Loading...
Người phụ nữ dùng cả thanh xuân để diễn vai dì ghẻ độc ác lại là người duy nhất che mưa chắn gió cho tôi suốt những năm tháng cô độc nhất.
Năm tôi 10 tuổi, bầu trời Bắc Kinh dường như lúc nào cũng xám xịt, giống hệt như tâm trạng của tôi kể từ ngày mẹ qua đời. Mẹ tôi là một bác sĩ ngoại khoa, nhưng bà lại không thể cứu được sinh mệnh của chính mình và ra đi khi tôi mới lên bảy. Ba năm qua, căn nhà rộng lớn này chỉ còn lại hai cha con.
Bố tôi , Giang Viễn là một người đàn ông kiệm lời, luôn giấu mọi tâm tư sau làn khói t.h.u.ố.c lá nghi ngút mỗi đêm. Hôm đó là sinh nhật 10 tuổi của tôi . Tôi ngồi thu lu trên ghế sofa, ôm c.h.ặ.t con gấu bông sờn rách mà mẹ để lại , mắt cứ dán c.h.ặ.t vào đồng hồ treo tường. Bố đã hứa sẽ về sớm và mua bánh kem vị dâu tây cho tôi .
Cạch! Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra . Tôi reo lên, nhảy xuống ghế chạy ra cửa:
"Bố về!"
Tiếng gọi tắt ngấm nơi cổ họng. Bố đã về, nhưng trên tay ông không có hộp bánh kem nào cả. Thay vào đó, ông đang nắm tay một người phụ nữ lạ mặt.
Cốp, cốp, cốp. Âm thanh giày cao gót nhọn hoắt nện xuống sàn gỗ vang lên ch.ói tai, phá vỡ sự tĩnh mịch vốn có của căn nhà.
Tôi ngẩng đầu lên sững sờ. Đó là một người phụ nữ trẻ rất đẹp , nhưng cái đẹp ấy khiến một đứa trẻ như tôi cảm thấy gai mắt. Cô ta mặc một chiếc sườn xám cách tân bằng lụa màu xanh ngọc, bó sát lấy những đường cong cơ thể, tà váy xẻ cao đến mức để lộ cả một khoảng đùi trắng nõn mỗi khi bước đi . Mái tóc uốn xoan lọn to bồng bềnh, trên sống mũi đeo một chiếc kính râm to bản che khuất nửa khuôn mặt và đôi môi thì tô son đỏ ch.ót như vừa uống m.á.u.
Cô ta đứng giữa phòng khách u ám, giản dị của nhà tôi như một con công sặc sỡ đi lạc vào chuồng gà. Cô ta tháo kính râm xuống, đảo mắt nhìn quanh một lượt căn nhà rồi nhíu mày, đưa ngón tay được sơn móng cầu kỳ lên che mũi, giọng nói mang theo âm hưởng Thượng Hải lười biếng nhưng đầy vẻ chê bai:
"Lão Giang, nhà anh đây à ? Sao mà tối tăm bụi bặm thế? Cái mùi mốc này ... chậc chậc, hỏng hết bộ sườn xám lụa Tô Châu của tôi mất."
Bố tôi đứng bên cạnh, sắc mặt hơi tái nhợt, gượng gạo cười trừ:
"Kiều Kiều, em thông cảm, nhà vắng phụ nữ lâu ngày, anh lại bận việc..."
Máu nóng trong người tôi dồn lên não. Mẹ tôi là người phụ nữ dịu dàng, thanh lịch, cả đời chỉ mặc áo blouse trắng hoặc quần áo giản dị. Căn nhà này là nơi lưu giữ kỷ niệm của mẹ . Người đàn bà diêm dúa này là ai mà dám chê bai?
Tôi siết c.h.ặ.t con gấu bông, đứng phắt dậy, chỉ thẳng ngón tay run run vào mặt cô ta , hét lên bằng tất cả sự giận dữ và tủi thân của một đứa trẻ 10 tuổi bị bố thất hứa:
"Bố, tại sao bố lại dẫn hồ ly tinh về nhà? Con không cần bà ta , bánh kem của con đâu ? Bố đuổi bà ta đi ngay!"
Không gian im bặt. Bố tôi hoảng hốt vội buông tay người phụ nữ kia ra , bước tới định dỗ dành tôi :
"Niệm Niệm, không được vô lễ. Đây là..."
Tôi tưởng người phụ nữ kia sẽ tức giận hoặc sẽ giả vờ khóc lóc, tỏ ra yếu đuối để bố thương hại như mấy cô bồ nhí trong phim truyền hình bà nội hay xem. Nhưng không , cô ta thong thả bước tới, tiếng gót giày gõ nhịp cốp, cốp như đe dọa.
Cô ta cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi . Đôi mắt phượng kẻ eyeliner xếch ngược đầy kiêu hãnh và sắc sảo. Rồi cô ta bật cười , tiếng cười khanh khách, lanh lảnh như tiếng chuông bạc nhưng chẳng có chút hơi ấm nào của một người mẹ hiền từ:
"Ái chà, lão Giang, con gái anh cũng có khiếu thẩm mỹ đấy chứ?"
Cô ta vươn tay ra , tôi định lùi lại nhưng không kịp. Bàn tay với bộ móng đỏ ch.ót lạnh ngắt nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn vào gương mặt trang điểm kỹ càng của cô ta . Cô ta nhếch mép để lộ hàm răng trắng bóng:
"Nhóc con,
nghe
cho kỹ đây. Hồ ly tinh thì
phải
đẹp
,
phải
quyến rũ và
phải
có
bản lĩnh mê hoặc đàn ông mới
được
gọi là hồ ly tinh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vo-kich-7-nam-cua-nguoi-me-ke-tham-tien/chuong-1
Trong từ điển của
tôi
, đó là một lời khen đấy. Cảm ơn nhé."
Tôi sững sờ cứng họng. Sao bà ta ... sao bà ta không giống người bình thường vậy ?
Cô ta buông tôi ra , đi thẳng đến ghế sofa chỗ tôi vừa ngồi , thản nhiên hất con gấu bông của tôi sang một bên rồi ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ đầy quyền lực. Cô ta lấy từ trong chiếc túi xách Hermes đắt tiền ra một hộp phấn, bắt đầu dặm lại lớp trang điểm vốn đã dày cộp:
"Lão Giang, anh nói với nó đi , tôi mệt rồi , không muốn tốn hơi giải thích với trẻ con."
Bố tôi đứng đó nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ ái ngại, khổ sở. Ông ho khan vài tiếng, giọng khàn đặc:
"Niệm Niệm, bố xin lỗi vì không mua bánh kem, nhưng đây là cô Tống Kiều. Từ nay cô ấy sẽ sống cùng chúng ta , cô ấy sẽ là mẹ mới của con."
"Mẹ mới?"
Tôi lùi lại , lắc đầu nguầy nguậy:
"Con không cần, mẹ con c.h.ế.t rồi . Con chỉ có một mẹ thôi."
Tống Kiều đang tô son, nghe vậy thì tặc lưỡi đóng nắp thỏi son lại cái cạch. Cô ta quay sang lườm tôi , ánh mắt sắc lẹm như d.a.o cau:
"Đừng có gào lên điếc cả tai. Tôi cũng đâu có thèm làm mẹ cô. Tôi mới 26 tuổi, trẻ trung phơi phới thế này , tự dưng bị gọi là mẹ già, tôi còn chưa tính phí tổn thất tinh thần đâu đấy."
Cô ta chỉ tay vào mặt tôi ra lệnh:
"Nghe đây nhóc, đừng gọi tôi là dì ghẻ, nghe quê mùa lắm, cũng cấm gọi là mẹ , nghe già lắm, gọi là chị đẹp hoặc cô Tống, nếu không ..."
Cô ta nheo mắt, cười một cách nguy hiểm:
"Tiền tiêu vặt tháng này của nhóc tôi cắt hết. Quần áo đẹp , đồ chơi xịn tôi tịch thu hết. Cái nhà này từ hôm nay, tài chính do tôi quản, hiểu chưa ?"
Tôi sốc đến mức không nói nên lời. Người phụ nữ này , bà ta không những cướp bố tôi mà còn định cướp cả tiền, cướp cả nhà của tôi sao ?
Tôi nhìn bố cầu cứu nhưng bố chỉ cúi đầu tránh ánh mắt của tôi , lẳng lặng đi vào bếp rót nước cho bà ta . Hình ảnh đó khiến trái tim non nớt của tôi vỡ vụn. Bố đã thay đổi rồi , bố đã bị con hồ ly tinh này mê hoặc thật rồi .
"Con ghét bố, tôi ghét cả bà!"
Tôi hét lên, giật lại con gấu bông trên ghế sofa rồi chạy thục mạng vào phòng mình , đóng sầm cửa lại và khóa trái. Tôi trùm chăn kín đầu, khóc nức nở.
Bên ngoài phòng khách, tôi vẫn nghe thấy tiếng giày cao gót đi lại lạch cạch và giọng nói đanh chua của người phụ nữ đó vọng vào :
"Sofa này cũ quá rồi , vứt đi mai tôi đặt bộ da Ý. Còn cái rèm cửa màu cháo lòng này nữa, thay hết bằng màu đỏ đô cho tôi !"
Tôi bịt c.h.ặ.t tai lại . Được lắm, bà muốn chiếm cái nhà này sao ? Bà muốn làm chị đẹp sao ? Giang Niệm tôi thề, tôi sẽ biến cuộc sống của bà ở đây thành địa ngục.
Sự xuất hiện của Tống Kiều giống như một cơn bão cấp 12 quét qua căn nhà yên bình của tôi . Chỉ sau một đêm, phòng khách đã biến đổi hoàn toàn . Bộ rèm cửa màu xám tro nhã nhặn mẹ tôi chọn ngày xưa bị giật xuống không thương tiếc, thay vào đó là tấm rèm nhung màu đỏ rượu vang nặng nề, sặc sỡ. Trên bàn trà , thay vì ấm chén sứ trắng, giờ đây bày la liệt những chai lọ nước hoa, tạp chí thời trang và đủ loại mỹ phẩm đắt tiền mà tôi không biết tên.
Sáng hôm sau , bố tôi đi làm sớm, trong nhà chỉ còn lại tôi và hồ ly tinh kia . Cô ta vẫn đang ngủ nướng trong phòng ngủ chính, căn phòng mà trước đây là thánh địa của bố mẹ tôi .
Tôi rón rén đi qua phòng khách, ánh mắt rơi vào chiếc túi xách Hermes màu cam rực rỡ đang vứt chỏng chơ trên ghế sofa. Cơn giận tối qua vẫn còn âm ỷ trong n.g.ự.c. Tôi nhớ lại vẻ mặt kiêu ngạo của cô ta khi dọa cắt tiền tiêu vặt của tôi . Bà dám cướp bố tôi , tôi sẽ phá đồ của bà.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.