Loading...

Vở Kịch 7 Năm Của Người Mẹ Kế Tham Tiền
#7. Chương 7

Vở Kịch 7 Năm Của Người Mẹ Kế Tham Tiền

#7. Chương 7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Nhưng nếu nhìn kỹ, phần đế giày đã mòn vẹt, lớp da ở mũi giày đã bị sứt một mảng lớn được tô chét lại vụng về bằng b.út dạ đen. Một người đàn bà cuồng hàng hiệu, coi trọng sự hoàn mỹ, vứt đi cả đống túi xách chỉ vì lỗi mốt, lại chấp nhận đi một đôi giày mòn đế, xước da như thế sao ?

Tôi cúi xuống nhìn đôi giày mới tinh trị giá cả gia tài trên chân mình , một cảm giác nghẹn ứ dâng lên trong cổ họng. Có cái gì đó không đúng. Những chiếc túi kia bà ta thực sự vứt đi sao ? Hay là bà ta đem bán? Bà ta bán túi để mua giày cho tôi ?

"Không thể nào!"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, xua tan ý nghĩ đó. Bà ta là yêu nữ mà, bà ta chỉ sĩ diện thôi, bà ta sợ mình làm mất mặt bà ta nên mới mua thôi. Tôi cố dặn lòng mình phải cảnh giác, không được để những hành động nhỏ nhặt này mua chuộc.

Nhưng tối hôm đó, tôi đã lén lấy xi đ.á.n.h giày của bố, hì hục ngồi đ.á.n.h lại đôi giày cao gót cũ kỹ của Tống Kiều cho thật bóng loáng. Vừa đ.á.n.h tôi vừa lầm bầm: "Coi như trả công bà mua giày cho tôi . Chúng ta sòng phẳng, tôi không nợ nần gì bà cả."

Mùa hè năm tôi 18 tuổi, cái nóng của Bắc Kinh như muốn thiêu đốt cả thành phố, nhưng không khí trong nhà tôi còn ngột ngạt hơn cả ngoài trời. Kỳ thi Đại học Cao Khảo, cuộc chiến sinh t.ử của hàng triệu học sinh Trung Quốc đang đến gần.

Suốt ba năm cấp ba, Tống Kiều quản lý việc học của tôi c.h.ặ.t chẽ hơn cai ngục quản tù nhân. Cô ta không bao giờ đi họp phụ huynh với vẻ hiền từ. Cô ta luôn xuất hiện với bộ dạng lộng lẫy nhất, khoanh tay đứng trước bảng điểm phán một câu xanh rờn:

"Giang Niệm, tháng này tụt một hạng cắt tiền trà sữa một tuần, tụt ba hạng cắt internet, tụt mười hạng tôi cạo chọc đầu cô."

Dưới ách thống trị tàn bạo đó, lực học của tôi luôn nằm trong top đầu của trường trọng điểm. Thầy cô bảo tôi thừa sức đỗ vào Đại học Bắc Kinh hoặc Thanh Hoa, nhưng tôi có dự tính riêng. Đêm trước ngày nộp hồ sơ nguyện vọng, tôi ngồi trước bàn học, tay cầm b.út run run điền vào ô nguyện vọng một.

Tôi không viết Đại học Bắc Kinh. Tôi nắn nót viết Đại học Sư phạm Bắc Kinh, một trường tốt nhưng thấp hơn khả năng của tôi , và quan trọng là miễn học phí lại gần nhà. Tôi biết kinh tế trong nhà đã kiệt quệ.

Dù Tống Kiều luôn tỏ ra sang chảnh nhưng tôi để ý thấy lọ kem dưỡng da La Mer của cô ta đã cạo sạch đến đáy từ ba tháng trước mà chưa mua mới. Những bữa cơm cũng ít thịt bò nhập khẩu hơn, thay vào đó là nhiều rau xanh với lý do đợt này giữ dáng. Tôi muốn học gần nhà, vừa đi làm thêm đỡ đần cô ta , vừa tiết kiệm chi phí. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của yêu nữ này nữa.

Cạch. Cửa phòng bật mở không báo trước . Tống Kiều bước vào , tay bê một bát canh yến sào, loại yến vụn rẻ tiền mà cô ta nói dối là yến huyết thượng hạng:

"Uống đi , bổ não đấy. Uống xong thì đầu óc thông minh ra một tí, đừng để thi trượt làm xấu mặt tôi ."

Cô ta đặt bát canh xuống, liếc mắt nhìn tờ giấy nguyện vọng trên bàn. Động tác của cô ta khựng lại . Không khí trong phòng đột ngột đông cứng. Tống Kiều cầm tờ giấy lên, đôi mắt phượng nheo lại , đọc dòng chữ tôi vừa viết .

"Đại học Sư phạm?" Cô ta lẩm bẩm, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ: "Cô muốn làm giáo viên?"

Tôi nuốt nước bọt, gật đầu:

"Vâng, làm giáo viên ổn định, học phí lại được miễn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vo-kich-7-nam-cua-nguoi-me-ke-tham-tien/chuong-7
.."

Xoẹt! Tôi chưa kịp nói hết câu, tờ giấy nguyện vọng trên tay Tống Kiều đã bị xé làm đôi, sau đó là làm tư, làm tám. Cô ta vo nát mớ giấy vụn trong tay, ném thẳng vào mặt tôi .

"Bà làm cái gì thế hả?" Tôi hét lên, đứng bật dậy: "Đó là tương lai của tôi ."

"Tương lai?" Tống Kiều cười khẩy, tiếng cười sắc lạnh như d.a.o cạo cứa vào da thịt: "Tương lai của cô là chui rúc ở cái xó xỉ này , ngày đi dạy bọn trẻ ranh hỉ mũi chưa sạch, rồi lấy một gã chồng công chức nghèo kiết xác cả đời lo cơm áo gạo tiền à ?"

Cô ta dí ngón tay trỏ, chọc mạnh vào trán tôi khiến tôi lùi lại phía sau :

"Giang Niệm, đầu óc cô chứa bã đậu hay chứa nước lã thế? Cô có biết tôi tốn bao nhiêu tiền để cô học trường điểm không ? Cô có biết tôi đã bán bao nhiêu cái túi để cô học piano, học tiếng Anh không ?"

" Tôi biết chứ." Tôi gạt tay cô ta ra , nước mắt ầng ậc: "Chính vì tôi biết bà tốn tiền nên tôi mới chọn trường này . Tôi muốn tiết kiệm tiền cho bà. Tôi muốn ở gần nhà để chăm sóc bà khi bà già yếu. Tôi không muốn bà phải bán nốt đôi giày cuối cùng vì tôi ."

Tống Kiều sững người lại trong tích tắc, ánh mắt cô ta d.a.o động dữ dội, bàn tay đang giơ lên giữa không trung khẽ run rẩy. Nhưng rất nhanh cô ta thu tay lại , khoanh trước n.g.ự.c, ngẩng cao đầu lên, khôi phục vẻ mặt cao ngạo và tàn nhẫn thường ngày.

"Ai cần cô chăm sóc, ai cần cô tiết kiệm?" Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt, như thể tôi là một món hàng lỗi : "Giang Niệm, cô đừng có ảo tưởng. Tôi nuôi cô không phải vì tình thương mà là một vụ đầu tư. Tôi muốn cô vào Đại học Bắc Kinh, sau này làm luật sư, làm doanh nhân, kiếm tiền tấn về đây trả nợ cho tôi . Cô học sư phạm thì bao giờ mới trả hết nợ? Cô định trả góp đến kiếp sau à ?"

"Bà..." Tôi nghẹn lời.

"Nghe cho rõ đây." Tống Kiều bước tới ghé sát mặt vào tôi . Lớp phấn nền của cô ta hôm nay hơi mỏng, tôi có thể thấy những vết chân chim mờ mờ nơi khóe mắt: " Tôi chán ngấy cái cảnh phải nhìn thấy bản mặt đưa đám của cô mỗi ngày rồi . Tôi muốn cô đi thật xa, đến Bắc Kinh, đến Thượng Hải hay ra nước ngoài cũng được , biến cho khuất mắt tôi . Tôi muốn tự do, tôi muốn dùng số tiền cô gửi về để đi du lịch, mua túi mới, cặp kè với trai trẻ, hiểu chưa ?"

Cô ta lấy từ trong túi ra một tờ giấy nguyện vọng mới tinh, đập mạnh xuống bàn:

"Viết lại . Nguyện vọng một Đại học Bắc Kinh, khoa kinh tế hoặc luật. Nếu cô dám viết cái trường vớ vẩn nào khác, tôi thề sẽ đến tận trường đó đốt hồ sơ của cô, rồi cạo chọc đầu cô tống vào trại giáo dưỡng."

Nói xong, cô ta quay lưng bỏ đi , đóng sầm cửa lại mạnh đến mức bức ảnh chụp chung duy nhất của tôi và bố trên tường rơi xuống, kính vỡ tan tành.

Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà, giữa đống giấy vụn và mảnh kính vỡ, òa khóc nức nở. Tôi hận bà ta . Bà ta đúng là đồ m.á.u lạnh. Bà ta chỉ coi tôi là công cụ kiếm tiền, bà ta muốn đuổi tôi đi để đòi nợ. Được thôi, nếu bà muốn thế tôi sẽ đi . Tôi sẽ đi thật xa, sẽ thành công rực rỡ để ném tiền vào mặt bà, rồi cắt đứt quan hệ với bà mãi mãi.

Bên ngoài cánh cửa phòng đóng kín, Tống Kiều đứng dựa lưng vào tường, trượt dần xuống đất. Cô ta đưa tay lên bịt miệng, ngăn tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra . " Tôi muốn ở gần nhà để chăm sóc bà." Câu nói ngây ngô của đứa con gái không cùng huyết thống khiến trái tim sắt đá của cô ta đau nhói.

Chương 7 của Vở Kịch 7 Năm Của Người Mẹ Kế Tham Tiền vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Nữ Cường, Gia Đình, Chữa Lành, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo