Loading...

Trò Chơi Bốn Góc Giữa Bão Tuyết
#7. Chương 7: - Hết

Trò Chơi Bốn Góc Giữa Bão Tuyết

#7. Chương 7: - Hết


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Cậu ta gật gật đầu, sợ đến mức rùng mình một cái: "Đáng sợ quá."

 

Trong lúc nói chuyện, tuyết trên đỉnh đầu không biết từ lúc nào đã càng lúc càng nhỏ dần. 

 

Tầm nhìn bỗng chốc trở nên khoáng đạt, hai chúng tôi đều có chút kinh ngạc. 

 

Chúng tôi hình như bị lạc đường rồi . 

 

Ban đầu, vì ngọn núi này có độ dốc, chúng tôi chỉ cần cứ hướng thẳng xuống phía dưới mà đi thì hướng đi kiểu gì cũng không thể sai được . 

 

Nhưng bây giờ, địa hình nơi này quá đỗi bằng phẳng, khiến chúng tôi không cách nào phân biệt được đâu là đường lên núi, đâu là đường xuống núi.

 

Trong lúc hoang mang, Lưu Vũ Vũ bỗng nhiên mừng rỡ nói : 

 

"Chị Thẩm, chị nhìn chỗ này xem, chị mau nhìn kìa!"

 

Nhìn theo hướng tay chỉ của cậu ta , trên nền tuyết trắng xóa bất ngờ xuất hiện những dấu chân! 

 

Dấu chân gầy nhỏ nhưng lại thuôn dài, nhìn vô cùng vặn vẹo khó coi.

 

Lưu Vũ Vũ nhíu mày: "Cái dấu chân này nhìn một cái là biết ngay không xỏ giày..."

 

Tôi lập tức khẳng định: "Dấu chân này là của thứ dạng người đó!" 

 

Ngón chân hướng về bên trái, điều đó chứng tỏ thứ dạng người kia đã đi về phía bên trái rồi .

 

Lưu Vũ Vũ do dự: "Vậy chúng ta đi bên phải ?!"

 

Tôi nghiến răng, lập tức quyết định: " Đúng , chúng ta đi bên phải , càng cách xa nó càng tốt ."

 

"Vâng!"

 

Cứ như vậy , chúng tôi men theo hướng ngược lại với dấu chân mà tiếp tục bước đi , trong lòng một mực kỳ vọng có thể mau ch.óng rời khỏi cái nơi quỷ quái này .

 

10

 

Địa hình càng lúc càng bằng phẳng, thể lực của chúng tôi cũng dần dần không chống đỡ nổi nữa, chỉ đành phải dừng lại ăn chút đồ ăn, đi đi dừng dừng. 

 

Những dấu chân kia đã sớm bị tuyết phủ lấp, lúc ẩn lúc hiện. Nhưng chúng tôi đã đi được một khoảng thời gian rất dài rồi , bây giờ chắc hẳn đã cách xa cái thứ c.h.ế.t tiệt kia , tạm thời an toàn rồi .

 

Lưu Vũ Vũ vừa mới xé một chiếc bánh mì đưa lên miệng, bỗng nhiên cả người cậu ta cứng đờ lại . 

 

Giọng nói của cậu ta mang theo nỗi kinh hoàng vô tận: "Chị Thẩm, chị Thẩm!" 

 

Cậu ta chỉ tay về phía trước : "Bên kia , bên kia kìa!"

 

Dưới một gốc cây, một sinh vật gầy gò đến dị hợm đang chậm rãi quay đầu lại .

 

Sau khi nhìn rõ khuôn mặt đó, tôi chỉ cảm thấy tim mình dường như cũng ngừng đập, m.á.u trong người ngừng chảy. 

 

Gương mặt của nó hốc hác, mũi dài, tai nhọn, một cái miệng rộng hoác đang há ra thở, phả ra luồng khí hôi thối nồng nặc, hai con mắt phát ra thứ ánh sáng màu đỏ rực. 

 

Dưới cổ của nó còn treo lủng lẳng một mảnh da người m.á.u thịt be bét, đung đưa theo từng cử động của nó.

 

Sau khi nhìn thấy chúng tôi , nó nở nụ cười , khóe miệng ngoác lên tận mang tai, để lộ ra mấy hàng răng sắc nhọn hoắt bên trong. 

 

Giống người , nhưng lại không phải người .

 

Khi tôi nhìn rõ bàn chân của nó, hai mắt tôi hoàn toàn tối sầm lại . 

 

Bàn chân của nó... mọc ngược!

 

Nói cách khác, chúng tôi đi ngược hướng với dấu chân thực chất là một sai lầm c.h.ế.t người ! 

 

Cứ mỗi một bước đi , chúng tôi thực chất lại càng tiến gần đến chỗ nó hơn!

 

Lưu Vũ Vũ đã bắt đầu hét toáng lên: "Á á á á!"

 

Lòng tôi gần như đã c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tro-choi-bon-goc-giua-bao-tuyet/chuong-7
h.ế.t lặng, kéo cậu ta chạy thục mạng về hướng ngược lại : "Chạy mau đi !"

 

Chúng tôi dốc hết tốc lực chạy trốn trối c.h.ế.t, bước thấp bước cao giẫm lên lớp tuyết dày, hoóc-môn adrenaline tăng vọt. 

 

May mắn là cái sinh vật dạng người kia dường như chạy không được nhanh cho lắm, mãi vẫn không đuổi kịp chúng tôi . 

 

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã cắt đuôi được nó.

 

Lưu Vũ Vũ thở hổn hển: "Em sắp điên rồi , em sắp điên rồi ! Em thề, lần sau có đ.á.n.h c.h.ế.t em cũng không thèm đi leo cái thứ núi khỉ ho cò gáy này nữa!"

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Đầu óc tôi rối như tơ vò, sau đó dùng lực vỗ mạnh vào vai cậu ta , chỉ tay ra phía xa: "Cậu nhìn kìa, chúng ta cứu được rồi !"

 

Cậu ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở phía xa có vài bóng người đang mặc sắc phục cảnh sát, mấy chú ch.ó nghiệp vụ đang ra sức sủa vang. 

 

Tiếng ch.ó sủa mà ngày thường vốn dĩ đáng sợ, vào lúc này nghe sao mà êm tai đến thế. 

 

Chúng tôi vắt chân lên cổ mà chạy, nước mắt vì kích động đã trào ra khỏi hốc mắt: 

 

"Được cứu rồi ! Được cứu rồi ! Chúng ta cuối cùng cũng được cứu rồi !"

 

Sau khi hội quân với cảnh sát, chúng tôi giống như món đồ chơi bị cạn sạch pin, rã rời đổ rạp xuống, đầu cắm thẳng vào đống tuyết... 

 

Trước khi ngất đi , tôi dường như vẫn nghe thấy tiếng ch.ó nghiệp vụ đang điên cuồng sủa lớn.

 

Khi mở mắt ra lần nữa, chúng tôi đã nằm ở trong xe cảnh sát. Hệ thống sưởi trong xe bật rất ấm. 

 

Tôi liếc nhìn Lưu Vũ Vũ một cái, cậu ta đang nhắm nghiền mắt phát ra tiếng ngáy nhẹ, có vẻ như đang ngủ rất ngon. 

 

Tôi không gọi cậu ta dậy, dịch chuyển tìm một vị trí ngồi thoải mái hơn, nói với cảnh sát rằng trên núi vẫn còn một vị đội trưởng của chúng tôi , còn có một thành viên khác nghi ngờ đã bị sinh vật dạng người hại.

 

Cảnh sát gật đầu nói đã biết , sau đó hai người ngồi ở ghế lái bàn bạc đối sách. 

 

Tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi . 

 

Sau khi nhắm mắt lại , giọng nói bàn tán của hai viên cảnh sát dường như càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn.

 

"Cái này là cái gì thế?"

 

" Tôi cũng không biết nữa."

 

" Tôi chưa từng nghe nói qua, nên không hiểu."

 

Hơi thở của tôi bình hòa, theo bản năng nghĩ rằng bọn họ đang thảo luận xem sinh vật dạng người mà chúng tôi kể rốt cuộc là cái gì. Dù sao thì cái thứ đó thật sự quá đỗi ly kỳ.

 

Qua một lúc lâu xe vẫn chưa khởi động, lòng tôi nôn nóng muốn về nhà, nhịn không được bèn mở mắt ra xem thử.

 

Chỉ thấy hai viên cảnh sát sắc mặt vô cùng nghiêm túc, đối với vô lăng và các loại nút bấm trên thân xe chỉ trỏ bàn tán. 

 

Một trong hai viên cảnh sát chỉ vào chìa khóa xe nói : "Chưa từng thấy qua, cái này dùng kiểu gì? Cái này gọi là cái gì?"

 

Trong nháy mắt, mạch suy nghĩ của tôi bị chập mạch, bên tai nổ tung một tiếng rít dài trắng xóa. 

 

Hai viên cảnh sát này chẳng lẽ lại không biết chìa khóa xe là cái gì sao ? 

 

Một ý nghĩ kinh hoàng khác nổ bùng ra trong não tôi .

 

Thấy tôi đã tỉnh lại , một trong hai viên cảnh sát quay đầu lại , ngoác khóe miệng ra cười , híp mắt hỏi: "Cô tỉnh ngủ rồi à ?"

 

Trên cổ của anh ta , một vết sẹo mờ nhạt hiện lên vô cùng rõ ràng.

 

(HẾT)

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 7 của Trò Chơi Bốn Góc Giữa Bão Tuyết – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Kinh Dị, Linh Dị, Hiện Đại đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo