "Nó chưa có tên, đã là ngươi đặt cho nó, vậy sau này gọi là Diệu Diệu đi ."
Nam nhân như trút được gánh nặng, mảnh ngói trong tay cũng bỏ xuống.
"Ta tên Bùi Hành."
Hắn nói , "Nợ ngươi một mạng, ngày sau nhất định báo đáp."
Ta nghĩ thầm, đừng ngày sau nữa, bây giờ báo luôn đi .
"Ngươi có động đậy được không ?"
Ta chỉ ra ngoài, "Động được thì đứng dậy làm việc đi ."
"Ta là nữ t.ử yếu đuối, lại mang theo đứa trẻ, không kéo nổi ngươi đâu ."
Bùi Hành gắng gượng ngồi dậy, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng ánh mắt lại rất kiên định.
"Được."
Sáng sớm ngày hôm sau , bọn ta vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát, cửa miếu liền truyền đến một giọng nói chua ngoa:
"Chà, đây chẳng phải là Khương Tuệ sao ? Sao vẫn chưa chế-t đói chứ?"
Đại tẩu Vương Thúy Hoa xách theo một chiếc giỏ cũ,
đứng
ở cửa, vẻ mặt đang đợi xem kịch vui.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tren-duong-chay-nan-ta-dua-vao-chau-gai-huong-phuc/chuong-2
Đại ca Khương Đại Sơn co ro
sau
lưng nàng
ta
, ánh mắt né tránh,
không
dám
nhìn
ta
.
"Đứa trẻ này vẫn chưa vứt à ?"
"Chế-t sớm siêu sinh sớm, mang theo cũng là chịu tội."
Vương Thúy Hoa nhìn thấy Diệu Diệu trong lòng ta , ghét bỏ xua xua tay, như đang đuổi ruồi.
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta : "Liên quan quái gì đến ngươi?"
Vương Thúy Hoa bị ta làm nghẹn một chút, ngay sau đó nhìn thấy Bùi Hành đang đứng sau lưng ta .
Bùi Hành tuy thay bộ quần áo vải thô ta nhặt được , nhưng khí độ đó thế nào cũng không giấu được .
Mắt Vương Thúy Hoa lập tức sáng lên: "Được lắm Khương Tuệ, ta nói sao ngươi cứ nhất quyết phải chia nhà, hóa ra là ở bên ngoài có người rồi !"
Nàng ta chỉ vào Bùi Hành, nước bọt văng tung tóe, "Nam nhân hoang dã này là ai? Trông rêu rao thế này , chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp !"
Bùi Hành nhíu mày, tay theo bản năng muốn sờ bên eo, sờ vào khoảng không mới nhớ ra kiếm đã gãy rồi .
Ta chắn trước mặt Bùi Hành: "Đây là trường công ( người làm thuê dài hạn) ta thuê. Làm sao , còn phải báo cáo với ngươi à ?"
"Trường công?"
Vương Thúy Hoa như nghe thấy chuyện gì nực cười , "Ngươi đến cơm còn không có mà ăn, còn thuê trường công? Ta thấy là..."
[Nữ nhân xấu xa, nữ nhân xấu xa.]
Mấy con chim sẻ đột nhiên lao xuống, hướng vào mặt Vương Thúy Hoa mà mổ loạn.
Vương Thúy Hoa sợ đến gào thét ầm ĩ, giỏ trên tay cũng ném luôn, ôm mặt lăn lộn trên đất.
Khương Đại Sơn sợ ngây người , muốn tiến lên giúp đỡ, lại bị một con quạ to lớn mổ mạnh vào mu bàn tay, đau đến mức lắc tay lia lịa.
[Mổ chế-t ngươi, dám mắng cô cô của tiên t.ử.]
[Còn tên rùa rụt cổ kia nữa, cũng không phải thứ tốt lành gì.]
Bùi Hành nhìn cảnh này , trong mắt thoáng qua tia ngạc nhiên, sau đó nhìn Diệu Diệu một cách thâm ý.
Diệu Diệu cười khanh khách trong lòng hắn , bàn tay nhỏ bé vung vẩy, giống như đang cổ vũ cho lũ chim.
Ta cố nhịn cười , nghiêm mặt nói : "Xem ra ngay cả ông trời cũng không vừa mắt với cái miệng của các ngươi, còn không mau cút?"
Vương Thúy Hoa đội một đầu phân chim, chật vật bò dậy, hung hăng trừng mắt nhìn ta .
"Khương Tuệ, ngươi cứ đợi đấy, sẽ có ngày ngươi phải cầu xin ta ."
Nói xong, kéo Khương Đại Sơn chạy trối chế-t.
Đợi bọn họ đi xa rồi , ta mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn lại , Bùi Hành đang nhìn ta đầy suy tư.
Theo dõi sốp tại FB: Mỗi Ngày Chỉ Muốn Quạc Quạc Quạc để nhận thông báo sớm nhất nhé!
"Nhìn gì?" Ta cáu kỉnh nói .
"Không có gì."
Bùi Hành cúi người nhặt gói đồ trên đất, một tay liền vác mấy chục cân đồ lên vai, "Đi thôi, đông gia."
Tiếng đông gia này gọi khiến ta có chút bay bổng, nhưng ta nhanh ch.óng tỉnh táo lại .
Trên đường chạy nạn, nguy cơ tứ phía. Đại ca đại tẩu chỉ là phiền phức nhỏ, thử thách thực sự còn ở phía sau .
Bọn ta men theo quan lộ đi về phía Nam.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.