Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cô ta trợn tròn mắt: "Ý chị là... chị nghi ngờ Lưu Vũ Vũ... cậu ta đã giec Trương Lục sao ?"
Tôi gật đầu: " Đúng vậy ."
Ánh mắt tôi tràn ngập hoảng sợ: "Không chỉ có thế, chị còn nghi ngờ, Lưu Vũ Vũ hiện tại... căn bản không phải là Lưu Vũ Vũ!"
Thứ đó thật sự đã trà trộn vào rồi !
Cạch!
Dây thần kinh của tôi đang căng như dây đàn, lập tức bị âm thanh này thu hút.
Quay đầu lại , ngoài cửa hang có một người đang đứng đó, dáng người mờ ảo, dường như đang nhìn chằm chằm về phía chúng tôi .
07
Gần như ngay lập tức, tôi bị cái nhìn của cậu ta làm cho dựng đứng tóc gáy.
"Chạy!"
Tôi kéo Mạnh Thư Nguyệt điên cuồng chạy trốn trong bão tuyết.
Cảm giác ngột ngạt như thủy triều dâng cao lập tức nhấn chìm tôi , nỗi sợ hãi vây hãm trong lòng khó lòng xua tan được .
Tôi không còn thời gian để suy nghĩ thêm về bất kỳ chi tiết nào nữa, chỉ biết nếu không chạy thì chúng tôi thật sự sẽ phải bỏ mạng tại đây.
Có thể lặng lẽ lẻn vào giữa chúng tôi , hạ gục một Trương Lục có thể hình cường tráng, cái thứ như vậy , chúng tôi tuyệt đối không phải là đối thủ của nó.
"A!"
Mạnh Thư Nguyệt trong lúc tháo chạy không cẩn thận giẫm hụt chân, một bước giẫm trúng tầng tuyết mỏng khiến cô ta ngã lộn nhào một cái.
Cô ta rơi nước mắt: "Chị Thẩm, chân em hình như bị trật khớp rồi !"
Tôi không nói hai lời lập tức kéo cô ta dậy, cõng cô ta lên lưng rồi tiếp tục chạy.
Cõng một người chạy, lại còn chạy trên nền tuyết, thật sự là cực kỳ tốn sức.
Tôi còn phải chú ý phân biệt đâu là nơi an toàn , đâu là nơi nguy hiểm.
Chẳng mấy chốc, thể lực của tôi đã cạn kiệt.
Trong lúc hô hấp, tôi cảm thấy khoang mũi của mình đau nhức, trong cổ họng thoang thoảng mùi rỉ sắt tanh nồng, cứ mỗi lần thở mạnh là đau đến c.h.ế.t đi sống lại .
Tôi dáo dác nhìn quanh, tìm thấy một căn nhà gỗ nhỏ nằm trơ trọi một mình .
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi .
Tôi đặt cô ta xuống, lục lọi trong ba lô của Mạnh Thư Nguyệt những thứ trông có vẻ không dùng đến, nhanh ch.óng ném vào trong căn nhà gỗ.
Lại đem những món đồ khác ném về một hướng khác, tạo ra hiện trường giả giống như chúng tôi đang tháo chạy về hướng đó.
Làm xong những việc này , tôi lấy hết can đảm, cõng cô ta chạy về hướng ngược lại , cuối cùng dừng lại phía sau một thân cây lớn ở phía xa.
Vị trí này vừa vặn giúp tôi có thể quan sát được căn nhà gỗ nhỏ kia , lại vừa đảm bảo một khoảng cách an toàn nhất định.
Tôi không dám thở mạnh, chỉ có thể cố gắng bình ổn lại nhịp tim đang đập loạn xạ của mình .
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Cách đó
không
xa, một bóng
người
màu đen xuất hiện. Ánh mắt của
cậu
ta
quả nhiên
bị
căn nhà gỗ thu hút, tiến lên kiểm tra.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tro-choi-bon-goc-giua-bao-tuyet/chuong-5
Sau khi phát hiện ra những món đồ chúng tôi bỏ lại , cậu ta chỉ do dự một chút rồi liền đuổi theo hướng đồ vật rơi rải rác.
Sau khi tạm thời xác nhận bản thân đã an toàn , tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm một chút.
Chân của Mạnh Thư Nguyệt bị trật khớp, chỗ cổ chân sưng đỏ lên trông rất đáng sợ.
Tôi tìm hộp sơ cứu trong ba lô ra , cố gắng nhớ lại những kiến thức sơ cứu đã học trước đây, dùng băng gạc băng bó đơn giản lại vết thương cho cô ta .
Sắc mặt cô ta trắng bệch, có chút ái ngại: "Xin lỗi chị Thẩm, em hình như làm gánh nặng cho chị rồi ."
"Đừng nói mấy lời đó, bây giờ quan trọng nhất là phải an toàn ."
Mạnh Thư Nguyệt run cầm cập, trốn sau thân cây:
"Chị Thẩm, người đêm qua sờ em... không lẽ thật sự là cái thứ đó chứ?"
Tôi gật đầu: "Thật sự có khả năng đó. Ban đầu, chị nghĩ nó đầu tiên là ngồi xổm ở góc phòng trống đầu tiên, nhưng bây giờ xem ra , e là không phải . Chị đoán ngay từ đầu nó đã trốn trên trần nhà, sau đó bò xuống, không biết đã dùng thủ đoạn gì khiến Trương Lục cứ đứng im tại chỗ. Nó liền đi trước một bước đến vị trí của em để gọi em dậy, thay thế vào vị trí của em, cho nên cái trò chơi bốn góc này mới có thể vận hành được . Sau đó, nó tìm cơ hội trước khi trời sáng để xử Lưu Vũ Vũ, giả dạng thành bộ dạng của cậu ta để trà trộn vào giữa chúng tôi ."
Mạnh Thư Nguyệt run rẩy bần bật, nhưng lại giống như chợt nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên nói :
"Chị Thẩm, chị đã từng nghe nói về ‘sinh vật dạng người ’ (Anomalous Humanoid) bao giờ chưa ?"
Tôi gật đầu: "Có thấy qua trên mạng. Có lẽ, nó chính là kẻ đã bắt chước giọng nói của chúng ta để khiến Trương Lục ngừng di chuyển, cho nên điểm bắt đầu của trò chơi bốn góc tối qua đáng lẽ ra phải là em, nhưng vì em quá buồn ngủ nên không chú ý đến thời gian, còn tưởng mình là người gác đêm thứ hai."
Mạnh Thư Nguyệt nhìn chằm chằm ra phía xa, chậm rãi mở miệng: "Có lẽ cái thứ đó chính là sinh vật dạng người ..."
Tôi lấy điện thoại ra , phát hiện bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi : "Xem ra trước khi trời tối, chúng ta không thể xuống núi được rồi ."
Thấy tình hình này , chúng tôi chỉ đành tùy cơ ứng biến, tìm một nơi trú ẩn đơn giản để chờ cứu hộ. Thời tiết tuyết rơi dày đặc thế này , nếu không tìm được chỗ trốn, chúng tôi sớm muộn gì cũng bị c.h.ế.t cống.
08
Chúng tôi dìu dắt lẫn nhau , tìm được một hốc đá khuất gió rồi ngồi thụp xuống.
Gió lạnh thổi qua từng đợt, lạnh đến mức tay chân tôi đóng băng.
Sau khi tháo kính bảo hộ ra , tôi day day đôi mắt đau nhức của mình .
Mạnh Thư Nguyệt lấy ra một thanh năng lượng đưa cho tôi : "Chị Thẩm, ăn chút gì đi ."
Tôi cẩn thận xé bao bì c.ắ.n một miếng, cứng quá, cứng đến mức mẻ cả răng.
Lát sau , Mạnh Thư Nguyệt đột nhiên nói :
"Chị Thẩm, chị có biết sinh vật dạng người và con người có điểm gì khác nhau không ?"
Tôi thuận miệng đáp: "Có lẽ là trông giống người nhưng lại không phải người chăng? Dù sao thì cái tên của nó cũng là ‘dạng người ’ mà."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.