Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 9: Kim Thiền Thoát Xác — Bản Án Chung Thân Cho Kẻ Ở Lại
Bờ sông Kinh Thành những ngày sau cơn bão lớn chìm trong một sự im lặng đến rợn người . Dòng nước đục ngầu, cuộn xiết hằng ngày giờ đây đã bình lặng trở lại , trôi đi một cách lười biếng dưới bầu trời xám xịt. Đội cứu hộ lặn tìm suốt ba ngày đêm, cuối cùng chỉ vớt lên được một t.h.i t.h.ể nữ giới bị biến dạng do va đập và ngâm nước quá lâu, trên người vẫn còn vương lại vài mảnh vải ren trắng rách mướp của một chiếc váy cưới.
Giấy chứng t.ử được cơ quan pháp y Kinh Thành cấp tốc ký duyệt. Tin tức về cái c.h.ế.t của thiên kim Bạch gia, người từng là trợ lý đặc biệt của tổng tài Phó thị, gieo mình tự sát từ tầng tám mươi ngay trong ngày tập đoàn sụp đổ, đã chễm chệ trên trang nhất của mọi tờ báo tài chính lớn nhỏ.
Toàn bộ Kinh Thành đều tin rằng Bạch Diệc Dao đã c.h.ế.t. Nhưng họ không biết rằng, chiếc l.ồ.ng vàng mang tên Phó thị dẫu có kiên cố đến đâu , cũng vĩnh viễn không thể giam giữ được một áng mây tự do.
Cái c.h.ế.t trên sân thượng giữa cơn bão thực chất là một màn "Kim thiền thoát xác" được tính toán chuẩn xác đến từng mili giây.
Suốt ba tháng cam chịu bạo hành lạnh và sự kiểm soát vặn vẹo của Phó Cận Ngôn, Bạch Diệc Dao chưa từng có một khoảnh khắc nào buông bỏ ý định tự cứu mình . Cô đã ngầm dùng chuỗi mật mã cài cắm trong các báo cáo tài chính để đạt được một thỏa thuận sòng phẳng với Cố Trường Khanh — người đứng đầu Cố thị. Cố thị cần dữ liệu cốt lõi của "Kế hoạch Lam Hải" để triệt hạ Phó Cận Ngôn trên thương trường, còn Bạch Diệc Dao cần mạng lưới nhân lực, quyền lực và các thủ tục pháp lý ẩn danh của Cố thị để giúp cô làm giả một cái c.h.ế.t hoàn hảo trước pháp luật.
Mọi thứ đêm đó đều diễn ra theo đúng kịch bản mà cô đã đạo diễn. Hệ thống camera an ninh xung quanh khu vực bờ sông dưới tòa nhà đã bị các h.a.c.ker của Cố thị làm nhiễu sóng trong vòng đúng hai phút. Khi Diệc Dao gieo mình xuống từ rìa sân thượng, cô không hề rơi xuống dòng nước lũ để tự sát. Bằng kỹ thuật đu dây mạo hiểm được rèn luyện từ trước kết hợp với một tấm lưới đỡ chuyên dụng được căng sẵn ở tầng thềm kỹ thuật số ẩn ngay dưới tầng thượng, cô đã đáp xuống an toàn . Chiếc bóng màu trắng rơi xuống dòng sông cuộn xiết mà Phó Cận Ngôn nhìn thấy chỉ là một hình nhân thế thân được mặc chiếc váy cưới y hệt, được thả xuống đúng khoảnh khắc anh lao ra xé rách vạt áo của cô.
Vạt áo cưới rách mướp nằm lại trong tay anh , chiếc nhẫn gia bảo bị mưa cuốn trôi, và cả tập hồ sơ tội lỗi bị nước làm nhòe... Tất cả đều là những bằng chứng cảm xúc hoàn hảo do chính cô cài cắm, để biến cái c.h.ế.t này thành một sự thật không thể chối cãi trong tâm trí của kẻ cuồng kiểm soát như anh .
Ngay trong đêm bão giông ấy , Bạch Diệc Dao đã được Cố thị hộ tống rời khỏi Kinh Thành bằng một tuyến đường thủy ẩn danh.
Cố Trường Khanh chỉ đóng vai trò là một đối tác sòng phẳng, một người hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý để đổi lấy vương triều Phó thị, không hề có bất kỳ sự lấn át hay tuyến tình cảm nào xen vào cuộc đời cô. Bạch Diệc Dao đã tự cứu lấy chính mình bằng trí tuệ, sự nhẫn nhịn và lòng kiên cường sắt đá. Thông qua những chứng cứ gốc mà cô thu thập được trong căn phòng cấm, các luật sư hàng đầu của cô đã tiến hành thu hồi lại toàn bộ tài sản hợp pháp bị đóng băng của Bạch gia, hoàn trả sạch sẽ những khoản nợ khống do Phó Cận Ngôn dàn dựng.
Tại một thị trấn ven biển thanh bình ở một đất nước xa xôi thuộc Nam Âu, ánh mặt trời ấm áp của mùa hè nhuộm vàng những bờ cát trắng.
Bạch gia đã được tái sinh. Cha cô, ông Bạch Quốc Huy, sau khi được đưa ra nước ngoài bằng chuyên cơ y tế, đã được tiếp nhận những đợt điều trị chuyên sâu tốt nhất. Dù nửa thân người còn hơi yếu, nhưng ông đã tỉnh táo trở lại , có thể tự ngồi xe lăn đi dạo dưới bóng râm. Mẹ cô, bà Tống Như Lan, sau khi rời xa vùng đất ngột ngạt Kinh Thành, tinh thần cũng dần ổn định. Bà không còn hoảng loạn khóc lóc nữa, ngày ngày hân hoan tự tay chăm sóc những khóm hoa hồng rực rỡ ngoài ban công biệt thự mới.
Bạch Diệc Dao đứng trước hiên nhà, cô đã cắt phăng mái tóc dài năm xưa, thay vào đó là một mái tóc ngắn ngang vai năng động, sắc sảo. Cô mặc một chiếc váy lụa màu trắng đơn giản, không còn chiếc lắc chân định vị, không còn những thiết bị bị đồng bộ dữ liệu, cũng không còn bản hợp đồng độc hại nào có thể trói buộc cô. Cô đang sống dưới một danh tính hoàn toàn mới, tự do và tự tại giống như một áng mây thanh không bay lượn giữa trời xanh, không còn thuộc về bất kỳ chiếc l.ồ.ng giam nào trên thế giới này nữa.
Trái ngược hoàn toàn với sự tự do rực rỡ của cô ở bên kia đại dương, Kinh Thành lúc này lại là một địa ngục trần gian giam giữ kẻ ở lại .
Tập đoàn Phó thị đã chính thức phá sản, bị tòa án niêm phong toàn bộ tài sản sau các cáo buộc gian lận thương mại và thao túng thị trường tài chính độc quyền. Phó Cận Ngôn hoàn toàn trắng tay. Tất cả quyền lực, tiền tài, địa vị cao cao tại thượng mà anh từng dùng để chèn ép cô, giờ đây đều đã tan biến thành bọt nước.
Nhưng anh không c.h.ế.t. Pháp luật không phán quyết anh án t.ử hình, và bản thân anh cũng không tự sát. Anh bị mất quyền lực, mất sạch gia sản, và mất đi thứ duy nhất anh cố chấp muốn nuôi nhốt — Bạch Diệc Dao. Sự biến mất đột ngột của con mồi đã triệt để đập tan hệ thống lý trí vặn vẹo của anh , khiến tinh thần của kẻ kiêu ngạo ấy bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt không thể cứu vãn.
"Bệnh nhân mắc hội chứng tâm thần phân liệt và hoang tưởng cưỡng chế mức độ cực kỳ nghiêm trọng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-lac-thanh-khong/chuong-9
" Vị bác sĩ tâm thần lắc đầu, đặt bản báo cáo bệnh án xuống
trước
mặt thư ký Trần —
người
duy nhất còn thỉnh thoảng đến
nhìn
anh
. "Anh
ấy
từ chối tiếp nhận
mọi
liệu pháp điều trị, liên tục tự nhốt
mình
trong một chiều
không
gian ký ức cố định."
Mỗi ngày, giới truyền thông và người dân Kinh Thành đều có thể nhìn thấy một người đàn ông điên cuồng, gầy gò, mặc bộ âu phục cũ nát nhưng sạch sẽ, thẫn thờ đi bộ đến bên bờ sông Kinh Thành.
Đó là Phó Cận Ngôn.
Trông anh hốc hác, râu ria lởm chởm, đôi mắt hằng ngày sắc lẹm giờ đây trống rỗng, đờ đẫn. Trên tay anh vĩnh viễn nắm c.h.ặ.t một vạt áo cưới màu trắng đã bị nước sông và thời gian làm cho ố vàng, rách mướp. Những ngón tay anh siết mạnh đến mức thâm tím, rớm m.á.u, như thể chỉ cần anh buông lỏng một giây, mảnh vải ấy sẽ biến mất.
Lúc tỉnh táo, anh ôm lấy vạt áo cưới mà quỳ sụp xuống bờ cát, khóc nghẹn ngào vì biết rằng cô đã c.h.ế.t, biết rằng chính sự độc chiếm vặn vẹo của mình đã tự tay đẩy cô xuống dòng sông lạnh lẽo này . Nỗi đau đớn và sự hối hận gặm nhấm tâm can anh từng giờ từng phút, biến anh thành một cái xác không hồn lay lắt giữa thế gian.
Nhưng phần lớn thời gian, anh sống trong hoang tưởng và mê muội . Anh đứng bên bờ sông, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt. Trong ảo giác vặn vẹo của mình , anh nhìn thấy bóng dáng của Bạch Diệc Dao đang mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, đứng bên kia bờ sông mỉm cười nhìn anh .
"Dao Dao... em về rồi đúng không ?" Phó Cận Ngôn bước lên một bước, nước sông lạnh ngắt ngập qua đầu gối, nhưng anh không hề hay biết . Anh mỉm cười một cách dại dột, vẫy vẫy vạt áo cưới rách trong tay về phía khoảng không trước mặt: "Em nhìn xem, tôi đã tháo chiếc lắc chân định vị cho em rồi . Tôi cũng không khóa cửa phòng lưu trữ nữa. Em bước qua đây đi ... Đừng đứng xa như vậy , tôi sợ em lạnh..."
Anh nói chuyện với không khí, gọi tên cô đến khản giọng, tiếng hét khản đặc của một kẻ điên vang vọng trên mặt sông cô tịch. Anh tự xây dựng nên một chiếc l.ồ.ng bằng chính ký ức của đêm mưa bão ấy , tự nhốt linh hồn mình vào trong đó, hằng ngày chịu đựng sự t.r.a t.ấ.n của sự trống rỗng.
Đây chính là hình phạt tối thượng và tàn độc nhất mà Bạch Diệc Dao dành cho anh . Kẻ cả đời muốn dùng tiền tài, pháp lý để giam cầm người khác, cuối cùng lại tự giam cầm chính mình trong sự hối hận vĩnh viễn. Kẻ từng c.h.ặ.t đứt mọi đường lui của cô, cuối cùng lại chính là người không thể tìm thấy lối thoát để bước ra ngoài.
Hai không gian đối lập hoàn toàn bị ngăn cách bởi một đại dương mênh m.ô.n.g.
Ở nước Âu xa xôi, Bạch Diệc Dao bước chân trần trên bãi cát mịn, đón nhận cơn gió biển phóng khoáng thổi tung mái tóc ngắn của mình . Cô nhìn về phía đường chân trời rực rỡ ánh bình minh, nở một nụ cười thanh thản. Cô không còn là trợ lý đặc biệt, không còn là con tin pháp lý, cô đã thực sự tìm lại được chính mình .
Còn ở bờ sông Kinh Thành u tối, Phó Cận Ngôn vẫn quỳ trong bóng chiều tà, ôm mảnh vải rách mà gọi tên một người đã khuất trong vô vọng.
Bạch Diệc Dao từng bị anh ta nhốt trong biệt thự Vân Hồ một năm.
Còn Phó Cận Ngôn, bị cô nhốt trong cơn mưa đêm ấy cả đời.
Có những chiếc l.ồ.ng làm bằng tiền tài và quyền lực.
Cũng có những chiếc l.ồ.ng làm bằng hối hận.
Mà chiếc l.ồ.ng sau cùng, mới là thứ không ai có thể thoát ra .
-----HOÀN----
Nếu câu chuyện này khiến bạn rung động, hãy tiếp tục ở lại . Vì phía trước vẫn còn nhiều câu chuyện khác đang chờ bạn khám phá.
Cảm ơn bạn đã đi cùng câu chuyện này . Và nếu bạn muốn , hãy cùng bước sang một câu chuyện khác.
Các bạn có thể tìm tên mình “Tịch Mặc Tĩnh Du” hoặc tên truyện để đọc tiếp nha.
BẾN CẢNG TÀN DƯƠNG ( 港上残阳 ) - Tác giả: Mặc Du
Thể loại: Hiện đại, Trinh thám, Xuyên không (Vòng lặp), Nam nữ cường, Ám muội , Ngược tâm, HE.
Năm 2046, tôi bị sát hại bởi phát s.ú.n.g găm thẳng vào l.ồ.ng n.g.ự.c.
Năm 2026, tôi tỉnh dậy trong thân xác của một cô thực tập sinh cảnh sát phế vật vừa tự sát hụt. Kẻ vu khống cô ấy , gã bạn trai đá cô ấy , đám đồng nghiệp khinh rẻ cô ấy ... tôi đều sẽ thay cô ấy vả mặt từng người một.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Với bộ não thiên tài hình sự của tương lai, tôi nghĩ mình là kẻ duy nhất làm chủ bàn cờ này . Cho đến khi tôi bị Hoắc Triều Nghiêm—đội trưởng đội trọng án, kẻ điên tàn nhẫn nhất ngành hành pháp ép vào góc tường tối.
Anh ta bóp c.h.ặ.t cổ tay rướm m.á.u của tôi , hơi thở nóng hổi đầy tính chiếm hữu bóp nghẹt bầu không khí:
"Em không phải cô ấy . Khương Diệp Lạc, em rốt cuộc là quỷ phương nào?"
Tôi cười lạnh, họng s.ú.n.g giấu sau lưng đã lên nòng: "Đội trưởng Hoắc, biết nhiều quá sẽ c.h.ế.t sớm đấy."
"Nếu em là quỷ, tôi sẽ biến thành địa ngục để giữ em lại ."
Kịch bản vĩ đại nhất của tổ chức sát thủ "Hắc Nha" biến tôi thành thanh gươm dọn rác. Nhưng họ không tính được , Hoắc Triều Nghiêm nguyện dùng mạng sống của mình để bẻ gãy bàn cờ đó.
" Tôi là thủy triều bến cảng này , tôi chưa cạn, thì chiếc lá rụng từ tương lai như em không được phép rơi xuống đất bẩn."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.