Loading...

Vở Kịch 7 Năm Của Người Mẹ Kế Tham Tiền
#2. Chương 2

Vở Kịch 7 Năm Của Người Mẹ Kế Tham Tiền

#2. Chương 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Tôi lén lút mở khóa chiếc túi, bên trong thơm nức mùi da thuộc và nước hoa. Tôi lục lọi và vớ được một thỏi son. Cái vỏ thỏi son này nhìn rất lạ, hình dáng nhọn hoắt như một viên đạn, màu vàng kim sáng loáng, nắp son còn có một cái vòng để đeo dây chuyền, trông nó sang trọng và đắt tiền đến mức khiến người ta phải dè chừng.

Tôi mở nắp ra , bên trong là màu son đỏ thẫm mịn màng như nhung. Hừ, chính cái màu đỏ này hôm qua đã tô lên cái miệng đanh chua của bà ta đây mà.

Một ý nghĩ đen tối lóe lên. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, vặn hết nắp son lên, cầm thỏi son viên đạn đắt tiền trên tay. Tôi nghiến răng bẻ mạnh một cái.

Bặc! Thân son gãy lìa, phần son đỏ rớt xuống bồn rửa mặt trắng tinh, tạo thành một vệt màu loang lổ. Chưa hả dạ , tôi nhặt màu son gãy lên trèo lên bệ xí, nguệch ngoạc vẽ lên tấm gương lớn trong nhà tắm. Tôi vẽ một con rùa xấu xí, bên cạnh viết dòng chữ to đùng bằng son đỏ: "Hồ ly tinh trả lại bố cho tôi ."

Nhìn tác phẩm nghệ thuật đẫm màu son trên gương, tôi cười khoái trá:

"Cho bà chừa!"

"Làm tốt lắm."

Một giọng nói lười biếng vang lên ngay sau lưng khiến tôi giật b.ắ.n mình , suýt ngã khỏi bệ xí. Tôi quay phắt lại , Tống Kiều đang đứng dựa lưng vào khung cửa nhà tắm.

Cô ta mặc một chiếc váy ngủ lụa hai dây mỏng tang, khoác hờ chiếc áo choàng lông vũ bên ngoài, tóc tai vẫn còn rối bù, nhưng thần thái thì tỉnh táo đến đáng sợ. Cô ta nhìn cái gương be bét son, rồi nhìn xuống bồn rửa mặt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái vỏ son rỗng tuếch trên tay tôi .

Tôi nín thở chờ đợi một trận lôi đình. Bố thường bảo trẻ con nghịch phá đồ đạc sẽ bị tét m.ô.n.g, tôi đã chuẩn bị tinh thần để gào lên ăn vạ nếu cô ta dám động vào tôi . Nhưng Tống Kiều không hét. Cô ta bước tới cầm lấy cái vỏ son từ tay tôi , xoay xoay ngắm nghĩa:

"Christian Louboutin dòng Velvet Matte màu Rouge Louboutin, giá thị trường khoảng 900 tệ, cộng thêm phí vận chuyển từ Pháp về tròn 1000 tệ."

Cô ta lẩm bẩm tính toán như một cái máy tính chạy bằng cơm rồi ngước lên nhìn tôi mỉm cười dịu dàng:

"Nhóc con, nét chữ hơi xấu đấy, cần luyện thêm."

Tôi ngơ ngác, bà ta không giận sao ?

"Đi theo tôi ."

Cô ta túm lấy cổ áo sau gáy tôi , xách đi như xách một con mèo con, lôi thẳng vào phòng ngủ chính.

"Bà làm gì thế? Buông tôi ra !"

Tôi vùng vẫy. Tống Kiều ấn tôi ngồi xuống cái ghế đẩu trước bàn trang điểm:

"Ngồi im. Mở to mắt ra mà nhìn ."

Cô ta bắt đầu quá trình họa mặt. Tôi tưởng cô ta sẽ đ.á.n.h tôi , ai ngờ cô ta bắt tôi xem cô ta trang điểm, và đó mới thực sự là cực hình.

Suốt hai tiếng đồng hồ, tôi phải ngồi im như tượng, nhìn cô ta bôi trét đủ thứ lên mặt. Kem lót, kem nền, che khuyết điểm, phấn phủ, từng lớp từng lớp một. Cô ta làm việc đó với sự tập trung cao độ và nghiêm túc như thể đang thực hiện một ca phẫu thuật tim.

"Nhóc nhìn cho kỹ này ."

Tống Kiều vừa kẻ đường eyeliner sắc lẹm vừa nói , mắt không chớp:

"Phụ nữ ấy , v.ũ k.h.í không phải là nước mắt, nước mắt chỉ làm trôi phấn, khiến mình trông t.h.ả.m hại hơn thôi. Vũ khí của phụ nữ là cái này ."

Cô ta cầm lên một thỏi son khác, tô cẩn thận lên môi. Đôi môi nhợt nhạt lúc mới ngủ dậy bỗng chốc trở nên rực rỡ, quyền lực và đầy sức sống.

Tống Kiều quay sang nhìn tôi , khuôn mặt sau khi trang điểm đẹp đến mức nghẹt thở. Cô ta nhếch mép:

"Thấy chưa ? Tô son vào , ngẩng cao đầu lên thì dù trời có sập xuống cũng phải sập một cách xinh đẹp . Đừng có hơi tí là khóc lóc, ăn vạ như vừa nãy, xấu xí lắm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vo-kich-7-nam-cua-nguoi-me-ke-tham-tien/chuong-2
"

Tôi bĩu môi:

"Bà nói nhiều quá. Bà định phạt tôi thế nào thì nói nhanh lên."

Tống Kiều lấy từ trong ngăn kéo ra một cuốn sổ tay bìa da, cầm b.út ghi chép xoèn xoẹt:

"Phạt chứ. Tôi là người văn minh, không dùng bạo lực, chúng ta nói chuyện tiền nong."

Cô ta xé tờ giấy, dán cái bốp lên trán tôi . Tôi gỡ xuống đọc chữ cô ta viết rồng bay phượng múa: Giấy nợ. Người vay: Giang Niệm 10 tuổi. Lý do: Hủy hoại tài sản công dân, một thỏi son Christian Louboutin, số tiền 1000 tệ. Lãi suất: Cắt tiền tiêu vặt, trừ vào tiền mừng tuổi hoặc sau này trừ vào sính lễ lấy chồng.

"Cái gì? 1000 tệ!"

Tôi hét lên:

"Tiền tiêu vặt của tôi mỗi tuần có 20 tệ, bao giờ mới trả hết?"

"Kêu cái gì mà kêu?"

Tống Kiều trừng mắt:

"Đấy là giá gốc, tôi chưa tính tiền công ngồi xem tôi trang điểm hai tiếng đâu đấy. Ra ngoài kia rửa sạch cái gương nhà tắm cho tôi . Không sạch thì lãi mẹ đẻ lãi con, đừng trách chị đẹp ác độc."

Tôi tức đến mức mặt đỏ bừng, vo nát tờ giấy nợ trong tay. Nhưng nhìn ánh mắt sắc như d.a.o của cô ta , tôi không dám ho he. Tôi hậm hực đi ra nhà vệ sinh, vừa cọ cái gương dính đầy son nhoe nhoét vừa rủa thầm.

Ở trong phòng ngủ, Tống Kiều nhìn bóng lưng nhỏ bé đang hì hục cọ rửa của tôi , thở dài một hơi . Cô ta khẽ mở ngăn kéo, bên trong là một vỉ t.h.u.ố.c giảm đau mạnh đã dùng vơi một nửa.

Cánh cửa phòng hé mở, bố tôi đã về từ lúc nào. Ông đứng ở cửa nhìn thấy tôi đang bị phạt cọ toilet rồi nhìn Tống Kiều đang điềm nhiên ngồi dũa móng tay. Ông không vào bênh tôi . Ông chỉ dựa người vào khung cửa, khuôn mặt gầy gò lộ ra một nụ cười yếu ớt, ánh mắt vừa xót xa vừa an lòng. Ông khẽ gật đầu với Tống Kiều.

Tống Kiều nhìn ông qua gương, lạnh lùng nhếch mép, khẩu hình miệng nói không ra tiếng: "Uống t.h.u.ố.c đi , đừng có c.h.ế.t trước khi tôi đòi được nợ con gái anh ."

Bố tôi cười khổ, lẳng lặng khép cửa lại , giấu đi tiếng ho khan đang trực trào ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c. Ông biết con gái ông cần một người mẹ biết dạy nó cách tô son và chiến đấu, chứ không phải một người cha sắp c.h.ế.t chỉ biết nuông chiều.

Tin đồn bố tôi lấy một người vợ trẻ đẹp ăn chơi lan truyền khắp khu phố và nhanh ch.óng len lỏi vào tận trường học. Trẻ con tàn nhẫn theo một cách rất ngây thơ, chúng nghe người lớn xì xào rồi mang nguyên si những lời lẽ đó vào lớp học.

"Ê, nghe nói bố con Giang Niệm lấy hồ ly tinh hả? Mẹ tao bảo mẹ kế nó là loại đào mỏ chuyên đi quyến rũ đàn ông giàu. Hèn chi dạo này nhìn con Giang Niệm quê mùa thế, chắc bị mẹ kế lấy hết tiền mua son phấn rồi ."

Tôi cúi gằm mặt xuống bàn, tay siết c.h.ặ.t cây b.út máy đến mức các ngón tay trắng bệch. Tôi cố tỏ ra không nghe thấy, nhưng những lời thì thầm to nhỏ cứ như những mũi kim châm vào tai.

"Này Giang Niệm!"

Vương Béo, thằng con trai to xác nhất lớp và cũng là đứa hay bắt nạt người khác nhất, đi ngang qua bàn tôi , cố tình hất đổ hộp b.út của tôi xuống đất.

Choang! Hộp b.út bung ra , b.út thước văng tung tóe. Nó cười hô hố:

"Nhặt đi chứ. Hay đợi mẹ ghẻ mày đến nhặt hộ? À quên, tao nghe nói mẹ ghẻ mày chỉ biết dũa móng tay thôi, làm gì biết chăm con. Mẹ mày c.h.ế.t rồi , bố mày thì mê gái, mày thành đồ thừa rồi con ạ."

Sợi dây lý trí trong đầu tôi đứt phựt. Nó c.h.ử.i tôi thế nào cũng được , nhưng không được nhắc đến mẹ tôi , không được nói tôi là đồ thừa.

"Tao không phải đồ thừa!"

Tôi hét lên, lao vào người Vương Béo như một con thú con bị thương. Tôi không to bằng nó, nhưng tôi liều mạng hơn nó. Tôi túm tóc nó cào cấu, thậm chí c.ắ.n mạnh vào cánh tay mập mạp của nó. Lớp học náo loạn, bàn ghế đổ rầm rầm, tiếng la hét, tiếng khóc lóc vang lên ầm ĩ.

Chương 2 của Vở Kịch 7 Năm Của Người Mẹ Kế Tham Tiền vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Nữ Cường, Gia Đình, Chữa Lành, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo