Loading...

VẪN LẠC THANH KHÔNG
#7. Chương 7: 7

VẪN LẠC THANH KHÔNG

#7. Chương 7: 7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Chương 7: Đêm Trước Ngày Phán Quyết — Sợi Dây Buộc Chót

Kinh Thành đêm trước ngày đấu thầu ngập trong một bầu không khí u ám đến nghẹt thở. Cơn bão lớn nhất từ đầu năm đến nay đang cuồn cuộn kéo về từ phía biển, xé rách màn đêm bằng những tia chớp bạc rạch ngang trời. Tiếng gió bão rít gào qua những ngọn thông già quanh biệt thự Vân Hồ, đập mạnh vào những ô cửa kính dày, phát ra những âm thanh u uất như một khúc nhạc tang tiễn biệt.

Bên trong phòng khách biệt thự, ánh đèn vàng ấm áp cố gắng xua đi cái lạnh lẽo của đất trời, nhưng lại không thể xóa đi cảm giác ngột ngạt đang bủa vây. Thư ký Trần cúi đầu, cung kính đặt một chiếc hộp nhung lớn màu đỏ thẫm lên bàn trà , sau đó khẽ liếc nhìn Bạch Diệc Dao một cái rồi lặng lẽ cúi đầu lui ra ngoài, đóng c.h.ặ.t cửa lại . Không gian rơi vào sự im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ quả lắc lớn đặt nơi góc phòng.

Phó Cận Ngôn đứng bên cạnh chiếc hộp nhung, anh chậm rãi cởi bỏ cúc áo khoác vest, ném sang một bên. Đôi mắt anh dưới lớp gọng kính bạch kim không còn vẻ sắc lạnh hằng ngày của một tổng tài quyền lực trên thương trường, mà thay vào đó là một thứ ánh sáng hừng hực, điên cuồng và cố chấp đến mức biến thái. Anh từ từ mở nắp chiếc hộp.

Bên trong là một chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, được may bằng chất liệu lụa satin cao cấp phối voan mỏng, lấp lánh những hạt kim cương nhân tạo được đính thủ công dọc theo thân váy. Chiếc váy cưới này được cắt may hoàn hảo, vừa vặn một cách tuyệt đối với từng số đo trên cơ thể của Bạch Diệc Dao. Anh đã âm thầm chuẩn bị nó từ rất lâu trước đây, từ cái ngày anh còn dùng chiếc lắc chân định vị để khóa c.h.ặ.t cô trong biệt thự này .

"Dao Dao, em nhìn xem, nó có đẹp không ?"

Phó Cận Ngôn bước lại gần cô, ngón tay thon dài vuốt ve lọn tóc đen mượt của cô, giọng nói trầm thấp mang theo một sự dịu dàng vặn vẹo. Anh ép cô nhìn vào chiếc váy cưới, ánh mắt tràn ngập vẻ tự phụ của một kẻ tưởng mình đã hoàn toàn sở hữu được báu vật.

"Ngày mai, sau khi buổi đấu thầu dự án Lam Hải kết thúc, hợp đồng trợ lý một năm của chúng ta sẽ chính thức bị hủy bỏ." Phó Cận Ngôn khẽ nâng cằm cô lên, hơi thở nóng hổi phả vào bờ môi cô, mang theo áp lực chiếm hữu tột cùng. " Nhưng Dao Dao, tôi hủy bỏ hợp đồng cũ không phải để trả tự do cho em bước ra ngoài thế giới kia . Mà là để ép em ký vào một bản khế ước mới. Ngày mai, tôi muốn em ký vào đơn kết hôn, trở thành người vợ hợp pháp duy nhất của một mình Phó Cận Ngôn tôi ."

Anh tin rằng chỉ cần một danh phận hợp pháp, chỉ cần một tờ giấy kết hôn được pháp luật bảo hộ, cô sẽ vĩnh viễn mang họ của anh , vĩnh viễn bị trói buộc bên cạnh anh mà không thể nào trốn chạy. Sự ép buộc của anh đã đi đến mức cực đoan, anh muốn xóa bỏ chiếc l.ồ.ng mang tên hợp đồng cũ chỉ để đổi sang một chiếc l.ồ.ng khác kiên cố hơn, lộng lẫy hơn mang tên hôn nhân.

Nói rồi , Phó Cận Ngôn lấy từ trong túi áo ra một hộp nhung nhỏ hơn, bên trong là chiếc nhẫn kim cương gia bảo của Phó gia, rực rỡ và sắc lạnh dưới ánh đèn.

Lần đầu tiên kể từ ngày Bạch gia sụp đổ, người đàn ông luôn đứng ở vị trí bề trên kiểm soát, dùng tiền tài và pháp lý để bóp nghẹt cô, giờ đây lại chậm rãi quỳ một gối xuống nền đất lạnh trước mặt Bạch Diệc Dao. Anh áp khuôn mặt điển trai nhưng vặn vẹo, mệt mỏi vì những toan tính thương trường vào lòng bàn tay mềm mại của cô. Đôi vai anh khẽ run lên, nỗi sợ bị bỏ rơi sâu thẳm trong tâm trí sống dậy, khiến anh giống như một đứa trẻ hoảng loạn đang cầu xin một lời hứa hẹn từ tín ngưỡng duy nhất của đời mình .

"Dao Dao, cầu xin em, hứa với tôi đi ... Nói với tôi rằng ngày mai em sẽ kết hôn với tôi , nói rằng em sẽ không bao giờ rời xa tôi nữa." Giọng anh khản đặc, nước mắt ấm nóng khẽ rơi xuống lòng bàn tay cô. " Tôi hận Bạch gia, hận em năm xưa tàn nhẫn quay lưng, nhưng tôi yêu em... Tôi điên cuồng làm tất cả những điều này cũng chỉ vì yêu em, muốn giữ em lại bên mình mà thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-lac-thanh-khong/chuong-7
"

Bản chất tình yêu của Phó Cận Ngôn chưa bao giờ thay đổi, nó vẫn là một sự thao túng tâm lý độc hại, một sự độc chiếm bệnh hoạn được ngụy trang bằng những lời cầu xin hèn mọn. Anh muốn cô dâng hiến cả cuộc đời cho anh , biến anh thành lối thoát duy nhất của cô.

Bạch Diệc Dao đứng bất động, cô lặng lẽ cúi đầu nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình . Gương mặt cô thanh tú, bình thản như một pho tượng ngọc không có hỉ nộ ái ố. Cô không hề phản kháng, không giật tay lại , ngược lại còn chậm rãi đưa bàn tay còn lại lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của anh giống như đang dỗ dành một con thú dữ đang bị tổn thương. Sự dịu dàng giả tạo này cô đã rèn luyện đến mức hoàn hảo suốt ba tháng qua.

Thế nhưng, đôi mắt trong vắt của cô lại không hề nhìn anh . Ánh mắt cô xuyên qua bờ vai anh , nhìn thẳng ra màn đêm bão giông gào rú bên ngoài cửa sổ kính đen. Ngọn lửa hận thù trong nội tâm cô không hề bị những giọt nước mắt của anh làm cho lay động, ngược lại nó càng trở nên lạnh lẽo và sắc bén hơn bao giờ hết.

 “Phó Cận Ngôn, anh thật đáng thương. Anh tự tay g.i.ế.c cha ta , hại mẹ ta phát điên, phong tỏa tài chính và tước đoạt quyền công dân của ta , vậy mà anh lại quỳ ở đây cầu xin ta ban phát tình yêu cho anh ? Tình yêu của anh là địa ngục, và ta sẽ không bao giờ cùng anh thối rữa ở nơi này . Ngày mai ta sẽ trả lại tự do cho chính mình . Sự ép buộc của anh , kết thúc ở đây thôi.”

"Được, tôi hứa với anh ." Bờ môi Diệc Dao khẽ mấp máy, thanh âm dịu dàng như nước chảy qua khe đá. "Ngày mai, tôi sẽ mặc chiếc váy cưới này , cùng anh bước vào hội trường đấu thầu. Sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ kết hôn."

Phó Cận Ngôn nghe thấy câu trả lời thì ngước lên, đôi mắt hằn học hằng ngày giờ đây tràn ngập sự mãn nguyện và hạnh phúc mù quáng. Anh đứng dậy, điên cuồng ôm c.h.ặ.t lấy cô vào lòng, tự lừa dối bản thân rằng con mồi đã thực sự đầu hàng trước sự thâm tình vặn vẹo của mình . Anh tưởng rằng chiếc váy cưới trắng tinh khôi này là lời chấp nhận lời cầu hôn của anh , là minh chứng cho việc cô đã hoàn toàn thuộc về anh .

Nhưng anh vĩnh viễn không thể ngờ được , đó lại là bộ trang phục cô tự tay chọn lựa cho cái c.h.ế.t giả của chính mình . Cô muốn dùng màu trắng thuần khiết ấy để táng tận toàn bộ đế chế Phó thị, dùng nó làm lễ phục cho màn "Kim thiền thoát xác" hoàn hảo nhất Kinh Thành.

Khuya muộn, sau khi đã trút bỏ được gánh nặng tâm lý lớn nhất, Phó Cận Ngôn vì kiệt sức sau những ngày dài dốc toàn lực cho dự án Lam Hải nên đã ngủ thiếp đi ngay trên chiếc sô pha lớn trong phòng làm việc cạnh phòng ngủ.

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Bạch Diệc Dao lặng lẽ rời khỏi giường. Cô bước đến trước chiếc gương lớn đặt sát góc phòng, nơi chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi đang được treo trang trọng. Cô chậm rãi khoác chiếc váy lên người , kéo khóa kéo lên. Chiếc váy lụa ôm sát lấy vòng eo thon gọn, tà váy dài thướt tha trải dài trên nền đất, những hạt kim cương lấp lánh phản chiếu ánh đèn ngủ, đẹp đến mức giống như một giấc mộng huyền ảo giữa đêm giông bão.

Diệc Dao đưa bàn tay thanh mảnh lên, khẽ chạm vào lớp voan mỏng manh trên n.g.ự.c áo. Gương mặt cô trong gương không có một chút niềm vui của một cô dâu mới, chỉ có một sự lạnh lùng, tỉnh táo đến rợn người .

Cô khẽ mỉm cười , nụ cười rực rỡ và tự do nhất kể từ ngày Bạch gia sụp đổ.

Ván cờ tài chính đóng băng dòng tiền đã hoàn tất, dữ liệu mật đã nằm gọn trong tay Cố thị, kịch bản cho vụ t.a.i n.ạ.n trên sông đã được lên lịch trình chính xác đến từng giây. Ngày mai, tại hội trường đấu thầu quốc tế Kinh Thành, khi Phó Cận Ngôn đang đứng trên đỉnh cao của vinh quang, cô sẽ kích hoạt kíp nổ cuối cùng.

Chiếc váy cưới trắng tinh phản chiếu trong gương, đẹp đến mức giống một giấc mộng.

Bạch Diệc Dao khẽ chạm vào lớp voan mỏng.

Ngày mai, Phó Cận Ngôn sẽ mất cả Phó thị.

Cũng sẽ mất cô.

Bạn vừa đọc xong chương 7 của VẪN LẠC THANH KHÔNG – một bộ truyện thể loại Đô Thị, BE, Hiện Đại, Hào Môn Thế Gia, Tổng Tài đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo