Loading...
Ta lập tức hiểu ra .
Cái c/h/ế/t của cả nhà ta là do Hoàng đế muốn dọn đường cho tân đế. Trước khi băng hà, ông ta muốn loại bỏ tất cả những mối nguy có thể ảnh hưởng đến người kế vị.
Có lẽ ông ta vốn định mượn tay Tống Kiêu và Tuyên vương, nhưng những thay đổi của ta đã kéo theo rất nhiều chuyện biến chuyển.
Giờ đây, ông ta buộc phải đích thân ra tay.
Ngón tay ta nhẹ nhàng lướt trên người ông ta , âm thầm tăng chỉ số đạo đức và may mắn, đồng thời giảm tinh lực và thể lực.
Ta không điều chỉnh quá nhiều.
Ta vẫn chưa trở thành người đứng đầu hậu cung, ông ta chưa thể c/h/ế/t.
Hơn nữa, chỉ số may mắn của ông ta là cao nhất trong số những người ta từng gặp, lên đến tám mươi điểm.
Ta dự định sau này sẽ tiếp tục giúp ông ta tăng may mắn, dùng thể lực, tinh lực và mị lực để đổi lấy điểm may mắn, cho đến khi không còn gì để đổi nữa.
Ta đỏ mặt, khẽ nói : “Bệ hạ rất thơm, thần thiếp vô cùng yêu thích.”
Ông ta bật cười khẽ, không tỏ rõ thái độ.
17
Ta nghĩ, hôm ấy ở cửa tiệm, vì giữ thể diện nên ông ta không hỏi ta trên người mình có mùi gì, hẳn trong lòng vẫn luôn canh cánh chuyện ấy . Hôm nay được hỏi và nhận được câu trả lời, có lẽ ông ta đã yên tâm hơn.
Còn chuyện ông ta có tin câu trả lời ấy hay không , ta đoán là không .
Có lẽ ông ta đã nghe quá nhiều kỳ văn dị sự, từ lâu đã biết không ít chuyện chỉ là lời bịa đặt hoang đường.
Nhưng rồi sẽ có một ngày, ông ta tin.
Sáng hôm sau , khi thức dậy, ông ta vừa bước ra khỏi cửa điện của ta thì có một chú chim nhỏ bay đến đậu trên vai, ríu rít hót vang.
Hoàng đế thoáng kinh ngạc, nhưng không xua đuổi chú chim. Thế là nó cứ đậu trên vai ông ta , cùng ông ta đi qua con đường dài trong cung, bầu bạn suốt một quãng lâu, mãi sau mới dang cánh bay lên trời.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Hoàng đế ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ mỉm cười rồi bước lên kiệu.
Trước đó, vì sợ làm chú chim giật mình nên ông ta vẫn luôn đi bộ.
Nghe cung nữ vui vẻ kể lại cảnh tượng ấy , ta thoáng ngẩn người .
Hóa ra ông ta cũng có một mặt tính tình như vậy .
Chỉ số đạo đức của ông ta không cao, chỉ có năm mươi điểm.
Ta vẫn luôn cho rằng người như vậy hẳn phải thâm sâu khó lường, đa nghi nặng lòng, nhưng chú chim nhỏ ấy lại giúp ta nhìn thấy một mặt khác của ông ta .
Ngay sau đó, trên triều, ông ta nhận được một tin vui. Tấu báo cho biết năm nay thuế thu được nhiều hơn một thành, quốc khố tăng thêm hơn một triệu lượng bạc.
Hoàng đế vô cùng vui mừng.
Tối ấy , ông ta đến tẩm cung của ta , tâm trạng hết sức vui vẻ.
Sáng hôm
sau
, khi thức dậy, ông
ta
đứng
đợi
trước
cửa một lát, nhưng chẳng còn chú chim nhỏ nào bay đến đậu
trên
vai. Đến buổi thiết triều, cũng
không
xảy
ra
chuyện vui mừng trọng đại nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-vat-sinh-xuan/chuong-13
Ông ta có chút thất vọng.
Ta không giải thích.
Ta không muốn khiến ông ta lầm tưởng rằng bất cứ lúc nào cũng có thể đến chỗ ta để đạt được thứ mình mong muốn .
Ta không làm được điều đó, cũng không muốn thần thánh hóa bản thân quá mức, bởi như vậy rất nguy hiểm.
Ta phải khiến ông ta quen với cảm giác thất vọng, sau đó mới cho ông ta nếm chút ngọt ngào.
Ông ta lại đến thêm vài lần , rồi không đến nữa, bắt đầu lạnh nhạt với ta .
Ta vẫn ngày ngày sao chép kinh sách, đến ngày có thể điều chỉnh điểm thuộc tính thì tăng thêm chút may mắn cho bản thân . Ngày thường, ta đến bái kiến Hoàng hậu, chung sống hòa thuận với các phi tần trong cung.
Thân phận của ta không đơn giản, chẳng ai muốn tự chuốc phiền phức bằng cách gây khó dễ cho ta .
Ta âm thầm điều chỉnh chỉ số đạo đức của những người từng tiếp xúc với mình , cố gắng để quanh ta có càng nhiều người tốt càng hay .
Mặc dù chỉ số đạo đức của rất nhiều người nhanh ch/óng giảm trở lại mức ban đầu, nhưng không sao , chỉ cần vào lúc ta cần, người ấy là người tốt là đủ.
Chỉ số đạo đức khác với chỉ số may mắn. May mắn là thứ bản thân có thể cảm nhận được , còn đạo đức thì không . Đó là thứ thuộc về nội tâm, không dễ bộc lộ ra ngoài. Nếu nhất định phải nói đến thay đổi, thì chính là nhiều người trở nên dễ nói chuyện hơn, phẩm hạnh cũng tốt hơn.
Chẳng bao lâu sau , Tết đã đến.
Hoàng đế đặc biệt hạ chỉ cho phụ thân ta trở về kinh thành.
Sau hơn ba năm xa cách, cuối cùng ta lại được gặp phụ thân . Sau khi bái kiến bệ hạ, ông đặc biệt xin phép đến thăm ta .
Hốc mắt ông đỏ hoe, nước mắt chực trào.
Ta cũng đỏ hoe mắt. Nhân lúc tiến lên dìu phụ thân , ta nhìn bảng thuộc tính của ông, quả nhiên tuổi thọ chỉ còn sáu năm.
Cả nhà ta sẽ bị tịch biên gia sản, c/h/é/m đầu cả nhà.
Ta lặng lẽ điều chỉnh một vài chỉ số , tăng thêm một điểm may mắn.
Trong cung người đông mắt tạp, chúng ta không tiện nói nhiều.
Lúc chia tay, ta đưa cho phụ thân lá thư trước kia từng dùng để dạy dỗ đại ca.
Đọc xong, đôi mắt hổ của ông ngấn lệ, ông ôm c/h/ặ/t lá thư vào n/g/ự/c.
“Đây đúng là những điều cha muốn nói . Nữ nhi hiểu lòng cha.”
“Phụ thân , người đi đi , hãy đến thăm mẫu thân cho thật lâu. Con sẽ cầu phúc cho người .”
“Chuyện cầu phúc ấy …” Ông muốn nói lại thôi.
Ta gật đầu: “Là thật. Nhưng mỗi người con chỉ có thể cầu phúc một lần . Còn mỗi người có thể đón nhận được bao nhiêu phúc khí, con cũng không biết . Có người sau một lần được cầu phúc, bản thân cũng một lòng hướng thiện, nên phúc khí kéo dài rất lâu. Còn có người , phúc khí cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát.”
“Có ảnh hưởng gì đến con không ?” Phụ thân do dự hỏi.
Ta khẽ mỉm cười . Không hổ là phụ thân của ta , cuối cùng ông cũng hỏi đúng điều mà ta vẫn luôn mong có người hỏi.
“Chỉ cần không miễn cưỡng cầu phúc cho cùng một người lần thứ hai, thì chuyện ấy sẽ không ảnh hưởng gì đến con.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.