Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cô ta bước tới nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn vào đôi mắt sắc xảo lạnh lùng ấy :
"Thế nên liệu hồn mà sống cho ngoan. Ăn ít thôi, làm nhiều vào , học cho giỏi để sau này kiếm tiền trả nợ tôi . Tôi đầu tư vào cô coi như một vụ làm ăn giải hạn. Nếu cô vô dụng, tôi sẽ tống cô ra đường cho bà nội cô nuôi đấy, hiểu chưa ?"
Tôi nhìn bà ta , nước mắt trào ra vì tủi nhục và căm hận. Hóa ra là vậy , bà ta đuổi đám sói đói kia đi chỉ vì bà ta là một con hổ tham lam hơn, muốn nuốt trọn miếng mồi một mình . Tôi là một món hàng đầu tư của bà ta , tôi hiểu rồi .
Tôi nghiến răng gạt nước mắt:
" Tôi sẽ trả nợ cho bà. Trả không thiếu một xu!"
Tống Kiều buông tôi ra , hài lòng phủi tay:
"Tốt, có chí khí. Giờ thì vào bếp nấu mì đi , tôi đói rồi . Đánh nhau với đám người kia tốn calo quá."
Cô ta thản nhiên đi về phòng ngủ, đóng cửa lại .
Trong căn phòng vắng, tôi lau khô nước mắt. Tôi thề tôi sẽ học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền, trả hết nợ cho bà ta rồi rời khỏi cái nhà này . Tôi sẽ không để bà ta coi thường tôi .
Nhưng tôi không hề biết , trong phòng ngủ, Tống Kiều đang tựa lưng ngồi bệt xuống sàn nhà. Cô ta run rẩy lôi từ trong túi áo ra một lọ t.h.u.ố.c trợ tim, dốc vội hai viên vào miệng, nuốt khan. Tim cô ta đập nhanh đến mức đau đớn.
Cô ta nhìn vào gương, nhìn khuôn mặt trang điểm đậm đang nhòe đi vì mồ hôi:
"Làm tốt lắm, Tống Kiều." Cô ta tự thì thầm với chính mình , giọng run rẩy: "Đóng vai ác mệt thật đấy, nhưng ít nhất con bé đã an toàn rồi ."
Cô ta mở ngăn kéo tủ đầu giường, bên trong là sổ đỏ và toàn bộ giấy tờ bảo hiểm. Tất cả đều đã được cô ta lén lút làm thủ tục chuyển sang tên người thụ hưởng duy nhất: Giang Niệm.
Cuộc sống sau khi bố mất không giống như những gì tôi tưởng tượng. Không có cảnh dì ghẻ đ.á.n.h đập con chồng, cũng không có cảnh bắt tôi nhịn đói. Tống Kiều vẫn duy trì nếp sống sang chảnh đến mức đáng ghét. Sáng nào cô ta cũng dậy sớm, trang điểm kỹ càng, mặc những bộ váy lụa là đắt tiền, xịt nước hoa thơm nức rồi ngồi ở phòng khách uống cà phê, lướt điện thoại.
Nhưng tôi nhận ra một điều lạ, cô ta không còn đi mua sắm nữa. Trước đây cứ vài ngày là shipper lại giao đến hàng tá hộp quần áo, mỹ phẩm. Giờ thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ai.
Một buổi sáng chủ nhật, tôi đang ngồi buộc dây giày chuẩn bị đi học thêm. Đôi giày thể thao của tôi đã cũ mềm, đế mòn vẹt, bên hông còn bị hở một vết rách nhỏ lộ cả tất trắng bên trong. Tôi cố kéo vạt quần xuống che đi . Ở cái trường quý tộc mà bố tôi đã c.ắ.n răng xin cho tôi vào học này , một đôi giày rách cũng đủ để trở thành trò cười cho thiên hạ.
"Giang Niệm!" Giọng Tống Kiều vang lên từ phòng để đồ.
Tôi giật mình , vội vàng giấu chân ra sau ghế:
"Gì... gì thế?"
"Vào đây giúp tôi một tay."
Tôi hậm hực đi vào . Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ. Căn phòng để đồ rộng lớn nơi từng là niềm tự hào của Tống Kiều, giờ đây bừa bộn như bãi chiến trường. Trên sàn nhà la liệt những chiếc túi xách hàng hiệu Chanel, Dior, Gucci, Hermes đủ các màu sắc, kích cỡ. Đây đều là những cục cưng mà cô ta coi trọng hơn cả mạng sống. Bình thường tôi chỉ cần lỡ tay chạm vào là cô ta đã hét toáng lên rồi .
Vậy mà bây giờ cô
ta
đang nhét chúng
vào
những cái hộp các tông thô kệch,
không
chút thương tiếc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vo-kich-7-nam-cua-nguoi-me-ke-tham-tien/chuong-6
"Bà... bà làm cái gì thế?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
Tống Kiều không ngẩng đầu lên, tay vẫn thoăn thoắt đóng gói một chiếc túi Chanel Classic Flap màu đen bóng loáng:
"Dọn dẹp, cô không thấy chật nhà à ? Nhìn đống rác này tôi ngứa cả mắt."
"Rác?" Tôi trố mắt: "Cái túi đó bà từng bảo giá trị bằng cả một chiếc ô tô đấy!"
Tống Kiều dừng tay, ngẩng lên nhìn tôi , nhếch mép cười khinh khỉnh:
"Đấy là giá lúc nó còn là mốt, giờ qua mùa rồi , lỗi thời rồi . Cô nhìn xem, cái da này nhăn nheo, cái khóa này xước xát, để trong nhà chỉ tổ bám bụi. Tôi là người theo đuổi sự hoàn mỹ, không chấp nhận dùng đồ hết thời."
Cô ta đá chân vào mấy cái hộp:
" Tôi tống khứ hết đi cho rộng chỗ. Cô bê mấy cái thùng này ra xe giúp tôi , lát tôi chở đi vứt."
"Vứt á?" Tôi tiếc đứt ruột. Dù tôi ghét bà ta , nhưng vứt cả đống tiền thế này thì đúng là điên rồi : "Sao bà không bán đi hay cho người ta ?"
" Tôi thích vứt đấy. Đồ của Tống Kiều này dùng chán rồi thì chỉ có ra bãi rác, không đến lượt người khác xài lại ." Cô ta hất hàm, giọng điệu chảnh chọe đến mức muốn đ.ấ.m: "Nhanh tay lên, lề mề tôi trừ tiền ăn sáng."
Tôi đành phải cong lưng bê những thùng các tông nặng trịch ra thang máy. Trong lòng thầm rủa xả, đúng là đồ đàn bà hoang phí. Bố tôi c.h.ế.t rồi , không ai chu cấp cho bà nữa đâu mà bà vứt tiền qua cửa sổ như thế. Sớm muộn gì cái nhà này cũng sập tiệm vì thói hư vinh của bà thôi.
Tối hôm đó Tống Kiều về nhà rất muộn. Cô ta xách theo một túi đồ ăn từ nhà hàng năm sao và một chiếc hộp giấy màu cam. Vẻ mặt cô ta có chút mệt mỏi, lớp phấn nền hơi mốc vì mồ hôi, nhưng vừa thấy tôi , cô ta lại lập tức đeo lên cái mặt nạ kiêu ngạo thường ngày.
"Này, cầm lấy!"
Cô ta ném chiếc hộp màu cam về phía tôi . Tôi đỡ lấy, là một hộp giày. Mở ra , bên trong là một đôi giày thể thao Nike Air Jordan phiên bản giới hạn mới nhất, màu trắng phối xanh cực đẹp . Đôi giày mà đám bạn nhà giàu ở lớp tôi đang phát cuồng, giá của nó phải lên đến vài ngàn tệ. Tôi sững sờ:
"Cái này cho tôi á?"
Tống Kiều ngồi xuống sofa, tháo đôi giày cao gót ra , nắn nắn bắp chân:
"Đừng có tưởng bở. Hôm nay tôi đi dạo phố, thấy nó đang giảm giá kịch sàn, rẻ như cho. Mua về định để đi chạy bộ nhưng chân tôi đẹp thế này , xỏ vào đôi giày thô kệch ấy phí cả chân, size cũng hơi chật. Cô đi thử xem có vừa không , không vừa thì vứt thùng rác."
Tôi xỏ chân vào , vừa in, êm ru. Làm gì có chuyện mua nhầm size vừa khít thế này , lại còn là phiên bản giới hạn mà bảo giảm giá kịch sàn. Nhưng lòng tự trọng khiến tôi không muốn cảm ơn bà ta .
"Cũng tạm được ." Tôi lý nhí: " Nhưng mà đắt thế này , bà lấy tiền đâu ra ? Bà vừa vứt hết túi đi rồi mà?"
Tống Kiều lườm tôi cháy mắt:
"Tiền của tôi hay tiền của bố cô thì cũng là tiền. Tôi mua cho cô không phải vì thương cô, mà vì tôi không chịu nổi cái cảnh cô đi đôi giày rách rưới kia ra đường. Người ta nhìn vào lại bảo Tống Kiều này ngược đãi con chồng, làm mất mặt tôi , hiểu chưa ?"
Cô ta đứng dậy, đi khập khiễng về phòng:
"Ăn cơm đi , tôi mệt đi ngủ trước đây."
Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta . Ánh mắt tôi vô tình rơi xuống đôi chân trần của Tống Kiều. Gót chân cô ta đỏ ửng, có vài vết chai sần và một miếng băng cá nhân bong tróc. Và đôi giày cao gót màu đen cô ta vừa tháo ra để ở cửa, đó là đôi Jimmy Choo cô ta thích nhất.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.