Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tháng Bảy năm 1982, ve sầu kêu râm ran trên những tán cây ngô đồng của thành phố. Kỳ thi đại học được mong chờ nhất năm rốt cuộc cũng đến.
Khác với không khí áp lực, căng thẳng của những thí sinh mười tám tuổi được cha mẹ đưa đón, tôi một mình mang theo chiếc túi vải thô bước vào trường thi. Trong túi không có gì ngoài vài chiếc b.út mực, hai củ khoai lang luộc dì Mai chuẩn bị từ sớm và hai mươi lăm tệ lẻ của bố – xấp tiền mà suốt một năm qua, dù có khó khăn đến mấy tôi cũng không quay vòng tiêu tới. Tôi giữ nó như một lời nhắc nhở về điểm xuất phát của mình .
Đề thi năm nay khó hơn năm ngoái rất nhiều, đặc biệt là môn Ngữ văn và Chính trị. Nhìn xung quanh phòng thi, không ít thí sinh mặt mày tái mét, có người thậm chí bật khóc ngay tại chỗ.
Nhưng đối với tôi , những con chữ trên trang giấy thi không phải là áp lực, mà là v.ũ k.h.í. Suốt một năm trời gặm bánh bao ngô khô khốc dưới ánh đèn dầu tù mù ở góc kho củi, tôi đã nhai nát từng cuốn sách giáo khoa cũ. Khi tiếng chuông báo hiệu bắt đầu làm bài vang lên, ngòi b.út của tôi lướt trên giấy nhanh như gió cuốn, không một chút do dự.
Ba ngày thi trôi qua như một cái chớp mắt. Bước ra khỏi cổng trường thi, tôi ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây của thành phố, khẽ thở phào một tiếng. Tôi biết , cánh cửa Đại học Thủ đô đã mở ra một nửa đối với mình .
Nhưng thi xong không có nghĩa là nghỉ ngơi. Nước cờ vạch trần nhà họ Triệu bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, tôi không quay về tiệm cơm ngay mà bắt một chuyến xe công nông đi thẳng lên huyện lỵ – nơi Cục Vật tư tọa lạc.
Nhờ những thông tin nghe ngóng được từ bàn khách cán bộ lần trước , tôi dễ dàng tìm đến khu tập thể của Cục Vật tư. Thời bấy giờ, khu nhà lầu ba tầng bằng gạch đỏ là biểu tượng của sự giàu có và quyền lực. Tôi đứng dưới bóng một cây hòe già đối diện cổng khu tập thể, kiên nhẫn chờ đợi.
Đến chạng vạng tối, một chiếc xe đạp Phượng Hoàng mới tinh, sáng loáng
được
dắt
ra
từ cổng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tu-day-vuc-den-binh-minh/chuong-4
Người
ngồi
trên
xe là một thanh niên tầm tuổi
tôi
, mặc áo sơ mi trắng hợp mốt, tóc chải ngược, mặt mày đầy vẻ ngạo mạn nhưng bộc lộ rõ sự rỗng tuếch. Đó chính là Triệu Kiến Quốc.
Đi ngay bên cạnh gã là một người đàn ông trung niên bụng phệ, mặc trang phục cán bộ, sắc mặt vô cùng khó coi. Ông ta vừa đi vừa hạ giọng mắng c.h.ử.i:
"Cái thằng nghịch t.ử này ! Kỳ thi vừa rồi lại đứng bét khóa! Tao đã phải muối mặt đến tận nhà Hiệu trưởng trường Trung cấp Tài chính để đút lót, xin cho mày một cơ hội thi lại vào đầu năm sau . Mày có biết cái suất học của mày, tao phải tốn bao nhiêu công sức mới cướp về được không ? Nếu mày bị đuổi học, chuyện này mà vỡ lở ra thì cả cái ghế Trưởng phòng của tao cũng bay màu!"
Triệu Kiến Quốc đá mạnh vào chân chống xe đạp, cằn nhằn: "Bố thì biết cái gì! Cái tên Lâm Vãn quê mùa c.h.ế.t đi được , lên lớp gọi tên con ai cũng cười . Với lại con vốn dĩ có học được mấy cái thứ sổ sách kế toán ấy đâu , nhìn vào là nhức đầu. Hay là bố đổi cho con sang ngành khác đi ?"
"Mày câm mồm! Đổi đổi cái gì mà đổi? Giấy tờ gốc ở Cục Giáo d.ụ.c huyện đã chốt tên Lâm Vãn, quê công xã Hồng Kỳ rồi . Mày không học thì cũng phải c.ắ.n răng mà lấy cái bằng tốt nghiệp cho tao!" Trưởng phòng Triệu tức giận giậm chân.
Đứng núp sau thân cây hòe già, tôi bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay để ngăn mình không xông ra liều mạng với hai bố con gã.
Giấy tờ gốc ở Cục Giáo d.ụ.c huyện vẫn còn giữ tên tôi và quê quán cũ.
Đây chính là sơ hở lớn nhất của bọn họ. Thời bấy giờ hệ thống quản lý còn thô sơ, họ chỉ có thể tráo người đi học bằng thư giới thiệu giả và quan hệ ngầm, nhưng hồ sơ lưu trữ gốc của kỳ thi năm 1981 thì không thể xóa sạch dấu vết.
Tôi lạnh lùng nhìn theo bóng hai bố con nhà họ Triệu khuất dần ở cuối phố. Trong đầu tôi đã hình thành một kế hoạch hoàn chỉnh.
Tháng sau , khi kết quả thi đại học năm 1982 được công bố, cũng là lúc tôi sẽ khiến cho cái tên "Lâm Vãn" thật sự bùng nổ trên khắp các mặt báo từ tỉnh đến trung ương. Tôi sẽ dùng chính hào quang Thủ khoa năm nay để ép Cục Giáo d.ụ.c và các cơ quan chức năng phải lật lại hồ sơ cũ của năm ngoái.
Triệu Kiến Quốc, Trưởng phòng Triệu, và cả những kẻ hút m.á.u ở nhà họ Lâm... ngày tàn của các người sắp đến rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.