Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đám tang của bố tôi diễn ra ch.óng vánh và lạnh lẽo y như cái cách Tống Kiều xử lý mọi việc. Không có kèn trống ĩ ỏi, không có những màn khóc lóc t.h.ả.m thiết, chỉ có tro cốt của bố được đặt lặng lẽ trên bàn thờ bên cạnh di ảnh của mẹ .
Ngày thứ ba sau khi bố mất, căn nhà vốn dĩ đang chìm trong u ám bỗng trở nên ồn ào như cái chợ vỡ. Những người họ hàng mà cả năm chẳng thấy mặt mũi đâu , nay bỗng dưng xuất hiện đông đủ lạ thường. Bà nội, bác cả, chú ba, thím tư, ai nấy đều mặc đồ đen, mặt mày tỏ vẻ bi thương, nhưng ánh mắt thì láo liên soi mói từng ngóc ngách trong căn hộ cao cấp nằm giữa trung tâm Bắc Kinh này .
"Ôi trời ơi, Giang Viễn ơi, sao con bỏ mẹ mà đi sớm thế này !"
Bà nội gào lên một tiếng khan không có nước mắt rồi lao thẳng vào phòng khách, ngồi phịch xuống bộ ghế sofa da Ý mà Tống Kiều mới mua, bắt đầu kể lể công lao nuôi dưỡng bố tôi . Tôi ngồi co ro trong góc phòng, ôm di ảnh bố, cảm thấy sợ hãi trước đám đông xa lạ này .
Sau màn khóc lóc lấy lệ chừng mười lăm phút, chú ba, người đàn ông có đôi mắt gian xảo bắt đầu vào việc chính. Chú ta hắng giọng quay sang nhìn Tống Kiều đang ngồi vắt chân uống trà ở ghế chủ tọa.
Hôm nay Tống Kiều mặc một bộ váy đen bó sát, đeo kính râm che nửa mặt, trên cổ đeo chuỗi hạt ngọc trai sáng bóng. Cô ta trông không giống góa phụ mà giống một bà hoàng đang ngồi xem kịch.
"Cô Tống này ." Chú ba mở lời, giọng trịch thượng: "Em trai tôi mất rồi , gia đình chúng tôi rất đau buồn nhưng người c.h.ế.t thì đã c.h.ế.t, người sống vẫn phải tính toán. Căn nhà này là tài sản của dòng họ Giang, giờ em tôi mất, theo lý thì mẹ tôi , tức là bà nội con Niệm có quyền thừa kế."
Bác cả hùa theo:
" Đúng thế! Cô chỉ là vợ kế, mới về chưa được bao lâu, lại chưa có con cái gì. Cô còn trẻ đẹp thế này chắc chắn sẽ đi bước nữa, chúng tôi không thể để tài sản của em trai rơi vào tay người ngoài được ."
Thím tư chêm vào , chỉ tay về phía tôi :
"Còn con Niệm nữa, nó còn nhỏ, cần người giám hộ. Chúng tôi là ruột thịt, chúng tôi sẽ đón nó về nuôi. Tiền bảo hiểm và tiền tiết kiệm của chú Giang Viễn cứ giao cho bà nội giữ để dành cho con Niệm ăn học sau này ."
Tôi nghe mà lạnh toát sống lưng. Đón tôi về nuôi? Ngày xưa khi bố tôi gà trống nuôi con vất vả, hỏi vay tiền đóng học cho tôi , họ đều đóng cửa không tiếp. Giờ bố tôi mất, để lại căn nhà trị giá cả chục triệu tệ và khoản tiền bảo hiểm, họ lại tranh nhau nhận nuôi tôi .
Tôi biết thừa, họ muốn nuốt trọn tài sản của bố. Nếu tôi về ở với họ, chắc chắn tôi sẽ bị biến thành con ở, còn tiền của bố sẽ bị chia năm sẻ bảy.
" Tôi không đi đâu hết! Đây là nhà của tôi !"
Tôi hét lên, ôm c.h.ặ.t di ảnh bố vào lòng.
"Trẻ con biết cái gì?"
"Người lớn đang nói chuyện." Bà nội trừng mắt quát tôi rồi quay sang Tống Kiều, giọng đanh thép: "Cô Tống, cô dọn đồ đi , chúng tôi cho cô ba ngày. Dù sao cô cũng chăm sóc thằng Viễn mấy tháng cuối đời, chúng tôi sẽ cho cô một ít tiền gọi là an ủi."
Cả căn phòng im phăng phắc chờ đợi phản ứng của Tống Kiều. Họ nghĩ một người phụ nữ chân yếu tay mềm, lại mang tiếng đào mỏ như cô ta sẽ sợ hãi trước sức ép của cả dòng họ.
Cạch! Tống Kiều đặt tách trà xuống bàn, âm thanh va chạm giữa sứ và kính vang lên khô khốc. Cô ta thong thả tháo kính dâm xuống để lộ đôi mắt sắc xảo được trang điểm kỹ càng. Cô ta nhìn lướt qua từng khuôn mặt tham lam trong phòng rồi bỗng nhiên bật cười :
"Ha ha ha.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vo-kich-7-nam-cua-nguoi-me-ke-tham-tien/chuong-5
.."
Tiếng cười của cô ta lanh lảnh, mang theo sự chế giễu công khai khiến đám họ hàng nóng mặt.
"Cô cười cái gì? Điên à ?" Chú ba quát.
Tống Kiều đứng dậy. Cô ta đi giày cao gót mười phân, cao hơn hẳn chú ba một cái đầu. Cô ta khoanh tay trước n.g.ự.c, hất cằm:
" Tôi cười vì sự ngu dốt và mặt dày của các người . Các người bảo căn nhà này của dòng họ Giang? Xin lỗi nhé, trên sổ đỏ chỉ ghi tên Giang Viễn và Tống Kiều. Giờ chồng tôi c.h.ế.t, theo luật thừa kế, người thừa kế hàng thứ nhất là vợ, con cái và cha mẹ . Tôi sở hữu 50% tài sản chung cộng với một phần chia từ 50% của chồng tôi . Các người là cái thá gì mà đòi đuổi tôi ?"
"Mày... mày là đồ hồ ly tinh cướp của!" Bà nội tức khí đứng dậy, giơ gậy định đ.á.n.h.
Tống Kiều không hề né tránh. Cô ta giật phắt cây gậy trên tay bà nội, ném mạnh xuống sàn nhà.
Xoảng! Cây gậy gãy đôi, cả đám họ hàng c.h.ế.t sững.
"Bà già, đừng có cậy già lên mặt với tôi ." Tống Kiều gằn giọng, khuôn mặt trở nên hung dữ đáng sợ: "Lúc Giang Viễn ốm đau nằm viện, các người ở đâu ? Lúc nó vay tiền chữa bệnh, các người trốn biệt tăm, giờ thấy tiền thì bâu vào như ruồi thấy mật. Muốn cướp nhà à ? Bước qua xác bà đây đã !"
Cô ta quay sang vớ lấy cái chổi lông gà ở góc phòng, quất mạnh vào không khí, tạo ra tiếng v.út v.út rợn người :
"Cút! Cút hết ra khỏi nhà tôi ! Ai dám bước vào đây nửa bước, tôi báo cảnh sát tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Tôi nói cho các người biết , Tống Kiều này không phải dạng vừa đâu . Tôi là dân xã hội, tôi không ngán bố con thằng nào hết!"
"Cô... cô dám..." Bác cả lắp bắp.
"Sao tôi không dám?" Tống Kiều trừng mắt, cầm chổi lao tới: "Biến ngay, đừng để tôi phải động thủ!"
Trước khí thế hung hãn như một con sư t.ử cái của Tống Kiều, đám họ hàng giấy kia sợ mất mật. Họ vừa c.h.ử.i bới vừa xô đẩy nhau chạy ra cửa. Bà nội vừa đi vừa gào:
"Đồ côn đồ cướp của, tao sẽ kiện mày ra tòa!"
"Kiện đi ! Bà đây hầu! Không có tiền thuê luật sư thì bảo tôi bố thí cho!"
Tống Kiều hét với theo rồi đóng sầm cửa lại .
Rầm! Căn nhà trở lại sự yên tĩnh. Tống Kiều đứng dựa lưng vào cửa, thở hồng hộc. Mái tóc uốn xoăn của cô ta hơi rối, nhưng ánh mắt vẫn rực lửa. Cô ta ném cái chổi lông gà xuống đất, quay lại nhìn tôi .
Tôi vẫn ngồi co ro trong góc, chứng kiến toàn bộ màn hóa thú vừa rồi của cô ta . Tôi sợ đám họ hàng kia , nhưng tôi càng sợ Tống Kiều hơn. Bà ta quá hung dữ, và những lời bà ta nói : "nhà của tôi , tiền của tôi ".
Tống Kiều bước tới chỗ tôi . Tôi rụt người lại theo phản xạ:
"Bà... bà đừng đ.á.n.h tôi ."
Tống Kiều nhìn tôi , ánh mắt phức tạp lướt qua trong tích tắc rồi nhanh ch.óng được che đậy bằng vẻ lạnh lùng khinh khỉnh. Cô ta cúi xuống giật lấy di ảnh của bố trong tay tôi , đặt lại lên bàn thờ:
"Nhìn cái gì mà nhìn ? Tưởng tôi đuổi họ đi là để bảo vệ cô à ?"
Cô ta cười nhạt, đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống đường phố tấp nập bên dưới , giọng nói đầy toan tính:
"Giang Niệm, nghe cho rõ đây. Cái nhà này là của tôi , tiền bảo hiểm cũng là của tôi . Tôi không để bọn họ cướp mất vì đó là công sức tôi bỏ ra hầu hạ bố cô mấy tháng này ."
Cô ta quay lại chỉ tay vào mặt tôi :
"Còn cô, cô là cục nợ đính kèm. Tôi nuôi cô không phải vì tình thương mà vì pháp luật bắt buộc. Cô là con gái duy nhất của Giang Viễn, giữ cô lại thì tôi mới danh chính ngôn thuận giữ được tài sản."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.