Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta không buồn để ý, chỉ chủ động tiến lên, dịu giọng hỏi han:
“Sao sắc mặt lại nhợt nhạt đến thế này ?”
Ninh Thư không đáp, lập tức quỳ sụp xuống trước mặt ta , khóc đến dáng vẻ lê hoa đái vũ.
“Tỷ tỷ… Tỷ tỷ, muội xin lỗi , muội thật sự xin lỗi tỷ. Muội sẽ không sinh đứa bé này ra để tỷ và tỷ phu phải khó xử đâu , tỷ tuyệt đối đừng giận muội .”
Nhìn ả, trong lòng ta nhất thời trăm mối ngổn ngang.
Từng chuyện từng chuyện ở kiếp trước vẫn rành rành trước mắt, ta tuyệt đối không thể quên những cực hình mà ả từng giáng xuống ta sau khi bước lên Hậu vị.
Roi da quất xuống thân thể.
Xẻo tai.
Khoét mắt.
Ta cố nén sự ghê tởm đang dâng lên trong lòng, vừa khom người định đỡ ả đứng dậy, Tạ Sùng bỗng kinh hãi thốt lên:
“Tại sao tay ta lại có m.á.u?”
Giống hệt như kiếp trước , đứa trẻ trong bụng Ninh Thư vẫn không giữ được .
Lý thái y bận rộn hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể liên tục thở dài.
“Nhị tiểu thư đã chịu hình phạt, nếu chịu yên ổn tĩnh dưỡng cẩn thận thì may ra còn giữ được thai. Nhưng nàng ấy vừa quỳ ở từ đường, lại nhất quyết không cho lão thần xem bệnh, đứa trẻ này tự nhiên là không thể giữ nổi nữa.”
Ninh Thư nghe xong, giận đến mức sắc mặt xanh lét.
Ả vốn chỉ muốn diễn một vở kịch đáng thương trước mặt Tạ Sùng, nào ngờ trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đứa trẻ lại thật sự sẩy mất.
Nhưng ả vẫn cố kéo lê thân thể suy yếu, quỳ xuống trước mặt ta , vươn tay túm c.h.ặ.t lấy vạt áo ta .
“Đứa trẻ này vốn dĩ không nên được giữ lại … Nay đứa trẻ đã mất, muội tự nhiên… cũng không nên quấy rầy tỷ tỷ và tỷ phu nữa.”
Đạn mạc lại náo nhiệt đến cực điểm, tất cả đều xúi giục ta nhân cơ hội này thuận thế đồng ý, cấm Ninh Thư bước vào Đông Cung.
Thế nhưng sắc mặt thoáng biến đổi của Tạ Sùng đã nói rõ ràng cho ta biết , chàng rất muốn để Ninh Thư vào Đông Cung.
Ta thu hết mọi thứ vào đáy mắt, nhưng trái tim vẫn không nhịn được mà nhói đau một cái.
Đêm động phòng, Tạ Sùng đã năm lần bảy lượt giải thích với ta , nói rằng đối với Ninh Thư chàng tuyệt không có nửa phần tình ý, chẳng qua chỉ vì đứa con kia mà thôi.
Hiện tại xem ra , chàng vẫn đang lừa ta .
Đã như vậy , ta cũng không nên ôm bất kỳ hy vọng nào với chàng nữa.
Ta vội vàng đỡ Ninh Thư đứng dậy.
“Muội đang nói gì vậy ? Chỉ vì mất con mà không cho muội vào Đông Cung, nếu truyền ra ngoài, ta và A Sùng sẽ thành hạng người gì chứ?”
Ninh Thư nghẹn họng, vừa định mở miệng giải thích.
Ta
đã
trực tiếp ngắt lời, phân phó thị nữ của ả
đi
thu dọn đồ đạc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-kiep-bat-phuc/chuong-2
Sau khi dùng qua loa bữa trưa, Ninh Thư liền theo chúng ta cùng hồi cung.
Sau đó, ròng rã suốt một tháng, Tạ Sùng đều lấy cớ thương xót ả vừa tiểu sản mà túc trực bên cạnh ả, chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua dùng thiện cùng ta .
Trong một thời gian, Ninh Thư rực rỡ nổi bật, phong quang vô hạn.
Đạn mạc và những tỷ muội khuê các của ta đều cho rằng, ngay từ đầu ta không nên đồng ý.
Ta chỉ mỉm cười , chẳng buồn phản bác bọn họ.
Kiếp trước , ta thật sự quá ngu ngốc, nghe theo lời xúi giục của đạn mạc mà làm ầm ĩ với Tạ Sùng ngay trong ngày đại hôn.
Nhưng thánh chỉ tứ hôn sao có thể dễ dàng thay đổi?
Cuối cùng, chuyện ấy chỉ khiến ta trở thành trò cười cho cả kinh thành, còn ta và Tạ Sùng thì ngày ngày cãi vã không thôi.
Khi đó, tuy Tạ Sùng không còn đòi nạp Ninh Thư làm Trắc phi nữa, nhưng lại nuôi ả ở bên ngoài.
Có đôi lúc, vì muốn chọc giận ta , chàng tham dự yến tiệc cũng ngang nhiên dẫn Ninh Thư đi cùng.
“Ninh Thư còn giống một đích nữ hơn nàng, còn giống một Thái t.ử phi hơn nàng! Nàng nhìn lại chính mình bây giờ xem, đã biến thành bộ dạng gì rồi !”
Câu nói ấy , ta nhớ rất rõ.
Từ sau lần ấy , cho dù không có đạn mạc ở bên châm ngòi ly gián, ta cũng tự hiểu mình đã gả nhầm người .
Những ngày tháng cãi vã triền miên đã mài mòn chút tình nghĩa thanh mai trúc mã giữa chúng ta đến chẳng còn sót lại bao nhiêu.
Nhưng ta lại rất nhanh mang thai.
Chỉ một lần duy nhất, ta đã có thai.
Có lẽ đó chính là “thể chất dễ thụ thai” mà đám đạn mạc kia vẫn thường nhắc tới.
Kiếp này cũng nhanh như vậy .
Trưa hôm nay, khi ta đang hầu Hoàng hậu dùng thiện, ta bỗng buồn nôn ngay tại chỗ, sau khi thái y bắt mạch thì chẩn đoán ta đã m.a.n.g t.h.a.i một tháng.
Hoàng hậu đại hỷ, ban thưởng vô số kỳ trân dị bảo.
Tạ Sùng cũng đặt ta lên hàng đầu, ngày ngày túc trực bên cạnh ta .
Nghe nói , Ninh Thư bắt đầu hoảng rồi .
Ả tìm khắp đại phu, chỉ để cầu t.h.u.ố.c trợ thai.
Ả cũng chẳng chịu nghĩ xem, mình vừa mới tiểu sản xong, cho dù thật sự có thể m.a.n.g t.h.a.i lần nữa, thì liệu có giữ nổi đứa bé hay không mới là vấn đề.
Đạn mạc đã im lặng nhiều ngày, nay lại bắt đầu hiện lên trước mắt ta :
【Bảo bối giỏi quá! Thể chất dễ thụ t.h.a.i quả nhiên danh bất hư truyền!】
【 Nhưng thái độ của nam chính với nữ phụ vẫn tốt lắm, muốn dứt điểm một lần thì ban cho ả nữ phụ một chén “tuyệt t.ử d.ư.ợ.c” là ổn thỏa nhất. Một nữ nhân không thể sinh nở, có được sủng ái đến đâu thì làm nên trò trống gì?】
Điểm này , đạn mạc nói không sai.
Nhưng ta không định nghe theo.
Tạ Sùng bầu bạn bên ta nửa tháng, nay nhìn chàng , trong lòng ta đã hoàn toàn chẳng còn chút hân hoan nào như thuở ban đầu.
Dường như chàng cũng nhận ra điều ấy .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.