Loading...

Trùng Sinh Tôi Cũng Không Khá Lên Được
#2. Chương 2: Ý ĐỒ ÔM CHÂN HỌC BÁ

Trùng Sinh Tôi Cũng Không Khá Lên Được

#2. Chương 2: Ý ĐỒ ÔM CHÂN HỌC BÁ


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Sau sự cố "xách nước xám hối", tôi nhanh ch.óng nhận ra một sự thật phũ phàng: Não bộ của một kẻ 27 tuổi chỉ chứa toàn quy trình báo cáo KPI, kỹ năng săn voucher Shopee và danh sách drama showbiz, hoàn toàn không có một mi-li-mét dung lượng nào dành cho Tích phân hay Đạo hàm.

 

Muốn sống sót qua kỳ thi Đại học sắp tới mà không phải đi chăn vịt, tôi cần một "chiếc phao cứu sinh". Và chiếc phao đó không ai khác chính là Hoàng Minh, Nam thần Top 1 khối, biểu tượng của sự hoàn hảo, kẻ mà bộ não chắc chắn được làm bằng chip Intel Core i9.

 

Sáng thứ ba, tôi quyết định triển khai kế hoạch B: "Quyến rũ học bá bằng mô-típ ngôn tình".

 

Tôi dành ra hẳn 20 phút trước gương để chỉnh sửa tóc mái, xịt chút nước hoa xịt toàn thân hương dâu tây ngọt lịm. Đúng 9 giờ 30 phút giờ ra chơi, tôi phục kích sẵn ở góc cầu thang dãy nhà B, nơi chắc chắn Hoàng Minh sẽ đi qua để lên thư viện.

 

Kế hoạch vô cùng hoàn hảo: Tôi sẽ ôm một xấp tài liệu dày cộp, giả vờ đi vội rồi "vô tình" va vào người cậu ấy . Tài liệu rơi tung tóe, hai đứa cùng cúi xuống nhặt, tay chạm tay, ánh mắt chạm ánh mắt... Bốp! Một tình yêu gà bông chớm nở và cậu ấy sẽ tự nguyện làm gia sư miễn phí cho tôi !

 

"Đến rồi !" Thằng Nam đứng canh chừng ở góc lang phất tay ra hiệu.

 

Tôi hít một hơi thật sâu, ôm c.h.ặ.t xấp đề thi thử dày cộp, nhắm mắt nhắm mũi lao ra đúng lúc bóng áo sơ mi trắng xuất hiện.

 

BỊCH!

 

Cú va chạm mạnh đến mức tôi cảm giác như mình vừa tông thẳng vào một bức tường bê tông cốt thép. Tôi loạng choạng ngã bệt xuống đất, xấp tài liệu tung bay phấp phới như bướm mùa xuân. Đúng kịch bản rồi !

 

"Ôi, mình xin lỗi , mình không cố ý..." Tôi chớp chớp mắt, làm ra vẻ mặt ngơ ngác, tội nghiệp nhất có thể, ngẩng đầu lên chờ đợi một bàn tay ấm áp đưa ra .

 

Nhưng không . Hoàng Minh vẫn đứng thẳng tắp. Cậu ấy chỉ lùi lại một bước để tránh đống giấy tờ đang rơi xuống giày mình .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-sinh-toi-cung-khong-kha-len-duoc/chuong-2
Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi không có một chút rung động nào của nam chính ngôn tình, mà chỉ có sự cảnh giác như nhìn một vật thể lạ nguy hiểm.

 

"Cậu có mắt để làm gì thế?" Giọng Minh lạnh như băng giá mùa đông: "Đường rộng hai mét, cậu lao thẳng vào tôi như xe ủi đất vậy ?"

 

Tôi đơ người mất hai giây. Đâu rồi ? Sự dịu dàng ôm lấy eo nữ chính đâu rồi ?!

 

"À... ừm... tại tớ mải suy nghĩ bài tập quá." Tôi cuống quýt chữa cháy, cố gắng dùng giọng điệu nũng nịu nhất có thể: "Minh ơi, bài Toán hôm qua thầy Tuấn giao khó quá. Cậu có thể giảng giúp mình câu này được không ? Mình thực sự không hiểu làm sao để tìm Delta..."

 

Minh cúi xuống, nhặt một tờ đề thi rơi dưới chân cậu ấy lên. Cậu ấy liếc nhìn bài toán tôi đang khoanh tròn màu đỏ, rồi lại nhìn tôi .

 

Cặp kính tri thức của Minh lóe lên một tia sáng tàn nhẫn.

 

"Đỗ Thu Trang này ." Minh chậm rãi nói : "Bài này là công thức tính diện tích hình tam giác. Đây là kiến thức Toán lớp 5."

 

Cả dãy hành lang đột nhiên im phăng phắc. Mấy đứa học sinh đi ngang qua dừng lại , nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.

 

Minh trả tờ giấy cho tôi , mặt không cảm xúc: "Nếu lên lớp 11 rồi mà cậu vẫn tìm Delta cho công thức tính diện tích tam giác, thì tôi khuyên cậu không nên tìm gia sư. Cậu nên đi khám thần kinh, hoặc xin chuyển xuống học lại cấp tiểu học thì hơn."

 

Nói xong, học bá hất vai, thong thả bước đi , để lại tôi ngồi bệt dưới sàn nhà với trái tim vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

 

Thằng Nam từ góc cầu thang chạy ra , vỗ vỗ vai tôi ngậm ngùi: "Mày thấy chưa Trang? Tao đã bảo rồi , thằng Minh nó là người máy chạy bằng cơm, làm gì có cảm xúc con người . Mày dùng mỹ nhân kế với nó thà đi quyến rũ ông bảo vệ trường còn có lý hơn."

 

Tôi nghiến răng ken két, nhặt từng tờ đề thi lên. Được lắm Hoàng Minh! Cậu chê tôi ngốc đúng không ? Cậu bảo tôi nên đi khám thần kinh đúng không ?

 

Cứ chờ đấy! Trùng sinh hai kiếp, lẽ nào tôi lại chịu thua một thằng ranh con 17 tuổi? Nếu đường đường chính chính không ôm được chân học bá, tao sẽ dùng chiêu trò!

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 2 của truyện Trùng Sinh Tôi Cũng Không Khá Lên Được thuộc thể loại Hiện Đại, Đoản Văn, Hài Hước, Học Đường, Học Bá, Thanh Xuân Vườn Trường, Chữa Lành, Xuyên Không. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo