Loading...

VƯƠNG GIA CỦA TA TINH THÔNG TRÀ NGHỆ
#8. Chương 8

VƯƠNG GIA CỦA TA TINH THÔNG TRÀ NGHỆ

#8. Chương 8


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Phiên Ngoại 1:

 

Bản vương tuyệt đối không thừa nhận, rằng lần đầu bản thân tự giải tỏa là nhắm vào bức họa của vương phi.

 

Bản vương cũng tuyệt đối không thừa nhận, rằng mỗi khi nhìn thấy vương phi, bản vương đều nhấc không nổi bước chân.

 

Sư phụ nói Nhất nhãn vạn niên - Một ánh nhìn nhớ cả nghìn năm.

 

Còn bản vương, mới gặp vương phi một lần , mà cứ ngỡ đã quen đã biết tới cả chục nghìn năm.

 

Bản vương chỉ hận không thể đem vương phi hòa tan vào má/u vào thị/t, khảm vào xươn/g của mình .

 

Vương phi dịu dàng mềm mại đến thế, không yêu sao được chứ?

 

Chỉ là, vương phi cứ luôn muốn bản vương nạp thiếp .

 

Bản vương thật sự rất thắc mắc: Vì sao phải nạp thiếp ?

 

Trong lòng bản vương chỉ có vương phi, bản vương chỉ cần vương phi là đủ.

 

Sư phụ thu nhận một đám trẻ bị bỏ rơi, nói rằng chúng là người được Phật chọn.

 

Bản vương hỏi tại sao .

 

Sư phụ bảo rằng trong mắt người đời, chúng là ngôi sao chổi, vừa ra đời đã khắc c.h.ế/t người sinh ra mình .

 

Rồi ông không ngừng lẩm bẩm: “Nữ t.ử sinh nở đúng là chẳng dễ dàng gì.”

 

Hồi nhỏ bản vương không hiểu.

 

Nghe quá nhiều, bản vương mới bắt đầu sợ.

 

Thế nên bản vương tuyệt đối không để vương phi phải chịu cái nỗi khổ này .

 

Bản vương ngày ngày uống t.h.u.ố.c, chỉ sợ vương phi mang tha/i.

 

Cả đám người hối thúc bản vương có con.

 

Nhưng bản vương, một là không muốn vương phi chịu khổ, hai là không muốn chia bớt tình yêu nàng dành cho ta .

 

Muốn nói bản vương ích kỷ cũng được , cố chấp cũng được .

 

Dù sao , vương phi chỉ được yêu mình bản vương mà thôi.

 

Mẫu hậu khóc lóc kêu gào, nói rằng không con không cái là tội lớn nhất.

 

Bản vương uống t.h.u.ố.c nhiều năm, sớm đã hết duyên với con cái.

 

Thái y bị bản vương bịt miệng, lão nói với mẫu hậu rằng đây là bẩm sinh.

 

Mẫu hậu siết c.h.ặ.t tràng hạt trong tay, vừa tụng kinh vừa hối hận vì năm đó đã đưa bản vương đến chùa, khiến bản vương tuyệt đường con cái.

 

Từ khi phát hiện chỉ cần khóc , vương phi sẽ mềm lòng, ngày nào bản vương cũng thoa nước gừng vào ống tay áo.

 

Chỉ cần khẽ dụi mắt, nước mắt sẽ chảy ra .

 

Hiệu nghiệm trăm lần như một.

 

Thế nhưng khi vương phi vừa nôn ra má/u, vừa nói kiếp sau không muốn gặp lại bản vương.

 

Rõ ràng bản vương không dụi mắt, cớ sao nước mắt lại rơi đến mức không nhìn rõ vương phi?

 

Bản vương lăng trì xử t/ử kẻ hạ độ/c g.i.ế/t vương phi, rồi vào chùa sám hối.

 

Tất cả đều là lỗi của bản vương.

 

Sư thúc - Người xưa nay không để bản thân bị ràng buộc bởi bất cứ quy tắc nào đưa tay ra gõ đầu bản vương.

 

“Đồ si tình, đi theo ta .”

 

“Hồng nhan bạc mệnh gặp kẻ thọ dài, định mệnh an bài khó tránh khỏi tai kiếp.”

 

“Thấy con si tình như vậy , bần tăng sẽ dốc toàn bộ tu vi giúp con toại nguyện. Nhưng đổi lại , con sẽ mất đi ba mươi năm tuổi thọ để cứu những người cần cứu. Con có nguyện ý hay không ?”

 

“Nguyện ý. Nhưng con chỉ muốn nàng nhớ những điều hạnh phúc, quên hết những điều đau thương.”

 

Tâm trí bản vương hỗn loạn, điê/n cuồng mà gật đầu.

 

Một luồng nhiệt nóng bừng truyền thẳng vào tâm trí, bản vương chợt trở về yến tiệc ngày xuân năm ấy .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vuong-gia-cua-ta-tinh-thong-tra-nghe/chuong-8

 

Chính vào hôm nay, bản vương sẽ tìm cớ xin phụ hoàng ban hôn, lần này trở lại , bản vương cũng sẽ làm như thế.

 

Nhưng mà.

 

Vương phi đâu rồi ? Vì sao người đọc thơ lại là kẻ đã hại c.h.ế/t nàng?

 

Lẽ nào nàng cũng có ký ức tiền kiếp?

 

Hỏng rồi , vương phi định bỏ chạy. Đuổi theo!

 

Muốn trốn thoát khỏi bản vương sao ? Nằm mơ đi !

 

 Phiên Ngoại 2:

 

Sau khi thành thân , Hoài Ngọc đưa ta chu du khắp bốn phương tám hướng.

 

Núi sông hùng vĩ, non xanh nước biếc đều thưởng ngoạn trọn vẹn.

 

Hai năm sau , ta sinh một bé con giống ta .

 

Tuyên Vương yêu thích tới không rời tay, ngày nào cũng ôm trong lòng, bảo buông cũng không chịu buông.

 

Lớn hơn một chút, Hoài An tuy giống ta , nhưng tính tình thì lại hoàn toàn giống phụ thân nó.

 

Hở chút là làm nũng, khóc lóc.

 

Tuyên Vương vốn có trái tim của một người cha hiền, nhưng sau khi Hoài An năm tuổi, trái tim đó đã bị mài sạch.

 

Hắn chịu không chịu nổi nhóc con cứ tranh giành tình cảm với mình .

 

Hoài An bước đôi chân ngắn ngủi, ra sức nhào vào lòng ta .

 

Tuyên Vương không nói một lời, bất chợt nhấc bổng nó lên, ném thẳng vào người Thanh Tùng.

 

Hồng Diệp và Thanh Tùng vừa mới thành thân năm ngoái.

 

Nàng vừa mới m.a.n.g t.h.a.i không lâu, thế nên giờ đây Thanh Tùng tràn ngập tình cha, Tuyên Vương bảo hắn thử trải nghiệm trước , xem làm cha là như thế nào.

 

Hoài An được ba nha hoàn nuôi lớn, không có ta thì còn Hồng Diệp cô cô và những người khác, nó chạy đến nhà nàng một cách vô cùng vui vẻ.

 

Nhưng đứa nhỏ bám người như Hoài An cứ bám riết lấy Hồng Diệp không buông.

 

Thanh Tùng vừa chớm có chút tình cha cũng bị nó vắt kiệt.

 

Thanh Tùng cười hì hì, dỗ Hoài An đến nhà Thanh Liễu.

 

Hoài An sợ kim châm của Thanh Liễu, không dám lại gần.

 

Lục La qua thăm Thanh Liễu, tiện tay dụ Hoài An về nhà nàng.

 

Nhà nàng có hai bé con chưa đầy tuổi, đều thuộc dạng nghịch ngợm không thôi.

 

Mà Hoài An vốn cũng chẳng phải dạng làm ca ca tốt .

 

Thấy hai đứa nhóc khóc , nó còn khóc lớn hơn cả chúng.

 

Lục La phải dỗ đứa này , lại dỗ đứa kia .

 

Vất vả lắm mới dỗ yên, Hoài An lại giật tóc đứa này , véo má đứa kia , hai đứa nhóc lại gào khóc .

 

Lục La đành đưa Hoài An về.

 

Hoài An ôm lấy chân ta , không chịu buông ra .

 

Đôi mắt to tròn của nó chớp chớp:

 

“Mẫu thân à , Hoài An muốn ngủ với mẫu thân !”

 

Tuyên Vương vừa tắm xong, đang chuẩn bị làm bánh, nghe vậy liền gào to:

 

“Không được , có nó thì không có ta !”

 

Ta chán không thèm giải quyết, ném vấn đề lại cho Tuyên Vương.

 

“Dỗ Hoài An ngủ xong mới được lên giường.”

 

Tuyên Vương đành lòng chấp nhận đi dỗ Hoài An.

 

Kết quả, Hoài An lại dỗ ngược lại khiến hắn ngủ mất.

 

Củ cải Hoài An cởi sạch lớp đồ phía ngoài, sau đó nhảy phốc lên giường.

 

“Mẫu thân , ôm con cái nào!”

 

Đúng là hồ ly già cũng có ngày bị qua mặt, lớp sau còn tốt hơn lớp trước .

 

Hoài Ngọc à , trà của chàng cần pha lại rồi .

(Hết)

Vậy là chương 8 của VƯƠNG GIA CỦA TA TINH THÔNG TRÀ NGHỆ vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE, Đoản Văn, Hào Môn Thế Gia, Ngọt, Truy Thê, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo