Loading...

Trùng Sinh Tôi Cũng Không Khá Lên Được
#1. Chương 1: MƠ LỚN, NGÃ ĐAU

Trùng Sinh Tôi Cũng Không Khá Lên Được

#1. Chương 1: MƠ LỚN, NGÃ ĐAU


Báo lỗi

 

Ánh nắng ch.ói chang của một chiều tháng Năm hắt qua ô cửa kính, chiếu thẳng vào mặt tôi . Mùi phấn thơm thoang thoảng hòa lẫn với mùi mồ hôi đặc trưng của mấy thằng con trai vừa đá bóng giờ ra chơi.

 

Tôi chớp chớp mắt, cố gắng định hình lại đại não đang đình công. Kỳ lạ thật. Rõ ràng mới năm giây trước , tôi còn đang ngồi gục mặt trên bàn làm việc ở công ty, tay cầm ly cà phê sữa đá giá 25k, miệt mài làm nốt cái báo cáo KPI cho lão sếp hói. Sao bây giờ quanh tôi lại toàn là áo sơ mi trắng thế này ?

 

"Đỗ Thu Trang! Em có nghe tôi gọi không đấy?"

 

Một giọng nói trầm đục, vang dội như tiếng sấm đ.á.n.h ngang tai. Tôi giật b.ắ.n mình , ngước mắt lên. Đứng trên bục giảng là thầy Tuấn, giáo viên dạy Toán kiêm chủ nhiệm khét tiếng cấp ba của tôi . Tay thầy đang lăm lăm viên phấn, ánh mắt hình viên đạn xuyên qua cặp kính cận dày cộp chiếu thẳng về phía tôi .

 

Tôi quay sang bên cạnh. Thằng Nam, bạn cùng bàn cũ, kẻ mà mười năm sau đã trở thành ông bố hai con bụng bự, đang dùng thước kẻ xỉa xỉa vào hông tôi , thì thầm bằng giọng hoảng hốt: "Mày điên à Trang? Thầy gọi mày lên bảng giải bài kia kìa! Ngồi ngơ ra như bò đeo thẻ thế?"

 

Tôi cúi xuống nhìn bộ đồng phục trường THPT A trên người , rồi nhìn tờ lịch tường treo góc lớp: Ngày 15 tháng 5 năm 2016.

 

Trời ơi! Trùng sinh rồi ! Tôi thực sự trùng sinh rồi !

 

Bộ phim truyền hình trúng số độc đắc lập tức chạy qua đầu tôi . Tôi , Đỗ Thu Trang, kẻ từng có một tuổi trẻ chật vật với tấm bằng trung bình khá, đi làm bị sếp c.h.ử.i như con, lương tháng 8 triệu không đủ sống ở Hà Nội, nay đã nhận được vé khứ hồi trở về năm 17 tuổi!

 

Lần này trở về, tôi nhất định sẽ lật ngược thế cờ. Tôi sẽ là thiên tài ẩn dật, là nữ chính ngôn tình học giỏi giấu nghề! Tôi sẽ đỗ thủ khoa, làm nở mặt nở mày dòng họ Đỗ!

 

Tôi mỉm cười tự tin, hất tóc một cái thật ngầu, đứng dậy bước lên bục giảng trước những ánh mắt ngơ ngác của cả lớp. Thầy Tuấn hơi nheo mắt nhìn tôi , vẻ nghi ngờ.

 

"Bài phương trình bậc hai nâng cao này , ai giải được thầy cho 10 điểm kiểm tra miệng." Thầy lên tiếng.

 

Tôi cầm viên phấn trong tay. Cảm giác góc cạnh của viên phấn trắng làm lòng tôi dâng trào một niềm tự hào mãnh liệt. Hỡi thế giới, hãy chống mắt lên mà xem thiên tài trùng sinh thể hiện đây!

 

Tôi đứng trước bảng đen.

 

Năm phút trôi qua...

 

Tôi nhìn cái phương trình trên bảng: x^2 - 2(m-1)x + m^2 - 3 = 0.

 

Mười phút trôi qua...

 

Tôi vẫn nhìn cái phương trình đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-sinh-toi-cung-khong-kha-len-duoc/chuong-1
Cái gì đây? m là cái quái gì? x sao lại có cái mũ hai bé tẹo ở trên đầu thế kia ? Đỉnh Delta là cái quái gì nhỉ? Bằng b^2 - 4ac hay là cái gì của ông Newton?

 

Mười lăm năm qua, trí não của một dân văn phòng chỉ quen làm Excel, gõ Word và lướt TikTok đã hoàn toàn xóa sạch mọi ký ức về môn toán cấp Ba. Kiến thức duy nhất còn sót lại trong đầu tôi lúc này là: 1 cộng 1 bằng 2, và sếp tôi là một lão hói thích ăn b.ún đậu mắm tôm.

 

Nước mắt tôi chực trào ra . Tôi quay sang nhìn thầy Tuấn. Thầy cũng đang nhìn tôi , khoanh tay trước n.g.ự.c, nhịp nhịp bàn chân đầy kiên nhẫn.

 

"Sao thế em? Đứng ngâm bài đến bao giờ? Không phải lúc nãy em đứng dậy hùng hổ lắm à ?" Thầy Tuấn nhếch môi.

 

"Thầy... thầy cho em nợ được không ?" Tôi gãi đầu, cười cầu tài: "Dạo này linh hồn em đang bận đi du hành thời gian, chưa kịp nhập về xác ạ."

 

Cả lớp 11A2 được một trận cười nghiêng ngả. Thằng Nam đập bàn bôm bốp: "Thánh ngáo của lớp trở lại rồi chúng mày ơi!"

 

"Đỗ Thu Trang!" Tiếng thầy Tuấn đập bàn đ.á.n.h rát. "Không học bài cũ, lên bảng làm trò hề! Ra ngoài hành lang xách hai xô nước đứng phạt cho tôi ! Bao giờ hết tiết mới được vào !"

 

Năm phút sau , tôi đứng gục mặt ở hành lang dãy nhà B, mỗi tay xách một xô nước đầy cặm cụi. Ánh nắng chiều rọi xuống bóng tôi dài ngoẵng trên sàn gạch.

 

Tôi thở dài thườn thượt, bàn tay mỏi rên hừ hừ, hai vai tê dại. Kiếp trước , đúng vào ngày này năm 17 tuổi, tôi cũng bị thầy Tuấn phạt đứng xách nước ngoài hành lang vì không thuộc công thức Lượng giác. Kiếp này , trùng sinh mang theo linh hồn của một kẻ 27 tuổi, tôi vẫn đứng đúng ở vị trí này , xách đúng hai cái xô này .

 

Trùng sinh thì sao chứ? Não không thông thì vẫn là đồ ngốc mà thôi!

 

Đang thở hồng hộc thì một bóng đen cao ráo đổ xuống trước mặt tôi . Tôi ngẩng đầu lên. Một cậu bạn nam mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, tay ôm chồng sách bài tập, khuôn mặt góc cạnh đẹp như thần tiên bước qua. Đó là Hoàng Minh, Nam thần Top 1 khối, học bá toàn năng, niềm tự hào của trường A.

 

Minh dừng lại một chút, liếc nhìn hai xô nước, rồi nhìn sang khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại của tôi . Cậu ấy thở dài nhẹ một cái, ánh mắt tràn ngập sự thương hại cho một sinh vật chậm phát triển, rồi lẳng lặng bước đi không nói một lời.

 

Tôi nghiến răng nhìn theo cái bóng lưng hoàn hảo ấy . Được lắm Hoàng Minh, hãy đợi đấy! Tuy tao không giỏi Toán, nhưng tao có trí tuệ của một người trưởng thành! Tao sẽ ôm chân mày bằng mọi giá!

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 1 của Trùng Sinh Tôi Cũng Không Khá Lên Được – một bộ truyện thể loại Hiện Đại, Đoản Văn, Hài Hước, Học Đường, Học Bá, Thanh Xuân Vườn Trường, Chữa Lành, Xuyên Không đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo