Loading...

Trùng Sinh Tôi Cũng Không Khá Lên Được
#7. Chương 7: BẰNG LÒNG VỚI THỰC TẠI

Trùng Sinh Tôi Cũng Không Khá Lên Được

#7. Chương 7: BẰNG LÒNG VỚI THỰC TẠI


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Sau màn " đọc thư tình công khai" dưới cờ của thầy Hiệu trưởng, cái tên Đỗ Thu Trang chính thức bước vào ngôi đền huyền thoại của trường A. Tôi đi đến đâu , tiếng cười rúc rích theo đến đó. Nhưng sau tất cả những màn tấu hài đi vào lòng đất, kỳ thi học kỳ II sắp bắt đầu.

 

Lần này , tôi không còn ảo tưởng về sức mạnh của một kẻ trùng sinh nữa. Tôi chấp nhận một thực tế phũ phàng: Não của tôi không thể biến thành máy tính siêu cấp sau một đêm, và trí tuệ 27 tuổi chỉ giúp tôi chịu đựng nỗi đau giỏi hơn, chứ không giúp tôi làm đúng bài Tích phân nào.

 

Tôi gạt bỏ mọi hy vọng về "vé h.a.c.k vắt vai", vứt hết mấy tờ vé số Vietlott thất bại vào thùng rác, và bắt đầu ngồi vào bàn học một cách nghiêm túc nhất.

 

Chiều thứ Sáu, khi cả lớp đã về hết, tôi vẫn ngồi lại góc bàn, vò đầu bứt tai với đống bài tập Hóa học hữu cơ.

 

" Sai công thức rồi ."

 

Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên. Tôi ngẩng đầu. Hoàng Minh đang đứng tựa vào cửa lớp, tay cầm cặp sách. Bờ lưng áo sơ mi trắng của cậu ấy hôm nay đã được giặt sạch sẽ, không còn vệt kem chống nắng của tôi nữa.

 

"Biết rồi ," Tôi thở dài, gục mặt xuống bàn. "Tớ dốt lắm đúng không ? Trùng sinh... à không , sống đến chừng này tuổi rồi mà đến cái phương trình phản ứng cũng làm không xong."

 

Minh bước lại gần, lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi . Cậu ấy lôi trong cặp ra một cuốn sổ tay bọc bìa xanh, đẩy về phía tôi .

 

"Cái gì đây?" Tôi ngơ ngác.

 

"Tóm tắt công thức Hóa và Toán từ lớp 10 đến giờ." Minh nói , giọng vẫn phẳng lặng nhưng ánh mắt đã bớt đi vài phần sắc lạnh: "Tớ đã đơn giản hóa mấy cái lý thuyết phức tạp rồi . Cậu... đọc cái này chắc sẽ hiểu."

 

Tôi trợn tròn mắt nhìn quyển sổ, rồi nhìn Nam thần Top 1 khối: "Cậu... cậu cho tớ mượn thật à ? Cậu không sợ tớ làm bẩn áo hay làm phiền cậu nữa à ?"

 

Minh thở dài, đưa tay lên chỉnh lại gọng kính: "Cậu làm phiền tớ đủ trò rồi , thêm việc này cũng chẳng sao . Với lại ...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-sinh-toi-cung-khong-kha-len-duoc/chuong-7
nhìn cậu chật vật làm trò hề mỗi ngày, tớ thấy ngứa mắt."

 

Cậu ấy kéo tờ giấy nháp của tôi sang, cầm b.út chỉ vào từng dòng: "Nào, nhìn vào đây. Muốn tính nồng độ phần trăm thì phải tìm khối lượng chất tan trước . Ngồi thẳng dậy, tôi giảng lại một lần duy nhất thôi đấy!"

 

Chiều hôm đó, dưới ánh nắng vàng ươm của buổi hoàng hôn gạt qua ô cửa kính, không có nữ chính ngôn tình thiên tài, cũng chẳng có tỷ phú trùng sinh nào cả. Chỉ có một đứa con gái ngốc nghếch đang chăm chú nghe cậu bạn học bá giảng từng bài toán cấp ba đơn giản.

 

Một tuần sau , kết quả kỳ thi học kỳ II được niêm yết trên bảng tin trường.

 

Tôi cùng thằng Nam chen chúc trong đống học sinh để xem điểm. Thằng Nam chỉ tay vào dòng chữ gần cuối bảng: "Trang ơi! Mày đây này !"

Đỗ Thu Trang, lớp 11A2: Xếp hạng 38/42.

 

 

Tôi nhìn chằm chằm vào con số 38. Kiếp trước , tôi xếp hạng 40/42. Trùng sinh trở về, thức đêm thức hái, được học bá kèm riêng... tôi đã xuất sắc tăng được hẳn 2 bậc!

 

"Thế nào? Thất vọng không ?" Hoàng Minh từ đằng sau bước tới, khoanh tay hỏi.

 

Tôi nhìn con số 38, rồi quay sang nhìn Minh, nhìn thằng Nam đang cười hô hố bên cạnh, nhìn khoảng sân trường ngập tràn ánh nắng và tiếng ve kêu râm ran của mùa hè. Một cảm giác ấm áp, nhẹ nhõm lan tỏa khắp l.ồ.ng n.g.ự.c.

 

"Không." Tôi mỉm cười rạng rỡ, lắc đầu thật mạnh. "Tớ thấy tuyệt vời lắm!"

 

Trùng sinh không biến tôi thành thiên tài, không cho tôi trúng số tỷ phú, cũng không giúp tôi trở thành nữ chính hoàn hảo trong mắt mọi người . Nhưng nó cho tôi một cơ hội thứ hai để sống trọn vẹn những năm tháng thanh xuân: Được tự do làm vài trò điên rồ, được bị mẹ mắng vì những lỗi ngốc nghếch, được thức đêm học bài cùng bạn bè, và được nhận ra rằng... không khá lên được thì đã sao chứ?

 

Sống một cuộc đời bình thường, biết chấp nhận bản thân và mỉm cười mỗi ngày, chẳng phải cũng là một loại tài năng đó sao ?

 

"Này Đỗ Thu Trang." Minh gõ nhẹ cuốn sổ vào đầu tôi , khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi: "Năm sau lên lớp 12 rồi . Mục tiêu xếp hạng bao nhiêu?"

 

Tôi hất cằm, dõng dạc tuyên bố: "Hạng 37! Nhất định kiếp này tớ phải đỗ Đại học top 1!"

Chương 7 của Trùng Sinh Tôi Cũng Không Khá Lên Được vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Hiện Đại, Đoản Văn, Hài Hước, Học Đường, Học Bá, Thanh Xuân Vườn Trường, Chữa Lành, Xuyên Không, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo