Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Anh ta tên là Khang Kiện (Khỏe mạnh), vậy mà tạo hóa trêu ngươi, lại ban cho anh ta một thân thể ốm yếu nhất.
Qua cuộc trò chuyện, tôi biết anh ta là trẻ mồ côi từ nhỏ, tự lực gánh sinh, cuộc sống cũng không có thói quen xấu nào.
Thế mà anh ta lại mắc bệnh nan y, đúng lúc này ác mộng lại tìm đến quấy nhiễu, số phận dường như quá tàn nhẫn với anh ta .
Ngồi trước máy tính, tôi gõ từng câu từng chữ cho bài viết .
Ban đầu tôi không muốn viết về chuyện của Khang Kiện, nào ngờ anh ta lại rất thoáng, bảo rằng:
"Cứ viết ra giúp tôi đi . Cuộc đời tôi bé nhỏ như hạt bụi, nhưng nếu chuyện âm phủ thực sự tồn tại, biết đâu tôi có thể trở thành người chứng kiến. Như thế thì tôi cũng coi như đã để lại một câu chuyện sâu sắc trên thế gian này ."
Nói rồi anh ta tiếp: "Người ta vẫn bảo chỉ có người c.h.ế.t mới biết âm phủ địa ngục ra sao , câu này chẳng sai chút nào. Nhưng nếu trước khi c.h.ế.t tôi có thể nhìn thấy bí mật của âm phủ, tôi nhất định sẽ báo cho cô ngay lập tức!"
Tôi không đáp lời câu đó, chỉ dặn dò: "Nên nghe lời bác sĩ, chăm đi khám, uống t.h.u.ố.c đúng giờ và ăn uống đầy đủ nhé."
Cơ thể anh ta khựng lại một chút, nhìn tôi rồi nét mặt giãn ra , gật đầu: "Được."
Đến chiều, tôi nộp bài cho tổng biên tập.
Đọc xong, sếp khen nức nở, bảo tôi tiếp tục theo sát Khang Kiện, vì tin âm phủ này phát ra sẽ tạo sóng dư luận không nhỏ.
Tổng biên tập xoa tay xoa chân hào hứng:
"Nếu trước khi c.h.ế.t Khang Kiện thực sự tìm ra âm phủ ở đâu rồi báo cho cô, thì độ hot của tòa soạn mình coi như đỉnh của ch.óp luôn!"
Tôi trừng mắt nhìn sếp, mắng: "Sao sếp không xuống đó nằm vùng trước đi ?"
Tối đến Tiêu Nhạc hẹn có việc, tôi không thèm chấp tổng biên tập nữa, xách ba lô xin về sớm.
Gần tòa soạn có một quán cà phê tôi và Tiêu Nhạc ngày xưa hay lui tới, từ hồi cô ấy sinh Nhạc Nhạc thì ít đến hẳn.
Bước vào quán, đảo mắt nhìn quanh, tôi thấy Tiêu Nhạc ngồi ở góc sofa trong cùng đang vẫy tay với mình .
Ném cái túi lên ghế sofa rồi ngồi xuống, tôi nhấp một ngụm cà phê cô ấy gọi sẵn, hỏi:
"Hôm nay sao lại hứng lên hẹn gặp ở đây thế? Nhạc Nhạc đâu rồi ?"
Tiêu Nhạc đáp: "Hôm nay ba nó đón đi chơi rồi ."
Nói xong, cô ấy lén lút nhìn quanh rồi ghé sát mặt lại bảo:
"Phương Hàm, cậu còn nhớ chuyện âm phủ mà tối qua Nhạc Nhạc nói không ?"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi nhíu mày: "Cậu đừng có nhắc lại nữa. Bình thường chắc chắn là cậu hay nói nhảm ở nhà nên con nó mới học theo chứ gì."
Tiêu Nhạc lắc đầu: "Cậu
nghe
tớ
nói
đã
. Tối qua tớ suy nghĩ kỹ
rồi
, ba Nhạc Nhạc chẳng
phải
làm
ở Bảo tàng Phong tục Dân gian
sao
. Hồi
chưa
ly hôn, ngày nào
anh
ta
cũng nghiên cứu mấy thứ kỳ quái ở nhà, chắc là
có
câu nào đó Nhạc Nhạc ghi nhớ
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truyen-thuyet-am-phu/chuong-4
Hôm nay tớ gọi điện mắng chồng cũ,
anh
ta
còn ấm ức bảo
không
liên quan đến
anh
ta
nữa kìa."
"Phụt!" Tôi suýt thì phì cười .
Cái gia đình này đúng là... mẹ thì viết tiểu thuyết kinh dị, ba thì nghiên cứu cổ vật dân gian, chẳng biết hằng ngày bé Nhạc Nhạc mưa dầm thấm đất những cái gì nữa.
Uống cạn ly cà phê, tôi chợt nhớ đến chuyện của Khang Kiện hôm nay. Suy nghĩ một hồi, tôi nghiêm túc bảo cô ấy :
"Hôm nay tớ gặp một người , tớ có một phỏng đoán... có lẽ âm phủ thực sự tồn tại."
Cô ấy trợn tròn mắt nhìn tôi , không hiểu sao tôi lại trở nên kỳ quặc như vậy .
Tôi kể lại toàn bộ chuyện về Khang Kiện từ đầu đến cuối cho cô ấy nghe .
Nghe xong cô ấy im lặng hồi lâu, sau đó như sực nhớ ra điều gì, nói :
"Cậu nói thế tớ mới nhớ ra ! Năm ngoái bên bảo tàng của chồng cũ tớ có sưu tầm được một cuốn sách cổ chép chuyện nhảm nhí. Mấy ngày đó nghe anh ta lẩm nhẩm, bên trong có câu chuyện liên quan đến âm phủ, nhưng nội dung thì tớ không nhớ rõ lắm."
"Ồ? Cuốn sách đó còn ở bảo tàng không ?"
Cô ấy gật đầu: "Chắc là còn."
"Đi, đến xem thử!"
Tôi hứng khởi nói . Nếu thực sự tìm được manh mối trong sách thì tốt quá rồi .
Chồng cũ của Tiêu Nhạc hôm nay được nghỉ đang trông con, nghe tôi muốn xem cuốn sách cổ liền gọi điện báo một tiếng, bảo anh ta đợi chúng tôi ở cửa bảo tàng.
Khi chúng tôi lái xe đến nơi, ba Nhạc Nhạc đã bế con đứng đợi sẵn.
Tiêu Nhạc bước tới đón lấy con. Ba Nhạc Nhạc trao đổi vài câu về đứa trẻ với cô ấy rồi quay sang nhìn tôi :
"Phương Hàm, hôm nay tôi đọc được bài viết về âm phủ của cô rồi . Trước đây tôi từng phát hiện ra một số thứ trong một cuốn sách, giờ thì manh mối về sự tồn tại của âm phủ lại tăng thêm rồi đấy."
Tôi mỉm cười : "Hôm nay tôi đến cũng là muốn xem cuốn sách cổ đó, hôm nay làm phiền anh rồi ."
"Chuyện nhỏ."
Anh ta nhận lời, sau đó chúng tôi cùng bước vào trong.
Lúc này đã qua giờ đóng cửa, bên trong chỉ còn bảo vệ. Nhờ có ba Nhạc Nhạc nên chúng tôi không bị ngăn cản, đi thẳng vào sảnh chính.
Bật đèn sảnh lên, các hiện vật trưng bày khắp nơi đồng loạt tỏa sáng. Tiếng giày của mấy người bước đi cộc cạch trong không gian yên tĩnh mang lại một cảm giác khá đặc biệt.
"Cô đợi tôi ở đây một chút, tôi đi lấy đồ ra ."
Không lâu sau , ba Nhạc Nhạc bê một hộp gỗ quay lại , giới thiệu với tôi :
"Trong này có một bài viết nhắc đến âm..."
Chưa nói hết câu, Tiêu Nhạc đã ngắt lời:
"Anh đừng nói vội, em bế con sang bên cạnh, hai người cứ từ từ thảo luận."
Ba Nhạc Nhạc dịu dàng nhìn hai mẹ con Tiêu Nhạc rồi gật đầu.
Chờ hai người đi khỏi, anh ta mới tiếp tục câu chuyện lúc nãy:
"Trong đó có một bài viết nhắc đến âm phủ. Hồi cuốn sách này mới được đưa đến bảo tàng chúng tôi , ai nấy đều cực kỳ hứng thú với câu chuyện này , bởi vì trong chuyện không chỉ có yếu tố âm phủ mà còn có một điểm rất thú vị."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.