Loading...
Bão tuyết cô lập ngọn núi, bốn người chúng tôi bị mắc kẹt trong một căn chòi gỗ nhỏ.
Để gác đêm, đội trưởng yêu cầu chúng tôi mỗi người ngủ ở một góc phòng.
"Người đầu tiên bắt đầu gác, cứ sau mười phút thì di chuyển một bước theo chiều kim đồng hồ đến góc tiếp theo. Đến nơi thì gọi người tiếp theo dậy, người cũ sẽ nằm ngủ luôn tại góc đó. Người vừa thức dậy lại tiếp tục di chuyển sang góc kế tiếp. Cứ thế xoay vòng để luân phiên gác đêm."
Chúng tôi đã bình an vô sự trải qua đêm tuyết ấy .
Thế nhưng đến ngày thứ hai, ngay khoảnh khắc bước chân ra khỏi cửa chòi, tôi chợt nhận ra một điều kinh hoàng.
Tôi run rẩy quay đầu, nhìn chằm chằm vào ba người đang ở trong phòng.
01
"Đã bảo hôm nay không nên leo cái núi này rồi mà! Giờ thì hay chưa , tuyết càng lúc càng dày, không có đường mà về nữa kìa!"
Mạnh Thư Nguyệt vừa cởi chiếc ba lô trên vai xuống, vừa hậm hực ném mạnh xuống đất, trông có vẻ đang vô cùng giận dữ.
Bên trong căn chòi tối om, chẳng có lấy một thứ gì. Chúng tôi im lặng không đáp, chỉ lẳng lặng tháo ba lô, chọn một góc tường rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.
Trương Lục lộ vẻ bất lực: "Thôi được rồi , chuyện đã đến nước này , chúng ta nên nghĩ xem tiếp theo phải làm thế nào trước đã ."
Anh ta day day thái dương, nói tiếp: "Trận tuyết này lớn quá, để an toàn thì tốt nhất chúng ta nên nghỉ lại đây một đêm. Bây giờ mọi người cởi áo khoác ra đi , rũ sạch tuyết bám trên đó, cẩn thận kẻo tuyết tan làm ướt sũng áo bên trong."
Trương Lục là đội trưởng của chúng tôi . Trong nhóm này , anh ta là người có nhiều kinh nghiệm leo núi nhất, chuyến đi lần này cũng do một tay anh ta đứng ra tổ chức.
Sau khi lau sạch tuyết trên áo, tôi lấy điện thoại từ trong ba lô ra định gọi cứu hộ. Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi liền ngẩn người .
"Mất sóng rồi ?!"
"Chắc vì bão tuyết lớn quá nên tín hiệu kém. Mọi người nhớ tắt nguồn điện thoại hoặc bật chế độ tiết kiệm pin đi . Nước và lương khô cũng phải ăn tiết kiệm thôi, tôi thấy trận tuyết này chưa hết ngay được đâu ."
Chuyến leo núi lần này của chúng tôi là quyết định bộc phát, chuẩn bị không mấy kỹ lưỡng.
Trong cả bốn người , chỉ có mình đội trưởng mang theo một cục sạc dự phòng.
Trong phòng tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón, Lưu Vũ Vũ bật đèn pin điện thoại lên soi xung quanh: "Chà, căn nhà này nát thật đấy."
Nương theo ánh sáng, nơi này ngoài mái nhà lung lay sắp sập và bốn bức tường lùa gió thì chẳng còn gì khác. Không gian bên trong khá rộng, càng làm tăng thêm vẻ lạnh lẽo buốt giá.
Lưu Vũ Vũ cười khổ: "Chịu luôn, đến một khúc củi cũng không có thì nhóm lửa kiểu gì? Đêm nay sao mà ngủ được đây?"
Trương Lục nhíu c.h.ặ.t đôi lông mày, anh ta cũng bật đèn pin của mình lên đi một vòng quanh nhà:
"Chắc là
không
ngủ hết
được
đâu
, chúng
ta
phải
để
lại
một
người
gác đêm. Căn chòi
này
bỏ hoang
đã
lâu, vốn dĩ
đã
nguy hiểm,
lại
còn ở
trên
núi thế
này
, lỡ nửa đêm
có
ch.ó sói
hay
gấu xông
vào
thì chúng
ta
tiêu đời hết.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tro-choi-bon-goc-giua-bao-tuyet/chuong-1
"
Trương Lục vừa nói vừa rút từ trong ba lô ra bốn con d.a.o nhỏ, phát cho mỗi người một con:
"Cầm lấy, đừng có vung vẩy lung tung."
Tôi ngập ngừng hỏi: "Vậy chúng ta luân phiên gác đêm đi , mỗi người gác vài tiếng."
Giọng Mạnh Thư Nguyệt đầy vẻ bất mãn: "Hả? Em dễ buồn ngủ lắm, lỡ đến lượt em gác mà em ngủ quên mất thì sao ? Hay là..."
Trương Lục ngắt lời: "Thế này đi , tôi có cách này . Người đầu tiên trong chúng ta bắt đầu gác, cứ sau mười phút thì di chuyển một bước theo chiều kim đồng hồ đến góc tiếp theo. Đến nơi thì gọi người tiếp theo dậy, người cũ sẽ nằm ngủ luôn tại góc đó. Người vừa thức dậy lại tiếp tục di chuyển sang góc kế tiếp. Cứ thế xoay vòng để luân phiên gác đêm."
Trương Lục nhìn sang Mạnh Thư Nguyệt: "Vừa đi vừa gác, cơ thể vận động liên tục thì cô sẽ không ngủ quên được đâu ."
Cô ta khoanh tay trước n.g.ự.c, tặc lưỡi một cái, kế hoạch lười biếng vậy là tan thành mây khói.
Bên ngoài gió lạnh rít gào, bên trong chòi chỉ còn lại tiếng thì thầm to nhỏ của chúng tôi .
Tôi ngồi thụp xuống góc thứ ba theo chiều kim đồng hồ tính từ cửa ra vào , ăn vài miếng lương khô ép.
Leo núi cả ngày trời khiến tôi kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, chẳng mấy chốc mắt đã dính c.h.ặ.t vào nhau .
Nửa đêm, tôi bị một cái lay người làm cho tỉnh giấc.
02
Mạnh Thư Nguyệt ngáp một cái: "Chị Thẩm, đến lượt chị gác rồi kìa."
Tôi "ừm" một tiếng, mơ màng đứng dậy vươn vai.
Mạnh Thư Nguyệt ngồi xuống vị trí cũ của tôi , đột nhiên kéo kéo vạt áo tôi , nhỏ giọng nói :
"Chị Thẩm, em thấy hơi sợ."
Tôi có chút hoang mang hỏi cô ta : "Có chuyện gì thế?"
"Lúc nãy đội trưởng qua gọi em dậy gác, anh ta ... anh ta đã sờ m.ô.n.g em. Lúc đầu em cứ nghĩ là do mình ngủ mơ nên không để ý, nhưng càng nghĩ em càng thấy không đúng, rõ ràng là anh ta đã sờ em."
Tôi có chút khó xử, nhưng cũng chỉ biết an ủi cô ta : "Chị biết rồi , lát nữa em cứ tránh xa anh ta ra một chút, chờ chúng ta rời khỏi đây rồi tính tiếp."
Cứ như vậy , tôi làm theo đúng yêu cầu của đội trưởng, âm thầm đếm thời gian trong lòng, đến góc tiếp theo thì gọi Lưu Vũ Vũ dậy.
Cậu ta ngáp ngắn ngáp dài, nhường vị trí cho tôi ngồi xuống.
Cậu ta đột nhiên quay đầu lại , chỉ vào ba lô của mình nói : "Nếu chị đói thì trong này vẫn còn ít đồ ăn vặt đấy, chị muốn ăn thì cứ tự lấy nhé."
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi nói lời cảm ơn.
Sau khi ngồi xuống nghỉ ngơi, lòng tôi có chút bứt rứt không yên. Bởi vì tôi vốn không thích Lưu Vũ Vũ cho lắm.
Cậu ta trông thật sự... rất khó nhìn . Mũi to, mắt nhỏ, mặt đầy sẹo rỗ do mụn, lại còn có cái thói quen lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào môi người khác khi nói chuyện.
Lần đầu tiên gặp mặt ngoài đời, tôi đã bị sốc nặng. Một mỹ thiếu niên phong độ ngời ngời trên mạng, sao ngoài đời thực lại có ngoại hình đáng sợ đến thế.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.