Loading...

Trò Chơi Bốn Góc Giữa Bão Tuyết
#2. Chương 2

Trò Chơi Bốn Góc Giữa Bão Tuyết

#2. Chương 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Nhóm chúng tôi quen nhau qua mạng, vì có chung sở thích leo núi nên đã lập một nhóm nhỏ, ngày nào cũng bàn luận rôm rả về việc hẹn gặp mặt để cùng đi leo núi ngoài đời. 

 

Dần dần, các chủ đề nói chuyện mở rộng ra nhiều thứ khác, không khí vô cùng náo nhiệt.

 

Mạnh Thư Nguyệt là một họa sĩ, trang cá nhân của cô ta hằng ngày chỉ toàn là ảnh đùa giỡn với mèo, đi du lịch hoặc xem triển lãm tranh.

 

Trương Lục là một huấn luyện viên thể hình, thân hình chuẩn không cần chỉnh, gương mặt lại khá thanh tú, thuộc kiểu người có sự đối lập rất lớn giữa khuôn mặt và vóc dáng.

 

Còn Lưu Vũ Vũ hiện tại vẫn là một sinh viên năm ba bình thường.

 

Phương pháp gác đêm kiểu này khiến tôi suốt cả đêm không có được một giấc ngủ trọn vẹn. 

 

Trong cơn mơ màng, tôi đã quên mất chúng tôi đã xoay vòng bao nhiêu lần . Đêm nay, tôi không chỉ thấy mệt, mà cứ luôn cảm thấy có điều gì đó rất kỳ quái, nhưng lại không thể nghĩ thông suốt được .

 

Chính vì thế, sáng ngày hôm sau , dưới mắt của cả bốn người chúng tôi đều xuất hiện một quầng thâm đen xì, ai nấy đều uể oải, không chút tinh thần.

 

Trương Lục ngáp một cái, đi đến bên cửa chính rồi nhẹ nhàng đẩy hé một khe cửa. 

 

Một luồng gió lạnh lập tức ùa vào phòng, tiếng gió rít bên tai không dứt.

 

"Được rồi , tuyết đã nhỏ hơn hôm qua nhiều, đi được ."

 

Anh ta gọi chúng tôi thu dọn hành lý để xuống núi. 

 

Tôi liền nhét hết đồ đạc vào ba lô, đeo khẩu trang và mũ cẩn thận, là người đầu tiên bước ra khỏi cửa.

 

Ngay khoảnh khắc tôi đặt chân ra khỏi ngôi nhà gỗ, tầm mắt của tôi bị thu hút bởi những cành cây rơi rải rác trên nền tuyết. 

 

Xung quanh căn chòi này không hề có cây cối, về cơ bản đều là tuyết trắng xóa, sự xuất hiện đột ngột của những cành cây này trông vô cùng lạc lõng.

 

Tôi còn đang thắc mắc thì giọng của Mạnh Thư Nguyệt từ trong nhà truyền ra : "Chị Thẩm, đợi em với!"

 

Ánh mắt tôi trong nháy mắt tràn ngập sự kinh hoàng. Trong người như có thứ gì đó trực trào ra ngoài, khiến tôi dựng tóc gáy. 

 

Ngay lập tức, tôi quay phắt người lại , hoảng sợ nhìn chằm chằm vào ba người trong phòng.

 

Tôi thất thanh hét lên: "Không đúng!"

 

03

 

Cả ba người trong phòng đều ngẩn ra . Trương Lục vừa thu dọn xong đồ đạc, hoang mang gãi đầu: 

 

"Em sao thế? Sao tự nhiên lại thế này ?"

 

Vào khoảnh khắc nghĩ thông suốt mọi chuyện, tôi chỉ cảm thấy m.á.u trong người mình như đông cứng lại , lạnh lẽo đến đáng sợ.

 

Tôi run rẩy nói : "Đêm qua chúng ta ... dường như vừa từ cõi c.h.ế.t trở về?"

 

Lưu Vũ Vũ nhíu mày: "Chị nói gì thế, em nghe không hiểu..."

 

Tôi sải bước nhanh vào trong phòng, chỉ tay vào các góc nhà, ánh mắt đảo một vòng.

 

"Phương pháp gác đêm của chúng ta tối qua hoàn toàn không đúng."

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

"Theo kế hoạch của Trương Lục, cách này căn bản không thể nào thực hiện được !"

 

"Căn phòng này chỉ có bốn góc, người đầu tiên làm theo cách cứ mười phút đi một bước đến góc tiếp theo, mỗi người đều phải đến góc kế tiếp để đổi ca.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tro-choi-bon-goc-giua-bao-tuyet/chuong-2
"

 

" Nhưng người cuối cùng, tức là Lưu Vũ Vũ, khi cậu di chuyển đến góc đầu tiên thì đáng lẽ ra ở đó phải không có ai để cậu đổi ca mới đúng!"

 

Nhìn gương mặt cứng đờ của ba người còn lại , tôi chỉ thấy da đầu tê dại: "Nói cách khác, cái trò chơi bốn góc này , phải có năm người thì mới có thể vận hành được !"

 

Nụ cười trên mặt Trương Lục sượng trân: "Hôm qua lúc nghĩ ra cách này tôi không suy nghĩ kỹ, nhưng bây giờ nghe em nói thì đúng là... chuyện là như thế thật?"

 

Giọng Mạnh Thư Nguyệt run bần bật: "Vậy đêm qua... trò chơi của chúng ta đã vận hành kiểu gì?"

 

Tôi nhặt cành cây đáng lẽ không nên xuất hiện ở gần đây lên: 

 

"Nếu như ở góc đầu tiên không có ai, vậy Lưu Vũ Vũ, người mà đêm qua cậu gọi dậy... là ai?"

 

Trong nháy mắt, bầu không khí xung quanh nặng nề như ngàn cân. 

 

Tôi hít một hơi thật sâu, nói : "Rõ ràng là đêm qua có thứ gì đó đã trà trộn vào đây."

 

Bốn người chúng tôi nhìn nhau trân trân, không ai biết phải nói gì.

 

Mạnh Thư Nguyệt không chịu đựng nổi nữa, lập tức chạy đến ôm c.h.ặ.t lấy cánh tay tôi : 

 

"Đáng sợ quá, chúng ta mau đi thôi, em có cảm giác nếu còn ở lại đây nữa thì chúng ta sẽ gặp chuyện mất!"

 

Lưu Vũ Vũ nhíu mày, giống như đang suy nghĩ điều gì đó: 

 

"Xung quanh đây hoang vu không một bóng người , ban đêm còn có bão tuyết lớn như thế, căn bản không thể có người nào đi vào đây được ."

 

"Cho dù có muốn vào thì cũng phải đi qua cửa chính, nhưng đêm qua chúng ta không một ai nghe thấy tiếng mở cửa cả."

 

Tôi lắc đầu, phủ nhận lời của cậu ta : "Không, tại sao cứ phải là đi từ ngoài vào ?"

 

"Vạn nhất ngay từ đầu, nó đã ở sẵn trong phòng rồi thì sao ?"

 

Lời nói của tôi khiến Mạnh Thư Nguyệt sợ phát khóc , cô ta nước mắt ngắn nước mắt dài bịt miệng tôi lại : 

 

"Chị Thẩm, chị đừng nói nữa em sợ lắm! Em sợ nhất là mấy chuyện quỷ dị này đấy! Đến truyện kinh dị em còn chẳng dám xem!"

 

Tôi vỗ vỗ vai cô ta để an ủi, rồi lại đi một vòng quanh phòng, đứng ở bốn góc một lát. 

 

Căn nhà gỗ này tuy lớn nhưng bên trong thật sự trống trơn, đến một nơi để trốn cũng không có . 

 

Nếu khăng khăng bảo nó đã trốn ở trong này từ đầu thì có phần hơi khiên cưỡng. Nhưng ngoài cách giải thích này ra , tôi cũng không biết phải giải thích thế nào về việc nửa đêm bỗng dưng xuất hiện thêm một người .

 

Lưu Vũ Vũ hỏi tôi : " Nhưng tại sao nó lại làm thế? Kẻ nào lại có cái sở thích ác quái như vậy , chạy vào đây để cố tình dọa người à ?"

 

Trương Lục đi vào giữa phòng, bật chiếc đèn pin siêu sáng chuyên dụng lên, soi sáng toàn bộ căn chòi. 

 

Đồng t.ử của tôi co rụt lại vì ánh sáng mạnh, nhìn anh ta với vẻ mặt như người mất hồn.

 

Anh ta lẩm bẩm một mình : "Liệu đó... có thật sự là người không ?"

 

Tất cả chúng tôi đều sững sờ. 

 

Trương Lục rọi đèn pin lên trần nhà. Men theo ánh đèn nhìn lên, cả bốn người chúng tôi đều không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh.

 

Bạn vừa đọc xong chương 2 của Trò Chơi Bốn Góc Giữa Bão Tuyết – một bộ truyện thể loại Kinh Dị, Linh Dị, Hiện Đại đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo