Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ba tháng sau khi rời khỏi Thẩm phủ, trang trại nhỏ ở ngoại thành của Vân Thư đã hoàn toàn lột xác. Không còn vẻ xơ xác, điêu tàn, nơi đây trở thành xưởng sản xuất mỹ phẩm và d.ư.ợ.c liệu sạch quy mô lớn.
Năm cửa hiệu tơ lụa cũ của Ôn gia sau khi được Vân Thư cải tổ, áp dụng mô hình "trải nghiệm dịch vụ" và kết hợp bán kèm mỹ phẩm thiên nhiên Vân Hương Trai đã làm ăn phát đạt vượt bậc, thu về hàng ngàn lượng bạc mỗi tháng. Danh tiếng của "Vân tiểu thư" tài trí, sắc sảo đồn xa khắp giới kinh thương.
Một chiều thu trong trẻo, Vân Thư cùng Trúc Cúc lên núi tìm thu hái một loại thảo mộc hiếm dùng làm hương liệu cao cấp. Nào ngờ, thời tiết vùng núi thất thường, mây đen kéo đến nhanh ch.óng rồi đổ mưa như trút nước.
"Tiểu thư! Mưa to quá, chúng ta vào ngôi miếu cổ đằng kia trú tạm đi ạ!" Trúc Cúc vừa chạy vừa che đầu hét lớn.
Hai người vội vã chạy vào ngôi miếu hoang ven đường. Căn miếu mục nát, gió lùa l.ồ.ng lộng. Vừa bước qua cánh cửa gỗ cũ kỹ, Vân Thư đã nhạy bén ngửi thấy mùi m.á.u tươi nồng nặc trong không khí.
"Ai đó?" Cô gằn giọng, tay cầm sẵn một túi bột ớt phòng thân .
Từ sau bức tượng Phật bám đầy mạng nhện, một bóng người gầy gộc trượt xuống, n.g.ự.c áo gấm đen đẫm m.á.u. Vân Thư tiến lại gần, dưới ánh sét rạch trời, cô bàng hoàng nhận ra gương mặt góc cạnh mê người đó là Định Quốc Vương Tiêu Dật!
Hắn bị trúng tên độc, sắc mặt xám xịt, môi thâm tím nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ sắc bén, lạnh lẽo.
"Vân... tiểu thư?" Tiêu Dật thều thào, nhếch môi nụ cười yếu ớt: "Không ngờ... lại gặp ngươi ở hoàn cảnh này ."
"Vương gia!" Vân Thư giật mình . Cô nhanh ch.óng quỳ xuống kiểm tra vết thương: "Là tên độc! Nếu không hút độc và cầm m.á.u ngay, người sẽ không sống qua đêm nay."
"Đừng...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-thu/chuong-9
độc
này
nguy hiểm lắm..." Tiêu Dật định gạt tay cô
ra
, nhưng cơ thể
đã
kiệt sức.
Vân Thư không nói nhiều, cô dặn Trúc Cúc nhóm lửa sưởi ấm rồi lập tức xé gấu áo, dùng d.a.o nhỏ khử trùng qua lửa để rạch nhẹ vết thương. Bằng kiến thức y khoa hiện đại và sự quyết đoán, cô cẩn thận ép m.á.u độc ra ngoài, sau đó dùng các loại thảo mộc giảm đau, cầm m.á.u vừa hái được giã nát đắp lên vết thương cho hắn .
Suốt một đêm mưa gió, Vân Thư thức trắng canh chừng, liên tục thay khăn ấm hạ sốt cho Tiêu Dật.
Đến khi ánh bình minh đầu tiên soi rọi qua kẽ hở mái miếu, Tiêu Dật chậm rãi mở mắt. Cơn sốt đã lui, vết thương bớt đau nhói. Nhìn cô gái trước mặt gương mặt lem luốc vệt than, đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi nhưng vẫn túc trực bên mình , trái tim vốn lạnh lẽo như băng giá của vị Vương gia chưa từng rung động trước ai bất giác lệch một nhịp.
"Sao ngươi lại cứu ta ?" Tiêu Dật cất giọng trầm thấp, ánh mắt dịu dàng đến khó tin: "Bên cạnh ta toàn là âm mưu và sát khí, dính vào ta chỉ có nguy hiểm."
Vân Thư mỉm cười nhạt, trao cho hắn một chén nước ấm:
"Ta cứu người không phải vì người là Vương gia, mà vì người từng là người duy nhất nhìn ra giá trị của ta khi ta còn ở trong l.ồ.ng tối. Hơn nữa... thương nhân như ta không bao giờ làm vụ làm ăn lỗ vốn. Mạng của Định Quốc Vương gia, chắc chắn rất đắt giá."
Tiêu Dật bật cười thành tiếng, tiếng cười sảng khoái hiếm hoi sau bao năm lăn lộn chốn quyền mưu. Hắn tháo chiếc bội ngọc rồng mây bằng ngọc bích vô giá trên eo ra , đặt vào tay Vân Thư:
"Tốt! Miếng bội ngọc này đại diện cho toàn bộ thương hội và lực lượng của Định Quốc Vương phủ. Từ nay về sau , chỉ cần ngươi lên tiếng, cả đại giang nam này không ai dám động vào một sợi tóc của ngươi."
Ánh mắt hai người gặp nhau trong không gian yên bình sau cơn mưa. Một mối kỳ duyên không chỉ dựa trên sự cứu mạng, mà còn là sự thấu hiểu và nể phục lẫn nhau giữa hai tâm hồn mạnh mẽ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.