Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Anh ta nói vậy làm tôi càng thêm tò mò:
"Thế sao ! Vậy phiền anh quá, giờ chúng ta cùng xem nhé."
"Được, sách này đều viết bằng chữ cổ, để tôi dịch cho cô."
Ba Nhạc Nhạc đeo găng tay, cẩn thận mở hộp ra , lấy cuốn sách cổ ố vàng bên trong.
Anh ta lật đến một trang, đập vào mắt tôi đầu tiên là một bức tranh minh họa trên trang sách.
Trên tranh vẽ một nhóm người ăn mặc kiểu thời xưa, ở chính giữa là một phụ nữ, trông như thể họ đang bàn bàn nói nói điều gì đó.
Tôi nhìn thấy là lạ, ba Nhạc Nhạc chỉ vào dòng chữ bên cạnh bức tranh minh họa rồi bắt đầu kể cho tôi nghe .
Vào niên hiệu Thiên Thánh thời nhà Tống, tại một ngôi làng nhỏ thuộc huyện Thiên Thừa, dân làng bình thường trồng trọt làm ăn, không có chuyện gì xảy ra . Nào ngờ hôm nay lại nảy sinh một chuyện kỳ lạ.
Có con gái của một nhà nông bị bệnh nặng nhiều ngày, xém chút nữa là bỏ mạng. Đúng vào ngày hôm nay, người phụ nữ này như được hồi quang phản chiếu, chẳng những ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ mà khí sắc thần thái cũng không khác gì người bình thường, hoàn toàn không giống một kẻ sắp c.h.ế.t.
Dân làng đều rất tò mò, lũ lượt kéo đến hỏi cô rốt cuộc là có chuyện gì.
Người phụ nữ thần sắc thản nhiên bảo họ rằng mình đúng là sắp c.h.ế.t thật, nhưng c.h.ế.t không phải là kết thúc, cô sắp đi về âm phủ, sau đó sẽ có kiếp sau đang chờ đợi cô.
Nghe cô nói vậy , dân làng đều hứng thú, xúm lại hỏi dồn dập: Thế gian này thực sự có âm phủ sao ? Âm phủ ở đâu ? Lại có người hỏi người phụ nữ sao cô dám chắc mình có kiếp sau ?
Người phụ nữ đáp, kiếp sau của cô là ở một nghìn năm sau , thế giới đó vô cùng khác biệt, đều là những thứ mà các người không thể nào tưởng tượng nổi.
Còn về vị trí của âm phủ, cô bảo dù mình có nói ra âm phủ ở đâu thì cũng vì nhiều lý do mà không thể lưu truyền lại được .
Câu chuyện trong tranh đến đây là hết. Đoạn ngắn phía sau là lời tự thuật của người viết nên câu chuyện này .
Tác giả là một học trò, hôm đó đi thăm bà con thì tình cờ gặp phải chuyện này nên đã lặng lẽ ghi chép lại ở bên cạnh.
Sau này người học trò làm chức quan nhỏ liền vẽ tranh và chép lại câu chuyện này vào sách.
Kể xong, ba Nhạc Nhạc hỏi tôi : "Thế nào, ngoài âm phủ ra , cô có chú ý đến một chi tiết khác trong câu chuyện không ?"
Tôi chỉ vào một câu đáp: "Người phụ nữ này nhắc đến kiếp sau của cô ấy là một nghìn năm sau , vậy chẳng phải chính là thời hiện đại sao ."
Ba Nhạc Nhạc cười đáp: " Đúng thế, hồi đó có đồng nghiệp còn nghi ngờ không chừng người phụ nữ này là người xuyên không đấy."
6
Bản thân chuyện âm phủ đã đủ kỳ dị, câu chuyện này lại còn có cả yếu tố xuyên không nữa.
Tôi hỏi ba Nhạc Nhạc xem tính chân thực của câu chuyện có còn căn cứ nào để kiểm chứng không .
Anh
ta
bảo cuốn sách
này
đúng là cổ vật, nhưng đây là trải nghiệm thực tế
hay
hư cấu của tác giả thì
không
ai
biết
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truyen-thuyet-am-phu/chuong-5
"Đáng tiếc, trong chuyện lại không nói ra vị trí của âm phủ, đến cả tên người phụ nữ đó cũng chẳng biết ." Tôi tiếc nuối nói .
"Dù sao cũng trải qua nghìn năm rồi , cuốn sách này giữ lại được đến nay đã đủ làm người ta kinh ngạc."
Ba Nhạc Nhạc lại có góc nhìn khác, anh ta coi trọng giá trị thời gian hơn.
Đúng lúc hai chúng tôi xem xong, ba Nhạc Nhạc định cất cuốn sách đi thì mắt tôi chợt nảy lên, vội chỉ vào bức tranh minh họa hỏi anh ta :
"Khoan đã , ngón tay của cô ấy ..."
Anh ta nhìn theo ánh mắt tôi : "Ngón tay làm sao ?"
Tôi ra hiệu cho anh ta ghé sát vào bức tranh hơn rồi nói :
"Năm ngón tay của cô ấy , chỉ có ngón trỏ là giơ ra , hình như đang chỉ về một nơi nào đó."
"Ồ? Động tác ngón tay này chúng tôi cũng có chú ý đến, chắc là tác giả lúc đó vẽ tùy tiện thôi nhỉ?"
Tôi lắc đầu đáp: "Thường thì khi vẽ tranh, từng chi tiết nhỏ đều là do tác giả tỉ mỉ vẽ ra . Tác giả không thể nào không chú ý đến động tác ngón tay được . Người phụ nữ này rõ ràng không có động tác thừa nào khác, lại riêng ngón trỏ duỗi ra chỉ đi , tôi nghĩ đây là do tác giả cố tình vẽ đấy."
Ba Nhạc Nhạc nhìn thêm vài cái, hình như cũng ngẫm ra được điều gì đó, anh ta hỏi ngược lại tôi :
"Vậy điều này đại diện cho cái gì? Một sự ám chỉ nào đó sao ?"
Ngón trỏ tay phải của người phụ nữ trong tranh chỉ thẳng lên trên , tôi không chắc chắn lắm:
"Có lẽ là vị trí của âm phủ?"
Ba Nhạc Nhạc quan sát tỉ mỉ: " Nhưng trong tranh chẳng có gì cả."
Tôi nhìn rất rõ, cảnh vật trong tranh chỉ là một ngôi làng thời cổ đại rất đỗi bình thường, chẳng còn điểm đặc biệt nào khác.
Lúc này , thấy tôi ngắm nghía đến mức mê mẩn, ba Nhạc Nhạc bảo:
"Trong bảo tàng có bản sao của bức tranh minh họa này đấy. Nếu cô đã hứng thú như vậy , tôi lấy một bản đưa cô mang về nhà từ từ nghiền ngẫm."
Tôi cảm kích: "Thế thì tốt quá rồi ."
Mang bản sao bức tranh về nhà, tôi ngồi trước bàn quan sát đi quan sát lại , nhưng nghĩ mãi vẫn không ra ngô ra khoai gì.
Lúc đó vô tình nhìn thấy ngón tay ấy , tôi chỉ cảm thấy động tác này quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi .
Đêm xuống, tôi nằm trên giường, nửa tỉnh nửa mơ, bức tranh minh họa đó cứ chốc chốc lại hiện ra trong đầu.
Động tác ngón tay của người phụ nữ đó, có lẽ là đang ám chỉ người bên ngoài bức tranh rằng: Âm phủ... ở ngay đó!
Đùng!
Tôi giật mình tỉnh dậy!
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi đã biết vì sao nhìn lại thấy quen rồi !
Tối qua ở nhà Tiêu Nhạc, bé Nhạc Nhạc cũng làm động tác này , chỉ về một hướng rồi bảo nơi đó chính là âm phủ!
Người phụ nữ bí ẩn, bé Nhạc Nhạc... rốt cuộc họ đang chỉ về đâu ?
Hướng họ chỉ rõ ràng chẳng có thứ gì cả.
Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.