Loading...

Trò Chơi Bốn Góc Giữa Bão Tuyết
#4. Chương 4

Trò Chơi Bốn Góc Giữa Bão Tuyết

#4. Chương 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Trương Lục giơ cao điện thoại lên quá đầu, giận dữ c.h.ử.i rủa: "Mẹ kiếp, cái thời tiết quỷ quái này sao càng lúc càng điên khùng thế không biết ! Sao vẫn không có sóng!"

 

Tôi tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, cũng lấy điện thoại ra xem giờ. 

 

10 giờ rưỡi. 

 

Tôi có chút hoang mang, chúng tôi vừa mới đi được một lát, sao thời gian đã trôi qua nhiều như vậy rồi ? 

 

Nhìn lượng pin đang báo động đỏ, tôi bắt đầu thấy hoảng loạn.

 

Một giọng nói đầy vui mừng đột ngột vang lên: "Chờ đã ! Điện thoại của em có sóng rồi !"

 

Lưu Vũ Vũ mừng rỡ như điên: "Chỗ em còn một vạch sóng này ! Có thể gọi điện được !"

 

Ba người chúng tôi lập tức đứng phắt dậy nhìn về phía cậu ta : "Tốt quá rồi !"

 

Lưu Vũ Vũ lập tức gọi điện thoại cầu cứu cảnh sát, thông báo vị trí hiện tại của chúng tôi . 

 

Tín hiệu chập chờn lúc có lúc không khiến chúng tôi nghe không rõ lắm lời viên cảnh sát bên kia nói , chỉ biết đối phương bảo chúng tôi tạm thời cứ ở yên tại vị trí này để chờ cứu hộ.

 

Lưu Vũ Vũ thở phào nhẹ nhõm: "Chúng ta chắc phải đợi vài tiếng nữa, dù sao trước khi trời tối cảnh sát chắc chắn sẽ tìm được chúng ta thôi."

 

Nghe cậu ta nói vậy , chúng tôi mới có thể đặt tim trở lại vào l.ồ.ng n.g.ự.c.

 

Mạnh Thư Nguyệt quấn c.h.ặ.t chiếc áo phao, vừa ăn bánh mì vừa cằn nhằn: 

 

"Ở đây lạnh c.h.ế.t đi được , lúc nào về đến nhà em nhất định phải đi tắm nước nóng ngay lập tức mới được ." 

 

Nghĩ đến đây, cô ta bỗng ngẩng đầu nhìn Trương Lục: 

 

"Này Trương Lục, tối hôm qua tại sao anh lại sờ m.ô.n.g em?"

 

Người bị gọi tên là Trương Lục nghệt mặt ra : 

 

" Tôi không có , cô đừng có nói bậy nha! Tôi đâu phải loại người đó!"

 

Mạnh Thư Nguyệt tức giận chỉ tay vào mặt anh ta : 

 

"Rõ ràng là anh , đêm qua anh rõ ràng đã vỗ m.ô.n.g em!"

 

Thấy hai người vì vấn đề này mà tranh cãi đỏ mặt tía tai, tôi lại không cho rằng một người thẳng tính như Trương Lục lại đi sờ soạn bậy bạ m.ô.n.g người khác. 

 

Tôi ngắt lời cuộc tranh cãi của bọn họ: "Chờ chút đã , Thư Nguyệt, lỡ như thật sự không phải Trương Lục thì sao ?"

 

Lưu Vũ Vũ trong nháy mắt đứng hình, lập tức chỉ thiên thề độc: 

 

"Hả? Thế thì cũng không thể nào là em được ! Em không phải hạng người như thế!"

 

Giây tiếp theo, lời tôi nói khiến bọn họ lập tức sống lưng lạnh toát.

 

"Lỡ như... là do cái thứ trà trộn vào tối qua làm thì sao ?"

 

06

 

Mạnh Thư Nguyệt mặt cắt không còn một giọt m.á.u: "Chị đừng dọa em..."

 

Trương Lục thở dài.

 

"Đủ rồi đủ rồi , Thẩm Kiếm, em đừng có suốt ngày canh cánh trong lòng cái chuyện đó nữa. Trên đời này làm sao có thể có chuyện ly kỳ đến thế được , ai rảnh rỗi không có việc gì làm lại đi gác đêm cùng chúng ta để lãng phí thời gian chứ?"

 

"Cứ ngoan ngoãn đợi cảnh sát đến cứu chúng ta đi !"

 

Nghe thấy những lời này của anh ta , tôi cũng không nói thêm gì nữa. 

 

Nhiệt độ càng lúc càng thấp, bốn người chúng tôi bất đắc dĩ chỉ đành rúc vào nhau để sưởi ấm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tro-choi-bon-goc-giua-bao-tuyet/chuong-4
 

 

May mắn là trang bị giữ ấm của chúng tôi rất đầy đủ, cộng thêm miếng dán giữ nhiệt của Mạnh Thư Nguyệt nên trong một sớm một chiều vẫn chưa thể c.h.ế.t rét được .

 

Bão tuyết vẫn tiếp tục rơi, tôi lấy điện thoại ra thì phát hiện chỉ còn lại 20% pin. 

 

Thời gian hiển thị lúc này đã là 2 giờ chiều rồi .

 

"Lưu Vũ Vũ, hay là cậu lại gọi điện cho cảnh sát một lần nữa đi , hỏi xem bọn họ đã đến đâu rồi ?"

 

Cậu ta gật đầu, nhưng vừa lấy điện thoại ra liền thốt lên một tiếng kinh hãi: 

 

"Không được rồi , chắc là tuyết lớn quá, bây giờ lại mất sóng rồi !"

 

Chúng tôi có chút nản lòng, mệt mỏi cả một ngày trời, bốn người đã bắt đầu buồn ngủ ríu cả mắt. 

 

Trương Lục gượng cười , an ủi chúng tôi : "Không sao đâu , ngủ một giấc nghỉ ngơi là tốt rồi , biết đâu ngủ dậy là cảnh sát đã tới nơi rồi ." 

 

Anh ta tỏ ra rất có phong độ quý ông, cười nói : "Hai bạn nữ cứ ngủ trước đi , tôi và Lưu Vũ Vũ sẽ luân phiên gác."

 

Sau khi nhắm mắt lại , trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi dường như bị đ.á.n.h thức bởi tiếng động. Tôi tặc lưỡi, không nghĩ ngợi nhiều.

 

Đùng!!! Đùng!!! Đùng!!!

 

Âm thanh càng lúc càng rõ ràng hơn. Là ai đang gõ cái gì đó?

 

Tôi mơ màng mở mắt ra , thấy Lưu Vũ Vũ đang quay lưng về phía chúng tôi , không biết đang đập phá thứ gì đó ở trong góc. 

 

Tôi lại yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.

 

Đùng!!! Đùng!!! Đùng!!!

 

Có lẽ là vì tôi sắp chìm vào giấc ngủ nên âm thanh bên tai dần trở nên yếu ớt.

 

Đột nhiên, tôi trợn ngược mắt, trong đôi mắt hằn lên những tia m.á.u hiện lên một tia kinh hoàng tột độ. 

 

Bởi vì khoảnh khắc tôi mở mắt ra , tôi chỉ nhìn thấy Mạnh Thư Nguyệt đang tựa vào người mình và Lưu Vũ Vũ đang quay lưng về phía tôi .

 

Thế còn Trương Lục đâu ?

 

Tôi nín thở không dám nhúc nhích, ánh mắt quét một vòng quan sát xung quanh. 

 

Ánh sáng trong hang động không được tốt lắm, nhưng vách đá nhẵn nhụi, cũng chẳng có chỗ nào có thể giấu được người . 

 

Vậy Trương Lục đã rời khỏi hang động rồi sao ? Nhưng tiếng gió bên ngoài vẫn lớn như vậy mà.

 

Đột nhiên, tôi dường như ý thức được điều gì đó. 

 

Tôi lặng lẽ lay Mạnh Thư Nguyệt tỉnh dậy, rồi dùng tay bịt c.h.ặ.t miệng cô ta lại . 

 

Mạnh Thư Nguyệt ngơ ngác nhìn tôi , dường như không hiểu được hành động này của tôi . 

 

Tôi ra hiệu cho cô ta giữ im lặng.

 

Chúng tôi ngủ đến mức tay chân tê dại, nhưng cũng không dám tháo ba lô ra , nhẹ nhàng nhấc chân, rón rén đi ra ngoài hang động. 

 

May mắn là tiếng gió đủ lớn, đủ để át đi tiếng bước chân của chúng tôi .

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Sau khi ra khỏi hang động, Mạnh Thư Nguyệt kéo tay tôi lại .

 

"Chị Thẩm, chị sao thế?"

 

Tôi không nói lời nào, chỉ dắt cô ta tiếp tục bước đi , đi đến phía sau một thân cây lớn khuất gió. 

 

Tôi đỏ hoe mắt, giọng nói run rẩy: "Vừa rồi chị không nhìn thấy Trương Lục ở trong hang."

 

" Nhưng chị lại nhìn thấy áo khoác của Trương Lục bị Lưu Vũ Vũ giẫm dưới chân, cậu ta quay lưng về phía chị, hình như đang đập phá thứ gì đó."

 

Chương 4 của Trò Chơi Bốn Góc Giữa Bão Tuyết vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Kinh Dị, Linh Dị, Hiện Đại, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo