Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cô ta bắt đầu thẹn quá hóa liều:
"Cô cũng chỉ là con viết tiểu thuyết dạo quèn thôi, cô vốn dĩ chẳng hợp với Cố tổng chút nào."
"Kết hôn ba năm rồi mà giữa hai người chẳng có lấy một hành động thân mật nào cả. Điều đó chứng tỏ Cố tổng chẳng hề có chút hứng thú nào với cô hết, cô khôn hồn thì biến lẹ đi !"
Đến cả cái này cô ta cũng biết luôn?
Bình luận:
[Chị ơi, đừng để con mụ phản diện này khiêu khích thành công nha!]
[Chị ơi, bình tĩnh bình tĩnh!]
Tôi nén cơn giận đang cuồn cuộn trong n.g.ự.c xuống, không đáp lại lời cô ta vừa nói mà quay sang vặn hỏi:
"Cho nên, mày thích Cố Nãi An đúng không ?"
Cô ta như thể bị tôi đ.â.m trúng tim đen, ánh mắt hoảng loạn thấy rõ.
Tôi tiếp tục bồi thêm một đao:
"Ồ, xem ra tao đoán trúng phóc rồi nhỉ?"
"Hờ, mày cũng tự soi gương xem mình có xứng hay không ?"
"Theo Cố Nãi An năm năm trời, nếu Cố Nãi An mà thích mày thì đã tỏ tình từ đời tám hoánh rồi , đến lượt tao chắc?"
"Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, lo rửa mặt rồi đi ngủ sớm đi cho đỡ mơ mộng!"
"Viết tiểu thuyết thì sao nào? Đây là nghề nghiệp đàng hoàng, thu nhập một năm của mày còn chưa bằng một phần mười của tao đâu , mày lấy cái gì ra mà đòi phán xét tao?"
Vương Uyển Di bị tôi c.h.ử.i cho vuốt mặt không kịp, câm nín không thốt nên lời.
Bình luận:
[Trời ơi chị nhà xéo sắc đỉnh vãi!]
[Cái miệng của chị độc địa thật sự luôn á!]
[Chị nhà xịn xịn xịn!]
Đúng lúc này , không hiểu kiểu gì cô ta đột nhiên quỳ rụp xuống trước mặt tôi , khóc lóc t.h.ả.m thiết ngay tại chỗ:
"Chị Khương ơi em biết sai rồi , em không cố ý đâu , chị muốn đ.á.n.h em thế nào cũng được ạ..."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn .
Ồ, hóa ra là Cố Nãi An đã đi vào từ bao giờ.
Em gái trà xanh lại bắt đầu diễn trò rồi đấy.
Tôi kín đáo đảo mắt một vòng.
[Con đĩ này đúng là trà xanh hết phần thiên hạ.]
Tôi quyết định chơi tới cùng, nằm vật luôn ra sàn, ôm lấy cái máy tính bắt đầu gào khóc nức nở:
"Ông xã ơi, tiểu thuyết em viết bao nhiêu năm nay nằm hết trong này rồi , giờ máy tính hỏng rồi em biết phải làm sao đây hu hu hu hu hu..."
Cố Nãi An nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng làm việc, gầm lên một tiếng:
"Tất cả câm miệng hết cho tôi ! Ồn ào muốn c.h.ế.t à ! Mấy người coi đây là cái chợ đấy à !"
"Có vấn đề thì giải quyết vấn đề, khóc lóc thì giải quyết được cái gì!"
Anh chỉ tay vào mặt Vương Uyển Di: "Cô, biến ra ngoài cho tôi !"
Sau đó
lại
hất hàm chỉ về phía
tôi
: "Cô,
lại
đây.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trot-me-muoi-ty-te-cua-co-tong/chuong-6
"
"Vâng ạ, ông xã~"
Tôi ôm cái máy tính, chân sáo lon ton chạy về phía Cố Nãi An, trước khi đi còn không quên khuyến mãi cho Vương Uyển Di – kẻ đang lủi thủi biến ra ngoài – một cú lườm cháy máy.
Bình luận:
[Á á á á chị ơi chị đáng yêu quá đi mất, em muốn rớt vào lưới tình với chị luôn rồi !!]
[Cái kết xé xác nữ phụ phản diện này đúng là đã cái nư thật!]
"Ông xã~~ Tiểu thuyết của em hu hu hu hu hu hu..."
Trước đây tôi chưa từng gọi anh như thế bao giờ.
Một đứa thẳng như ruột ngựa như tôi sắp bị chính mình làm cho tởm lượm lặt ra rồi .
Thế nhưng anh lại dần dần quá tải nhiệt, đỏ lây toàn thân qua từng tiếng "ông xã" của tôi .
Anh nhận lấy cái máy tính từ tay tôi , không dám đối diện ánh mắt:
"Một lát nữa tôi sẽ nhờ người bên bộ phận kỹ thuật sửa giúp, cô về trước đi , ngày mai đừng đến nữa."
"Sao thế, ông xã chê em rồi à ?"
Ánh mắt anh né tránh cuống quýt: "Không có , cô ở đây thì chúng tôi không thể nào tập trung làm việc được ."
"Vậy nên ý anh là... em làm anh phân tâm?"
Tôi nghiêng đầu, bồi thêm câu nữa: "Hay nói cách khác, anh đã rung động với em rồi ?"
Anh không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ đ.á.n.h trống lảng sang chuyện khác:
"Sau này cô đừng gọi tôi như thế nữa, cô biết mà, chúng ta là kết hôn giả."
"Vâng ạ, ông xã~"
Tôi đi ra tới cửa rồi lại ngoái đầu quay trở lại :
"Ông xã ơi, sửa xong máy tính đừng có lén đọc tiểu thuyết của em nha, toàn mấy thứ 18+ không đứng đắn đâu đấy!"
Anh bán tín bán nghi nhìn tôi một cái.
Vốn dĩ không hề tò mò, nhưng nghe tôi nói thế lại làm m.á.u tò mò trong anh trỗi dậy.
Bình luận:
[Có cái gì mà tài khoản hội viên cao cấp của tôi không được xem không vậy ?]
[Cố tổng, anh nhất định phải đọc đấy nhé, cho chúng tôi rửa mắt với!]
Trong máy tính thực ra có một cuốn tiểu thuyết chưa phát hành.
Tôi lấy chính anh làm hình mẫu để viết .
Nội dung bên trong có chút quá đà và táo bạo.
Nếu bị anh nhìn thấy...
Hình tượng thỏ trắng ngây thơ thuần khiết mà tôi dày công gây dựng trước mặt anh suốt mấy năm qua sẽ sụp đổ tan tành thành tro bụi.
Xem như công cốc.
Ừm, Cố Nãi An không phải loại người như thế đâu nhỉ!
Bình luận:
[Chị ơi chị đừng coi thường lòng tò mò của con người quá.]
…
Sau khi bước ra khỏi công ty của Cố Nãi An.
Tôi đi lượn lờ lung tung bên ngoài.
Cái hay của nghề tự do là tự do, nhưng cái dở là vào ngày tuần lại chẳng thể hẹn nổi một mống bạn nào ra ngoài chơi cùng.
Trời nhá nhem tối, tôi thong thả đi bộ về nhà.
Nhưng lại mơ hồ cảm thấy phía sau có người đang bám đuôi mình .
Dù bình thường tôi thuộc dạng không sợ trời không sợ đất, nhưng dạo gần đây báo chí liên tục đưa tin về mấy vụ biến thái sàm sỡ, bắt cóc rồi p.h.â.n x.á.c nữ giới.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.