Loading...
Thái t/ử gia giới thượng lưu Bạc Tư Niên hùng hổ đến từ hôn, còn dẫn theo cả ánh trăng sáng của mình xông thẳng vào biệt thự nhà tôi .
Cô gái nhỏ nhắn mỏng manh yếu ớt nép sau lưng hắn , viền mắt đỏ hoe như thỏ con bị giật mất củ cà rốt. Bạc Tư Niên thì giang tay che chở cô ta như gà mẹ , ánh mắt nhìn tôi tràn đầy chán ghét và đề phòng.
Tôi đang ngồi trên sofa da cá sấu, thong thả nhấp trà kỷ t/ử dưỡng nhan.
Anh ta gằn giọng, diễn sâu như nam chính phim giờ vàng:
Đàn Dĩ Mạch, người tôi yêu là Vận Giai. Hôn ước của chúng ta chỉ là trò ép buộc của người lớn. Tôi chưa từng có nửa điểm tình cảm với cô. Đừng làm khó cô ấy , mọi tội lỗi cứ để tôi gánh!
Tôi suýt sặc trà . Tội lỗi gì? Tội đẹp trai mà tự luyến à ?
Nhưng nghề nghiệp bắt tôi phải diễn cho tròn vai vị hôn thê bị vứt bỏ, nên tôi ngẩng lên, cố nặn ra hai giọt nước mắt cá sấu. Thật ra mắt khô là vì đêm qua cày liền ba bộ ngôn tình.
Bạc Tư Niên, mình quen nhau sáu năm, đính hôn ba năm. Anh nói bỏ là bỏ, anh có từng nghĩ đến danh dự của tôi không ?
Tống Vận Giai lập tức diễn ké. Cô ta bước lên một bước, nước mắt rơi lã chã:
Chị Dĩ Mạch, xin chị đừng trách anh Niên. Là lỗi của em, là em không kiềm chế được tình cảm. Chị muốn đ/á/n/h muốn mắng gì cứ trút lên em, đừng chia rẽ chúng em!
Nói xong cô ta nhắm tịt mắt, ưỡn n/g/ự/c ra như sẵn sàng hy sinh vì tình.
Tôi cạn lời. Kịch bản bạch liên hoa này cô ta mua ở chợ Hàng Châu hết bao nhiêu tiền vậy ?
Quả nhiên, Bạc Tư Niên đau lòng không chịu nổi, kéo cô ta vào lòng, trừng tôi :
Đàn Dĩ Mạch, cô đừng quá đáng nữa! Cô muốn bao nhiêu tiền bồi thường cứ ra giá. Bạc gia không thiếu tiền, coi như trả phí thanh xuân cho cô!
Chờ đúng câu này !
Mắt tôi sáng rực như đèn pha, lập tức thu lại bộ mặt bi thương, lôi xoẹt trong túi ra một bản hợp đồng đã in sẵn, đóng dấu đỏ ch/ót, ném lên bàn.
Bạc thiếu gia đã sảng khoái vậy , tôi cũng không vòng vo. Phí thanh xuân sáu năm, phí tổn thất tinh thần, phí bị cắm sừng công khai, phí bồi thường danh dự vì hủy hôn. Tổng cộng 50 triệu tệ. Anh chuyển khoản, quét mã hay quẹt thẻ?
Không khí trong phòng khách đóng băng. Đến tiếng muỗi vo ve cũng nghe rõ.
Bạc Tư Niên há hốc mồm nhìn bản hợp đồng chi tiết từng mục, khóe miệng giật giật:
Cô... cô chuẩn bị sẵn rồi ?
Tôi cười chuẩn mực như nhân viên ngân hàng:
Thời buổi này làm gì cũng phải có kế hoạch B chứ anh . Ký đi cho nhanh, b/út sa gà c/h/ế/t. À nhầm, b/út sa là hai người được tự do bay đến chân trời góc bể, không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Mặt Bạc Tư Niên đen như đ/í/t nồi. Chắc
hắn
nằm
mơ cũng
không
ngờ cô gái từng
bị
đồn là yêu
hắn
c/h/ế/t
đi
sống
lại
lại
có
thể quy đổi tình cảm
ra
tiền mặt một cách lạnh lùng, chuyên nghiệp đến
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vua-huy-hon-voi-thai-tu-gia-toi-lien-bi-bac-tong-dien-cuong-doi-cuoi/chuong-1
Được! Đàn Dĩ Mạch, cô đúng là đồ hám tiền! Coi như tôi nhìn thấu cô rồi !
Hắn ký xoẹt xoẹt như rồng bay phượng múa, rồi ném tấm thẻ đen lên bàn:
Mật khẩu sáu số không . Cầm tiền rồi biến khỏi mắt tôi !
Tôi cầm thẻ lên soi dưới đèn, cất kỹ vào túi cùng hợp đồng, nở nụ cười tiếp viên hạng nhất:
Cảm ơn quý khách đã chốt đơn. Chúc hai vị bách niên giai lão, nồi nào úp vung nấy. Trai đểu gái giả tuyệt đối đừng buông tha nhau để đi hại người vô tội khác nhé. Tạm biệt, không hẹn gặp lại !
Bạc Tư Niên tức đến phập phồng l/ồ/ng n/g/ự/c, kéo Tống Vận Giai bỏ đi rầm một cái.
Cửa vừa đóng, tôi nhảy phắt lên sofa, ôm túi xách hú hét:
50 triệu! Má ơi 50 triệu! Đắp mặt nạ vàng đến năm 80 tuổi cũng không hết!
Nhưng người tính không bằng biên kịch tính.
Tối hôm đó, để ăn mừng gia nhập hội phú bà độc thân hoàng kim, tôi bao trọn phòng VIP ở hội sở lớn nhất Thượng Hải, gọi hội chị em đến quẩy.
Uống sâm panh hơi ngà ngà, tôi loạng choạng đi tìm nhà vệ sinh. Vừa qua hành lang t/h/ả/m đỏ vắng người , tôi đ/â/m sầm vào một bức tường thịt cứng như đá.
Ái!
Tôi xoa trán ngẩng lên, đập vào mắt đầu tiên là yết hầu nam tính gợi cảm, rồi đến gương mặt đẹp đến nín thở.
Áo sơ mi lụa đen mở hai cúc, tay kẹp điếu t/h/u/ố/c cháy dở, kính gọng vàng, mắt đen sâu hun hút. Đẹp trai kiểu Diêm Vương sống.
Bạc Kính Xuyên. Chú út của Bạc Tư Niên. Người nắm quyền thật sự của Bạc thị.
Tôi tỉnh rượu quá nửa, lùi nửa bước, lắp bắp:
Chú... chú út ạ...
Anh dụi tắt t/h/u/ố/c vào gạt tàn pha lê, nhếch môi cười lười biếng, sải một bước đã ép tôi vào góc tường. Mùi gỗ tuyết t/ùng và t/h/u/ố/c lá nhàn nhạt bao trùm.
Đàn Dĩ Mạch. - Giọng anh trầm như cello - Nghe nói cháu vừa lấy của thằng cháu tôi 50 triệu tiền hủy hôn?
Tôi giật thót, ôm khư khư cái túi chứa thẻ đen, cảnh giác như mèo xù lông:
Tiền trao cháo múc, giấy trắng mực đen hợp pháp mà! Chú út thân phận cao quý thế, không lẽ định ỷ lớn h/i/ế/p nhỏ, cướp tiền của cô gái yếu đuối như cháu?
Bạc Kính Xuyên bật cười khẽ, l/ồ/ng n/g/ự/c rung lên:
Yếu đuối?
Anh cúi xuống, hơi thở nóng rực phả bên vành tai tôi :
Tôi không thiếu tiền đến mức phải trấn lột cháu. Nhưng tiền của Bạc gia đã cầm rồi , thì người cũng phải là người của Bạc gia. Đó là luật.
Tôi ngơ ngác:
Ý chú là sao ạ?
Ngón tay thô ráp của anh khẽ nâng cằm tôi , vuốt nhẹ gò má ửng hồng:
Bạc Tư Niên mắt mù không biết ngọc quý. Còn tôi thì không .
Đàn Dĩ Mạch, gả cho tôi đi .
Tôi cho cháu làm Bạc phu nhân cao quý nhất, tiền tài vô tận, quyền lực hô mưa gọi gió, và cả quyền giẫm thằng cháu phản nghịch kia dưới gót giày. Phi vụ này , cháu thấy thế nào?
Não tôi đứng hình.
Khoan... chú út của tên chồng cũ vừa hủy hôn... đang cầu hôn tôi á?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.