Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tại Nha Hành, bà mối thấy Ấu Thanh ăn mặc khá giả nên định nâng giá thuê nhà. Nhưng nàng từng có kinh nghiệm tự thuê nhà ở thời hiện đại, nhanh ch.óng nhìn thấu ý đồ và khéo léo chứng minh mình không phải người dễ bị lừa. Bà mối đành nghiêm túc dẫn nàng đi xem nhiều căn nhà. Vì sống một mình , Ấu Thanh đặc biệt quan tâm đến an ninh, muốn tìm nơi gần khu dân cư có nhiều người đọc sách.
Sau nhiều căn không phù hợp, bà mối giới thiệu một tiểu viện có vị trí đẹp , bốn gian phòng, gần phố chợ, y quán và học viện, nhưng nổi tiếng là “ không sạch sẽ”. Một thư sinh từng c.h.ế.t tại đây trong trạng thái hoảng loạn, luôn miệng nhắc tới hồ ly tinh. Những người thuê sau cũng liên tục nghe tiếng động lạ ban đêm rồi nhanh ch.óng chuyển đi . Hệ Thống lại nhắc Ấu Thanh phải “tin vào khoa học”, khiến nàng càng tò mò muốn xem.
Ấu Thanh rất hài lòng với căn nhà. Vì mang tiếng ma ám, giá thuê chỉ một lượng năm tiền mỗi tháng, thấp hơn nhiều so với điều kiện thực tế. Nàng lập tức ký hợp đồng, thuê người dọn dẹp rồi mua sắm đồ dùng cần thiết, chính thức bắt đầu cuộc sống mới tại Vân Nam.
Trong khi nàng vui vẻ xây dựng cuộc đời tự do, T.ử Cấm Thành lại chẳng hề yên ổn . Các phi tần vốn tưởng sau cái c.h.ế.t của Thư Phi, Khang Hi sẽ quay lại cảnh mưa móc ban đều. Nhưng ngài trở về từ Mông Cổ mà ngay cả t.h.i t.h.ể Ấu Thanh cũng không được nhìn thấy, trong lòng vô cùng uất nghẹn. Nội Vụ Phủ bị chỉnh đốn thêm một lần , thậm chí hai phi tần phẩm cấp thấp chỉ vì buông lời châm chọc về người đã mất cũng bị Khang Hi trực tiếp giáng thành thứ dân.
Sau khi Ấu Thanh “qua đời”, Khang Hi không hề khôi phục việc sủng hạnh hậu cung như mọi người tưởng. Ngài chưa từng triệu hạnh thêm bất kỳ phi tần nào, còn giữ nguyên Vĩnh Thọ Cung và cho những nô tài từng hầu hạ Ấu Thanh hưởng đãi ngộ cao. Tang Châu, Thừa Ảnh cùng mọi người vẫn đau buồn. Khi thu dọn di vật, Tang Châu phát hiện số bạc Ấu Thanh bí mật cất giữ đã biến mất. Vì chỉ hai người biết chỗ giấu bạc, nàng bắt đầu nghi ngờ chủ t.ử chưa c.h.ế.t. Nhớ tới những chuyện thần kỳ trước kia , Tang Châu càng tin “tiên nữ” như Ấu Thanh không thể dễ dàng c.h.ế.t vì trúng độc.
Ở Vân Nam, Ấu Thanh đã chuyển vào căn nhà mới. Nhờ nông trường Hệ Thống và số bạc tích lũy khoảng năm vạn lượng, nàng trang bị nhiều vật dụng tiện lợi như bồn cầu tự động, máy rửa bát, máy nấu ăn và đèn năng lượng mặt trời. Cuộc sống một mình tuy không xa hoa bằng Vĩnh Thọ Cung nhưng tự do, riêng tư hơn rất nhiều.
Đêm đầu tiên, Ấu Thanh bất ngờ nghe tiếng phụ nữ khóc trong căn nhà được đồn là ma ám. Hệ Thống vẫn khăng khăng đây là “hiện tượng khoa học” và phát hiện bên dưới phòng ngủ có mật thất. Theo chỉ dẫn, nàng tìm thấy cửa bí mật ngay dưới giường rồi run rẩy đi xuống.
Bên dưới có hai gian phòng rộng hơn bốn mươi mét vuông. Một gian bố trí nhiều vật kỳ lạ, chính là nguồn tạo ra âm thanh; gian còn lại là thư phòng phủ đầy bụi, chứa khá nhiều sách cũ. Ấu Thanh nhận ra bí mật về căn nhà “ma ám” dường như không đơn giản như lời đồn.
Sau khi Hệ Thống xử lý cơ quan tạo tiếng động trong mật thất, căn nhà lập tức yên tĩnh. Ấu Thanh ngủ ngon đến tận mười giờ sáng. Ăn uống xong, nàng quyết định xuống mật thất kiểm tra kỹ hơn. Trong thư phòng bí mật, ngoài Tứ Thư Ngũ Kinh và những sách dành cho người khoa cử, nàng tìm được một bức thư do nữ nhân để lại , qua đó biết được chân tướng vụ “ma ám”.
Người từng c.h.ế.t trong căn nhà là Ngụy Văn Đức, một Tú Tài xuất thân nghèo khó. Hắn cưới con gái Quách Nhạc, được nhạc phụ tặng căn nhà làm của hồi môn. Ban đầu vợ chồng hòa thuận, nhưng người nhà họ Ngụy liên tục vòi tiền Quách tiểu thư. Ngụy Văn Đức chẳng những không bảo vệ vợ mà còn trách nàng coi thường gia đình mình . Sau khi Quách Nhạc gặp chuyện, nhà họ Ngụy càng lộ rõ lòng tham, thậm chí muốn nạp thiếp cho hắn .
Khi Ngụy Văn Đức thú nhận đã quan hệ với muội muội của đồng học và muốn đưa nàng ta về làm thiếp , Quách tiểu thư hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng cùng hộ vệ trung thành dùng mật thất và cơ quan trong nhà tạo tiếng động ma quái, khiến hắn ngày càng hoảng loạn. Sau nửa tháng bị dọa, Ngụy Văn Đức c.h.ế.t trong trạng thái tinh thần suy kiệt. Quách tiểu thư đã tung tin trước về chuyện hắn gặp “hồ ly tinh”, nên cái c.h.ế.t không gây nghi ngờ. Sau đó nàng bán nhà rồi cùng hộ vệ rời đi .
Hiểu rõ chân tướng, Ấu Thanh cất bức thư cùng số sách vào nông trường. Vừa rời mật thất, nàng gặp vị đại nương hàng xóm từng tốt bụng cảnh báo về căn nhà. Thấy nàng bình an sau một đêm, bà vô cùng ngạc nhiên và vui mừng.
Khi Tôn đại nương hỏi về đêm đầu tiên trong căn nhà “ma ám”, Ấu Thanh nói mình ngủ rất ngon, rồi thuận miệng bịa rằng từ nhỏ đã được người trong chùa nhận xét có phúc khí, ma quỷ không thể đến gần. Tin nàng ở căn nhà đáng sợ mà vẫn bình an, Tôn đại nương lập tức tin tưởng, còn nhiệt tình bảo nếu có khó khăn cứ sang tìm mình .
Ấu Thanh bắt đầu tự tay cải tạo nơi ở. Nàng dùng vật liệu từ Hệ Thống trang trí phòng, mua đá lát sân, gieo loại cỏ thấp
vào
các khe để chống đọng nước, đồng thời dành một
khoảng
đất
làm
vườn hoa. Sau ba ngày vất vả, tiểu viện dần trở nên thanh nhã, khiến nàng
có
cảm giác thành tựu và thoải mái
chưa
từng
có
trong cung.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-den-thanh-trieu-ta-lam-sung-phi/chuong-11
Nhờ Tôn đại nương nhiệt tình kể chuyện, hàng xóm nhanh ch.óng biết tới “U công t.ử” có phúc khí khiến ma quỷ tránh xa. Ấu Thanh nhờ vậy dễ dàng hòa nhập với khu phố. Nàng cũng biết gia đình Tôn đại nương có bốn người . Chồng bà là Dương đại thúc, một thợ mộc giỏi nghề; con trai mười tám tuổi đã đỗ Tú Tài, còn con gái mới mười hai tuổi. Gia đình không giàu nhưng sống ổn định, t.ử tế.
Một hôm Tôn đại nương mang rau nhà trồng sang biếu. Ấu Thanh không thiếu thực phẩm nhưng vẫn nhận tấm lòng. Để đáp lễ, nàng hầm một nồi canh gà thơm ngon bằng nguyên liệu và gia vị từ nông trường. Vì một mình ăn không hết, nàng mang hơn nửa nồi sang nhà hàng xóm. Với gia đình phải tiết kiệm tiền nuôi con ăn học, món canh gà này vừa quý vừa khiến Tôn đại nương cảm nhận rõ thiện ý của vị hàng xóm trẻ tuổi.
Tôn đại nương ngại nhận nồi canh gà vì mình chỉ tặng Ấu Thanh chút rau xanh. Để bà yên tâm, Ấu Thanh bịa rằng bản thân mắc chứng suy nhược từ nhỏ, không thể ăn quá nhiều thịt cá, nếu không canh cũng chỉ lãng phí. Nhìn “U công t.ử” thấp bé, thanh tú hơn nam nhân bình thường, Tôn đại nương cuối cùng tin tưởng và nhận canh, đồng thời càng thương nàng sống một mình nơi đất khách.
Sau bữa ăn, Tôn đại nương mang thố đã rửa sạch trả lại , hết lời khen tay nghề của Ấu Thanh. Nàng chỉ nói gia đình có công thức gia truyền nên món ăn mới ngon. Sau gần mười ngày, toàn bộ tiểu viện cuối cùng được bố trí hoàn chỉnh, trở thành một nơi ở ấm cúng, thoải mái đúng ý nàng.
Không muốn tiếp tục quanh quẩn trong nhà như khi ở hậu cung, Ấu Thanh quyết định tận hưởng tự do bằng cách đi ngắm cảnh Vân Nam. Nàng mua xe ngựa, tự học đ.á.n.h xe, trả trước một năm tiền thuê nhà rồi chuẩn bị hành lý lên đường. Điểm đến đầu tiên nàng lựa chọn là Mai Lý Tuyết Sơn, nơi nổi tiếng với núi tuyết hùng vĩ và nhiều d.ư.ợ.c liệu quý. Có Hệ Thống bảo vệ nên nàng không quá lo ngại thú dữ hay nguy hiểm trên đường.
Ấu Thanh thong thả đi suốt năm sáu ngày, vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh. Đến chân núi, nàng cất xe ngựa vào nông trường rồi nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau bước ra , cảnh núi tuyết nguyên sơ, hùng vĩ trước mắt khiến nàng hoàn toàn choáng ngợp. Lần đầu tiên kể từ khi xuyên không , nàng thực sự cảm nhận mình đang sống cuộc đời mà bản thân từng mong muốn : tự do đi đến những nơi mình thích.
Đứng trước Mai Lý Tuyết Sơn hùng vĩ, Ấu Thanh tràn đầy sức sống, lập tức bắt đầu hành trình khám phá núi rừng. Đây cũng là lần đầu Hệ Thống thấy nàng vui vẻ và hào hứng đến vậy . Con đường không có dấu chân người vô cùng gập ghềnh, nhưng nàng không vội, mệt thì nghỉ, đói thì ăn, vừa đi vừa tận hưởng thiên nhiên nguyên sơ. Với nàng, cảnh vật tồn tại qua hàng trăm năm chính là thứ hiếm hoi kết nối thế giới hiện tại với thời đại nàng từng sống.
Lavie
Trên đường, Ấu Thanh gặp rất nhiều nấm lạ. Suýt hái nhầm một loại nấm cực độc, nàng được Hệ Thống kịp thời ngăn cản. Tuy độc c.h.ế.t người , loại nấm này lại có tác dụng xua côn trùng rất mạnh. Nàng thử nấu nước nấm làm t.h.u.ố.c đuổi muỗi, kết quả quanh nồi xuất hiện cả lớp muỗi c.h.ế.t khiến nàng nổi da gà, quyết định không muốn dùng thêm lần nữa.
Đi tiếp, nàng bất ngờ vấp phải một cây linh chi khá lớn. Tưởng mình tìm được linh chi trăm năm, Ấu Thanh phấn khích hỏi Hệ Thống, nào ngờ nó chỉ khoảng hai mươi năm tuổi và gần như không có giá trị d.ư.ợ.c liệu. Nàng lập tức thất vọng, cảm thấy người xuyên không khác dễ dàng gặp thiên tài địa bảo, còn mình lại vấp trúng “cục gỗ mục”.
Nhưng chưa đi được bao xa, Hệ Thống lại phát hiện một cây nhân sâm. Ấu Thanh cẩn thận đào hơn một giờ mới lấy được nguyên vẹn. Kết quả kiểm tra khiến nàng lập tức vui trở lại : cây nhân sâm đã khoảng năm trăm năm tuổi, thuộc hàng d.ư.ợ.c liệu cực kỳ quý hiếm, nếu ở hiện đại thậm chí đủ tư cách xuất hiện tại những cuộc đấu giá lớn. Sau cú hụt với linh chi, vận may cuối cùng cũng thật sự tìm đến nàng.
Hệ Thống đề nghị thu hồi cây nhân sâm năm trăm năm với giá hai vạn vàng, nhưng hiện tại Ấu Thanh đã không còn thiếu tiền trong nông trường nên quyết định giữ lại . Sau khi chế biến nhân sâm theo hướng dẫn, nàng còn gieo một ít hạt giống tại chỗ rồi tiếp tục hành trình. Từ đó vận may dường như tốt lên, càng tiến sâu vào Mai Lý Tuyết Sơn, nàng càng tìm thấy nhiều d.ư.ợ.c liệu quý hiếm. Những cây có phẩm chất tốt đều được thu vào kho bảo quản của nông trường.
Ngoài d.ư.ợ.c liệu, nơi đây còn có vô số hoa cỏ quý hiếm. Hệ Thống đề nghị hái hoa đỗ quyên đổi vàng nhưng Ấu Thanh từ chối, muốn để chúng tiếp tục sinh trưởng tự nhiên. Nhờ sự bảo vệ của Hệ Thống, nàng cũng bình an trước những động vật hoang dã trong rừng. Sau nửa tháng khám phá, nàng leo tới một đỉnh núi phủ tuyết, tận mắt ngắm bình minh rực rỡ. Khoảnh khắc ấy khiến những vất vả trước đó đều trở nên đáng giá. Ấu Thanh lần đầu chân thành cảm ơn Hệ Thống vì đã cho mình cơ hội tiếp tục sống và nhìn thấy thế giới rộng lớn này .
Đến tháng mười, nàng xuống núi, ghé qua Phủ Lệ Giang rồi định đi Đại Lý. Trên đường, nàng tình cờ đi cùng hướng với đoàn xe của hai nữ quyến nhà giàu. Khi cả hai bên dừng nghỉ, một nhóm thổ phỉ bất ngờ xuất hiện. Ấu Thanh chuẩn bị nhờ Hệ Thống đối phó, nhưng kỳ lạ là chúng hoàn toàn bỏ qua nàng, trực tiếp bao vây đoàn xe. Mục tiêu của chúng rõ ràng là Trình phu nhân và Trình nhị tiểu thư, cho thấy đây không phải một vụ cướp tiền thông thường.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.