Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
04
Trên trần nhà có treo vài sợi dây thừng thòng lọng. Dây thừng thì không có gì lạ, nhưng một trong số đó đã được buộc thành một chiếc nút thắt tròng cổ, cô quạnh treo lơ lửng giữa không trung.
Lưu Vũ Vũ bàng hoàng: "Chỗ... chỗ này không phải từng có người c.h.ế.t treo cổ đấy chứ! Xui xẻo thật!"
Mạnh Thư Nguyệt nấp sau lưng tôi , vừa lén thò mắt ra nhìn thấy chiếc tròng cổ đó liền sợ hãi hét toáng lên.
Giọng cô ta nghẹn ngào tiếng khóc : "Nơi này đáng sợ quá, chúng ta mau đi thôi!"
Trương Lục chấn động không thôi: "Chẳng lẽ, đêm qua cái thứ đó đã trốn ở trên trần nhà sao ?!"
Tôi không kìm được mà bắt đầu tưởng tượng.
Từ lúc chúng tôi bước vào cửa, nó đã trốn trên trần nhà lặng lẽ quan sát chúng tôi .
Khi chúng tôi luân phiên gác đêm, nó liền âm thầm bò xuống, ngồi xổm ở góc phòng trống đầu tiên, cùng chúng tôi hoàn thành trò chơi bốn góc này .
Tôi lập tức nổi hết da gà da vịt.
Đó rốt cuộc là cái thứ gì chứ!
Trương Lục lắc lắc điện thoại, nhịn không được c.h.ử.i thề một câu: "Mẹ kiếp, sao vẫn không có sóng thế này ?"
"Thôi bỏ đi bỏ đi , chúng ta mau ch.óng xuống núi thôi, cái nơi này quái dị quá rồi ."
Lưu Vũ Vũ vốn dĩ im hơi lặng tiếng nãy giờ đột nhiên lên tiếng:
"Mọi người có biết không , trước khi đến đây, thật ra em có nghe kể một câu chuyện có liên quan đến ngọn núi này ."
Sự chú ý của tôi lập tức bị cậu ta thu hút, tò mò hỏi: "Chuyện gì thế?"
Cậu ta ngước mắt lên, ánh mắt đầy vẻ lo âu:
"Trước đây cũng từng có người giống như chúng ta , vì bão tuyết mà bị mắc kẹt trên núi, người đó chỉ có thể trú chân trong một căn nhà hoang để tránh tuyết. Ban đầu anh ta không nghĩ ngợi nhiều, sau khi nhóm lửa thì vây quanh đống lửa sưởi ấm, chỉ nghĩ chờ bão tuyết kết thúc sẽ xuống núi."
" Nhưng đến nửa đêm, anh ta đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài. `Đùng, đùng, đùng`, vô cùng có quy luật."
"Anh ta hướng ra cửa hét lớn, hỏi xem đối phương là ai, nhưng người ngoài cửa không nói gì, chỉ tiếp tục gõ cửa. Anh ta có chút mất kiên nhẫn, hỏi có phải cũng là người đi leo núi không , đối phương cuối cùng mới trả lời là leo núi, anh ta liền không nghĩ ngợi nhiều mà mở cửa cho người đó vào ."
"Sau khi vào nhà, người đó cũng không nói chuyện với anh ta , tự giác đi đến một góc phòng rồi ngồi xổm xuống. Hai người không ai nói với ai câu nào, cứ thế ngồi suốt nửa đêm. Cho đến khi tuyết có vẻ đã nhỏ hơn một chút, anh ta liền muốn nhanh ch.óng xuống núi."
"Trước khi đi , vì sợ người kia bị lạnh, anh ta bèn đi đến trước mặt người đó, tốt bụng khuyên đối phương nên lại gần đống lửa sưởi ấm kẻo cảm lạnh. Nhưng người đó không thèm mảy may quan tâm, vẫn cứ ngồi im trong góc không nói lời nào."
"Mãi đến lúc này , anh ta mới phát hiện ra có điều gì đó không ổn , kinh hoàng tháo chạy trối c.h.ế.t khỏi căn nhà đó."
Trương Lục vội vã hỏi: "Anh ta đã phát hiện ra điều gì?"
Sắc mặt Lưu Vũ Vũ vô cùng phức tạp,
ra
vẻ
muốn
nói
lại
thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tro-choi-bon-goc-giua-bao-tuyet/chuong-3
Cậu
ta
há hốc mồm
rồi
lại
ngậm miệng,
không
biết
đang do dự điều gì.
Mạnh Thư Nguyệt vỗ mạnh một phát vào vai cậu ta : "Nói mau đi ! Làm người ta sốt ruột c.h.ế.t đi được !"
Lưu Vũ Vũ xoa xoa cái vai bị đ.á.n.h đau, mắt nhìn chằm chằm vào môi Mạnh Thư Nguyệt, chậm rãi mở miệng:
"Anh ta phát hiện... người đó có dung mạo giống hệt như mình ."
Lời này vừa nói ra , chúng tôi lập tức rơi vào im lặng.
Trương Lục tính tình vô tư, dường như không hiểu được hàm ý sâu xa khác của câu chuyện, chỉ lo xoa xoa bả vai của mình :
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Uầy người anh em, câu chuyện này của cậu đáng sợ thật đấy, tôi nổi hết cả gai ốc rồi này ."
Ngay vào khoảnh khắc này , tôi dường như đã hiểu ra lý do vì sao Lưu Vũ Vũ vừa rồi lại do dự. Nhưng tôi chọn cách giữ im lặng, không dám nói toạc ra .
Nếu như nó có thể bắt chước được diện mạo của con người vậy thì điều đó đồng nghĩa với việc, thứ đó cũng có thể giả dạng thành khuôn mặt của một trong bốn người chúng tôi .
05
Tôi không thể đảm bảo rằng nó không trà trộn vào giữa chúng tôi .
Trương Lục dường như không nghe ra ẩn ý trong câu nói , Mạnh Thư Nguyệt cũng chẳng thèm để ý đến chi tiết đó, trong lòng cô ta chỉ muốn thúc giục chúng tôi mau ch.óng rời đi .
Trương Lục rút điện thoại ra xem giờ: "Dù sao đi nữa chúng ta cũng phải xuống núi trước , những chuyện khác tính sau . Bây giờ là 8 giờ sáng, chúng ta mau ch.óng xuất phát, chắc là có thể xuống núi trước khi trời tối."
Nói xong, bốn người chúng tôi đeo ba lô lên vai, men theo con đường cũ để xuống núi.
Trước khi đi , tôi ngoảnh đầu nhìn lại căn nhà gỗ một lần nữa, thầm ước ao rằng tất cả những suy đoán này chỉ là do tôi tự mình tưởng tượng ra .
Suốt dọc đường đi , tôi không ngừng suy nghĩ về khả năng thứ đó đã trà trộn vào nhóm.
Nếu như nó thật sự đã trà trộn vào , vậy thì trò chơi bốn góc kéo dài suốt một đêm của chúng tôi làm sao có thể vận hành được ?
Nhưng nếu nó không trà trộn vào , vậy nó đã rời khỏi căn nhà gỗ đó bằng cách nào?
Tôi vẫn không thể nghĩ thông suốt được .
Mạnh Thư Nguyệt sán lại gần, kính bảo hộ của cô ta va phải mặt tôi , nhỏ giọng hỏi:
"Chị Thẩm, chị vẫn đang nghĩ về chuyện tối hôm qua à ?"
Tôi gật đầu: "Có chuyện gì sao ?"
Mạnh Thư Nguyệt kéo tay tôi : "Ôi dào, chị đừng nghĩ nhiều quá, biết đâu chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thì sao ? Có khi là hai người bọn họ lúc gác đêm không nghiêm túc, đi đứng lung tung, vô tình va chạm mà hoàn thành được cái vòng xoay bốn góc đó thôi."
"Ừm, cũng có thể."
Thế nhưng chẳng mấy chốc, chúng tôi đã gặp phải một cuộc khủng hoảng lớn hơn.
Bão tuyết lại bắt đầu rơi!
Di chuyển trong bão tuyết suốt thời gian dài là vô cùng nguy hiểm, rất dễ vì tầm nhìn không rõ ràng mà đi sai đường hoặc giẫm sụt các tầng tuyết xốp.
Bất đắc dĩ, chúng tôi chỉ đành quay trở lại một cái hang động mà mình đã bắt gặp cách đó không lâu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.