Loading...

Vở Kịch 7 Năm Của Người Mẹ Kế Tham Tiền
#8. Chương 8

Vở Kịch 7 Năm Của Người Mẹ Kế Tham Tiền

#8. Chương 8


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Cô ta nhìn xuống đôi bàn tay của mình . Đôi bàn tay từng được chăm chút tỉ mỉ, móng tay sơn đỏ kiêu sa, giờ đây đã cắt ngắn, thô ráp vì phải làm thêm việc đóng gói hàng hóa vào ban đêm. Cô ta đã già đi nhiều rồi .

"Con bé ngốc." Tống Kiều thì thầm, nước mắt làm nhòe đi lớp mascara: "Mẹ không cần con chăm sóc, mẹ chỉ cần con bay thật cao thật xa. Đừng như mẹ , cả đời mắc kẹt trong những toan tính cơm áo gạo tiền."

Tháng 9 ở Bắc Kinh, trời bắt đầu chuyển gió heo may. Tôi cầm tờ giấy báo trúng tuyển của Đại học Bắc Kinh trên tay. Tên tôi được in trang trọng, đ.á.n.h dấu sự khởi đầu của một cuộc đời mới và cũng là dấu chấm hết cho những ngày tháng sống dưới ách thống trị của Tống Kiều.

Tống Kiều nhìn tờ giấy báo, nhếch mép cười đắc ý, nhưng ánh mắt lại thoáng vẻ mệt mỏi mà cô ta cố giấu sau lớp kính râm:

"Tốt, cuối cùng thì khoản đầu tư của tôi cũng không bị lỗ vốn. Cô vào được Đại học Bắc Kinh, sau này ra trường lương khởi điểm ít nhất cũng phải một vạn tệ. Nhớ đấy, tháng lương đầu tiên phải chuyển thẳng vào tài khoản của tôi , thiếu một xu tôi lên tận công ty đòi nợ."

" Tôi biết rồi ." Tôi đáp gọn lỏn, lòng nặng trĩu.

Ngày mai tôi sẽ lên tàu nhập học. Tôi sẽ rời khỏi căn nhà này , rời khỏi Bắc Kinh, bắt đầu cuộc sống tự lập mà tôi hằng mong ước. Nhưng sao tôi không thấy vui chút nào?

Chiều hôm đó, tôi đi ra ngoài mua ít đồ dùng cá nhân. Khi quay về, cửa nhà khép hờ. Trong phòng khách, hai chiếc vali to đùng nằm chỏng chơ giữa nhà. Tống Kiều đang đi lại , nhét vội mấy bộ quần áo vào trong. Tim tôi thắt lại . Bà ta định đi đâu ?

Tôi nhớ lại những lời bà ta nói hôm cãi nhau . " Tôi muốn tự do. Tôi muốn đi tìm mùa xuân thứ hai." Bà ta thực sự chỉ đợi tôi đủ 18 tuổi, đỗ đại học xong là sẽ phủi tay bỏ đi ngay lập tức sao ? Bà ta vội vã muốn tống khứ tôi đến thế sao ? Một cảm giác bị bỏ rơi ập đến, đau đớn y hệt ngày bố tôi mất.

Tôi lao vào nhà chặn tay cô ta lại khi cô ta đang định kéo khóa vali:

"Bà làm cái gì thế?" Tôi gằn giọng hỏi: "Bà định đi đâu ?"

Tống Kiều giật mình ngẩng lên nhìn tôi . Hôm nay cô ta không trang điểm, sắc mặt nhợt nhạt thấy rõ.

"Về sớm thế?" Cô ta gạt tay tôi ra , giọng bình thản: "Dọn đồ chứ làm gì? Cô đi học rồi , tôi ở cái nhà rộng thế này làm gì cho phí tiền điện. Tôi định cho thuê lại căn này , còn tôi dọn ra ngoại ô ở cho rẻ."

"Nói dối!" Tôi hét lên, đá mạnh vào chiếc vali: "Bà định bán nhà đúng không ? Bà định ôm tiền bỏ trốn theo trai đúng không ? Bố tôi vừa mất chưa đầy một năm, tôi vừa mới đỗ đại học, bà đã muốn cao chạy xa bay rồi . Để tôi xem bà mang cái gì đi , có phải là trang sức của mẹ tôi không ? Có phải là đồ cổ bố tôi để lại không ?"

Soạt! Chiếc vali bật mở, đồ đạc bên trong đổ tung ra sàn nhà. Tôi sững sờ, không có vàng bạc, châu báu, không có tiền mặt hay sổ đỏ, chỉ có vài bộ quần áo cũ kỹ đã sờn vai. Những bộ đồ mà tôi tưởng cô ta đã vứt đi từ lâu vì lỗi mốt.

Và nằm lẫn trong đống quần áo đó là chiếc đồng hồ đeo tay cũ của bố tôi , một cuốn album ảnh gia đình đã ố vàng, và con gấu bông rách tai của tôi , con gấu mà ngày đầu tiên về nhà cô ta đã hất văng xuống đất.

Tôi c.h.ế.t lặng nhìn đống đồ đạc rác rưởi ấy .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vo-kich-7-nam-cua-nguoi-me-ke-tham-tien/chuong-8
Đây là hành lý của một yêu nữ hám tiền sao ?

Tống Kiều đứng đó nhìn đống đồ đạc bị phơi bày, khuôn mặt thoáng chút bối rối và xấu hổ. Cô ta vội vàng cúi xuống, nhặt nhạnh nhét lại vào vali.

"Nhìn cái gì mà nhìn ? Đồ bỏ đi thôi, tôi mang về quê cho người nghèo." Cô ta lắp bắp giải thích, một lời nói dối vụng về đến đau lòng.

Tôi nắm lấy cổ tay cô ta , giọng run run:

"Tại sao bà lại mang đồng hồ của bố tôi đi ? Tại sao bà giữ con gấu bông của tôi ?"

Tống Kiều giật tay lại , đứng phát dậy, khôi phục vẻ đanh đá, tanh chua thường ngày:

" Tôi thích thì tôi mang. Cái đồng hồ đó bán sắt vụn cũng được vài đồng. Con gấu bông kia nhồi bông tốt , tôi mang về kê chân ghế cho đỡ khập khiễng. Cô hỏi nhiều làm gì, lo mà xếp đồ của cô đi ."

Cô ta quay lưng lại với tôi , giọng nói trở nên lạnh lùng và dứt khoát:

"Giang Niệm, nghe cho rõ đây. Giờ cô đủ lông đủ cánh rồi , hợp đồng giữa tôi và bố cô kết thúc từ lâu rồi . Tôi không phải mẹ cô, tôi không có trách nhiệm phải ở đây chờ cô về mỗi cuối tuần. Tôi đi đâu là quyền của tôi ."

"Hợp đồng?" Tôi nhíu mày: "Bà nói hợp đồng gì?"

Tống Kiều khựng lại một giây, biết mình lỡ lời. Cô ta vội lấp l.i.ế.m:

"Hợp đồng hôn nhân, ý tôi là trách nhiệm pháp lý. Thôi đi ra ngoài đi , đừng làm phiền tôi dọn dẹp."

Cô ta đẩy tôi ra khỏi phòng khách, đóng sầm cửa lại .

Tôi đứng trân trân ngoài hành lang, bà ta nói dối. Ánh mắt bà ta lúc nhìn cái đồng hồ cũ của bố, đó không phải là ánh mắt của kẻ muốn bán sắt vụn, đó là ánh mắt của một người vợ nhớ chồng da diết.

Sáng hôm sau , ga tàu Bắc Kinh. Tống Kiều đưa tôi ra ga. Cô ta lại đeo kính râm to bản, mặc chiếc áo khoác dạ màu đỏ rực rỡ nổi bật giữa dòng người hối hả.

"Cầm lấy." Cô ta ném vào người tôi một tấm thẻ ngân hàng.

"Gì đây?"

"Tiền học phí và sinh hoạt phí bốn năm. Mật mã là sinh nhật cô." Cô ta khoanh tay hất hàm: "Đừng tưởng bở, đây là tiền bảo hiểm của bố cô, tôi giữ hộ thôi. Giờ trả lại cho cô, đỡ mang tiếng là tôi chiếm đoạt."

Tôi cầm tấm thẻ lạnh lẽo trên tay, tôi biết thừa tiền bảo hiểm của bố không nhiều đến thế. Số tiền trong này chắc chắn có cả tiền bán túi hiệu, tiền cô ta đi làm thêm bấy lâu nay.

"Tống Kiều." Tôi gọi tên cô ta , giọng nghẹn ngào: "Bà... bà sẽ đi đâu ?"

"Đi tìm trai đẹp , đi du lịch vòng quanh thế giới." Cô ta cười nhạt: "Cô đừng có mong tôi ở nhà chờ cô, tết nhất cũng đừng có về, tôi không có nhà đâu mà đón."

Tiếng loa thông báo tàu sắp chạy vang lên. Tống Kiều đẩy mạnh vai tôi :

"Đi đi , lên tàu nhanh lên. Lề mề, chậm chạp y hệt bố cô."

Tôi kéo vali bước đi vài bước rồi bỗng nhiên quay đầu lại . Tôi muốn ôm bà ta một cái. Dù bà ta có là dì ghẻ, là yêu nữ thì bà ta cũng là người thân duy nhất của tôi lúc này .

Nhưng Tống Kiều đã quay lưng bước đi . Cô ta bước đi rất nhanh, đôi giày cao gót nện xuống sân ga dứt khoát, không hề ngoái đầu lại nhìn tôi lấy một lần . Bóng lưng cô đơn trong chiếc áo khoác đỏ rực ấy dần hòa vào dòng người rồi biến mất hẳn.

Tôi không biết rằng ngay khi khuất sau cột trụ nhà ga, Tống Kiều đã phải vịn tay vào tường để đứng vững. Cô ta tháo kính râm xuống, đôi mắt phượng sưng húp đỏ hoe. Cô ta không dám quay đầu lại vì cô ta sợ chỉ cần nhìn thấy tôi khóc , cô ta sẽ không nỡ để tôi đi .

Bạn vừa đọc đến chương 8 của truyện Vở Kịch 7 Năm Của Người Mẹ Kế Tham Tiền thuộc thể loại Nữ Cường, Gia Đình, Chữa Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo