Loading...

Từ Đáy Vực Đến Bình Minh
#3. Chương 3

Từ Đáy Vực Đến Bình Minh

#3. Chương 3


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Mùa đông năm 1981 lạnh hơn tất cả những năm trước đó. Tuyết rơi dày đặc ngập đến đầu gối, nhưng nhịp sống ở "Tiệm cơm dì Mai" chưa bao giờ dừng lại .

 

Để tiết kiệm tiền mua dầu đèn, ban ngày tôi vừa bưng bê chén dĩa, vừa nhẩm đi nhẩm lại các công thức toán học trong đầu. Ban đêm, sau khi tiệm cơm đóng cửa, tôi thu mình trong căn kho nhỏ, quấn chiếc chăn bông rách rưới mà dì Mai cho, đốt một ngọn đèn dầu nhỏ tù mù để giải đề. Đôi bàn tay tôi bị nứt nẻ vì sương muối và nước lạnh, mỗi lần cầm b.út, vết thương lại nứt ra , m.á.u thấm đỏ cả cán b.út bằng nhựa tre.

 

Nhưng tôi không biết đau. Mỗi một cơn đau buốt thấu xương ấy đều nhắc nhở tôi về xấp tiền hai trăm năm mươi tệ của mẹ đẻ, và về tương lai bị đ.á.n.h cắp đang nằm trong tay kẻ khác.

 

"Vãn Vãn, ăn miếng khoai nướng cho ấm bụng rồi học tiếp con."

 

Dì Mai vén bức màn vải thô bước vào , đặt lên bàn một củ khoai lang mật nướng chảy dầu thơm phức. Dì nhìn đôi bàn tay rớm m.á.u của tôi , khẽ thở dài, đôi mắt quầng thâm vì sương gió hiện lên vẻ xót xa rõ rệt. Dì không nói nhiều, chỉ lẳng lặng đặt thêm một lọ mỡ hộp (kem nẻ thời bấy giờ) cạnh hộp b.út của tôi .

 

"Dì Mai, sang năm con muốn tham gia kỳ thi đại học với tư cách thí sinh tự do của thành phố." Tôi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn dì.

 

Dì Mai hơi khựng lại , rồi mỉm cười , nếp nhăn nơi khóe mắt giãn ra : "Dì biết con là chim phượng hoàng, cái tiệm cơm nhỏ này không nhốt nổi con đâu . Cứ yên tâm ôn tập, việc trong tiệm cứ để dì lo, tiền đăng ký thi dì sẽ ứng trước cho con."

 

Sự ủng hộ vô điều kiện của dì Mai giống như một dòng nước ấm dội vào tảng băng trong lòng tôi . Tôi siết c.h.ặ.t nắm tay, tự hứa với lòng mình , ngày tôi công thành danh toại, tôi nhất định sẽ phụng dưỡng người phụ nữ tốt bụng này như mẹ ruột.

 

Mùa hè năm 1982 đến nhanh như một cái chớp mắt.

 

Chính sách của Nhà nước ngày càng cởi mở, tiệm cơm của dì Mai đổi tên thành "Hộ cá thể kinh doanh nhà họ Mai", làm ăn ngày càng khấm khá. Khách khứa ra vào nườm nượp, trong đó có cả những công nhân, cán bộ và tài xế xe tải đường dài từ khắp nơi đổ về.

 

Và chính tại cái tiệm cơm ồn ào, đầy khói bếp này , tôi đã có được manh mối đầu tiên về kẻ thù của mình .

 

Hôm đó là một buổi trưa nắng như đổ lửa, trong tiệm có một bàn khách gồm ba người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi đại liên, trên túi áo dắt b.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tu-day-vuc-den-binh-minh/chuong-3
út mực, vừa nhìn đã biết là cán bộ cơ quan. Họ gọi một đĩa thịt kho tàu, một đĩa đậu phụ sốt và mấy chai bia địa phương, vừa uống vừa lớn tiếng bàn luận chuyện thế sự.

 

"Này, các ông nghe nói gì chưa ? Nhà Trưởng phòng Triệu ở Cục Vật tư huyện mình dạo này nở mày nở mặt lắm." Một gã béo vuốt mồ hôi trán, tặc lưỡi nói .

 

"Chuyện thằng con trai Triệu Kiến Quốc của lão đỗ vào Trường Trung cấp Tài chính Tỉnh chứ gì? Ai mà chẳng biết ." Người đàn ông đeo kính gọng đen bĩu môi, giọng điệu đầy ẩn ý: " Nhưng tôi thấy lạ nhé, thằng nhóc nhà lão Triệu từ nhỏ đã là tên phá gia chi t.ử, học hành lẹt đẹt bét trường. Thế nào mà đợt thi năm ngoái lại nổ ra một cái danh hiệu 'Thủ khoa công xã', một bước lên mây luôn?"

 

Tôi đang lau cái bàn bên cạnh, nghe thấy ba chữ "Triệu Kiến Quốc", động tác trên tay lập tức khựng lại . Tai tôi như có tiếng sấm nổ vang, mọi dây thần kinh đều căng lên như dây đàn.

 

Gã béo hạ thấp giọng, ghé sát vào bàn: "Suỵt! Nói nhỏ thôi. Tôi nghe người trong cuộc nói , lão Triệu đã chi một khoản không nhỏ cho bên dưới để 'đổi tên đổi họ' đấy. Bài thi là của một đứa con gái nhà nghèo dưới nông thôn, bị nhà nó bán đứng . Thằng Triệu Kiến Quốc mang cái danh nghĩa ấy mà đi học. Nhưng đúng là bùn nhão không trát nổi tường, nghe đâu vào trường trung cấp được nửa năm, kỳ thi cuối kỳ vừa rồi nó trượt sạch, đứng bét khóa, làm lão Triệu tức đến suýt nhập viện."

 

" Đúng là tạo nghiệp mà, cướp đi tiền đồ của con nhà người ta , rồi cũng chẳng có kết cục tốt ." Người thứ ba cảm thán một câu.

Tôi đứng khuất sau bức vách, hai mắt đỏ ngầu, hàm răng nghiến c.h.ặ.t đến mức phát ra tiếng "khục khục".

 

Triệu Kiến Quốc. Trường Trung cấp Tài chính Tỉnh.

 

Hóa ra , suất học Đại học Tỉnh của tôi đã bị nhà họ Triệu dùng quan hệ hạ bệ xuống thành suất Trung cấp Tài chính để dễ bề thao túng, đưa thằng con dốt nát của họ vào . Hắn đang dùng mồ hôi, nước mắt và cả cuộc đời của Lâm Vãn tôi để làm bàn đạp cho sự vinh hoa phú quý của hắn .

 

"Vãn Vãn, con sao thế?" Dì Mai từ dưới bếp đi lên, thấy sắc mặt tôi trắng bệch, mồ hôi lạnh vã ra như tắm thì hốt hoảng hỏi.

Tôi hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải bình tĩnh lại . Tôi ngước lên, nở một nụ cười còn lạnh hơn băng: "Dì Mai, con không sao . Con chỉ vừa biết được , kẻ cắp đang ở đâu thôi."

 

Còn ba tháng nữa là đến kỳ thi đại học năm 1982.

 

Triệu Kiến Quốc, mày cứ thong thả mà tận hưởng những ngày tháng bình yên cuối cùng đi . Nợ của nhà họ Triệu, nợ của nhà họ Lâm, Lâm Vãn tao sẽ đến tìm từng người một để đòi lại , cả gốc lẫn lãi.

Vậy là chương 3 của Từ Đáy Vực Đến Bình Minh vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Không CP, Nữ Cường, Đoản Văn, Gia Đình, Niên Đại, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo