Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Càng đi về phía Nam, lưu dân càng nhiều. Vỏ cây bên đường đều đã bị gặm sạch, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những xác chế-t đói.
Ta ôm c.h.ặ.t Diệu Diệu, trong lòng nặng trĩu. Nếu không phải bánh bao do mấy con chim kia đưa tới, bọn ta cũng đã sớm trở thành một trong số bọn họ rồi .
"Phía trước không có nước."
Bùi Hành đột nhiên dừng bước, nhìn dòng sông khô cạn nói . Những lưu dân xung quanh cũng ngồi liệt trên đất, ánh mắt vô hồn.
Ta cũng khát đến cháy cổ, Diệu Diệu lại càng khóc không nổi nữa, đôi môi nhỏ bé khô nẻ cả da.
[Cô cô, đi về phía bên trái, sau tảng đá lớn đó có một khe suối!]
Một con chim sẻ nhỏ đậu trên vai ta , kêu lên sốt sắng.
Ta chấn động tinh thần, chỉ về phía sườn núi nhỏ bên trái.
"Đi về hướng đó."
Bùi Hành không hỏi thêm gì, đi theo ta leo lên trên .
Đến lưng chừng núi, quả nhiên nhìn thấy một tảng đá khổng lồ. Ta vòng ra sau tảng đá, vạch cỏ dại ra , một dòng nước suối trong vắt đang sủi bọt phun ra ngoài.
Ta vui mừng khôn xiết, vội vàng hứng nước trước hết cho Diệu Diệu uống, rồi chính mình uống một bụng đầy.
Bùi Hành cũng uống vài ngụm, nhìn khe suối kín đáo này , ánh mắt phức tạp.
"Vận may của ngươi thật tốt ."
Ta mỉm cười , sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Diệu Diệu: "Không phải vận may ta tốt , là đứa trẻ này có phúc."
Theo dõi sốp tại FB: Mỗi Ngày Chỉ Muốn Quạc Quạc Quạc để nhận thông báo sớm nhất nhé!
Bọn ta vừa đổ đầy nước vào bình, dưới núi đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Một nhóm lưu dân nhìn thấy bọn ta lên núi, cũng đi theo lên. Người dẫn đầu chính là đại ca đại tẩu.
3
Vương Thúy Hoa nhìn thấy bình nước trên tay bọn ta , mắt xanh cả lại .
"Nước, ở đây có nước."
Nàng ta thét lên lao tới định cướp.
Bùi Hành bước lên phía trước , thân hình cao lớn chắn trước mặt ta . Trong tay cầm chiếc gậy gỗ dùng làm gậy chống, lạnh lùng nhìn đám người lao tới.
"Lùi lại ."
Giọng hắn không lớn, nhưng toát ra áp lực khiến người ta lạnh gáy.
Mấy lưu dân chạy trước nhất bước chân khựng lại , vậy mà thực sự bị trấn áp.
Vương Thúy Hoa dựa vào việc là đại tẩu của ta , làm càn nói : "Khương Tuệ, ngươi muốn độc chiếm chỗ nước này à ? Ngươi muốn làm khát chế-t đại ca ruột của mình sao ?"
Khương Đại Sơn cũng l.i.ế.m đôi môi khô nẻ, vẻ mặt cầu xin: "Muội t.ử, cho ca ngụm nước uống đi , ca sắp không xong rồi ."
Ta nhìn bọn họ, trong lòng không một chút gợn sóng.
"Khe suối này ở ngay đây, cũng đâu phải ta đào, các ngươi muốn uống thì tự uống, cướp của ta làm gì?"
Ta lắc lắc bình nước trong tay, "Nước của
ta
ở đây là cho điệt nữ
ta
uống, còn về phần các ngươi...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tren-duong-chay-nan-ta-dua-vao-chau-gai-huong-phuc/chuong-3
"
Ta cười lạnh một tiếng, "Trước kia không phải nói mang theo ta là gánh nặng sao ? Bây giờ sao lại bám theo nữa rồi ?"
Lưu dân nghe thấy khe suối ở ngay phía sau , ai còn quản chuyện của bọn ta , điên cuồng chen chúc ra sau tảng đá.
Vương Thúy Hoa bị người ta đẩy cho lảo đảo, suýt ngã xuống sườn núi.
Nàng ta c.h.ử.i bới bò dậy, cũng không màng tìm ta gây chuyện nữa, liều mạng chen vào trong cướp nước.
Nhìn đám đông hỗn loạn, Bùi Hành hạ giọng nói : "Đi thôi, nơi này không nên ở lại lâu."
Ta gật đầu.
Có nước rồi , chặng đường tiếp theo dễ đi hơn nhiều. Bùi Hành tuy trên người có vết thương, nhưng thể lực đáng kinh ngạc, không những vác hành lý, có khi còn có thể bế Diệu Diệu đi một đoạn.
Diệu Diệu rất thích hắn , chỉ cần hắn bế là không khóc không làm loạn, còn luôn cười với hắn .
[Ôi chao, tiểu tiên t.ử đây là để mắt đến tên nô bộc này rồi à ?]
[Trên người Tiểu Vương gia có t.ử khí, tiên t.ử đây là đang mượn khí vận đấy!]
[Cô cô, trong rừng phía trước có gà rừng, mau đi bắt!]
Trên đường đi , dựa vào tin báo của đám chim sẻ, bọn ta không những không bị đói, thỉnh thoảng còn được cải thiện bữa ăn.
Ta thậm chí còn đào được vài củ nhân sâm rừng. Tuy năm tuổi không cao, nhưng trong thời loạn thế này cũng đổi được không ít tiền.
Ánh mắt Bùi Hành nhìn ta ngày càng kỳ lạ.
"Ngươi dường như... luôn biết nơi nào có đồ ăn."
Một lần nữa khi đang nướng thỏ rừng, hắn cuối cùng nhịn không được hỏi.
Ta xé một cái đùi thỏ đưa cho hắn , mặt không đổi sắc nói dối: "Có lẽ là chạy nạn chạy ra kinh nghiệm, trực giác tương đối chuẩn."
Bùi Hành nhận lấy đùi thỏ, nhìn ta thật sâu, không hỏi thêm nữa.
Nửa tháng sau , bọn ta cuối cùng đến được ngoại thành Thanh Châu.
Thanh Châu là thành lớn ở phương Nam, chỉ cần vào được thành, coi như tạm thời ổn định. Nhưng vào thành phải nộp phí nhập thành, một người hai lượng bạc. Đây quả thực là cướp của!
Cổng thành chật ních lưu dân, tiếng khóc than vang trời.
Ta nhìn xuống miếng ngọc bội trong lòng. Miếng ngọc này chất lượng rất tốt , đem cầm chắc chắn đủ phí nhập thành, thậm chí còn có thể mua được một căn nhà nhỏ trong thành.
Nhưng ta có chút không nỡ. Đây là đồ của Bùi Hành, nhỡ đâu ngày sau người nhà hắn tìm tới, đây cũng là vật tin.
Đang do dự, đám người Vương Thúy Hoa lại sán tới. Trên đường đi bọn họ đi theo đám đông ăn chực uống chực, tuy không chế-t đói nhưng cũng chật vật như ăn mày.
"Khương Tuệ, ngươi có tiền đúng không ?"
Vương Thúy Hoa nhìn chằm chằm vào túi hành lý của ta , "Ta nhìn thấy cả rồi , trên đường ngươi đào được nhân sâm!"
"Lấy nhân sâm của ngươi ra , nộp phí nhập thành cho bọn ta !"
Khương Đại Sơn cũng phụ họa: " Đúng vậy muội t.ử, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, ngươi không thể mặc kệ bọn ta ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.