Loading...

Vở Kịch 7 Năm Của Người Mẹ Kế Tham Tiền
#9. Chương 9

Vở Kịch 7 Năm Của Người Mẹ Kế Tham Tiền

#9. Chương 9


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

"Bay đi , chim ưng con." Tống Kiều thì thầm, nước mắt lăn dài trên gò má đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn: "Bay cho cao vào , đừng quay đầu lại cái tổ rách nát này nữa."

Bốn năm đại học trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Tôi tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Bắc Kinh đúng như kỳ vọng, hay nói đúng hơn là mệnh lệnh của Tống Kiều. Ngay khi nhận bằng tốt nghiệp, tôi từ chối mọi lời mời làm việc hấp dẫn ở thủ đô, xách vali bắt chuyến tàu sớm nhất trở về nhà.

Suốt bốn năm qua, tôi gửi tiền về đều đặn hàng tháng vào tài khoản của bà ta , nhưng chưa một lần nhận được hồi âm. Tôi gọi điện thì thuê bao không liên lạc được . Tôi về nhà vào dịp tết, cửa đóng then cài, ổ khóa đã rỉ sét. Hàng xóm bảo cô Tống đã dọn đi từ lâu, không ai biết đi đâu .

Tôi đứng trước cửa căn hộ cũ, tim đập thình thịch. Tôi tra chiếc chìa khóa cũ vào ổ. Cạch, cửa mở, căn nhà chìm trong bóng tối và mùi ẩm mốc. Mọi thứ vẫn y nguyên như ngày tôi đi : bộ sofa da Ý, cái rèm cửa màu đỏ rượu vang, nhưng tất cả đều phủ một lớp bụi dày trắng xóa. Không có ai sống ở đây cả. Tống Kiều thực sự đã đi rồi .

Tôi bước vào phòng ngủ chính. Trên chiếc bàn trang điểm trống trơn, nơi từng bày la liệt mỹ phẩm đắt tiền, giờ chỉ còn lại một vật duy nhất: một chiếc két sắt nhỏ. Bên cạnh là một tờ giấy nốt màu vàng, nét chữ rồng bay phượng múa quen thuộc: "Mật mã là ngày bố cô mất. Mở ra mà xem tài sản hồi môn tôi để lại , không lại bảo dì ghẻ ăn chặn."

Tay tôi run run xoay mật mã. Tách, cánh cửa két sắt bật mở. Bên trong không có vàng bạc châu báu, chỉ có một cuốn sổ tiết kiệm mang tên tôi với con số khổng lồ: tiền bán nhà, tiền bảo hiểm và cả tiền tôi gửi về suốt bốn năm qua chưa hề sứt mẻ một đồng.

Và nằm dưới đáy két là một tập hồ sơ cũ kỹ đã ngả màu vàng ố. Tôi cầm tập hồ sơ lên, dòng chữ in đậm đập vào mắt tôi : "Hợp đồng hôn nhân và thỏa thuận giám hộ". Tôi lật dở từng trang và rồi c.h.ế.t lặng khi nhìn thấy điều khoản về thời hạn hợp đồng: "Bên B, Tống Kiều, có trách nhiệm đóng vai người mẹ kế hà khắc để bảo vệ tài sản và giám hộ bên C, Giang Niệm, tránh khỏi sự tranh chấp của họ hàng. Hợp đồng sẽ tự động thanh lý khi bên C tốt nghiệp cấp hai lên lớp 10. Khi đó bên B được nhận thù lao và tự do rời đi ."

Tốt nghiệp cấp hai? Tôi bàng hoàng. Năm tôi lên lớp 10, Tống Kiều đã có thể rời đi rồi sao ? Vậy tại sao bà ta vẫn ở lại ? Tại sao bà ta vẫn chịu đựng sự ghét bỏ của tôi , vẫn gồng mình đóng vai ác thêm tận ba năm cấp ba đầy áp lực nữa?

Một phong thư rơi ra từ kẹp hồ sơ. Trên phong bì ghi: "Gửi con chim ưng nhỏ ngốc nghếch."

Tôi run rẩy bóc thư:

"Giang Niệm, khi cô đọc được những dòng này , chắc tôi đang vi vu ở một bãi biển nào đó với mấy anh chàng sáu múi rồi . Cô sốc lắm đúng không ? Rõ ràng hợp đồng hết hạn từ năm cô vào lớp 10, sao con mụ dì ghẻ này lì lợm không chịu đi ? Thực ra đêm hôm đó tôi đã xếp hành lý xong rồi , vé máy bay cũng đã đặt. Tôi định sáng hôm sau sẽ biến mất, trả lại tự do cho cô. Nhưng đêm ấy cô lại lên cơn sốt cao 40 độ, cô mê sảng co giật. Tôi sợ đến mức quên cả đi giày, cõng cô chạy bộ hai cây số đến bệnh viện vì không gọi được xe."

"Trong cơn mê, cô nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vo-kich-7-nam-cua-nguoi-me-ke-tham-tien/chuong-9
Tôi định rút tay ra , định gọi tên mẹ ruột cô để cô yên tâm, nhưng cô lại mở mắt nhìn thẳng vào tôi , nước mắt đầm đìa và thều thào: 'Mẹ Tống Kiều, mẹ đừng đi , mẹ ở lại với con'. Lúc ấy tôi c.h.ế.t đứng . Tôi tưởng cô nhìn nhầm, nhưng cô cứ lặp đi lặp lại : 'Mẹ Tống Kiều'. Cái con nhóc ương bướng lúc nào cũng gọi tôi là hồ ly tinh, là bà, vậy mà trong lúc yếu đuối nhất lại gọi tôi là mẹ ."

"Khoảnh khắc đó, tôi xé vé máy bay, tôi xé luôn cả cái điều khoản thanh lý hợp đồng trong đầu mình . Tôi nhận ra tôi không thể bỏ cô lại . Tôi đã diễn vai mẹ kế quá sâu rồi , sâu đến mức tôi quên mất mình đang diễn. Tôi thương cô thật lòng, con ngốc ạ. Nhưng đến khi cô đỗ đại học, tôi biết vở kịch này phải hạ màn. Chim ưng muốn bay cao thì không thể cứ mãi núp dưới cánh mẹ . Cô cần phải ghét tôi , cần phải muốn chứng tỏ bản thân thì cô mới có động lực để vươn lên, để rời khỏi cái tổ chật hẹp này . Thế nên tôi lại đeo mặt nạ lên, đóng vai mụ dì ghẻ tham tiền lần cuối để đuổi cô đi ."

"Còn một chuyện nữa, chắc cô thắc mắc tại sao ngày xưa tôi , một Tống Kiều trẻ trung phơi phới lại chấp nhận ký cái hợp đồng quái gở này với ông già sắp c.h.ế.t là bố cô? Vì tiền ư? Không hẳn. 15 năm trước , mẹ ruột cô, bác sĩ Lý, là người phẫu thuật chính cho mẹ tôi . Ca mổ đó rất khó, kéo dài 10 tiếng đồng hồ. Mẹ cô đã cứu sống mẹ tôi , nhưng chính bà lại kiệt sức ngã xuống ngay sau khi rời phòng mổ. Khi bố cô tìm đến tôi , đưa ra bản hợp đồng, tôi đã ký ngay lập tức. Tôi nợ mẹ cô rất nhiều. Tôi dùng nửa đời thanh xuân của mình để bảo vệ giọt m.á.u duy nhất của bà ấy , coi như là cách tôi trả nợ ân tình."

"Giờ thì nợ đã trả xong, cô đã trưởng thành, đã bay cao. Sứ mệnh của mẹ kế Tống Kiều kết thúc rồi , đừng tìm tôi . Hãy sống thật hạnh phúc, rực rỡ thay cho cả phần của bố mẹ cô. Ký tên: Chị đẹp , cấm gọi là dì ghẻ."

Nước mắt tôi rơi xuống, nhòe đi những dòng chữ viết vội cuối thư. Tôi ôm c.h.ặ.t lá thư vào n.g.ự.c, khóc không thành tiếng giữa căn phòng trống hoác.

Hóa ra là vậy . Tất cả sự cay nghiệt, sự tham lam, sự đanh đá của bà ấy đều là lớp áo giáp để bảo vệ tôi . Bà ấy không phải kẻ cướp đi hạnh phúc gia đình tôi , bà ấy là người được bố mẹ tôi gửi gắm để vá lại những mảnh vỡ, để che chở cho tôi lớn lên bình an trước sóng gió cuộc đời.

"Mẹ..." Tôi nấc lên, gọi vào hư không : "Con không cần tiền, con chỉ cần mẹ thôi."

Tôi lao ra khỏi nhà, chạy như điên xuống cầu thang. Tôi phải tìm bà ấy . Dù bà ấy có trốn lên trời hay xuống biển, tôi cũng phải lôi bà ấy về. Bà ấy nói hợp đồng kết thúc ư? Không, hợp đồng mẹ con là vô thời hạn. Bà ấy đã ký bằng trái tim thì đừng hòng dùng tờ giấy lộn này để hủy bỏ.

Tôi rút điện thoại, gọi cho một người bạn làm trong ngành cảnh sát:

"Alo, giúp tớ. Tra giúp tớ một người tên là Tống Kiều, tìm bằng được bà ấy cho tớ, nhanh lên."

Bắc Kinh rộng lớn, biển người mênh m.ô.n.g, nhưng tôi biết tôi sẽ tìm thấy bà, vì bà là mẹ tôi .

Ba tháng sau , thị trấn cổ Tây Đường, Giang Nam...

Mùa thu ở Giang Nam mưa bụi bay lất phất. Những con hẻm nhỏ lát đá xanh rêu phong, những chiếc thuyền trôi lững lờ trên dòng kênh yên ả. Nơi này khác xa với Bắc Kinh phồn hoa đô hội, không có tiếng còi xe inh ỏi, cũng chẳng có những trung tâm thương mại sầm uất. Tôi kéo chiếc vali, bước thấp bước cao trên con đường đá gập ghềnh. Theo thông tin thám t.ử tư cung cấp, Tống Kiều đang ở đây.

Bạn vừa đọc xong chương 9 của Vở Kịch 7 Năm Của Người Mẹ Kế Tham Tiền – một bộ truyện thể loại Nữ Cường, Gia Đình, Chữa Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo