Loading...

VĨNH TUY CÁT THIỆU
#9. Chương 9: + NGOẠI TRUYỆN

VĨNH TUY CÁT THIỆU

#9. Chương 9: + NGOẠI TRUYỆN


Báo lỗi

 

 

Quý Như Phương sắp trở về rồi .

 

 

Nạn thổ phỉ đã được bình định, Quý Như Phương trở về.

 

 

Hắn mất suốt tám năm mới dẹp yên được nạn thổ phỉ, nhưng lúc trở về lại là cửu t/ử nhất sinh.

 

 

Mắt trái trúng tên, mũi tên còn tẩm độc, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.

 

 

Có lẽ vì muốn xây dựng hình tượng một vị minh quân trước mặt thiên hạ, lần này bệ hạ đã sai toàn bộ thái y trong Thái Y viện cùng đến chữa trị cho Quý Như Phương.

 

 

Suốt nửa tháng trời, mãi đến một đêm hắn mới tỉnh lại .

 

 

Trông thấy ta , ánh mắt hắn dịu dàng hơn rất nhiều: “A Quỳnh xinh đẹp hơn trước nhiều rồi .”

 

 

“Còn chàng thì xấu đi .”

 

 

Hắn bật cười đến mức ho khan: “Ở bên ngoài dãi nắng dầm mưa, đương nhiên già đi đôi chút, A Quỳnh đừng chê.”

 

 

“Ta không chê.” Ta nhìn lớp băng quấn trên mắt hắn , “Sao lại thành ra thế này ?”

 

 

“Ta tự làm đấy, bệ hạ đa nghi, chỉ có như vậy mới có thể xóa tan sự nghi kỵ của ngài đối với Quốc công phủ, ta mới bảo vệ được ba mẹ con nàng.”

 

 

Ta không nói gì, thái y từng nói , chỉ thiếu một chút nữa thôi là hắn đã vĩnh viễn không thể tỉnh lại .

 

 

Vốn dĩ hắn đã muốn tìm đến cái c/h/ế/t.

 

 

“A Quỳnh.”

 

 

“Ừ?”

 

 

“Xin lỗi nàng.”

 

 

“Vì sao lại xin lỗi ?”

 

 

Hắn cụp mắt: “Cả đời này ta sống quang minh lỗi lạc, người duy nhất ta có lỗi chỉ có nàng.”

 

 

Ta lắc đầu: “Không có đâu .”

 

 

Thật ra , hắn chẳng hề có lỗi với ta , bởi ta cũng có những điều mình mưu cầu.

 

 

Ta là đích nữ của một bá phủ đã sa sút, huynh trưởng bên trên lại là kẻ chẳng ra gì, từ nhỏ ta đã bị đưa đến nhà ngoại tổ, bởi thầy bói nói rằng ta khắc đường quan lộ của huynh đệ .

 

 

Các biểu tỷ đều không thích ta , ai cũng nói phụ mẫu đã không cần ta nữa.

 

 

Những năm tháng thơ ấu vô cùng gian khổ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, có lúc đói quá, ta thậm chí phải nhặt thảo d/ư/ợ/c mà ăn.

 

 

Năm ta chín tuổi, ngoại tổ phụ qua đời, phụ mẫu bất đắc dĩ phải đón ta về nhà.

 

 

Nhưng ta lại không được ở chung một tòa phủ với huynh trưởng.

 

 

Chẳng ai quan tâm đến ta , có lần ta ngã xuống giếng, suýt nữa c/h/ế/t đuối, vậy mà người ta cũng chỉ buông một câu rằng mạng ta cứng thật, quả nhiên khắc người thân .

 

 

Ta chưa từng biết cảm giác được người khác quan tâm là như thế nào.

 

 

Chỉ có Quý Như Phương năm mười bốn tuổi từng dùng chính tính mạng mình để quan tâm đến ta một lần .

 

 

Sau khi hắn gặp chuyện, phụ mẫu liền ném ta đến Quốc công phủ, mặc cho trưởng công chúa xử trí.

 

 

Trưởng công chúa vừa khóc vừa nói , nếu Quý Như Phương có mệnh hệ gì, bà sẽ bắt ta chôn theo.

 

 

Ta dập đầu đáp được .

 

 

Mạng này là hắn cứu, ta trả lại cho hắn .

 

 

Về sau hắn tỉnh lại , làm nũng cầu xin mẫu thân đừng làm khó ta , hắn gọi ta là muội muội , còn mua cho ta một cây kẹo đường trên đường về.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

 

Hắn bảo người thợ làm kẹo đường vẽ cho ta một mặt trời.

 

 

Hắn nói với ta rằng phải cười nhiều hơn, phải ấm áp như mặt trời nhỏ mới tốt .

 

 

Ta không nỡ ăn, chỉ đứng trước mặt hắn l/i/ế/m thử một cái, quả thật ngọt vô cùng, ngọt đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt.

 

 

Hắn lau nước mắt cho ta : “Tiểu nha đầu nhà muội , sao mà nhiều nước mắt thế, cũng chẳng biết nói một tiếng cảm ơn ca ca.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vinh-tuy-cat-thieu/chuong-9
”

 

 

Ta dùng hai tay ôm lấy cây kẹo đường, ngẩng đầu nhìn hắn , rụt rè nói : “Cảm ơn ca ca.”

 

 

Hắn lập tức vui vẻ rạng rỡ: “ Đúng rồi ! Như vậy mới là muội muội ngoan chứ.”

 

 

Hắn đưa ta đến trước cổng nhà, mỉm cười xoa đầu ta : “Muội muội , tạm biệt nhé.”

 

 

Cuối cùng, cây kẹo đường ấy bị huynh trưởng ruột của ta giẫm nát, nằm lấm lem bụi đất trên mặt đường, ta nhặt lên nhét vào miệng, chỉ còn lại vị ngọt chát đắng nghét.

 

 

Ta nhìn Quý Như Phương của hiện tại, vô cùng nghiêm túc nói : “Ta chưa từng trách chàng , chàng có thể sống sót trở về, ta đã rất vui rồi .”

 

 

Giờ đây, ta được ăn no mặc ấm, không còn phải chịu những ánh mắt khinh miệt, cũng chẳng còn bị đ/á/n/h đập, như vậy ta đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

 

 

Một người chưa từng được yêu thương, chỉ cần có thể ăn no, sẽ chẳng còn mong cầu điều gì khác nữa.

 

 

NGOẠI TRUYỆN

 

 

Năm thứ tư kể từ khi Quý Như Phương đến Tây Nam, hắn gặp phải một trận mai phục dữ dội chưa từng có , bị vây khốn trong một thung lũng suốt bốn ngày bốn đêm.

 

 

Khi hơi thở đã mong manh như tơ, chẳng hiểu vì sao trong đầu hắn lại hiện lên hình bóng vị nương t/ử nhỏ bé ở nhà, người luôn nghiêm trang ít nói , đoan chính tựa một pho tượng Bồ Tát.

 

 

Khi mẫu thân định hôn sự cho hắn , bà đã nhiều lần nhấn mạnh rằng đó là một quý nữ xuất thân từ gia đình quyền quý, quy củ đoan trang không ai sánh bằng, nhất định có thể dung nạp người ngoại thất của hắn .

 

 

Sau khi cưới về nhà, quả nhiên nàng rất đoan trang, hoàn toàn khác với dáng vẻ thuở nhỏ.

 

 

Vốn dĩ hắn chỉ định cùng nàng tương kính như tân, bởi hắn đã có Nguyên Nương, không thể phụ bạc nàng ấy .

 

 

Hắn cho nàng địa vị và thể diện của một người thê t/ử, cùng tiền bạc nhiều nhất trong khả năng của mình , hắn vẫn nhớ tiểu cô nương ấy rất thích ăn kẹo, nên mỗi ngày sau khi hạ triều đều mua rất nhiều điểm tâm ngọt mang về.

 

 

Quả thật nàng rất thích ăn. Chỉ là khi có mặt hắn , nàng lại cố giữ vẻ đoan trang, ý tứ.

 

 

Đợi hắn rời đi , tiểu cô nương ấy mới ăn sạch không chừa chút nào.

 

 

Đúng là một đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành.

 

 

Hắn chỉ xem như mình đang nuôi thêm một muội muội trong nhà.

 

 

Về sau , gia đình bất ngờ gặp đại biến, người hắn yêu nhất phản bội, mẫu thân c/h/ế/t t/h/ả/m, nửa đời trước vốn bằng phẳng thuận lợi của hắn trong khoảnh khắc ấy đã hoàn toàn sụp đổ.

 

 

Nỗi đau tột cùng bào mòn ý chí của hắn , nhưng đúng lúc ấy , nàng lại xuất hiện. Không còn dáng vẻ đoan trang, nhút nhát thường ngày, nàng giáng xuống hai cái tát thật mạnh, rồi dùng những lời lẽ bình tĩnh, sáng suốt, cứng rắn kéo hắn ra khỏi vực sâu tuyệt vọng.

 

 

Hóa ra hắn đã nhìn lầm nàng.

 

 

Nàng chẳng hề nhút nhát, trái lại còn vô cùng dũng cảm, bên trong thân hình nhỏ bé gầy gò ấy ẩn chứa thứ dũng khí mà chính hắn đang thiếu.

 

 

Khi ấy hắn đã nghĩ, nếu có một ngày hắn có thể một lần nữa chống đỡ cơ nghiệp Quốc công phủ, nhất định, nhất định phải mua cho nàng thật nhiều điểm tâm ngọt, rồi ngồi nhìn nàng ăn.

 

 

Đúng là một cô nương ngốc nghếch, một mình sinh hạ cả hai đứa trẻ.

 

 

Đó là lần đầu tiên trong đời hắn viết thư cầu cạnh người khác, thậm chí còn cầu xin đến cả vị biểu muội quận chúa xưa nay chẳng hòa thuận với mình .

 

 

Hắn không có mặt ở kinh thành, thê t/ử hắn chỉ có một thân một mình , mong mọi người quan tâm chăm sóc nàng nhiều hơn.

 

 

Đến ngày thứ năm bị bỏ đói, hắn c/ắ/n rách cổ tay mình , l/i/ế/m m/á/u tươi của chính bản thân , rồi gắng gượng bò dậy khỏi mặt đất.

 

 

Hắn nghĩ, mình không thể c/h/ế/t.

 

 

Bởi ở kinh thành cách xa ngàn dặm, nương t/ử của hắn vẫn đang đợi hắn trở về nhà.

 

 

Hắn đã nợ nàng quá nhiều, hắn phải từ từ trả lại từng chút một.

 

 

-HẾT-

Bạn vừa đọc xong chương 9 của VĨNH TUY CÁT THIỆU – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo