Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi dừng lại trước một tiệm may sườn xám nhỏ nằm khuất trong hẻm. Bên trong, một người phụ nữ trung niên đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm kim chỉ, chăm chú thêu hoa lên tấm lụa đỏ. Bà ấy không trang điểm, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh ngày xưa giờ được b.úi gọn gàng bằng một chiếc trâm gỗ đơn giản. Trên người bà mặc một bộ đồ vải thô màu tràm, chân đi đôi dép vải đế bằng, không có giày cao gót, không có son đỏ, không có túi Hermès.
Trông bà ấy bình dị, hiền lành đến mức xa lạ. Nhưng cái dáng ngồi thẳng lưng kiêu hãnh ấy thì dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra . Tôi đứng lặng ngoài cửa, nước mắt trào ra không kìm được . "Mẹ!" — tôi gọi thầm trong lòng.
Tống Kiều dường như cảm nhận được ánh mắt của ai đó. Bà ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn ra cửa. Khi nhìn thấy tôi , cây kim trên tay bà rơi xuống đất.
Cạch!
Bà đứng bật dậy, luống cuống tay chân như một đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang. Bà đưa tay lên che mặt theo phản xạ, như thể sợ tôi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy già nua không phấn son của mình :
"Đừng nhìn ! Đi đi ! Cô... cô nhận nhầm người rồi !"
Bà quay lưng lại , giọng run rẩy. Tôi vứt vali sang một bên, lao vào trong tiệm, ôm chầm lấy bà từ phía sau :
"Mẹ trốn kỹ thật đấy, làm con tìm muốn c.h.ế.t!"
Cơ thể Tống Kiều cứng đờ. Bà cố gỡ tay tôi ra , giọng lại trở về vẻ đanh đá quen thuộc, nhưng nghe sao yếu ớt quá:
"Buông ra ! Ai là mẹ cô? Tôi là Tống Kiều, tôi là phụ nữ độc thân vui tính. Cô về Bắc Kinh đi , về làm bà hoàng của cô đi , chui rúc xuống cái xó này làm gì?"
"Con không về!" Tôi siết c.h.ặ.t vòng tay, vùi mặt vào tấm áo vải thô thơm mùi nắng của bà: "Mẹ đi đâu con đi đấy. Mẹ định bỏ con thật à ?"
Tống Kiều nghẹn lời. Bà thở dài buông xuôi, không đẩy tôi ra nữa:
"Hợp đồng hết rồi , Giang Niệm. Tôi đã trả hết nợ ân tình cho mẹ ruột cô, tôi cũng đã hoàn thành lời hứa với bố cô. Tôi không còn nợ nần gì nhà họ Giang nữa. Cô tìm tôi làm gì?"
Tôi xoay người bà lại , nhìn thẳng vào đôi mắt đã hằn lên những vết chân chim. Tôi rút từ trong túi áo ra một tờ giấy — đó là bản hợp đồng hôn nhân cũ kỹ mà tôi tìm thấy trong két sắt.
Xoẹt! Xoẹt!
Trước sự ngỡ ngàng của Tống Kiều, tôi xé nát bản hợp đồng ấy thành trăm mảnh vụn, tung lên không trung như tuyết rơi:
"Hợp đồng của bố ký với mẹ đã kết thúc!" Tôi nói , giọng kiên định: "But bây giờ, con muốn ký một hợp đồng mới với mẹ ."
"Cô... cô định làm gì?" Tống Kiều ngơ ngác.
Tôi nắm lấy đôi bàn tay chai sần vì kim chỉ của bà, đặt lên đó một tấm thẻ ngân hàng — tấm thẻ lương đầu tiên của tôi — và một chiếc chìa khóa nhà:
"Hợp đồng mới: Bên A là Giang Niệm, bên B là Tống Kiều.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vo-kich-7-nam-cua-nguoi-me-ke-tham-tien/chuong-10
Nội dung: Bên B
phải
chịu trách nhiệm
làm
mẹ
của bên A, để bên A phụng dưỡng, cằn nhằn và mua túi hiệu cho bên B đến cuối đời. Thời hạn: Vô thời hạn!"
Tống Kiều nhìn tôi rồi nhìn những mảnh giấy vụn dưới sàn. Đôi môi bà run run, cô nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh như ngày xưa, nhưng nước mắt đã chảy dài xuống má:
"Cô... cô khôn thế? Định trói chân bà già này cả đời để làm ô-sin cho cô à ? Giá của tôi cao lắm đấy, cô nuôi nổi không ?"
Tôi bật cười trong nước mắt:
"Nuôi nổi! Con là thủ khoa Đại học Bắc Kinh, là CEO tương lai đấy. Mẹ muốn bao nhiêu túi Hermès con cũng mua được !"
Tống Kiều bật khóc nức nở. Bà không kìm nén nữa, ôm chầm lấy tôi , khóc như một đứa trẻ:
"Cái con ranh con này , sao mày lì lợm thế hả? Tao đã trốn kỹ thế rồi ..."
"Vì con là con gái của mẹ mà. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh!"
Chiều hôm ấy , trong tiệm may nhỏ ở Giang Nam, hai mẹ con tôi ngồi bên nhau uống một ấm trà nóng. Không còn những lời đấu khẩu gay gắt, chỉ còn sự bình yên. Tôi kể cho bà nghe chuyện công việc, chuyện tôi đã đá gã bạn trai cũ tồi tệ thế nào. Bà vừa nghe vừa mắng: "Đáng đời! Tao đã bảo thằng đó không ra gì mà!" , nhưng tay thì gắp thức ăn liên tục vào bát cho tôi .
Hai năm sau , Bắc Kinh...
Tôi dắt tay Tống Kiều bước vào trung tâm thương mại SKP cao cấp nhất thành phố. Hôm nay, Tống Kiều đã trở lại làm "chị đẹp ". Bà mặc một chiếc váy lụa thiết kế riêng, tóc uốn xoăn sang trọng, trang điểm tinh tế che đi dấu vết của thời gian. Và quan trọng nhất, chân bà đi một đôi giày cao gót mới tinh bóng loáng.
Chúng tôi dừng lại trước cửa hàng Hermès. Nhân viên cúi chào kính cẩn.
"Lấy cho tôi chiếc Birkin da cá sấu màu đỏ rượu vang kia ." — Tôi chỉ tay vào chiếc túi đắt nhất trên kệ trưng bày.
Nhân viên nhanh ch.óng mang túi ra . Tống Kiều cầm chiếc túi lên vuốt ve lớp da mềm mại, mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô:
"Chà, màu này hợp với cái váy của mẹ đấy. Nhưng mà đắt quá... con mới đi làm ..." Bà ngập ngừng định đặt xuống. Cái thói quen tiết kiệm mấy năm ở quê vẫn chưa bỏ được hẳn.
Tôi dứt khoát đưa thẻ đen cho nhân viên:
"Thanh toán đi ạ!"
Rồi tôi quay sang chỉnh lại cổ áo cho bà, mỉm cười :
"Mẹ, mẹ từng nói phụ nữ phải biết tô son và chiến đấu. Mẹ đã chiến đấu cả đời vì con rồi , bây giờ là lúc mẹ tận hưởng chiến lợi phẩm."
Tống Kiều nhìn tôi rồi nhìn chiếc túi trên tay. Bà ngẩng cao đầu, đeo chiếc túi vào khuỷu tay một cách kiêu hãnh, khôi phục hoàn toàn thần thái "yêu nữ":
"Nói thế còn nghe được . Coi như cô có hiếu. Nhưng mà này , tháng sau mẹ thích cái khăn lụa cùng bộ đấy nhé!"
"Vâng, thưa chị đẹp !"
Chúng tôi khoác tay nhau bước ra khỏi cửa hàng, tiếng giày cao gót nện cốp cốp xuống sàn đá hoa cương đầy kiêu hãnh và tự tin. Bóng lưng hai người phụ nữ, một già một trẻ, in dài dưới ánh đèn rực rỡ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.