Loading...
Lên núi hái t/h/u/ố/c, ta vô tình nhặt được một lang quân dung mạo xinh đẹp nhưng lại mất trí nhớ.
Hắn cậy mình mất trí nhớ mà đè ta lên giường, gọi ta là nương t/ử hết tiếng này đến tiếng khác.
Đến khi cha hắn tìm tới nơi, ta không chút do dự đổi hắn lấy năm thỏi vàng ròng.
Sau này , hắn ôm theo một đống vàng bạc châu báu bò lên giường ta , dồn ta vào góc tường rồi tức giận c/ắ/n lên môi ta :
"Vì mấy thỏi vàng mà bán đứng tiểu gia, Vân Linh, nàng giỏi lắm."
1
Một năm trước , lúc lên núi hái t/h/u/ố/c, ta đã nhặt được Yến Thính An. Hắn cậy mình mất trí nhớ, cứ khăng khăng bảo ta là nương t/ử của hắn .
Nhìn người trước mặt, ta cảm thấy hơi đau đầu.
"Ta không phải nương t/ử của ngươi."
"Nàng chính là nương t/ử của ta ."
Yến Thính An chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn ta .
"Vậy nhà ở đâu , ngươi còn nhớ không ?"
"Đây chẳng phải là nhà của ta và nương t/ử sao ?"
Ta đưa tay day trán, nhìn thiếu niên có ánh mắt thuần khiết m/ô/n/g lung trước mặt, bỗng thấy hối hận vì đã nhặt hắn về.
Vốn định y giả nhân tâm mà cứu người , ai ngờ lại nhặt được một rắc rối lớn mất trí nhớ thế này .
"Nương t/ử, tuy ta đã quên sạch ký ức, nhưng ta có thể khẳng định ngươi chính là nương t/ử của ta ."
Ta bỏ cuộc không tranh cãi với hắn nữa, xoay người đưa t/h/u/ố/c đến bên môi hắn . Yến Thính An ngoan ngoãn bưng bát t/h/u/ố/c đen ngòm uống cạn.
Ta lại rút ngân châm ra châm cho hắn vài mũi, khiến hắn ngất đi .
Ngày hôm sau , ta hỏi hắn đã nhớ ra chưa , hắn vừa mở miệng đã gọi nương t/ử. Ta lại đổ cho hắn một bát t/h/u/ố/c thang, rút ngân châm ra , thở dài một tiếng rồi lại châm cho hắn ngất đi .
Nửa tháng sau :
"Ngươi thật sự chẳng nhớ ra chút gì sao ?"
Yến Thính An lắc đầu.
Ta bắt mạch cho hắn , mạch tượng mạnh mẽ có lực, còn khỏe hơn cả người bình thường.
"Vậy ngươi có cảm giác gì không ?"
"Có. . . hơi nóng."
Nhìn đôi gò má ửng hồng của hắn , ta an ủi:
"Bình thường thôi, t/h/u/ố/c đại bổ uống nhiều đều thế cả. Nào, uống thêm bát nữa, cố gắng sớm ngày bình phục."
Sau khi châm cho hắn ngất liên tục một tháng và đổ t/h/u/ố/c thang suốt một tháng, ta ôm hũ t/h/u/ố/c thở dài. Không thể chữa tiếp được nữa, của cải sắp cạn kiệt rồi .
Ta liếc nhìn người đang nằm trên giường, cứ chữa tiếp thế này , hắn sẽ bị châm thành kẻ ngốc mất.
Ta bỏ cuộc, mặc kệ cho hắn gọi mình là nương t/ử.
2
Mỗi ngày sau khi ta khám bệnh trở về, Yến Thính An đều thu dọn nhà cửa ngăn nắp gọn gàng. Dược liệu phơi ngoài sân nhỏ đều được phân loại kỹ càng, sân vườn được dọn dẹp không một hạt bụi. Ngay cả con mèo ta nuôi cũng được chải chuốt mượt mà.
Nhà
có
thêm một
người
, cũng thêm phần náo nhiệt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tuong-cong-cua-ta-la-nam-tu-tot-thu-hai-thien-ha/chuong-1
Vừa
quay
đầu
lại
đã
thấy Yến Thính An
đứng
sát bên cạnh, đôi mắt đen láy
trên
khuôn mặt trắng trẻo đang sáng rực
nhìn
ta
chằm chằm. Giống như một chú ch/ó nhỏ đang đợi chủ nhân khen ngợi, mặt
ta
hơi
đỏ lên, kiễng chân đưa tay xoa đầu
hắn
.
Theo dõi sốp tại FB: Mỗi Ngày Chỉ Muốn Quạc Quạc Quạc để nhận thông báo sớm nhất nhé!
"Làm tốt lắm."
Rõ ràng trông giống một thiếu gia được nuông chiều từ bé, vậy mà hắn lại luyện được một tay nghề nấu nướng rất giỏi. Khoảng thời gian này ăn cơm hắn nấu, bữa nào ta cũng ăn thêm được một bát. Ta cũng chẳng nỡ đuổi hắn đi nữa, thêm một người hóa ra cũng chẳng tệ.
Cứ thế, những ngày tháng bình yên trôi qua.
Buổi sáng lúc ta ra khỏi nhà mọi chuyện vẫn ổn , vậy mà buổi tối về, tâm trạng Yến Thính An lại sa sút hẳn. Hắn đanh mặt lại , mím môi không nói lời nào.
Ta lẳng lặng gắp một miếng thức ăn, món hôm nay mặn chát, ta cố nuốt xuống. Suy nghĩ một chút, chẳng lẽ chuyện ta lén cho t/h/u/ố/c bổ vào nước của hắn đã bị phát hiện rồi ?
Ta liếc nhìn Yến Thính An, ướm lời hỏi:
"Chàng sao thế? Tâm trạng không tốt à ?"
Lời vừa dứt, trong mắt Yến Thính An nhanh ch/óng ngưng tụ một tầng sương nước, nước mắt lã chã rơi xuống.
"Thẩm t/ử bên cạnh bảo nàng căn bản không phải nương t/ử của ta , còn nói ta chỉ là người bệnh nàng nhặt về thôi. . . hu hu hu. . ."
Ta đứng dậy bước đến bên cạnh, hắn ôm lấy thắt lưng ta , ngước khuôn mặt tuấn tú khóc lóc t/h/ả/m thiết, nhìn ta đầy ấm ức. Lời thú nhận vừa định thốt ra lại bị ta nuốt ngược vào trong.
Ta nâng mặt hắn lên, dùng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt hắn .
"Ta là nương t/ử của chàng mà, chàng mất trí nhớ nên có vài chuyện không nhớ rõ thôi."
Giọng Yến Thính An nghẹn ngào: "Vậy tại sao nàng và ta lại ngủ riêng phòng, chưa bao giờ ở cùng nhau ?"
"À thì. . . chẳng phải chàng đang bị thương sao , ta sang phòng bên ngủ để tránh làm phiền chàng nghỉ ngơi."
"Ta chỉ mất trí nhớ thôi, cơ thể đâu có vấn đề gì."
Nhìn đôi mắt sáng quắc của Yến Thính An, ta chỉ cảm thấy gò má hơi nóng lên.
Thấy ta im lặng, Yến Thính An vùi mặt vào thắt lưng ta , vòng tay ôm siết lấy.
"Ta không quan tâm, hôm nay ta phải ở cùng nàng."
Yến Thính An đã tắm rửa sạch sẽ, dùng chăn che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đầy mong đợi
Thấy không thể thoái thác, ta cứng đờ người leo lên giường, nằm xuống cạnh hắn .
Trong không gian mờ ảo, Yến Thính An xích lại gần ta một chút, hơi thở phả vào bên mặt ta , bàn tay ấm áp trong chăn đan c/h/ặ/t lấy mười ngón tay ta .
"Trước kia chúng ta cũng thế này sao ? Sao nương t/ử lại xa cách với ta như vậy ?"
Mặt ta nóng bừng, mất tự nhiên mở miệng:
"Khụ. . . Trước kia chàng và ta ngủ riêng phòng, không thân mật đến thế."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.