Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Kẻ cả đời "thích rồng trên giấy" chính là tôi đây rồi .
Bình thường thấy rồng ngầu lòi thế thôi, chứ khi nó thực sự xuất hiện trước mắt, tôi chỉ có một cảm giác duy nhất: Muốn trốn mà không trốn nổi.
Thanh Long phanh gấp một cái, dừng lại cách tôi nửa mét, bộ râu dài tự chuyển động dù không có gió.
Áp lực từ thần thú viễn cổ ập thẳng vào mặt, trong không khí thoang thoảng cả mùi mưa gió.
Não tôi hoàn toàn đình trệ, mọi chuyện xảy ra trong phòng triển lãm này đã vượt xa nhận thức của tôi .
Ngoài việc đứng đờ ra , răng đ.á.n.h vào nhau lập cập, tôi dường như chẳng thể làm được gì khác.
Tin đồn nói rằng cựu giám đốc bảo tàng đã bị đột quỵ ngay ngày đầu tiên sắp xếp xong triển lãm đặc biệt "Phía Nam Đại Hà" khi đang tăng ca, hiện tại vẫn còn đang nằm viện.
Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn, hối hận vô cùng vì trước đó đã suy đoán rằng đây là chiêu trò marketing của bảo tàng hoặc có âm mưu trộm cắp nội bộ nào đó.
Càng không tin vào chuyện kỳ quái thì càng gặp chuyện kỳ quái, mức lương 1800 tệ một ngày quả nhiên không dễ nuốt chút nào!
Tiếng bước chân nặng nề phía sau ngày càng đến gần, đó là tiếng động do bộ Kim Lũ Ngọc Y dẫm lên t.h.ả.m.
Tôi cam chịu nhắm mắt lại , nhưng chỉ nghe thấy tiếng phàn nàn thở hồng hộc:
"Được rồi , được rồi , Long huynh về chỗ đi . Con bé này sao không nghe ta nói hết câu đã chạy mất dép thế nhỉ."
"Ta lần này ngồi cái con chim sắt khổng lồ kia bay tới đây, mệt rã cả rời, tất cả là để đi tìm đứa cháu trai của ta đấy..."
...???
Tôi run rẩy mở mắt ra , nhìn người bằng ngọc đang hai tay chống nạnh.
"Cháu... cháu trai gì cơ? Không phải ông chỉ là một đống mảnh ngọc thôi sao ? Đá mỏ mà cũng có họ hàng à ?"
Người bằng ngọc ngẩn ra một lúc, rồi giậm chân thình thịch: "Cái gì! Đá gì mà đá! Cô có hiểu thế nào là thờ người c.h.ế.t như thờ người sống không hả!"
"Ta từ lâu đã hòa làm một với chủ nhân ngôi mộ là Lương Vương rồi , du khách nói cháu trai của ta cũng đang ở đây!"
Bộ não rỉ sét của tôi ép bản thân phải hoạt động, sực nhớ ra trong phòng trưng bày cổ vật cổ đại ở tầng hai quả thực có một bộ Kim Lũ Ngọc Y khác được khai quật ở Hà Bắc.
"Ta muốn tìm muội muội ta ! Muội ấy cũng ở đây!"
Con cú bằng đồng đột ngột đáp xuống vai tôi , đè tôi loạng choạng một cái.
Nó nói mình có một đứa em gái sinh đôi giống hệt, cũng đang ở trong bảo tàng này .
Hầu hết cổ vật ở Bảo tàng Thủ đô đều được mượn từ bốn tỉnh Sơn Hà, trong đó có không ít món đi theo cặp nhưng chỉ mượn một món mang đi triển lãm.
Tôi lập tức mở điện thoại ra , giả vờ như đang ghi chép nghiêm túc.
Binh bất yếm trá, cứ lừa qua chuyện này trước đã .
Các cổ vật khác thấy
vậy
cũng ùa tới nhận
người
thân
, mồm năm miệng mười ồn ào đến mức
tôi
cảm giác giây tiếp theo
mình
sắp học bập bẹ
được
tiếng Hà Nam luôn
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vien-bao-tang-day-song/chuong-3
"Khương Thái Thái? Cậu đang nói chuyện với ai đấy?"
Một vệt ánh sáng đèn pin bỗng nhiên chiếu thẳng vào người tôi .
04
Tề Dã nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, giọng điệu vừa lo lắng vừa hoang mang:
"Ngay khi cậu vừa vào phòng triển lãm là mạng camera liền bị ngắt, gửi WeChat cho cậu cũng không trả lời, có chuyện gì thế?"
Tôi ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại trống trơn không có thông báo tin nhắn nào, và biểu tượng 5G ở góc trên bên phải chỉ còn đúng một vạch.
"Ồ, tín hiệu kém quá, tớ không nhận được ."
Đang giải thích được một nửa, tôi chợt giật mình phản ứng lại .
Nếu để cậu ấy nhìn thấy cổ vật nằm rải rác dưới đất thì to chuyện!
Thế nhưng, khi tôi hoảng hốt quét mắt nhìn quanh, bức bích họa, con cú bằng đồng, đôi uyên ương và chim nhạn, tượng đồng tượng gốm... tất cả đều đang đứng ngay ngắn, nghiêm chỉnh trong tủ kính trưng bày.
Ngay cả bộ Kim Lũ Ngọc Y cũng đang nằm phẳng lặng ở vị trí ban đầu, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi vậy .
Tề Dã trầm ngâm một lát, bán tín bán nghi bước lại gần: "Thế cậu vừa tự lẩm bẩm cái gì đấy, đừng nói cậu gặp phải thứ gì không sạch sẽ đó nha?"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Hì hì, đoán đúng rồi đấy.
Nhưng tôi chỉ có thể nói mập mờ qua loa để tránh việc Tề Dã làm lớn chuyện khiến tôi mất đi công việc làm thêm béo bở này .
"Đừng nói lung tung, tớ đang hát lí nhí thôi."
Hai vai đang căng cứng của cậu ấy thả lỏng xuống, cậu ấy đẩy hẳn cửa ra : "Không sao là tốt rồi , làm tớ hú vía. Tầng một với tầng hai lúc nãy đi tìm cậu tớ đã xem qua rồi , không có vấn đề gì, mau về phòng trực chợp mắt một lát đi ."
Lúc này tôi mới chú ý đến thời gian, hóa ra đã trôi qua hai tiếng đồng hồ rồi .
Lượng adrenaline tăng vọt khi nãy hạ xuống, cơn buồn ngủ lập tức ập đến.
Tôi ngủ một mạch ở phòng trực cho đến tận sáng hôm sau .
Khi tỉnh dậy, các bạn học ca ngày đã vào vị trí bắt đầu làm việc, bảo tàng khôi phục lại sự náo nhiệt vốn có . Dưới ánh đèn flash sáng lóa và tiếng người ồn ào, tôi có cảm giác mơ hồ rằng mình vừa trải qua một giấc mơ rất dài.
Nhưng tôi của ngày hôm nay đã không còn là tôi của ngày hôm qua nữa rồi , đã tin vào chuyện kỳ quái, đã biết ngoan ngoãn rồi .
Tôi như một tên trộm đi qua đi lại ở phòng trưng bày cổ vật cổ đại tầng hai, vừa đối chiếu bản đồ theo ghi chú trong điện thoại, mỗi lần tìm được một vị "đồng hương" là lại đứng bên cạnh tủ kính lầm bầm:
"Anh trai/chị gái/dì cả/ cậu hai của bạn đang đợi bạn ở trên lầu đấy, giờ Tý đêm nay, không gặp không về nha."
Không may bị một cậu nhóc học sinh tiểu học đi theo đoàn du lịch phát hiện, ánh mắt hoài nghi của cậu nhóc khóa c.h.ặ.t vào tôi , rồi kéo tuột hướng dẫn viên du lịch lớn tiếng mách: "Chị ơi, cô lao công kia đang nói chuyện với cổ vật kìa!"
Hướng dẫn viên nhận ra bộ đồng phục bảo vệ trên người tôi , ngượng ngùng cười với tôi một cái rồi bảo cậu nhóc: "Cô ấy là nhân viên bảo vệ của bảo tàng đấy, không phải người có vấn đề đâu , nói dối là không ngoan đâu nhé."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.