Loading...
01.
Bệnh hoa thổ, xác suất một phần tỷ trên toàn Thế giới.
Người yêu mà không có được sẽ nôn ra loài hoa mà người mình thầm thích yêu thích nhất. Cùng với việc bông hoa dần dần hoàn chỉnh, mức độ đau đớn cũng sẽ sâu sắc thêm. Nếu cuối cùng không có được nụ hôn tình yêu chân thành của người mình thầm thích, thì sẽ ngã đùng ra c.h.ế.t.
Tôi tắt trang web trên điện thoại. Cái quái gì thế này ! Mấy ngày trước khi nôn ra cánh hoa, tôi còn tưởng mình bị điên, hóa ra là sắp c.h.ế.t rồi à ?
Bên ngoài đám đông vẫn đông nghịt, trên bảng đèn giơ cao đằng xa có viết tám chữ lớn: [Báo Báo Mèo Mèo nhìn em một cái].
Tôi bật cười . Chẳng qua năm năm trước tôi và Trần Dư có đóng chung một bộ phim song nam chủ. Cả hai nhân vật chính đều xé couple rút fan, suýt nữa cạch mặt đến già, thế mà fan couple vẫn ngồi đây vấn vương không quên. Chẳng qua vừa mới truyền ra tin tức tôi và Trần Dư sắp vào cùng một đoàn phim, bọn họ đã đ.á.n.h hơi được tin tức mà kéo đến, trực tiếp chặn đứng hai chúng tôi ở sân bay không còn kẽ hở.
Trần Dư ở bên ngoài chỉ huy giao thông. Tôi trốn trong phòng nghỉ, giơ cánh hoa hồng gai trắng trong tay lên đối diện với ánh đèn quan sát. Thằng ranh này tự xưng là người đàn ông cứng cỏi, thế mà lại thích loài hoa kiều diễm quý giá như hồng gai trắng, thật kỳ lạ.
Cá Ngừ Vượt Đại Dương
"Thầy Lục."
Bờ vai bị ai đó vỗ một cái, tôi liền trượt ra xa một đoạn. Giấu kỹ cánh hoa đó xong, tôi quay đầu trừng mắt nhìn Trần Dư: "Đừng có tay chân táy máy nhé. May mà tôi thân thủ nhanh nhẹn chạy lẹ, không thì cậu đính chính công cốc rồi ."
"Anh Kính, anh đừng như vậy ." Trần Dư xịu má xuống, rõ ràng là đang tủi thân , " Tôi nói những lời đó không phải muốn làm rõ quan hệ với anh . Anh biết mà, tôi coi anh là người anh tốt nhất của tôi . Năm đó sau lễ trao giải anh ra đi không một lời từ biệt, tôi không bao giờ tìm thấy anh nữa."
Tôi hừ một tiếng. Có em trai nào lại muốn đè anh trai tốt không ?
Mọi người đều là người trưởng thành, ở cái vòng giải trí sâu như nước biển này , ai nấy đều đeo mặt nạ cười đùa giả vờ thân thiết. Cậu ta giả ngu giả ngơ, vậy thì tôi chơi tới cùng với cậu ta thôi, "Được rồi , lần này chung khung hình ở bên ngoài hoàn toàn là ngoài ý muốn , chúng ta tiếp tục tránh hiềm nghi nhé."
Sự thật chứng minh, hiềm nghi muốn tránh thì kiểu gì cũng không tránh nổi.
Lên máy bay, bên cạnh khoang ghế của tôi ló ra một khuôn mặt quen thuộc. Trần Dư nhe ra một hàm răng trắng tinh: "Chào anh , lại gặp nhau rồi , chúng ta thật có duyên nha."
02.
Tôi
dám chắc là sắc mặt
tôi
lúc đó chắc chắn thối đần
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tuong-tu-thanh-benh-yeu-em-thanh-hoa/chuong-1
Bởi vì Trần Dư lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn khép đầu gối
lại
, dốc sức giảm bớt sự tồn tại của
mình
.
Tôi
liếc
cậu
ta
một cái, bắt đầu móc nút tai, lấy che mắt.
Nhưng
hai ánh mắt bất ngờ chạm
nhau
.
Tôi biết , cậu ta cũng giống như tôi , đều nhớ lại những lời tôi đã nói với cậu ta tại lễ trao giải năm đó: "Khi cậu cảm thấy môi trường hiện tại đang ngượng ngùng, mà cậu lại không thể trốn chạy, thì cậu cứ ngủ đi ."
Sự thật chứng minh lúc đó tôi nghĩ nhiều rồi . Vốn dĩ đã bàn xong việc đưa tên cả hai chúng tôi lên đề cử, rốt cuộc giải thưởng lại chỉ xướng tên một mình cậu ta . Mà tôi của hiện tại, người đang ngồi sóng đôi với cậu ta trên máy bay, mới là kẻ thật sự ngượng ngùng.
Tôi bắt đầu ép bản thân đi ngủ. Vừa nhắm mắt lại đã là cái bảng đèn quen thuộc ở sân bay.
Năm năm trước , loại bảng đèn đó nhiều đến mức có thể kết thành biển lớn. Cho dù là người không hay lướt mạng như tôi , cũng luôn lướt thấy những chi tiết ngọt ngào mà bọn họ thức đến nửa đêm soi ra được . Từ phụ kiện quần áo cùng mẫu cho đến khóe miệng bị sưng. Fan couple ngày nào cũng cuồng hoan: [Tin tôi đi , lần này thật sự khác biệt!]
Trần Dư cũng đè tôi lại , thề thốt hứa hẹn hợp tác lần hai trong phòng livestream: "Anh, hai chúng ta phải cùng nhau bạo, ai cũng không được bỏ rơi ai."
Cậu ta nghiêm túc lại kiên định, làm cho chính chủ là tôi đây cũng tin sái cổ. Thế rồi sao ? Nói cái gì mà khác biệt, đến cuối cùng cũng đều như vậy cả.
Ngày hôm đó cậu ta ôm cúp thưởng tỏa hào quang muôn trượng trên khán đài, còn tôi ngồi dưới đài như một kẻ ngốc. Phía sau là những lời mỉa mai chua chát của các nam ngôi sao : "Dù cho Lục Kính diễn tốt hơn thì đã sao ? Sau lưng không có tư bản thì vẫn không thể ngóc đầu lên nổi."
"Song nam chủ mà, đúng thật là một đường tắt, nhưng người trong nghề đều hiểu, đã định sẵn là một người đạp người kia để bay lên."
Tôi đương nhiên không tin. Xông vào tiệc ăn mừng của Trần Dư, rất trùng hợp nghe thấy cậu ta và người quản lý cãi nhau chí ch.óe.
"Cậu đừng tưởng lấy được giải thưởng là vạn sự đại cát. Tìm cơ hội cho Lục Kính ngã một cú, ngày mai cày bài marketing dáng đi của cậu ta ngay."
" Tôi lấy được giải thưởng là giỏi hơn anh ta rồi , tại sao còn phải tiếp tục xào CP với anh ta ? Tôi không thể nào quay mãi thể loại phim này được ."
"Bây giờ hai người buộc c.h.ặ.t với nhau mới có độ nhiệt!"
" Tôi không muốn . Lục Kính anh ta cùng lắm chỉ diễn vế dưới mới bạo được thôi. Tôi là người đàn ông cao to lực lưỡng, lại có giải thưởng chống lưng, không có anh ta tôi càng như cá gặp nước."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.