Loading...
Tôi ngồi chờ Cố Nãi An về nhà đến tận một giờ sáng.
Lúc anh bước vào cửa, mùi nước hoa sực nức cả sống mũi.
Thế nhưng, anh vốn là người đàn ông chưa bao giờ xài nước hoa.
Chắc chắn là dính từ người cô nào về rồi .
Dẫu biết chúng tôi chỉ kết hôn giả để đối phó với phụ huynh hai nhà, nhưng dù sao cũng làm vợ chồng được ba năm rồi .
Anh có tăm tia ai thì cứ nói thẳng với tôi một tiếng, lẽ nào tôi lại không giải thoát cho anh ?
Ba năm nay, ở chỗ anh tôi chẳng ăn uống được gì.
Nhưng vì vướng bận luật pháp và đạo đức, tôi cũng chẳng dám ra ngoài "tìm phở".
Ham muốn cao ngút ngàn làm tôi nhẫn khuất hết nổi, quyết định tác thành cho anh , mà cũng là giải thoát cho chính mình .
"Cố..."
Ngay khi tôi vừa há miệng định đề nghị ly hôn, trước mắt lại đột ngột hiện ra hàng loạt dòng bình luận:
[Đừng bốc đồng mà!! Cố tổng chỉ là chưa được khai nhụi thôi!!]
[Đừng rời xa anh ấy á á á! Anh ấy có tới mười tỷ tệ lận!!]
[Cố tổng độc thân 28 năm qua chưa từng yêu ai!! Nhưng bên trong lại là một gã siêu si tình đấy!!]
[Cố tổng "khỏe" lắm đó!!! Chỉ sợ chị không gánh nổi thôi!!]
Tôi ngơ ngác toàn tập, cứ tưởng mắt mình bị hoa.
Gã si tình?
Mười tỷ tệ?
Dù nằm mơ tôi cũng thèm có một ông chồng giàu nứt đố đổ vách lại còn si tình, nhưng có cho tiền tôi cũng chẳng dám mơ đến mức này ...
Hơn nữa, cái mô tả đó chẳng dính dáng tẹo nào đến ông chồng cấm d.ụ.c, tài sản nhìn qua cùng lắm chưa tới trăm triệu của tôi cả!!
Tôi giơ tay quơ quơ mấy dòng chữ trước mặt, chỉ quờ phải không khí.
"Làm cái gì đấy?"
Cố Nãi An vắt cái áo khoác trên tay, nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn đứa dở hơi .
Tôi gãi đầu cười trừ đầy gượng gạo: "Chưa... không có gì."
"Em đang đuổi muỗi ấy mà, dạo này muỗi đông ghê ha ha ha."
"Tháng Mười Một rồi , lấy đâu ra muỗi?"
Nụ cười trên mặt tôi xỉu úp.
Tôi lườm anh một phát cháy máy, quay lưng hầm hầm đi về phòng ngủ, vơ lấy cái gối đập túi bụi để trút giận:
"Đồ đàn ông khô như ngói!"
"Bà đây nhất định phải ly hôn!!"
Bình luận lại hiện lên:
[Khương Vân Khả ơi đừng bốc đồng!! Đừng vì sướng cái miệng hại cái thân mà bỏ lỡ mười tỷ tệ nha chị!!]
[Đó là mười tỷ tệ đó chị gái ơi!!]
Tôi uất ức gào lên: "Mười tỷ thì sao chứ, có phải của tôi đâu mà hòng xơ múi!"
Bình luận:
[Chị ngốc thế!! Thu phục được người như Cố Nãi An rồi thì đường đến mười tỷ tệ còn xa nữa chắc?]
[Cố Nãi An là kẻ lụy tình chính hiệu! Đừng nói là mười tỷ, chỉ cần anh ấy yêu chị, đến cái mạng anh ấy cũng dâng tận tay!!]
Tôi hãm phanh: " Nhưng hôm nay anh ta về nhà với cái mùi nước hoa nồng nặc, rõ ràng là có hình bóng ai khác rồi !"
Bình luận:
[ Tôi xin thề làm chứng, không hề có luôn!]+99
[Hôm nay anh ấy đi đâu chị biết không ?]
"Đi xem live concert của Ngũ Nguyệt Thiên chứ
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trot-me-muoi-ty-te-cua-co-tong/chuong-1
"
Tôi
sốt ruột đáp.
[Thế thì đúng rồi còn gì!]
[Chị lên mạng tra bài "Nước Hoa" ở concert Ngũ Nguyệt Thiên là hiểu liền chứ gì.]
Nói xong, hàng bình luận biến mất hút.
Tôi bán tín bán nghi mở ứng dụng ra tra thử.
Hóa ra tại đêm nhạc của Ngũ Nguyệt Thiên, khi hát đến đoạn "Hoa anh đào quyện cùng quả anh đào, hoa nhài hòa cùng nhựa một d.ư.ợ.c", có một cô bạn ở hàng ghế khán giả đã xịt một vòng nước hoa xung quanh.
Đó là chai Le Labo 55 mùi Một Dược — biểu tượng của sự lãng mạn đỉnh cao.
Mà Cố Nãi An lại vô tình đứng ngay trong khu vực đó!
Đọc đến đây, khóe miệng tôi giật giật, nhếch lên cao hơn cả nòng s.ú.n.g AK.
Tôi nằm ườn ra giường, ôm khư khư cái điện thoại rồi lăn qua lăn lại , vui sướng chẳng khác nào một đứa dở hơi .
Loa điện thoại bật đi bật lại bài "Nước Hoa" của Ngũ Nguyệt Thiên, miệng tôi không ngừng ngâm nga:
"Hoa anh đào quyện cùng quả anh đào, hoa nhài hòa cùng nhựa một d.ư.ợ.c..."
Tôi quyết định rồi !
Cả Cố Nãi An lẫn mười tỷ tệ, bà đây chấp nhận ôm hết!!
Bình luận:
[Cuối cùng Khương Vân Khả cũng sáng mắt ra rồi !! Hi vọng tụi này sớm được ăn "cơm ngon canh ngọt"!]
[CP Khương Tráp Nãi khóa c.h.ặ.t vào cho tui!!]
Dù tôi từng trải qua vô số "drama tình cảm" trên phim ảnh, nhưng lúc này , khi đầu óc tự dưng vẽ ra viễn cảnh giữa tôi và Cố Nãi An, mặt tôi vẫn không kiềm được mà đỏ ch.ót.
"Khương Vân Khả, mở cửa ra !"
Thước phim lãng mạn trong đầu tôi bị tiếng đập cửa rầm rầm ngoài kia đ.á.n.h tan thành mây khói.
Bình luận:
[Ôi chao!! Không lẽ Cố tổng thông suốt rồi đấy chứ!]
[Chúc mừng chị chuẩn bị được thưởng thức hàng tươi ngon!]
Mặt tôi lại càng bừng đỏ hơn.
Tôi cố tình kéo lệch cổ áo ngủ xuống một chút rồi mới ra mở cửa.
Anh cao 1m88, còn tôi chỉ vỏn vẹn 1m60.
Anh thậm chí chẳng buồn cúi đầu nhìn tôi lấy một cái, chỉ giương mắt nhìn thẳng vào khung cửa, cất giọng đầy gắt gao:
"Trật tự chút cho người ta nhờ coi!"
Đáp lại anh là một cú lườm cháy máy và tiếng sập cửa rúng động cả nhà.
Bình luận:
[Cười c.h.ế.t mất, Cố tổng vẫn chưa khai sáng đâu , chị nhà còn phải gian nan dài dài!]
Sắc hồng trên mặt tôi tắt ngấm trong một nốt nhạc: "Biết rồi biết rồi ! Phiền c.h.ế.t đi được !"
Nghĩ đến mười tỷ tệ!
Bà đây nhịn!
…
Sáng hôm sau .
Để được ăn sáng cùng anh , tôi đã cố tình đặt báo thức lúc 5 giờ sáng.
[Hồi xưa chị đây toàn 5 giờ sáng mới ngủ, giờ lại vì trai mà dậy sớm!]
[Nữ chính biết suy nghĩ rồi đó, đáng khen!]
Tôi định tự tay xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho anh .
Nhưng kết quả là... suýt nữa thì đốt luôn cái bếp.
Thế nên, tôi đành đặt đồ ăn bên ngoài về với ý định lập lờ cho qua chuyện.
[Chị gái hình như coi Cố tổng là đồ ngốc thì phải .]
Tôi : "Mấy người câm miệng giùm cái!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.