Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi húp một ngụm súp, không nhịn được mà bật cười .
Trương Đình khó chịu vì tôi chiếm hết hào quang, lườm tôi một cái: "Cậu cười cái gì?"
"À~~" Tôi cố tình kéo dài giọng, nói : "Bởi vì, tôi chưa từng đi Biển Đỏ bao giờ cả. Muối biển gì đó đều là tôi bịa ra đấy. Còn muối hồng nữa chứ? Ha ha ha ha, anh bạn à , anh đúng là cực kỳ thích làm màu đấy!"
Thánh làm màu bị miếng bơ làm cho sặc, ho đến đỏ cả mặt. Anh ta đứng bật dậy, động tác quá mạnh làm lật cả đĩa.
Xoảng. Dao dĩa rơi đầy đất. Nhân viên phục vụ lại một lần nữa hốt hoảng, vội vàng chạy tới.
"Thưa anh , đĩa của chúng tôi đều là hàng nhập khẩu từ châu Âu, hơn bốn mươi nghìn tệ một cái, anh xem..."
"Câm miệng!" Anh ta hầm hầm bỏ đi .
Ha ha. Tôi cười đến mức nghiêng ngả.
09
"Thôi được rồi , không nói chuyện đó nữa." Trương Đình c.ắ.n môi, vỗ vỗ Giang Tuân: "Chồng ơi, anh đừng chỉ lo cho mỗi em, bóc cho Tào Khê một con tôm đi !"
Cô ta giơ ngón tay lên, khoe bộ móng đính đá lấp lánh dưới ánh đèn.
"Ngại quá, Tào Khê, tôi vừa mới làm móng xong, không tiện bóc tôm, đành phải nhờ chồng tớ giúp cậu vậy . Chồng ơi, anh còn ngây ra đó làm gì, Tào Khê là bạn thân nhất của em, anh không được tiếp đón sơ sài đâu đấy!"
Đúng là không hề sơ sài chút nào! Anh ta đã đặt đồ ăn ngoài cho tôi ba bữa rồi đấy, bây giờ vẫn còn nhắn tin liên tục cho tôi đây này .
Giang Tuân: [Người đâu rồi ?]
Giang Tuân: [Ăn no rồi là định quỵt luôn à ?]
Giang Tuân: [Có phải là đi tìm anh trai nào khác rồi không ?]
Giang Tuân: [Rốt cuộc em có bao nhiêu anh trai hả?]
Tôi mỉm cười , đúng lúc này mới trả lời tin nhắn của anh ta .
[Ngại quá đàn anh , em vừa mới tan học, còn hai tiết tự học buổi tối nữa, đợi em về rồi nói chuyện với anh nhé?]
Điện thoại của Giang Tuân rung lên "vù vù".
"Ai nhắn thế?"
Trương Đình muốn với tay lấy điện thoại của anh ta . Giang Tuân giật lại , vết dầu mỡ làm bẩn cả điện thoại.
Anh ta vốn là người có bệnh sạch sẽ. Chuyện lạ thường thế này , đến kẻ ngốc cũng biết là có vấn đề.
"Chắc là Hội Sinh viên có việc, mọi người cứ ăn trước đi , để anh đi xem thế nào."
Anh ta đặt con tôm đã bóc dở dang, be bét vào bát tôi rồi đứng dậy rời đi . Bước chân anh ta vội vã, chẳng mảy may lưu luyến.
Đúng lúc này , điện thoại của tôi cũng reo lên.
Không ngờ tên này lại trực tiếp gọi điện cho tôi !
Trương Đình nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
"Cậu cũng có việc à ?"
"Không có gì, một kẻ theo đuổi phiền phức thôi." Tôi dứt khoát tắt máy, nói : "Cậu nói xem mấy cái gã đàn ông bây giờ có phải là bị dở hơi không , rõ ràng là có bạn gái rồi mà vẫn cứ suốt ngày lên mạng làm quen với những cô gái khác."
Mỗi câu tôi nói ra , sắc mặt cô ta lại tệ thêm một phần.
Tôi xua tay: "Đừng hiểu lầm nha Trương Đình, tôi không nói Giang Tuân đâu . Ai mà chẳng biết chứ, Giang Tuân coi cậu như báu vật, cho dù đàn ông trên cả thế giới này có ngoại tình thì anh ta cũng không bao giờ làm thế đâu !"
Trương Đình cười khẩy một tiếng: "Cậu biết thế là tốt ."
Giang Tuân gọi cho tôi ba cuộc điện thoại, nhưng đều bị tôi cúp máy.
Trương Đình
cười
khan một tiếng: "Hay là
cậu
cứ
nghe
điện thoại
đi
,
tôi
thấy
người
ta
có
vẻ đang sốt sắng lắm
rồi
đấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tri-ban-tinh-ganh-dua-cua-ban-cung-phong/chuong-4
Đó là ai thế,
tôi
đã
gặp bao giờ
chưa
? Bao nhiêu tuổi
rồi
? Tào Khê
à
,
không
phải
tôi
nói
đâu
, nhưng
cậu
cũng nên tìm lấy một
anh
đi
thôi."
" Tôi biết cậu có tiêu chuẩn cao, chẳng coi ai ra gì, nhưng chúng ta cũng phải nhìn lại điều kiện của bản thân mình nữa chứ, đúng không ? Theo tôi , cậu cũng đừng có kén chọn quá, không tranh thủ lúc còn ở đại học mà tìm lấy một anh hiền lành, sau này ra xã hội, cạnh tranh sẽ còn gay gắt hơn nhiều."
Tôi nhìn cô ta với vẻ đầy thích thú rồi hỏi: "Cậu thực sự nghĩ tôi nên chấp nhận anh ta sao ?"
"Tất nhiên rồi !" Trương Đình đáp: "Nói thật lòng nhé, bốn năm đại học, cả phòng mình mỗi cậu là chưa yêu đương gì, mấy đứa tôi cũng thấy lo lo, sau lưng còn bàn tán không biết cậu có phải là les không nữa đấy."
Tôi liếc cô ta một cái, cố tình nói : "Không phải tôi không muốn yêu, mà là tôi quá thất vọng về đàn ông rồi . Trương Đình, cậu có biết mỗi ngày có bao nhiêu gã nhắn tin cho tôi qua hộp thư không ? Trong số đó, ít nhất hơn một nửa là đã có bạn gái rồi . Thế nên, đàn ông ấy mà, chỉ khi nào treo ảnh lên tường thì mới thực sự ngoan ngoãn thôi."
"Không thể nào!" Trương Đình thốt lên: " Tôi thấy bọn họ toàn mắng cậu thôi mà, ý tôi không phải là..."
"Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, cậu có biết bao nhiêu kẻ ngoài mặt mắng tôi trước mặt bạn gái, nhưng quay lưng đi lại quỳ gối gọi tôi là ' mẹ ' không ?"
Trương Đình im bặt. Hai tay cô ta đan c.h.ặ.t vào nhau , nhìn chằm chằm ra cửa, không rõ đang nghĩ gì.
Hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống vào chính khoảnh khắc này , sẽ có lúc nó đ.â.m chồi nảy lộc thôi. Tôi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi.
10
Giang Tuân quay lại rất nhanh, vẻ mặt anh ta vô cùng khó coi.
Trương Đình dè dặt hỏi: "Có chuyện gì thế anh ? Có việc gì không ổn sao ?"
"Hợp đồng tài trợ đã bàn xong lại bị hủy rồi , mấy đứa kia không có anh là chẳng làm được tích sự gì hết. Hai em ăn no chưa ? Để anh đưa về sớm cho kịp đi xử lý mấy việc này ."
Trương Đình gật đầu, định đứng dậy: "Em xong rồi , Tào Khê, cậu ..."
Tôi vẫn cầm đũa, chẳng có ý định đứng lên.
" Tôi vẫn chưa no mà! Giang Tuân, sao anh mới bóc có một con tôm đã bỏ chạy thế. Ở đây vẫn còn những ba đĩa tôm nữa này , anh bóc nốt luôn đi chứ?"
Trương Đình lộ vẻ không hài lòng, định lên tiếng.
Tôi chống cằm, hỏi ngược lại : "Chẳng lẽ anh định lười biếng đấy à ? Giang Tuân, đây là nhiệm vụ mà Đình Đình giao cho anh đó nha. Là bạn thân nhất của cô ấy , tôi nhất định sẽ giám sát anh thật kỹ, không được lười đâu đấy!"
Trương Đình cười gượng gạo vài tiếng. Cô ta kéo tay áo anh ta , nói : " Đúng đó. Chồng yêu à , Khê Khê là bạn thân nhất của em mà, coi như em nhờ anh đó, chăm sóc cậu ấy một chút đi !"
Nói rồi , cô ta cầm điện thoại lên thao tác gì đó, sau đó Giang Tuân đành phải thỏa hiệp.
Tôi liếc thấy cô ta vừa chuyển cho Giang Tuân 520 tệ.
Đàn ông kiếm tiền kiểu này nhanh thật đấy! Đúng là bất công!
Tôi đành lấy điện thoại ra nhắn tin cho Giang Tuân.
Phải sớm vơ nốt 520 tệ này về mới được !
[Đàn anh , em thấy hơi khó chịu nên về ký túc xá trước đây.]
[Anh còn đó không ?]
[Sao anh không trả lời tin nhắn của em, anh đang giận em à ?]
Tôi cứ gửi liên tục. Điện thoại của anh ta rung bần bật.
Giang Tuân càng lúc càng ngồi không yên, bóc xong con tôm cuối cùng, anh ta quẳng vào đĩa.
"Được rồi chứ?" Anh ta lườm tôi một cái.
Tôi mỉm cười , xoa xoa bụng: "Đi thôi, tự nhiên tôi lại thấy hết đói rồi ."
"Tào Khê, cô giỡn mặt với tôi đấy à ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.