Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Ngươi... ngươi nói cái gì?" Thẩm Hàn đập bàn quát lớn, không ngờ đứa con gái vốn nhút nhát lại dám nhìn thẳng vào mắt mình với thái độ ngạo mạn đến vậy .
Lý thị nhếch môi, giả vờ xót xa: "Lão gia xem, nó còn chẳng coi cha mẹ ra gì. Loại con gái bất hiếu này , gả cho Vương đại nhân đã là tích đức cho nó rồi !"
"Tích đức?" Vân Thư bật cười thành tiếng, ánh mắt sắc như d.a.o găm thẳng vào Lý thị. "Kế mẫu nói hay lắm. Mấy ngày trước ta bị bạo bệnh, Kế mẫu không một lời hỏi thăm, lại ngầm xúi giục Chu quản sự cắt xén chi phí, đẩy ta vào cảnh c.h.ế.t mòn. Nay thấy ta tự kiếm được tiền, Kế mẫu lại nóng lòng gả ta cho một lão già tàn bạo đáng tuổi gia gia để lấy khoản hứa hôn khổng lồ. Đó gọi là 'tích đức' sao ?"
“Ăn nói vô lễ! Đánh c.h.ế.t nó cho ta !" Lý thị giận đến tím mặt, gào lên với đám hạ nhân.
"Ai dám động vào ta ?" Vân Thư dằn giọng, từ trong tay áo rút ra một cuộn giấy đã úa vàng cùng chiếc trâm bạc của mẫu thân , giơ cao lên trước mặt Thẩm Hàn.
"Phụ thân ! Người có nhận ra chiếc trâm này và cuộn giấy này không ? Đây là danh mục hồi môn của mẫu thân ta khi gả vào Thẩm phủ, có văn tự xác nhận của Hộ bộ và con dấu của Ôn gia, ngoại tộc của ta !"
Thẩm Hàn khựng lại , sắc mặt lập tức thay đổi. Ôn gia từng là danh gia vọng tộc về ngành tơ lụa ở Nam Kinh, tuy nay đã suy vi nhưng uy danh và các mối quan hệ cựu thần vẫn còn đó.
Vân Thư tiến lên một bước, giọng nói vang vọng khắp sảnh:
"Theo luật pháp Đại Chu, tài sản hồi môn của nguyên thất là tài sản riêng,
sau
khi qua đời sẽ
toàn
quyền do con đẻ thừa kế. Sáu năm qua, Kế mẫu dùng danh nghĩa quản lý Thẩm phủ để chiếm đoạt
toàn
bộ ba trang trại, năm cửa hiệu tơ lụa cùng vô
số
trang sức hồi môn của mẫu
thân
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-thu/chuong-7
Tổng giá trị
không
dưới
năm vạn lượng bạc!"
Lý thị mặt cắt không còn một giọt m.á.u, lập tức luống cuống: "Ngươi... ngươi nói bậy! Ta quản lý là vì muốn tốt cho ngươi..."
"Muốn tốt cho ta ?" Vân Thư ngắt lời, lấy tiếp ra một xấp sổ sách nhỏ, đây chính là những ghi chép mà cô thu thập được từ Chu quản sự đêm trước . "Trong này ghi rõ, mỗi tháng lợi nhuận từ các cửa hiệu của mẫu thân ta đều được chuyển thẳng vào tư khố của Kế mẫu và Mẫu Đan Viện, còn ta thì không có nổi một miếng than sưởi mùa đông!"
Vân Thư quay sang Thẩm Hàn, đ.á.n.h thẳng vào t.ử huyệt của ông ta đó là sự nghiệp và danh tiếng:
"Phụ thân , người vốn là Tham chính triều đình, thanh danh liêm khiết. Nếu chuyện Kế mẫu dung túng hạ nhân bòn rút, chiếm đoạt tài sản hồi môn của cố phu nhân, ép buộc con gái gả cho quan lại để nhận tiền hứa hôn bị đồn ra ngoài... Triều đình sẽ nhìn phụ thân thế nào? Ngự sử đại thần liệu có để yên cho phụ thân không ?"
Thẩm Hàn giật thót tim. Dạo này triều đình đang gắt gao kiểm tra tác phong của các quan viên. Nếu chuyện xấu trong nhà bị đưa ra ánh sáng, chiếc ghế Tham chính của ông ta chắc chắn không giữ nổi!
Thẩm Hàn quay sang nhìn Lý thị, ánh mắt tràn ngập sự giận giữ: "Lý thị! Những gì Vân Thư nói là thật sao ? Ngươi dám lén lút chiếm đoạt của hồi môn của Ôn thị?"
"Lão gia... không phải như vậy ... ngài nghe ta giải thích..." Lý thị hoảng hốt quỳ gối, không còn vẻ đắc ý ban đầu.
Thẩm Ngọc Loan đứng bên cạnh cũng tái mét mặt mày, không dám cất lời.
Vân Thư đứng đó, lưng thẳng tắp, phong thái tự tin và uy nghiêm khiến tất cả mọi người trong phòng phải kiêng nể. Cô không chỉ tự minh oan cho bản thân mà còn giáng một đòn chí mạng vào dã tâm của Lý thị, lật ngược thế cờ một cách hoàn hảo.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.