Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta giận quá hóa cười : "Người một nhà? Giấy chia nhà vẫn còn nằm trong n.g.ự.c ta đây."
"Muốn tiền thì không , muốn mạng thì có một."
Vương Thúy Hoa đảo mắt, đột nhiên chỉ vào Bùi Hành hét lên: "Quan gia, ở đây có tội phạm bỏ trốn."
Binh lính giữ thành lập tức nhìn sang, thanh trường kiếm trong tay chĩa thẳng về phía bọn ta .
"Ai là tội phạm bỏ trốn?"
Vương Thúy Hoa chỉ vào Bùi Hành: "Chính là hắn , ngươi nhìn vết thương trên người hắn xem, chắc chắn là để lại do đá-nh nhau ẩu đả với người ta ."
"Còn nữ nhân này nữa, chứa chấp tội phạm bỏ trốn!"
Ta hoảng hốt.
Binh lính đá-nh giá Bùi Hành vài vòng, thấy hắn tuy ăn mặc rách rưới, nhưng ánh mắt sắc lẹm, quả thực không giống lưu dân bình thường.
"Bắt lấy!"
Mấy tên binh lính lao lên.
Bùi Hành nhét Diệu Diệu vào lòng ta , hạ giọng nói : "Bế c.h.ặ.t đứa bé, nấp xa chút."
Theo dõi sốp tại FB: Mỗi Ngày Chỉ Muốn Quạc Quạc Quạc để nhận thông báo sớm nhất nhé!
Nói xong, hắn nhặt chiếc gậy gỗ trên đất, nghênh đón.
Ta không ngờ hắn thực sự dám động thủ với quan binh. Tuy trên người có vết thương, nhưng thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ vài chiêu đã hạ gục hai tên lính. Nhưng dù sao đây cũng là cổng thành, binh lính ngày càng đông.
Vương Thúy Hoa ở một bên hả hê: "Đá-nh đi , đá-nh chế-t nam nhân hoang dã này đi !"
Đúng lúc này , Diệu Diệu trong lòng đột nhiên khóc lớn. Con bé vừa khóc , cây cối xung quanh tức thì bay xuống hàng trăm hàng nghìn con chim. Một mảng đen kịt, giống như mây đen che đỉnh.
[Dám bắt nạt Tiểu Vương gia, mổ chế-t các ngươi.]
[Bảo vệ "phiếu ăn dài hạn" của tiên t.ử!]
[Xông lên!]
Đàn chim điên cuồng tấn công những tên lính đó, hiện trường một thời gian mất kiểm soát.
Nhân lúc hỗn loạn, ta kéo Bùi Hành bỏ chạy: "Đừng ham chiến, mau đi !"
Bọn ta một hơi chạy ra xa hai dặm, trốn vào một ngôi miếu thổ địa cũ kỹ.
Bùi Hành dựa vào tường, vết thương vỡ ra , má-u lại thấm ra ngoài. Nhưng hắn lại đang cười : "Mấy con chim đó... cũng là trực giác của ngươi sao ?"
Ta thở hồng hộc, cáu kỉnh nói : "Đừng quản trực giác cái gì nữa, bây giờ làm sao đây? Thành không vào được nữa rồi ."
Bùi Hành từ trong lòng lấy ra một chiếc thẻ bài, đưa cho ta .
"Vốn dĩ không muốn dùng."
Hắn thở dài, "Cầm cái này , tới tiệm cầm đồ phía đông thành, tìm chưởng qỹ."
Ta nhận lấy thẻ bài, trên đó khắc một chữ Bùi phức tạp.
"Đây là..."
"Chứng minh thân phận của ta ."
Bùi Hành nhắm mắt lại , "Vốn dĩ muốn ẩn danh sống vài ngày, xem ra là không được rồi ."
4
Ta cầm thẻ bài, trong lòng ngũ vị tạp trần. Người
này
quả nhiên là một đại phiền phức, nhưng bây giờ cũng là con đường sống duy nhất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tren-duong-chay-nan-ta-dua-vao-chau-gai-huong-phuc/chuong-4
Ta giao Diệu Diệu cho Bùi Hành, chính mình cải trang một phen, lặng lẽ mò tới phía đông thành.
Chưởng quỹ tiệm cầm đồ nhìn thấy thẻ bài, suýt nữa thì quỳ xuống trước mặt ta .
"Không biết quý nhân giá đáo, không đón tiếp từ xa!"
Ta không dám nói là nhặt được , chỉ bảo là nhận lời ủy thác. Chưởng quỹ không nói hai lời, lập tức sắp xếp một chiếc xe ngựa, còn nhét vào tay ta một xấp ngân phiếu.
"Quý nhân có gì căn dặn, cứ việc mở lời."
Trong lòng ta kích động quá, đây chính là truyền thuyết về việc "ôm đùi vàng" sao ?
Thật là quá đã !
Ta ngồi xe ngựa quay lại miếu thổ địa, đón Bùi Hành, nghênh ngang tiến vào thành.
Binh lính giữ thành vẫn còn đang bận bắt chim, căn bản không ai để ý tới chiếc xe ngựa xa hoa này .
Vào trong thành, chưởng quỹ sắp xếp cho bọn ta một trạch t.ử u tĩnh. Có ăn có uống, còn có nha hoàn hầu hạ, ta cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Trong thời gian Bùi Hành dưỡng thương, ta cũng không nhàn rỗi. Sử dụng mạng lưới thông tin của mấy con chim sẻ đó, ta bắt đầu xoay xở vài công việc buôn bán nhỏ trong thành.
Hôm nay nghe nói tiệm gạo phía đông muốn tăng giá, ta liền tích trữ trước một ít gạo. Ngày mai nghe nói cửa hàng tơ lụa phía tây nhập hàng mới, ta liền đi buôn lại kiếm chênh lệch. Chỉ trong một tháng, trong tay ta đã tích góp được không ít bạc.
Diệu Diệu cũng được nuôi béo tốt , nhìn thấy ai cũng cười .
Vết thương của Bùi Hành cũng gần như khỏi hẳn. Hắn thay lại cẩm y hoa phục, khôi phục lại dáng vẻ quý công t.ử đó. Chỉ là ánh mắt nhìn ta luôn mang theo vẻ dò xét.
"Khương Tuệ, ngươi rốt cuộc là người thế nào?"
Tối hôm đó khi dùng bữa, hắn đột nhiên hỏi.
Ta gắp một miếng thịt kho tàu cho Diệu Diệu l.i.ế.m vị: "Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi."
Bùi Hành cười cười : "Ân nhân cứu mạng lại biết tiếng chim?"
Tay ta run lên, miếng thịt kho tàu rơi xuống bàn.
"Ngươi... ngươi biết ?"
"Lúc đàn chim đó tấn công quan binh, ta đã đoán được rồi ."
Bùi Hành rót cho ta chén trà , "Còn cả trên đường đi này nữa, ngươi luôn có thể tránh né nguy hiểm, tìm được thức ăn. Ta không ngốc."
Đã bị vạch trần, ta cũng không giả vờ nữa.
"Không sai, ta có thể nghe hiểu tiếng chim nói . Sao, sợ ta là yêu quái?"
Bùi Hành lắc đầu: "Ở thời đại này , có bản lĩnh dù sao cũng tốt hơn không có bản lĩnh."
"Ta chỉ là tò mò, đã có bản lĩnh này , tại sao trước kia ..."
Hắn không nói hết, nhưng ta hiểu ý của hắn . Tại sao trước kia lại sống thê t.h.ả.m như vậy ?
"Bởi vì trước kia chưa có Diệu Diệu."
Ta nói thật, "Bản lĩnh này là do Diệu Diệu mang tới."
Bùi Hành gật đầu đầy suy tư.
Đúng lúc này , người gác cổng tới báo.
"Đông gia, bên ngoài có một nam một nữ tự xưng là đại ca đại tẩu của người , đang làm loạn ở cửa, nói người ... nói người lừa bán người !"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.