Loading...

Trị Bản Tính Ganh Đua Của Bạn Cùng Phòng
#3. Chương 3

Trị Bản Tính Ganh Đua Của Bạn Cùng Phòng

#3. Chương 3


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Thì ra là thế. Trương Đình làm ra ngần ấy chuyện chỉ để tôi không hoạt động trên mạng xã hội nữa sao ? Tôi cũng có nghe phong phanh chuyện này .

 

Trước đây, cô ta cũng từng đăng ký một tài khoản, bắt chước phong cách của tôi . Tiếc là không nổi được , thậm chí còn bị fan của tôi mỉa mai là "kẻ bắt chước rẻ tiền", "Đông Thi học đòi Tây Thi".

 

Lúc đó, tôi sợ cô ta buồn nên còn mời cô ta đi ăn để an ủi.

 

Cô ta tỏ vẻ kinh ngạc rồi nói : "Tào Khê, cậu không nhầm đấy chứ? Cậu thật sự nghĩ tôi giống cậu , chỉ trông chờ vào một cái tài khoản để kiếm tiền chắc?"

 

Nói xong, cô ta quăng một đống mỹ phẩm hàng hiệu mới mua vào lòng tôi .

 

"Chỗ mỹ phẩm này cũng đủ bằng một lần nhận quảng cáo của cậu rồi đấy. Tào Khê, cậu coi thường ai vậy ?"

 

Mấy lời thảo mai đó, ai mà chẳng biết nói ?

 

Thực chất, cô ta đang ghen tị đỏ mắt với những số liệu trên tài khoản của tôi .

 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu: "Được ạ, thưa cô."

 

Cô chủ nhiệm thở phào một tiếng rồi nói : "Thế còn nghe được . Tào Khê, cô biết em là một đứa trẻ ngoan, chỉ là nhất thời không tỉnh táo nên mới đi lầm đường lạc lối..."

 

"Thưa cô." Tôi ngắt lời cô ta .

 

"Vậy số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng do hủy hợp tác, bên mình định thanh toán thế nào ạ? Bằng tiền mặt hay chuyển khoản cho em?"

 

07

 

Bước ra khỏi văn phòng, tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái.

 

Cô chủ nhiệm thì ngây người tại chỗ. Chắc chắn cô ta không thể ngờ được rằng, một Tào Khê nhỏ bé lại có thể nhận được nhiều quảng cáo đến vậy . Hơn nữa, phí quảng cáo còn là một con số cực kỳ đáng kể.

 

Cô ta không có tiền, nhưng ít nhất cô ta cũng hiểu luật, cuối cùng chỉ có thể nhắc nhở một câu sau này đừng làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bạn cùng phòng rồi để tôi đi .

 

Tin tức tôi kiếm được bộn tiền nhanh ch.óng lan truyền khắp lớp như một cơn gió. Mấy bài viết c.h.ử.i bới tôi lại càng dữ dội hơn.

 

Không vội, không vội. Tôi chụp lại màn hình từng cái một, đợi đến lúc cuối cùng sẽ tính sổ cả thể.

 

Trương Đình là người đầu tiên tìm đến tôi .

 

"Tào Khê, thật ngại quá, lại khiến cậu bị cô giáo mắng. Hay là thế này đi , tối nay tôi bao, mời cậu đi ăn một bữa để tạ lỗi nhé?"

 

"Tất nhiên rồi ." Tôi gật đầu, chẳng hề thấy lấn cấn chút nào: "Cậu đúng là nên tạ lỗi với tôi thật."

 

Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cô ta , tôi thản nhiên yêu cầu.

 

"Đến nhà hàng Tây mới mở ở cổng trường đi , tôi muốn ăn ở đó lâu lắm rồi . Sao vậy ? Khó xử lắm à ? Thôi bỏ đi , hay là..."

 

"Chốt quán đó đi !" Trương Đình nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một: "Tám giờ tối, không gặp không về."

 

Haha, tôi chắc chắn sẽ tới. Tôi đã thấy nhà hàng này trên mạng từ lâu rồi . Giá bình quân mỗi người lên tới bốn chữ số , còn có cả cua hoàng đế nữa.

 

Ai mà chẳng muốn ăn? Ai mà chẳng thích được ăn chùa một bữa thịnh soạn?

 

Tám giờ tối, tôi đến hẹn đúng giờ, còn cố tình trang điểm thật lộng lẫy. Bởi vì tôi biết , chắc chắn Giang Tuân sẽ đi , và anh ta còn mang theo cả đám bạn bè hư hỏng của mình nữa.

 

Tôi không có hứng thú quyến rũ bọn họ, nhưng nếu có thể khiến Trương Đình cảm thấy khó chịu… thì tốn chút công sức ăn diện cũng chẳng sao .

 

Quả nhiên, vừa gặp mặt, tôi đã bắt gặp một tia kinh ngạc trong ánh mắt của Giang Tuân. Biết sao được , chị đây thật sự quá xinh đẹp mà. Nếu không thì sao có thể kiếm cơm được trên cái chốn internet này .

 

Chuyện mà tôi nhận ra được thì tất nhiên Trương Đình cũng nhận ra .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tri-ban-tinh-ganh-dua-cua-ban-cung-phong/chuong-3

 

Cô ta khoác tay Giang Tuân, vẻ mặt đầy phiền muộn: "Tào Khê, tôi thật sự ngưỡng mộ cậu quá, kỹ thuật trang điểm đỉnh thật đấy. Chẳng bù cho tôi , vụng về chẳng biết gì, chỉ đành để mặt mộc ra ngoài thôi."

 

Tôi ghé sát lại , nhìn chằm chằm vào mặt cô ta rồi nghiêm túc đưa ra nhận xét.

 

"Cái tông kem lười này trắng quá rồi , không hợp với cậu đâu ."

 

Cô ta mất tự nhiên sờ lên má: "Cậu nói linh tinh gì thế, tôi có bao giờ dùng kem lười đâu ."

 

"Lông mày kẻ đậm quá, phấn hồng thì quá lố."

 

"Chậc chậc." Tôi lắc đầu: "Kém quá. Trương Đình à , xem ra cậu vẫn chưa nắm bắt được tinh túy của kiểu trang điểm 'makeup như không makeup' rồi . Hay là, để tôi dạy cho cậu nhé?"

 

08

 

Phía sau Giang Tuân, một nam sinh bật cười ha hả.

 

"Trương Đình, không ngờ nha, bạn cùng phòng của cô cũng thú vị phết đấy."

 

Tôi biết anh ta . Người của Hội Sinh viên, cũng thích làm màu y như Giang Tuân.

 

Nghe nói anh ta là thanh mai trúc mã của Trương Đình. Nếu không phải nhờ anh ta nới lỏng tay thì Giang Tuân cũng chẳng vào nổi Hội Sinh viên.

 

Lúc gọi món, cái vẻ thích ra vẻ của anh ta như hiện rõ mồn một trên trán.

 

"Tôm hùm ở đây đều là hàng nhập khẩu hết đấy chứ?"

 

Nhân viên phục vụ lắc đầu: "Thưa anh , anh cứ yên tâm, hải sản nhà hàng chúng tôi đều không bị nhiễm nước thải hạt nhân đâu ạ..."

 

"Nước thải hạt nhân gì cơ?" Anh chàng thích làm màu kia ngắt lời cậu ta , vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nói : " Tôi ghét nhất là cái đám không hiểu gì mà cứ thích tỏ ra nguy hiểm các người , đừng có suốt ngày mở mồm ra là nước thải hạt nhân này nọ. Lúc đi qua hải quan, tất cả hải sản đều được lọc lại một lượt rồi . Ngay cả kiến thức cơ bản này mà anh cũng không biết thì mở nhà hàng Tây làm gì? Không nỡ bỏ tiền ra mua hàng xịn thì cứ nói thẳng, ăn mấy cái loại hàng nội địa này đúng là mất giá!"

 

Nếu không phải anh ta nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc… thì có khi tôi cũng tin thật đấy!

 

Còn lọc lại nữa cơ à ? Lúc mẹ anh sinh anh ra sao không lọc luôn cái não của anh đi cho rồi ?

 

Nhân viên phục vụ lúng túng, liên tục xin lỗi . Quản lý được gọi đến, bù cho họ một phần salad hoa quả.

 

Thánh làm màu trải khăn ăn ra , nói : "Phiền anh cho thêm nhiều bơ một chút, tôi không thích ăn mấy loại quả quá ngọt."

 

Diễn xong một hiệp, cả bàn ăn đều đổ dồn ánh mắt vào anh ta .

 

Anh ta cười một cách ngại ngùng, bảo: "Ngại quá, tôi thường đi nước ngoài với người lớn trong nhà nên quen rồi . Mấy cái đồ nội địa này , tôi thật sự ăn không quen."

 

Lúc này anh ta mới dời tầm mắt sang tôi , tỏ vẻ đáng thương: "Tào Khê, người có hoàn cảnh như cô chắc là không hiểu được cảm giác của tôi đâu nhỉ. Cô cứ ăn nhiều vào đi , dù sao thì mấy loại hải sản nội địa rẻ tiền này mới hợp với cô nhất. À không , phải nói là những thứ rác rưởi này , bình thường cô có muốn cũng chẳng đủ tiền mà ăn."

 

Trương Đình tựa vào lòng Giang Tuân, cười khanh khách.

 

Tôi thản nhiên đáp: "Ai bảo tôi không hiểu? Tôi quá hiểu là đằng khác!"

 

Chẳng phải là nói hươu nói vượn thôi sao ? Ai mà không biết chứ?

 

Tôi cắt một miếng bít tết, nhai hai cái rồi "phì" một tiếng nhổ ra .

 

" Tôi đồng ý với quan điểm của anh , muối biển họ dùng chẳng chuyên nghiệp chút nào. Nói đến muối biển, phải là loại chiết xuất từ Biển Đỏ để làm bít tết thì vị mới chính tông được . Đúng rồi , anh đã từng đi Biển Đỏ chưa ?"

 

"Tất nhiên là rồi ." Thánh làm màu đẩy đẩy gọng kính, nhớ lại một chút rồi nói : "Quả thực là vậy . Muối biển bên đó hình như gọi là muối hồng? Đúng là vị ngon tuyệt hảo. Tào Khê, thật không ngờ đấy, nhìn cô phèn phèn, nghèo nàn thế này mà lại hiểu biết rộng vậy ."

 

Ồ. Thế à .

 

Vậy là chương 3 của Trị Bản Tính Ganh Đua Của Bạn Cùng Phòng vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Nữ Cường, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Trả Thù, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo