Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nhìn Kế mẫu quỳ dập đầu dưới sàn và gương mặt xanh xám của Phụ thân , Vân Thư biết mình đã nắm chắc phần thắng. Nhưng cô không hề có ý định ở lại cái phủ đệ thối mục này để tiếp tục đấu đá mỗi ngày.
"Phụ thân ," Vân Thư nhẹ nhàng nhưng kiên quyết cất lời: "Chuyện đến nước này , nếu làm lớn chuyện lên thì danh tiếng của Thẩm phủ lẫn con đường làm quan của người đều chịu ảnh hưởng lớn. Ta không muốn vì chuyện riêng mà tổn hại đến Phụ thân ."
Thẩm Hàn nghe vậy thì hạ bớt giận, ánh mắt nhìn Vân Thư có phần bớt khắt khe hơn:
"Vậy... ngươi muốn thế nào?"
Vân Thư rút trong tay áo ra một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn từ trước :
"Ta muốn tự ra ngoài quản lý các trang trại và cửa hiệu hồi môn của mẫu thân . Bề ngoài, ta xin phép Phụ thân được ra trang trại ngoài thành 'dưỡng bệnh' để tránh lời ra tiếng vào . Kế mẫu giao lại toàn bộ sổ sách cùng ấn tín của năm cửa hiệu cho ta , ta sẽ tự chịu trách nhiệm lời lỗ, không tốn của Thẩm phủ một đồng nào."
Lý thị nghe đến việc phải nhả lại "miếng mồi ngon" đã nuốt sáu năm nay thì đau như cắt ruột, vội gào lên:
"Không được ! Ngươi mới bao nhiêu tuổi mà đòi quản lý cửa hiệu? Lão gia, không thể giao cho nó được !"
"Câm miệng!" Thẩm Hàn hất tay Lý thị ra , quát lớn: "Ngươi gây ra họa lớn thế này còn chưa đủ sao ? Nếu không phải Vân Thư biết nghĩ cho đại cục, cái ghế Tham chính của ta đã bị ngươi kéo đổ rồi !"
Thẩm Hàn
quay
sang Vân Thư, nhanh ch.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-thu/chuong-8
óng đưa
ra
quyết định để êm chuyện:
"Được! Ta đồng ý với đề nghị của ngươi. Ngay hôm nay, Lý thị phải bàn giao lại toàn bộ ấn tín và sổ sách cửa hiệu tơ lụa Ôn gia cho Vân Thư. Ngươi có thể chuyển ra trang trại ngoài thành ở."
"Đa tạ Phụ thân ." Vân Thư mỉm cười thanh thản, chắp tay bái lễ.
Chỉ trong vòng hai canh giờ, dưới sự giám sát của Thẩm Hàn, Lý thị đành c.ắ.n răng giao trả lại toàn bộ chìa khóa, ấn tín cùng giấy tờ sở hữu năm cửa hiệu và ba trang trại. Dù các cửa hiệu này hiện đang làm ăn thua lỗ do tay chân của Lý thị biển thủ, nhưng với Vân Thư, đó lại là nền tảng hoàn hảo để cô trổ tài.
Trời vừa sẩm tối, một chiếc xe ngựa đơn sơ đỗ trước cửa hông Thẩm phủ.
Vân Thư cùng Trúc Cúc thu dọn hành lý gọn gàng bước lên xe. Trúc Cúc ngoái đầu nhìn lại Thẩm phủ u ám, thở dài một hơi rồi quay sang nhìn Vân Thư với đôi mắt sáng ngời:
"Tiểu thư, chúng ta thật sự tự do rồi sao ?"
" Đúng vậy ," Vân Thư vén rèm xe, nhìn ánh đèn hoa lệ của phố xá kinh thành đang dần hiện ra : "Từ nay về sau , chúng ta không còn là những kẻ bị người khác định đoạt số phận nữa."
Chiếc xe ngựa lăn bánh hướng về phía trang trại nhỏ ở ngoại thành. Đi qua con phố sầm uất, xe bất ngờ dừng lại vì dòng người đông đúc.
Ngay lúc đó, chiếc rèm cửa sổ xe ngựa của Vân Thư nhẹ nhàng bị một ngọn gió thổi lệch. Từ trong căn phòng cao nhất của Tụ Hương Trai đối diện, Tiêu Dật đang thong thả nhấp trà . Ánh mắt hắn bắt gặp nụ cười rạng rỡ, tự do của Vân Thư qua khung cửa mở.
Tiêu Dật nhếch môi, nâng chén trà về phía cô từ xa như một lời chúc mừng:
"Rời khỏi l.ồ.ng sắt rồi sao ? Con chim nhỏ, cuộc chơi thật sự bây giờ mới bắt đầu."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.