Loading...
Một phú hào đăng tin tìm con gái khắp mạng xã hội.
Con gái tôi đọc quá nhiều truyện thiên kim thật giả.
Nó tin mình là thiên kim thật bị đ/á/n/h tráo, nhất quyết đòi tìm cha mẹ ruột.
Tôi đưa nó đi xét nghiệm ADN, mong nó chấp nhận sự thật.
Về sau , không tìm thấy con gái ruột, vị phú hào ấy nhận một cô con gái nuôi.
Con gái tôi ôm hận, cho rằng chính tôi đã phá hỏng giấc mộng đổi đời của nó.
Nó lén bỏ t/h/u/ố/c diệt cỏ paraquat vào thức ăn của tôi .
“Tất cả là tại bà! Không phải con ruột thì sao chứ? Với nhan sắc và tài năng của tôi , tôi vẫn có thể được ông ấy nhận làm con nuôi.”
“Vả lại , trong tiểu thuyết nói rồi , kết quả xét nghiệm ADN cũng có thể bị làm giả!”
Chất độc giày vò tôi đến c/h/ế/t.
Khi mở mắt lần nữa, tôi trở về đúng ngày vị phú hào ấy đăng tin tìm con gái.
“Đại gia tìm con gái ruột, hàng chục nghìn cư dân mạng cùng chia sẻ…”
Giọng thuyết minh AI từ một video ngắn vang bên tai. Cơn đau thấu xương trước lúc c/h/ế/t bỗng tan biến.
Tôi choàng mở mắt.
Trong tay tôi là chiếc điện thoại vẫn đang phát video.
Trên màn hình hiện rõ bức ảnh một bé gái chừng bốn, năm tuổi mặc váy trắng.
Nằm trong vòng tay tôi là con gái, cũng đang mặc một chiếc váy trắng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó quả thực có vài nét giống cô bé trong ảnh.
Tôi lập tức hiểu ra : mình đã trọng sinh.
Tôi chưa kịp định thần thì thấy con gái nhìn chằm chằm vào màn hình, hơi thở dồn dập.
Nó khẽ lẩm bẩm: “Chẳng lẽ mình …”
“Tốt quá rồi .”
Tôi tưởng nó sẽ reo lên như kiếp trước . Nào ngờ, nó chỉ âm thầm lưu video vào mục yêu thích.
Rồi lập tức lướt sang video tiếp theo.
Động tác nhanh, kín đáo và thuần thục đến lạ.
Lưu xong, nó quay sang nhìn tôi đầy dò xét.
Tôi lập tức giả vờ vừa tỉnh ngủ, ngái ngủ hỏi: “Sao thế? Đói rồi à ?”
Nó có vẻ nhẹ nhõm, lắc đầu: “Mẹ ơi, nãy giờ mẹ ngủ à ?”
Tôi lắc đầu: “Không, mẹ chỉ chợp mắt một lát thôi.”
Những hành động bất thường ấy khiến tôi hiểu ra .
Nó cũng trọng sinh rồi .
Kiếp trước , hai mẹ con cùng xem được đoạn video này .
Thấy cô bé trong ảnh khá giống mình lúc nhỏ, con gái tôi phấn khích reo lên.
“Mẹ ơi, có khi nào con chính là con gái của ông ấy không ?”
“Biết đâu mẹ cũng giống nữ chính trong truyện, bị mẹ của tổng tài chia rẽ, phải m/a/n/g t/h/a/i bỏ trốn, rồi nhiều năm sau tổng tài bá đạo tìm đến đón về…”
Khi ấy , tôi chỉ coi đó là những lời tưởng tượng ngây ngô của đứa con gái mười một tuổi, nên ngắt lời.
“Không phải đâu . Mẹ kể với con rồi mà. Bố con là cảnh sát. Trước khi con chào đời, bố đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.”
Nó bĩu môi: “ Đúng là yêu đến mù quáng. Chưa kết hôn mà sinh con chẳng phải tự chuốc khổ sao ? Nếu là mẹ , bố c/h/ế/t rồi thì con bỏ t/h/a/i luôn cho xong.”
Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, nó hỏi tiếp: “Nếu mẹ không phải vợ tổng tài m/a/n/g t/h/a/i bỏ trốn, chắc chắn con là thiên kim thật bị mẹ đ/á/n/h tráo!”
“Mẹ từng bảo mẹ làm bảo mẫu cho nhà giàu mà? Trong mấy truyện thiên kim thật giả trên Cà Chua, bảo mẫu toàn tráo con kiểu đó.”
“Chắc chắn là vậy !”
Càng nói , nó càng nhập vai, rồi òa khóc ăn vạ.
Nó đòi đi tìm người cha giàu có , trách tôi cướp mất cuộc sống thiên kim lẽ ra thuộc về nó.
Tôi khuyên giải mãi không được , đành đưa nó đi xét nghiệm ADN để nó đối diện với sự thật.
Kết quả xác nhận nó là con ruột của tôi . Thế mà nó vẫn không chịu tin.
Nó nhìn tôi căm hận, lầm bầm: “Trong tiểu thuyết, kết quả xét nghiệm kiểu gì cũng bị đ/á/n/h tráo. Tờ này chắc chắn là giả.”
Tôi đáp: “Con cũng biết đó chỉ là tiểu thuyết mà.”
Nó im bặt.
Tôi cứ tưởng chuyện đã qua. Nào ngờ, hai năm sau , một video khác lại xuất hiện.
Không tìm thấy con gái ruột, vị phú hào quyết định nhận con nuôi.
Cuộc sống của con gái tôi khi ấy chẳng như ý muốn . Nó nổi giận, đổ lỗi cho tôi vì đã cản nó tìm người cha giàu có .
Cuối cùng, nó bỏ t/h/u/ố/c diệt cỏ paraquat vào thức ăn của tôi .
Nghĩ đến kiếp trước , tôi âm thầm siết c/h/ặ/t t/a/y.
Nó nói đúng một điều. Có lẽ sau khi chồng hy sinh, tôi đã không nên giữ đứa bé trong bụng.
Tôi đã mang nặng đẻ đau, nuôi nó lớn và hy sinh tất cả. Để rồi nhận lại kết cục ấy .
Kiếp này , tôi sẽ để nó tự đi tìm người cha phú hào mà nó hằng mong ước.
Con gái không có thêm biểu hiện gì khác.
Nhưng tôi biết nó sẽ chẳng dễ dàng bỏ cuộc.
Quả nhiên, xem điện thoại một lúc, nó giục tôi nấu cơm.
“Mẹ ơi, con đói rồi . Mẹ nấu cơm được không ạ?”
Tôi vừa đứng dậy, nó đã ôm c/h/ặ/t điện thoại: “Mẹ ơi, cho con xem thêm một lát nhé.”
“Chỉ mười phút thôi. Con hứa không xem quá giờ đâu mà!”
Mục đích của nó đã quá rõ.
Tôi giả vờ không biết , mỉm cười đồng ý.
Khi tôi nấu cơm xong, nó đã ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống.
Nhìn vẻ mặt ấy , tôi đoán nó đã tìm được thứ mình muốn .
Chiều hôm đó, nhân lúc tôi ngủ trưa, con gái rón rén ra phòng khách.
Tôi mở điện thoại, kiểm tra lịch sử xem.
Toàn là video liên quan đến vụ phú hào tìm con gái.
Video cuối cùng có để lại số điện thoại.
Tôi tiến đến gần cửa, nghe thấy con gái đang dùng đồng hồ thông minh để gọi cho ai đó.
“Cháu chào chú ạ. Cháu chắc chắn mình chính là con gái thất lạc của chú.”
“Cháu mười ba tuổi
rồi
ạ. Nếu chú
không
tin, chú kết bạn với cháu
đi
, cháu sẽ gửi ảnh cho chú xem.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trong-sinh-va-mat-dua-con-bat-hieu/chuong-1
”
Cúp máy, nó dùng đồng hồ chụp ảnh tự sướng.
Nó đang mặc váy trắng, lại cố tình tết hai b/í/m tóc giống hệt cô bé trong ảnh.
Nó còn bắt chước cả nét mặt lẫn tư thế của cô bé.
Chụp xong, có lẽ nhận được phản hồi vừa ý, nó lại bắt đầu kể khổ.
Toàn là những lời bịa đặt rằng tôi đã ngược đãi nó.
Mãi đến lúc cúp máy, nó mới rón rén trở về phòng.
Tôi cũng phối hợp, giả vờ ngủ say như chẳng biết chuyện gì.
Mấy ngày tiếp theo trôi qua rất bình thường.
Càng gần ngày khai giảng, con gái càng sốt ruột.
Mấy lần nó lén nhắn tin, giục đối phương đến đón.
Cuối cùng, một ngày trước lễ khai giảng, một chiếc xe sang dừng trước khu chung cư.
Người trên xe đi thẳng đến gõ cửa nhà tôi , như thể đã biết rõ địa chỉ.
Con gái liếc tin nhắn rồi hớn hở chạy ra mở cửa.
Trước cửa là một cặp vợ chồng ăn mặc sang trọng. Tôi lập tức đoán được họ là ai.
Tiểu Bạch của Khôi Mao
Con gái nước mắt lưng tròng, lao vào lòng họ, miệng liên tục gọi bố, gọi mẹ .
Tôi giả vờ ngạc nhiên: “Hai người là…”
Hai vợ chồng nói rõ mục đích. Con gái tôi phụ họa không ngớt, van xin tôi đồng ý cho làm xét nghiệm ADN.
Không muốn nó nghi ngờ, tôi giả vờ miễn cưỡng chấp nhận sau một hồi bị thuyết phục.
Vợ chồng vị phú hào đưa hai mẹ con tôi đến bệnh viện do họ chỉ định, vừa xét nghiệm huyết thống vừa khám sức khỏe tổng quát.
Kiếp trước phải đợi bảy ngày mới có kết quả. Lần này chỉ mất ba tiếng.
Tôi còn đang nghĩ đúng là có tiền mua tiên cũng được , thì kết quả xét nghiệm giữa vị phú hào và con gái khiến tôi sững sờ.
Trên giấy ghi xác suất quan hệ cha con lên đến 99,99%.
Tờ giấy khẳng định vị phú hào kia chính là cha ruột của con gái tôi .
Tôi biết có điều gì đó không ổn .
Con gái do chính tôi mang nặng đẻ đau sinh ra , chuyện ấy không thể sai.
Quan trọng hơn, kiếp trước tôi đã đưa nó đi xét nghiệm huyết thống.
Tôi vẫn lên tiếng chất vấn như một người mẹ bình thường sẽ làm .
Quả nhiên, vị phú hào còn chưa kịp đáp, con gái đã chen vào .
Tờ kết quả càng khiến nó tin giấc mộng thiên kim đã thành sự thật. Bản tính thật của nó cũng theo đó lộ ra .
Giọng nó đầy khinh miệt.
“Còn phải hỏi sao ? Có khi bà bế nhầm con, cũng có khi bà trộm con của người khác.”
“Còn con ruột của bà, biết đâu vừa sinh ra đã c/h/ế/t, giống hệt trong tiểu thuyết ấy !”
Tôi trừng mắt: “Tiểu Giao, sao con có thể nói với mẹ như thế?”
Nó nép sau lưng vị phú hào, ánh mắt chuyển từ khinh thường sang căm ghét.
Nó gào lên: “Bà không phải mẹ tôi ! Bà là kẻ buôn người !”
“Bà phải bị cảnh sát bắt bỏ t/ù, ngồi t/ù mọt gông!”
Cảnh này hệt như lúc tôi hấp hối kiếp trước , nó đứng bên giường gào lên hỏi sao tôi còn chưa c/h/ế/t.
Có lẽ sợ mọi chuyện ầm ĩ, vị phú hào lên tiếng.
Ông ta nghiêm mặt: “Tiểu Giao, đủ rồi ! Dù bà ấy không phải mẹ ruột, bà ấy cũng đã nuôi con khôn lớn.”
Con gái như chịu oan ức tày trời, ngước lên khóc lóc với hai vợ chồng.
“Bố mẹ ơi, con đâu cố ý như thế…”
“Chỉ là mỗi lần nghĩ đến chuyện bà ấy khiến Giao Giao phải xa bố mẹ ngần ấy năm, con lại không kiềm chế được .”
Nói xong, nó cúi đầu trước tôi : “Cháu xin lỗi dì, là lỗi của cháu.”
Một tiếng “dì” khiến tôi lạnh buốt từ đầu đến chân.
Cũng tốt . Nó không cần người mẹ này nữa, tôi cũng chẳng muốn giữ đứa con như nó.
Kiếp trước , tôi đã yêu thương con gái hết lòng.
Tôi luôn nghĩ những ảo tưởng viển vông ấy bắt nguồn từ việc nó thiếu vắng cha từ nhỏ.
Có lẽ vì tôi thường kể rằng cha nó là người vĩ đại, nên nó mới khao khát tình thương của cha đến thế.
Thẩm Du Nghiên và tôi cùng lớn lên trong trại trẻ mồ côi, nương tựa nhau từ bé.
Tôi từng nghĩ ngày cùng anh bước vào lễ đường sẽ là khởi đầu của hạnh phúc.
Tiếc rằng một nhiệm vụ đã khiến chúng tôi âm dương cách biệt.
Khi tôi vừa mang thai, Thẩm Du Nghiên nhận một nhiệm vụ quan trọng. Anh dặn tôi chăm sóc bản thân và đứa bé, rồi rời nhà trong đêm.
Ba ngày sau , một gã đàn ông lạ mặt chặn tôi giữa phố, một mực nhận là chồng tôi .
Tôi hoảng hốt kêu cứu, khiến nhiều người đi đường dừng lại .
Gã nói chúng tôi là vợ chồng cãi nhau , rồi cưỡng ép đẩy tôi lên xe.
Sau đó tôi mất ý thức. Khi tỉnh lại , tôi thấy mình bị trói tay chân, nhét giẻ vào miệng, nhốt dưới tầng hầm.
Trong bóng tối, tôi không nhìn thấy gì, chỉ nghe hai gã đàn ông trò chuyện.
“Mẹ kiếp, sao mày còn bắt cả bà bầu về đây?”
“Bà bầu thì sao ? Trông cũng sắp sinh rồi . Đẻ xong thì bán đứa nhỏ, còn người mẹ bắt sinh thêm vài đứa. Đến khi hết giá trị thì lấy luôn nội tạng. Món hời đấy chứ!”
Tôi hoảng sợ đến tê dại.
Tôi không biết đã bị nhốt bao lâu. Ngày nào bên tai cũng vang lên tiếng thét của những cô gái khác.
Những người bị giam cùng kể rằng họ bị chọc hút trứng mà không được gây mê. Những tiếng thét ấy là vì đau đớn.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ c/h/ế/t dưới tầng hầm đó. Rồi Thẩm Du Nghiên xuất hiện.
Khi nhìn thấy tôi giữa những người phụ nữ bị trói, mắt anh đỏ ngầu.
Chính khoảnh khắc phân tâm ấy , anh bị bọn côn đồ đ/á/n/h lén. Anh không qua khỏi dù được đưa đi cấp cứu.
Tôi vẫn nhớ anh nắm tay tôi , nói lời xin lỗi .
Anh bảo anh yêu tôi , cũng yêu đứa con chưa chào đời.
Anh còn muốn nói điều gì nữa, nhưng tôi không nghe rõ.
--------------------
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.