Loading...

VẪN LẠC THANH KHÔNG
#8. Chương 8: 8

VẪN LẠC THANH KHÔNG

#8. Chương 8: 8


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Chương 8: “Cái C.h.ế.t” Trên Sân Thượng Giữa Cơn MƯA BÃO

Đế chế của Phó Cận Ngôn sụp đổ vào một ngày mưa bão rách nát nhất của Kinh Thành.

Tại trung tâm hội nghị quốc tế Kinh Thành, nơi diễn ra phiên đấu thầu cuối cùng của dự án Lam Hải, bầu không khí ngột ngạt đến mức một đốm lửa nhỏ cũng có thể kích nổ cả khán phòng. Phó Cận Ngôn ngồi ở vị trí trung tâm, vest đen chỉnh tề, gọng kính bạch kim phản chiếu ánh đèn sân khấu sáng rực. Anh vẫn giữ nguyên phong thái tự phụ, lạnh lùng của một kẻ thống trị tuyệt đối, tin chắc rằng sau ngày hôm nay, cả giang sơn thương trường lẫn người con gái anh khao khát đều sẽ hoàn toàn nằm gọn trong túi.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc ban tổ chức chuẩn bị công bố đơn vị thắng thầu, màn hình LED khổng lồ phía sau sân khấu đột ngột chớp tắt. Toàn bộ sơ đồ tăng trưởng hào nhoáng của Phó thị bị thay thế bằng một chuỗi tài liệu tài chính có đóng dấu mật đỏ rực.

Đòn đ.á.n.h quyết định của Cố thị giáng xuống, chuẩn xác, tàn nhẫn và không cho Phó thị bất kỳ cơ hội kháng cự nào.

Thông qua hệ thống loa phát thanh và màn hình trình chiếu, Cố Trường Khanh đã công khai toàn bộ chứng cứ gian lận đấu thầu của Phó thị. Dữ liệu dòng tiền cốt lõi của dự án Lam Hải bị bóc trần sự sai lệch nghiêm trọng, để lộ một cái bẫy đòn bẩy tài chính rỗng ruột. Nghiêm trọng hơn, hàng loạt hợp đồng đầu tư mạo hiểm độc hại ký kết với các quỹ nước ngoài bị phơi bày trước ánh sáng, kích hoạt toàn bộ các điều khoản liên đới rủi ro pháp lý. Tất cả các thao túng tài chính, các lệnh chuyển tiền bất hợp pháp và bằng chứng hối lộ từ trước đến nay của Phó Cận Ngôn bị tung ra thị trường với tốc độ ch.óng mặt.

"Phó tổng! Ngân hàng thương mại Kinh Thành vừa ra lệnh đóng băng khẩn cấp tài khoản vận hành của dự án!" Giám đốc tài chính mặt cắt không còn một giọt m.á.u, lao đến run rẩy báo cáo.

"Phó tổng, các nhà đầu tư mạo hiểm nước ngoài đang đồng loạt rút vốn trước hạn theo điều khoản phụ lục!"

Hội trường náo loạn. Những tiếng xì xào, chỉ trích, những ánh mắt ngỡ ngàng của giới truyền thông và các cổ đông đồng loạt đổ dồn về phía Phó Cận Ngôn. Các thành viên trong Hội đồng quản trị Phó thị, những kẻ mới ngày hôm qua còn ca ngợi anh , nay lập tức đứng dậy quay lưng, vội vã phủi sạch mọi mối quan hệ với anh để tự bảo toàn mạng sống.

Chưa đầy mười phút sau , cửa lớn hội trường bị đẩy ra . Cảnh sát kinh tế với sắc phục nghiêm nghị bước vào , giơ cao lệnh kiểm toán và phong tỏa toàn bộ tài sản của tập đoàn Phó thị. Một vị đại diện bước lên trước mặt Phó Cận Ngôn, giọng điệu lạnh lùng mang theo áp lực tối thượng của pháp lý: "Phó Cận Ngôn, anh bị nghi ngờ gian lận thương mại quy mô lớn và thao túng thị trường. Hiện tại, anh bị ra lệnh quản chế và hạn chế rời khỏi Kinh Thành để phục vụ công tác điều tra."

Tiếng đèn flash của máy ảnh từ giới truyền thông nhấp nháy liên tục như muốn xé rách sự kiêu ngạo cuối cùng của anh . Phó Cận Ngôn đứng c.h.ế.t lặng giữa đám đông hỗn loạn, hai tay siết c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m đến mức gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Bộ não thiên tài thương trường của anh quay cuồng, anh lập tức nhận ra một sự thật kinh hoàng: Toàn bộ những lỗ hổng c.h.ế.t người , những điều khoản phụ lục độc hại khiến Phó thị không thể lật mình hôm nay... đều nằm trong các văn bản mà chính tay Bạch Diệc Dao đã ký duyệt dựa trên quyền trợ lý tối cao mà anh đã giao cho cô.

Hóa ra , sự dịu dàng của cô, nụ cười không hận thù của cô, tất cả đều là những lưỡi d.a.o tẩm độc được bọc trong một lớp mật ngọt hoàn hảo.

"Diệc Dao đâu ?" Phó Cận Ngôn quay ngoắt sang thư ký Trần, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên sự hoảng loạn tột độ của một kẻ nhận ra mình đã mất đi quyền kiểm soát tuyệt đối. " Tôi hỏi Bạch Diệc Dao đâu ?!"

"Phó... Phó tổng... Có người nhìn thấy trợ lý Bạch đã đi lên sân thượng tòa nhà tập đoàn từ một tiếng trước ..." Thư ký Trần run rẩy đáp.

Không màng đến lệnh quản chế của cảnh sát, không màng đến những ống kính truyền thông đang vây kín, Phó Cận Ngôn điên cuồng đẩy ngã mọi chướng ngại vật trước mặt, lao thẳng ra cửa. Anh chạy như một kẻ điên qua các hành lang, bấm thang máy lên tầng cao nhất rồi lao thẳng lên lối cửa thoát hiểm dẫn ra sân thượng của trụ sở tập đoàn Phó thị.

"Ầm!"

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Cánh cửa sắt nặng nề bị đẩy tung giữa cơn mưa bão đang điên cuồng càn quét qua Kinh Thành. Gió rít gào như muốn x.é to.ạc không gian, từng hạt mưa lớn nặng nề nện xuống mặt sàn xi măng lạnh ngắt.

Giữa màn mưa xám xịt và giông bão ngợp trời, Bạch Diệc Dao đang đứng đó.

Cô mặc chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, đứng sát rìa lan can bảo vệ của sân thượng tầng tám mươi. Chiếc váy cưới bằng lụa satin đắt giá bị nước mưa xối xả làm cho ướt đẫm, dính c.h.ặ.t vào cơ thể gầy guộc nhưng thẳng tắp của cô. Những lọn tóc đen dài sũng nước dính bết vào gò má thanh tú, nhưng gương mặt cô không có một chút sợ hãi, không một chút yếu đuối. Ngược lại , đôi mắt cô trong vắt, lạnh lùng nhìn thẳng vào cơn bão.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-lac-thanh-khong/chuong-8
Phía dưới chân cô, dòng sông Kinh Thành đang cuộn xiết, đục ngầu gầm rú; phía sau lưng cô, đế chế Phó thị kiêu hùng đang sụp đổ tan tành.

"Diệc Dao!" Phó Cận Ngôn hét lên một tiếng khản đặc, định lao đến trong mưa. "Em đứng lại đó cho tôi ! Bước vào trong! Nguy hiểm!"

Bạch Diệc Dao nghe thấy tiếng gọi, cô từ từ quay người lại . Ánh mắt cô nhìn anh dửng dưng đến đáng sợ, giống như đang nhìn một món rác rưởi không hơn không kém. Cô khẽ giơ tay lên, tháo chiếc nhẫn cưới kim cương gia bảo trên ngón tay ra , hờ hững ném xuống đất. Chiếc nhẫn rơi xuống vũng nước mưa, lăn vài vòng rồi nằm im lìm.

Ngay sau đó, cô giơ lên một tập hồ sơ được bọc trong túi chống nước, thẳng tay ném mạnh về phía anh . Tập hồ sơ rơi bộp xuống trước mũi giày của Phó Cận Ngôn. Nước mưa lập tức tràn qua lớp nilon, để lộ những dòng tài liệu gốc mà cô đã sao chép từ căn phòng cấm dưới hầm biệt thự Vân Hồ.

Đó là chứng cứ anh ngầm giật dây rút vốn khỏi Bạch gia, chứng cứ anh ngụy tạo tài liệu gian lận để ép cha cô đến mức đột quỵ, hại mẹ cô phát điên, cùng với nhật ký theo dõi biến thái suốt nhiều năm qua của anh .

"Em... em đã biết tất cả?" Toàn thân Phó Cận Ngôn run lên bần bật giữa làn mưa đá lạnh. Sức nặng của sự thật đè nặng lên l.ồ.ng n.g.ự.c anh , bẻ gãy mọi sự tự phụ, ngạo mạn của kẻ thống trị. Kẻ có tâm lý bệnh hoạn như anh , vào khoảnh khắc nhìn thấy tập hồ sơ đó, đã hoàn toàn sụp đổ phòng bị . Anh hiểu rằng, mọi lời nói dối, mọi sự bạo hành lạnh và gaslighting hằng ngày của anh nhằm thuần hóa cô đều đã trở thành một trò hề nực cười .

Bạch Diệc Dao đứng trong gió bão, tà váy cưới trắng muốt tung bay phần phật như một đôi cánh bướm sắp tan biến vào không trung. Cô không hề khóc lóc, không mắng c.h.ử.i dài dòng, cũng không hề bộc lộ sự oán hận bốc đồng. Sự im lặng và tỉnh táo của cô lúc này chính là thứ áp lực tàn nhẫn nhất bóp nghẹt linh hồn anh .

Cô nhìn anh , dùng chất giọng sắc lạnh, có lực, vang vọng giữa tiếng sấm rền của Kinh Thành:

"Anh tưởng mình dùng tiền tài, hợp đồng và pháp lý để phong tỏa tài chính, tước đoạt quyền đại diện của ta thì có thể kiểm soát được tất cả sao ? Anh tưởng tình yêu biến thái của anh có thể xóa nhòa nợ m.á.u của Bạch gia? Phó Cận Ngôn, anh thắng tất cả, nhưng anh không thắng được ta ."

"Dao Dao! Tôi sai rồi ! Tôi trả lại Bạch gia cho em! Tôi sẽ đi tự thú, tôi sẽ đền mạng cho cha em!" Phó Cận Ngôn đỏ mắt, quỳ sụp hai gối xuống nền xi măng sũng nước, nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy dài trên gương mặt vặn vẹo. Nỗi sợ bị bỏ rơi tối tăm nhất trong tâm trí anh trỗi dậy, biến anh thành một kẻ hèn mọn, bất lực gào khóc trước con mồi. "Cầu xin em... Đừng bỏ rơi tôi ... Đừng nhảy..."

Đối với một kẻ cuồng kiểm soát như Phó Cận Ngôn, việc chứng kiến con mồi duy nhất, thứ anh cố chấp muốn chiếm giữ nhất tự hủy hoại ngay trước mắt mình mà không thể làm gì được , chính là hình phạt tàn độc và thấu xương nhất thế gian.

Bạch Diệc Dao nhìn kẻ đang quỳ dưới chân mình , khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười rực rỡ, thanh thản và tự do nhất.

“Phó Cận Ngôn, ta dùng chiếc váy cưới này để táng tận Phó thị, và dùng cái c.h.ế.t này để khóa trái anh vào địa ngục hối hận suốt đời.”

Nói rồi , không một chút do dự, Bạch Diệc Dao xoay người , dứt khoát buông hai tay, gieo mình thẳng xuống dòng sông cuộn xiết bên dưới tòa nhà tầng tám mươi.

"DIỆC DAO!!!"

Phó Cận Ngôn gào lên một tiếng xé lòng, tiếng thét khản đặc bị tiếng sấm nuốt chửng. Anh dùng hết sức bình sinh, điên cuồng lao thẳng về phía lan can, nhoài người ra ngoài khoảng không , hai tay duỗi thẳng ra cố gắng chụp lấy bóng hình màu trắng đang rơi rụng kia .

Nhưng tất cả đã quá muộn. Ngón tay anh lướt qua khoảng không , chỉ kịp nắm lấy và xé rách một vạt áo cưới mỏng manh của cô.

"Xoạc —"

Mảnh lụa trắng rách nát nằm gọn trong lòng bàn tay run rẩy của anh , còn thân ảnh của Bạch Diệc Dao đã hoàn toàn biến mất vào màn mưa mờ mịt và dòng nước lũ hung hãn phía dưới . Cô đã thực hiện màn "Kim thiền thoát xác" hoàn hảo nhất, dùng cái c.h.ế.t giả này để triệt để xóa sổ thân phận cũ, tìm lại bầu trời tự do vĩnh viễn, để lại một cái bẫy c.h.ế.t người cho kẻ ở lại .

Phó Cận Ngôn quỳ rạp bên rìa lan can, hai mắt trợn trừng nhìn dòng sông trống rỗng. Sự mất kiểm soát tuyệt đối băm vằn lý trí của anh , l.ồ.ng n.g.ự.c anh co thắt dữ dội, một ngụm m.á.u tươi đen kịt từ miệng phun thẳng ra nền xi măng, hòa tan vào dòng nước mưa. Anh gào lên đến mức kiệt quệ, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ vụn giữa cơn giông bão. Anh không chỉ mất đi tập đoàn Phó thị quyền lực, mà còn vĩnh viễn mất đi người con gái anh điên cuồng độc chiếm suốt bao năm qua.

Cơn mưa bão vẫn tiếp tục trút xuống gầm rú.

Phó Cận Ngôn quỳ sụp trong mưa, thân hình cao lớn co quắp lại , hai tay nắm c.h.ặ.t vạt áo cưới rách nát đến rớm m.á.u. Dưới chân anh , chiếc nhẫn kim cương gia bảo bị dòng nước mưa cuốn lăn đi xa dần rồi rơi xuống cống rãnh tối tăm, bên cạnh là tập hồ sơ tội lỗi của chính anh đang bị nước mưa làm cho nhòe nhoẹt chữ ký.

Anh ta từng dùng cả Kinh Thành để dựng nên một chiếc l.ồ.ng cho cô.

Cuối cùng, cô dùng một cơn mưa bão, một chiếc váy cưới và một cái c.h.ế.t, khóa trái anh ta trong chiếc l.ồ.ng ấy mãi mãi.

Chương 8 của VẪN LẠC THANH KHÔNG vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Đô Thị, BE, Hiện Đại, Hào Môn Thế Gia, Tổng Tài, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo