Loading...

Vở Kịch 7 Năm Của Người Mẹ Kế Tham Tiền
#3. Chương 3

Vở Kịch 7 Năm Của Người Mẹ Kế Tham Tiền

#3. Chương 3


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Một tiếng sau , tại văn phòng giáo viên, tôi đứng xó trong góc tường, đầu tóc rối bù, cổ áo đồng phục bị rách một mảng, trên má có vết xước rớm m.á.u. Ngồi đối diện là Vương Béo đang khóc lóc ỉ ôi và mẹ của nó, một người phụ nữ to béo đeo đầy vàng trên cổ đang gào thét vào mặt cô giáo chủ nhiệm:

"Cô xem, cô xem con ranh con đó nó cào con trai tôi này !"

"Trời ơi, cục vàng của mẹ chảy m.á.u rồi ! Nhà trường dạy dỗ kiểu gì thế? Hôm nay không giải quyết rõ ràng tôi sẽ kiện lên Phòng Giáo d.ụ.c!"

Cô giáo chủ nhiệm toát mồ hôi hột, quay sang tôi quát:

"Giang Niệm, em còn không mau xin lỗi bạn? Sao con gái mà hung hăng thế hả?"

Tôi mím c.h.ặ.t môi, mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết không khóc , cũng không mở miệng. Tôi không sai, là nó x.úc p.hạ.m mẹ tôi trước . Xin lỗi á? Mơ đi !

Mẹ Vương Béo đập bàn rầm rầm:

" Tôi muốn đuổi học nó! Đúng là đồ không có mẹ dạy bảo. Nghe nói bố nó rước về con mụ đàn bà lẳng lơ nào đó, hèn chi con cái cũng mất dạy theo!"

Cốp, cốp, cốp. Tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên từ hành lang, chậm rãi và đầy uy lực, cắt ngang tiếng gào thét ch.ói tai của mẹ Vương Béo.

Cánh cửa văn phòng bị đẩy ra . Một mùi nước hoa Chanel No.5 nồng nàn tràn vào , lấn ái cả mùi dầu gió và mùi mồ hôi trong phòng. Tống Kiều xuất hiện.

Hôm nay cô ta mặc một chiếc áo khoác dạ dáng dài màu be khoác hờ trên vai. Bên trong là bộ váy liền thân màu đen sang trọng, đeo kính râm to bản, tay xách chiếc túi Lady Dior màu bạc. Trông cô ta không giống đi họp phụ huynh mà giống như minh tinh màn bạc đi dự t.h.ả.m đỏ Cannes.

Cô ta tháo kính râm xuống, đôi mắt phượng sắc sảo quét một vòng quanh phòng rồi dừng lại ở chỗ tôi đang đứng co ro trong góc. Cô ta nhíu mày, bước thẳng tới chỗ tôi :

"Ngẩng mặt lên!"

Tôi sợ hãi ngẩng đầu lên. Tống Kiều dùng ngón tay nâng cằm tôi , soi mói vết xước trên má:

"Chậc, sướt một đường dài thế này , cô có biết tôi tốn bao nhiêu tiền mua kem dưỡng da cho cô không hả? Phí phạm của trời!"

Nói xong, cô ta mới quay sang nhìn đám người còn lại trong phòng, vẻ mặt thản nhiên như không :

"Xin lỗi , tôi đến muộn. Vừa nãy có mụ đàn bà nhà quê nào bảo con tôi không có mẹ dạy bảo ấy nhỉ?"

Mẹ Vương Béo sững sờ trước khí thế áp đảo của Tống Kiều, nhưng rồi bà ta nhanh ch.óng lấy lại vẻ hung hăng, bĩu môi khinh khỉnh:

"À, ra đây là cô mẹ kế nổi tiếng đó hả? Nhìn cái điệu bộ hồ ly tinh này thì biết , chắc chỉ biết moi tiền đàn ông chứ biết gì dạy con. Cô xem con cô đ.á.n.h con tôi ra nông nỗi này đây!"

Tống Kiều liếc nhìn cánh tay chỉ bị trầy da chút xíu của Vương Béo rồi cười khẩy một tiếng. Cô ta kéo cái ghế của cô giáo chủ nhiệm, thản nhiên ngồi xuống, bắt chéo chân, vuốt phẳng tà váy:

"Bà béo này , bà nói sai hai điều."

Tống Kiều giơ hai ngón tay thon dài được sơn móng nghệ thuật lên:

"Thứ nhất, tôi moi tiền đàn ông là vì tôi có bản lĩnh, tôi đẹp , tôi có quyền. Còn bà muốn moi tiền chắc cũng chẳng ai cho. Nhìn cái gu thời trang t.h.ả.m họa của bà kìa, vàng đeo đầy người mà nhìn như cái tiệm kim hoàn di động, quê mùa c.h.ế.t đi được ."

"Mày... mày..." Mẹ Vương Béo tức đến tím mặt, không nói nên lời.

"Thứ hai," Tống Kiều ngắt lời, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh băng, sắc bén như d.a.o cạo: "Con tôi mất mẹ ruột, đó là nỗi đau của nó. Nhưng nó không mất dạy. Còn con bà có đủ cả bố lẫn mẹ , được nuông chiều thành cái thói bắt nạt bạn bè, x.úc p.hạ.m người đã khuất, mở mồm ra là c.h.ử.i bới vu khống. Vậy xin hỏi ai mới là đứa mất dạy?"

Cả văn phòng im phăng phắc, cô giáo chủ nhiệm cũng há hốc mồm.

"Cô... cô dám c.h.ử.i con tôi à ?" Mẹ Vương Béo lao tới định xông vào .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vo-kich-7-nam-cua-nguoi-me-ke-tham-tien/chuong-3

Tống Kiều không hề nao núng, cô ta rút điện thoại ra , điềm nhiên nói :

" Tôi đã ghi âm lại toàn bộ lời bà vừa lăng mạ tôi và con gái tôi . Luật sư đang trên đường tới, chúng ta sẽ kiện tội phỉ báng và x.úc p.hạ.m danh dự. À, tiện thể kiện luôn tội con trai bà bạo lực học đường. Tôi có tiền, tôi có thời gian, tôi sẽ chơi với bà tới cùng."

Nghe đến luật sư và kiện tụng, mẹ Vương Béo tái mặt. Bà ta chỉ là trọc phú mới nổi, có khi còn làm ăn thiếu minh bạch, sao dám dây dưa với kiện tụng? Bà ta lắp bắp:

"Chuyện... chuyện trẻ con làm gì mà căng thế?"

"Trẻ con?"

Tống Kiều đứng dậy, cao hơn bà ta cả một cái đầu. Cô ta dí sát mặt vào bà béo, gằn từng chữ:

"Với bà là trẻ con đ.á.n.h nhau . Với tôi , ai động vào người nhà họ Giang, tôi sẽ khiến kẻ đó phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này !"

Cô ta quay sang cô giáo chủ nhiệm đang run lẩy bẩy:

"Cô giáo, con tôi bị thương, tinh thần hoảng loạn. Tôi xin phép cho cháu nghỉ học ba ngày để kiểm tra sức khỏe và điều trị tâm lý. Còn chuyện ai đúng ai sai, camera hành lang lớp học chắc chắn có ghi lại . Nếu ngày mai tôi không nhận được lời xin lỗi công khai từ gia đình này , thì hiệu trưởng trường này sẽ được tiếp chuyện với luật sư của tôi ."

Nói xong, cô ta không đợi ai trả lời, quay sang túm lấy cổ áo tôi :

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Về!"

Tôi lập cập chạy theo cô ta , bỏ lại sau lưng văn phòng giáo viên hỗn loạn và khuôn mặt xám ngoét của mẹ con Vương Béo.

Ra đến cổng trường, Tống Kiều buông tôi ra . Tôi cúi gằm mặt, tim đập thình thịch. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe cô ta mắng tôi là đồ gây rắc rối, là hư hỏng. Nhưng Tống Kiều chỉ dừng lại , tháo kính râm xuống, nhìn chằm chằm vào cái kẹp tóc ngọc trai bị gãy một nửa trên đầu tôi .

"Giang Niệm!"

"Dạ..." Tôi lý nhí.

"Lần sau đ.á.n.h nhau thì nhớ tháo cái kẹp tóc này ra cất đi ." Giọng cô ta đầy vẻ tiếc nuối: "Cái kẹp này đính ngọc trai thật, giá 500 tệ đấy. Gãy rồi , trừ vào tiền tiêu vặt tháng sau của cô."

Tôi ngơ ngác ngẩng lên nhìn cô ta :

"Chỉ... chỉ thế thôi ạ?"

Tống Kiều nhướng mày, lấy khăn giấy ướt trong túi ra , mạnh tay lau vết m.á.u trên má tôi , khiến tôi xuýt xoa vì đau:

"Chứ cô muốn thế nào? Muốn tôi khen cô à ?"

Cô ta vứt tờ khăn giấy dính m.á.u vào thùng rác rồi lạnh lùng nói tiếp:

"Đánh nhau thì phải biết lượng sức mình . Nhìn người nó to như con tịnh thế kia mà lao vào c.ắ.n xé, cô là ch.ó à ?"

Lần sau ... cô ta cúi xuống ghé sát vào tai tôi , thì thầm một câu khiến tôi nổi da gà, nhưng cũng cảm thấy một luồng khí thế hừng hực chạy dọc sống lưng:

"Lần sau nếu đã ra tay thì phải đ.á.n.h cho thắng, đ.á.n.h vào chỗ hiểm ấy . Đừng để bản thân bị thương rồi vác cái mặt nát này về bắt tôi bôi t.h.u.ố.c. Tôi ghét mùi t.h.u.ố.c sát trùng lắm, hiểu chưa ?"

Tôi nhìn bóng lưng thon thả kiêu sa của cô ta đang bước đi trước , tiếng giày cao gót cốp cốp đầy kiêu hãnh. Lần đầu tiên kể từ khi mẹ mất, tôi cảm thấy được bảo vệ, dù cách bảo vệ này có hơi tốn tiền và đanh đá một chút.

Tôi siết c.h.ặ.t quai cặp chạy lon ton theo sau :

"Chị đẹp , đợi con với!"

Tống Kiều không quay đầu lại , nhưng tôi thấy khóe môi cô ta dường như khẽ cong lên một chút:

"Gọi ai là chị? Gọi là mẹ kế... À không , cứ gọi chị đẹp đi , nghe cũng lọt tai."

Sau vụ đại náo ở trường học, quan hệ giữa tôi và Tống Kiều có dịu đi đôi chút. Tôi không còn lén lút phá đồ trang điểm của cô ta nữa, còn cô ta thì vẫn giữ cái nết độc mồm độc miệng, nhưng thỉnh thoảng lại mua cho tôi vài món đồ xịn sò với lý do: "Hàng tặng kèm tôi không dùng đến, cho cô đấy."

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện Vở Kịch 7 Năm Của Người Mẹ Kế Tham Tiền thuộc thể loại Nữ Cường, Gia Đình, Chữa Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo