Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Không chỉ có thế, nó còn rất thông minh, rất giỏi bắt chước từng nhất cử nhất động của con người , khả năng suy một ra ba vô cùng mạnh mẽ. Chị xem Lưu Vũ Vũ kìa, chỉ trong vòng vài tiếng ngắn ngủi đã bị thay thế, vậy mà chúng ta căn bản không hề nhận ra ."
Tôi gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Sột soạt—
Tim tôi bỗng nảy lên một cái, lập tức ngẩng đầu nhìn quanh: "Suỵt, có tiếng động."
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Mạnh Thư Nguyệt ngậm miệng lại , tựa vào vách đá ngoan ngoãn trốn kỹ.
Tôi đeo kính bảo hộ vào , cẩn thận thò đầu ra ngoài quan sát xung quanh.
Tiếng động vẫn chưa dừng lại , hình như có thứ gì đó đang ở ngay gần đây.
Tim tôi lập tức treo ngược lên tận cổ họng.
Một chú sóc ôm quả thông đi ngang qua, giương đôi mắt tròn xoe nhìn tôi .
Tôi và nó trố mắt nhìn nhau đầy gượng gạo, giây tiếp theo, nó liền ngậm quả thông nhảy lên cây chạy mất.
Ngay vào khoảnh khắc tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, một đôi mắt lớn hơn đột nhiên thò ra từ sau thân cây!
Tôi chỉ cảm thấy tim mình như sắp ngừng đập đến nơi.
Phía sau cái cây là Lưu Vũ Vũ, cậu ta trừng to mắt nhìn tôi , ánh mắt trông vô cùng đáng sợ, nhưng nếu nhìn kỹ lại , trong mắt cậu ta dường như còn ẩn chứa một nỗi kinh hoàng không thể diễn tả bằng lời.
Cậu ta không nói một lời, chỉ điên cuồng ra dấu tay với tôi .
Cậu ta chỉ chỉ vào mặt mình , vừa lắc đầu vừa xua tay.
Cậu ta lại chỉ vào tôi , rồi đưa tay lên cổ làm động tác cứa cổ.
Cậu ta không hề lao lên tấn công chúng tôi , mà chỉ trốn sau thân cây, giống như cậu ta đang sợ hãi điều gì đó.
"Chị Thẩm, chị nói xem cái thứ dạng người đó rốt cuộc tại sao lại cứ muốn tiếp cận con người vậy ?"
Nghe thấy giọng nói của Mạnh Thư Nguyệt bên tai, tôi lập tức nổi da gà toàn thân , hiểu ra tất cả mọi chuyện.
Mạnh Thư Nguyệt thật sự là một kẻ nhút nhát đến mức truyện kinh dị còn chẳng dám xem, vậy tại sao cô ta lại biết về sinh vật dạng người , lại còn liên tục nhắc đến nó như vậy ?
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, quay đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt của Mạnh Thư Nguyệt, một vết sẹo mờ nhạt trên cổ cô ta đập ngay vào mắt tôi .
Tôi đổ mồ hôi hột, giọng điệu có chút gượng gạo: "Chị không biết , nhưng ở đây không an toàn , chúng ta không thể cứ mãi ở lại đây được . Em cứ nghỉ ngơi ở đây trước đi , chị ra xung quanh xem có nơi nào tránh gió tốt hơn không ."
Cô ta gật đầu.
Tôi quay người , cứng đờ đeo ba lô lên vai, sải bước đi . Đi được nửa đường, tôi không dám ngoảnh đầu nhìn lại .
Lưu Vũ Vũ trốn sau thân cây, cũng không dám thò đầu ra nhìn tôi .
Tôi đi tới vỗ vỗ vai cậu ta , làm cậu ta giật nảy mình một cái: "Mau đi thôi."
Lưu Vũ Vũ lúc này đã sợ đến mức phát khóc :
"Chị Thẩm, em
không
phải
cố ý
muốn
đập ngất Trương Lục
đâu
, em.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tro-choi-bon-goc-giua-bao-tuyet/chuong-6
.. em... lúc
mọi
người
đang ngủ...
anh
ta
...
anh
ta
đã
lột quần em
ra
muốn
giở trò đồi bại với em! Còn khen em
rất
đáng yêu nữa! Em lúc đó cuống quá nên mới
ra
tay, nhưng
anh
ta
chưa
c.h.ế.t
đâu
! Chị yên tâm!"
Nghe đến đây, tôi không khỏi cảm thán khẩu vị của Trương Lục quả thật có chút độc lạ.
"Em phát hiện hai người không thấy đâu liền lập tức chạy ra ngoài tìm. Lúc chị cõng Mạnh Thư Nguyệt chạy trốn, em phát hiện trên mặt cô ta có một miếng da bị bong ra , bên dưới khuôn mặt của Mạnh Thư Nguyệt... vẫn còn một khuôn mặt khác!"
09
Cậu ta càng nói càng kích động, tôi liền bịt miệng cậu ta lại bắt cậu ta giữ im lặng:
"Đi trước đã , chuyện khác nói sau ."
Chúng tôi rón rén đi đường vòng từ một lối nhỏ để tẩu thoát.
Tôi không dám trì hoãn một giây một phút nào, một hơi chạy đi mười mấy mét.
Sau khi xác nhận chúng tôi đã cách xa Mạnh Thư Nguyệt, tôi lại hỏi cậu ta :
"Điện thoại của cậu có sóng không ?"
Cậu ta tuyệt vọng rút điện thoại ra : "Không có ..."
Giây tiếp theo, giọng cậu ta reo lên đầy kinh ngạc: "Không đúng, chỗ này có sóng này !"
Cậu ta lập tức gọi điện thoại cầu cứu, lần này chúng tôi không hề giấu diếm chuyện về sinh vật dạng người kia nữa, giải thích ngắn gọn một hồi.
Cảnh sát nói với chúng tôi rằng họ đã lên tới núi rồi , tối đa chỉ cần ba tiếng đồng hồ nữa là có thể tìm thấy chúng tôi .
Lưu Vũ Vũ thở phào nhẹ nhõm, điện thoại cũng hoàn toàn cạn sạch pin, rung lên một cái rồi tắt nguồn.
"Chị Thẩm, nói thật đấy, em chưa bao giờ nghĩ cái câu chuyện kia lại có thật, trên đời này lại thực sự tồn tại sinh vật dạng người ."
Chúng tôi vừa đi về phía con đường xuống núi vừa nói chuyện. Tôi nhặt một cành cây dài để dò đường:
"Nếu không phải tận mắt chứng kiến, chị cũng không dám tin trên đời lại có sinh vật ly kỳ đến thế, cơ mà thế giới rộng lớn, không gì là không thể xảy ra mà."
Bão tuyết vẫn chưa dừng, chúng tôi đi lại vô cùng khó khăn, tầm nhìn gần như bị tuyết trắng xóa che khuất.
"Chị Thẩm, nói thật nha, em thực ra rất tò mò cái thứ dạng người đó rốt cuộc trông như thế nào, nếu chúng ta xuống núi được rồi , nhất định phải đi hỏi thăm xung quanh xem có ai từng nhìn thấy bộ mặt thật của nó chưa ."
Tôi có chút cạn lời, chuyện đã đến nước này rồi mà cậu ta vẫn còn tâm trí để ý đến những chuyện này , bây giờ chúng tôi có thể bình an trở về hay không còn là một dấu hỏi chấm lớn đây này .
Tôi suy nghĩ một chút, nói đùa: "Thế thì kế hoạch của cậu e là xôi hỏng bỏng không rồi ."
Lưu Vũ Vũ không hiểu: "Tại sao ạ?"
Tôi một chân giẫm vào lớp tuyết dày: "Cậu nghĩ mà xem, câu chuyện dạng người mà cậu nghe kể chắc hẳn đã lưu truyền từ rất lâu rồi , nhưng đến nay vẫn không một ai biết được bộ mặt thật của cái thứ đó, cậu biết điều này có nghĩa là gì không ?"
"Chẳng phải nó gián tiếp chứng minh rằng, tất cả những người từng nhìn thấy bộ mặt thật của thứ đó đều đã c.h.ế.t rồi sao , suy cho cùng chỉ có người sống mới có thể nói chuyện thôi."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.