Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nhưng sự yên bình giả tạo ấy không kéo dài được lâu. Thời gian gần đây bố tôi gầy đi trông thấy, ông ho ngày càng nhiều. Những cơn ho xé phổi vang lên hàng đêm khiến tôi trằn trọc không yên. Nhưng mỗi lần tôi hỏi, bố đều cười xòa, bảo do hút t.h.u.ố.c nhiều, phổi yếu thôi.
Tống Kiều thì tỏ ra rất khó chịu với tiếng ho của bố:
"Lão Giang, anh ho ít thôi được không ? Ồn ào c.h.ế.t đi được làm tôi mất cả ngủ, da dẻ sạm hết cả đi rồi !"
Cô ta thường cằn nhằn như thế vào mỗi bữa sáng, rồi đẩy bát canh hầm t.h.u.ố.c bắc đen ngòm về phía bố:
"Uống đi , t.h.u.ố.c bổ đấy, đắt tiền lắm. Uống không hết thì đừng trách tôi đổ lên đầu anh !"
Tôi thầm ghét sự vô tâm của cô ta . Bố ốm mà cô ta chỉ lo cho giấc ngủ của mình .
Đêm hôm đó, trời mưa tầm tã, tôi đang ngủ thì bị đ.á.n.h thức bởi tiếng động mạnh phát ra từ phòng tắm. Rầm! Tim tôi thót lại . Tôi bật dậy, lao ra khỏi phòng.
Cửa phòng tắm mở toang. Dưới ánh đèn vàng vọt, tôi thấy bố nằm gục trên sàn gạch men lạnh lẽo. Máu, m.á.u tươi đỏ thẫm trào ra từ miệng ông, loang lổ trên nền gạch trắng, trông kinh hoàng như một hiện trường vụ án.
"Bố! Bố ơi!"
Tôi gào lên lao tới ôm lấy ông. Người ông lạnh toát, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió.
Tống Kiều cũng chạy tới ngay sau đó. Cô ta mặc bộ váy ngủ lụa mỏng manh, chân trần không đi dép. Tôi tưởng cô ta sẽ hét lên, sẽ hoảng loạn, nhưng không , khuôn mặt cô ta trắng bệch, nhưng đôi mắt lại tỉnh táo đến lạ lùng. Cô ta không gào khóc , cô ta lao tới nhưng không ôm bố như tôi mà nhanh ch.óng kiểm tra mạch đập ở cổ ông.
Sau đó cô ta rút điện thoại ra , bấm số cấp cứu 120:
"Alo, cấp cứu. Địa chỉ... Bệnh nhân nam 45 tuổi, nôn ra m.á.u, mạch yếu, tiền sử u.n.g t.h.ư phổi giai đoạn cuối."
Tôi sững sờ quay sang nhìn cô ta :
"Ung... u.n.g t.h.ư? Bà nói cái gì? Bố tôi chỉ bị viêm phổi thôi mà!"
Tống Kiều không trả lời tôi . Cô ta cúp máy, chạy vào phòng ngủ, xách ra một cái túi du lịch đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ. Trong đó có quần áo, giấy tờ tùy thân , sổ khám bệnh của bố. Cô ta ném cho tôi một cái áo khoác:
"Mặc vào , đừng để bị cảm lạnh. Ra mở cửa chờ xe cấp cứu."
Giọng cô ta lạnh băng, dứt khoát như một vị chỉ huy trên chiến trường, không có lấy một chút run rẩy.
Bệnh viện Nhân dân Bắc Kinh, 2 giờ sáng, hành lang cấp cứu nồng nặc mùi t.h.u.ố.c sát trùng, cái mùi mà Tống Kiều từng bảo cô ta ghét nhất trần đời. Bố tôi đã được đẩy vào phòng hồi sức tích cực, đèn đỏ trước cửa phòng sáng rực như mắt quỷ.
Tôi ngồi co ro trên ghế chờ, cả người run lên bần bật vì lạnh và sợ hãi. Nước mắt tôi đã cạn khô.
Tống Kiều đứng dựa lưng vào tường, cách tôi một quãng. Cô ta khoác chiếc áo lông vũ bên ngoài bộ váy ngủ, tay cầm một điếu t.h.u.ố.c lá nhưng không châm lửa. Cô ta cứ đứng trân trân nhìn vào cánh cửa đóng kín kia , khuôn mặt vô cảm như tượng sáp.
Một tiếng sau , cánh cửa mở ra . Bác sĩ bước ra , tháo khẩu trang, lắc đầu nhẹ:
"Xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân đi rồi ."
Thế giới quanh
tôi
sụp đổ, tai
tôi
ù
đi
,
tôi
không
nghe
thấy gì nữa.
Tôi
lao
vào
phòng bệnh, gào
khóc
t.h.ả.m thiết bên cạnh t.h.i t.h.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vo-kich-7-nam-cua-nguoi-me-ke-tham-tien/chuong-4
ể
đã
bắt đầu lạnh dần của bố:
"Bố ơi! Đừng bỏ con, bố dậy đi ! Bố hứa mua bánh kem cho con mà!"
Tôi khóc đến ngất đi rồi lại tỉnh lại vì đau đớn. Trong lúc đó, tôi thấy Tống Kiều bước vào . Cô ta đi đến bên giường bệnh, cô ta không khóc . Cô ta nhìn khuôn mặt thanh thản của bố tôi lần cuối. Bố tôi ra đi với đôi mắt khép hờ, dường như ông đã trút bỏ được gánh nặng nào đó.
Tống Kiều đưa tay lên vuốt lại mái tóc lòa xòa của bố, rồi cô ta cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai ông mà tôi không nghe rõ. Chỉ thấy sau đó, cô ta đứng thẳng dậy, quay sang bác sĩ, giọng nói bình thản đến mức tàn nhẫn:
"Bác sĩ, làm ơn xuất giấy chứng t.ử sớm giúp tôi . Tôi cần làm thủ tục hỏa táng và giải quyết các vấn đề về thừa kế, bảo hiểm ngay trong sáng mai."
Câu nói của cô ta như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi , khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn đau đớn. Tôi trừng mắt nhìn cô ta :
"Bài... bà nói cái gì?" Tôi run rẩy hỏi: "Bố tôi vừa mới mất, xác ông ấy còn chưa lạnh mà bà đã nghĩ đến tiền sao ?"
Tống Kiều quay sang nhìn tôi , đôi mắt phượng sắc sảo giờ đây ráo hoảnh, không có lấy một giọt lệ. Cô ta lấy từ trong túi xách ra một thỏi son, chậm rãi tô lên môi, màu đỏ rực rỡ như m.á.u lại hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô ta :
"Giang Niệm, khóc lóc có làm bố cô sống lại được không ?" Cô ta lạnh lùng nói : "Không sống lại được thì phải lo cho người sống. Giấy chứng t.ử, di chúc, sổ tiết kiệm, nhà đất, nếu không lo bây giờ, đợi đến lúc đám họ hàng kền kền nhà cô ập tới thì cô chỉ có nước ra gầm cầu mà ở."
"Bà là đồ m.á.u lạnh! Bà là quỷ dữ!"
Tôi hét lên lao tới định đ.á.n.h cô ta :
"Bố tôi yêu bà như thế, ông ấy nuôi bà, chiều chuộng bà. Vậy mà ông ấy c.h.ế.t, bà không rơi một giọt nước mắt nào! Bà chỉ lo tiền, tiền quan trọng thế sao ?"
Tống Kiều túm lấy cổ tay tôi , siết c.h.ặ.t đến mức tôi kêu đau. Cô ta ghé sát mặt vào tôi , mùi son phấn hòa lẫn mùi t.h.u.ố.c sát trùng tạo nên một thứ mùi vị nôn nao ghê tởm:
" Đúng , tiền rất quan trọng. Không có tiền thì tình yêu chỉ là rác rưởi. Cô nhìn cho kỹ đi , bố cô c.h.ế.t rồi . Từ giờ cô là đứa trẻ mồ côi. Nếu cô còn muốn giữ cái mạng này , giữ cái nhà này thì nín ngay cho tôi !"
Cô ta hất tay tôi ra , quay lưng bước đi , tiếng giày cao gót nện cốp cốp xuống hành lang bệnh viện vắng lặng, lạnh lẽo và cô độc:
" Tôi đi làm thủ tục, cô ở đây mà khóc lóc cho sưng mắt đi , đồ vô dụng!"
Tôi ngã khụy xuống sàn nhà, lạnh lẽo nhìn theo bóng lưng của cô ta . Tôi hận bà ta , tôi hận bà ta thấu xương tủy. Bà ta không phải là người , bà ta đúng là một con yêu nữ chỉ biết đến tiền.
Nhưng tôi không hề biết rằng, ngay khi rẽ vào khúc cua khuất tầm mắt tôi , Tống Kiều đã phải dựa lưng vào tường để không ngã khụy xuống. Cô ta bịt c.h.ặ.t miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào bật ra , bàn tay cầm tờ giấy làm thủ tục run rẩy dữ dội.
Trong đầu cô ta vang lên lời trăn trối cuối cùng của bố tôi , lúc ông nắm tay cô ta trong phòng tắm khi chờ xe cấp cứu: "Kiều Kiều, đừng khóc ... Xin em đừng khóc trước mặt con bé. Hãy mạnh mẽ, hãy tàn nhẫn, giúp anh bảo vệ nó."
Tống Kiều hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên trần nhà để nước mắt chảy ngược vào trong. Cô ta lấy gương ra dặm lại lớp phấn vừa bị mồ hôi làm trôi đi một chút. Lớp mặt nạ dì ghẻ độc ác đã đeo lên rồi thì không được phép tháo xuống, tuyệt đối không .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.