Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lời hứa giao công thức phân bón sau ba năm khiến Thẩm Giai Ngạn vô cùng bất ngờ. Hai bên nhanh ch.óng thống nhất hợp tác. Với Ấu Thanh, đây không chỉ là chuyện kinh doanh mà còn nhằm tạo một chỗ dựa chính thức. Nàng hiểu thương nhân muốn phát triển lớn không thể hoàn toàn tách khỏi quan phủ; nếu quan thương hợp tác đúng đắn, bách tính có thêm việc làm , thương nhân có lợi nhuận, địa phương phát triển và quan viên cũng có thành tích.
Ấu Thanh mua đất gần núi Hắc Phong, xây xưởng phân bón và sử dụng người do mình mua về để giữ bí mật công thức. Sau đó nàng trở lại thôn Đào Hoa, thông báo kế hoạch để ngôi làng chính thức xuất hiện trước thế gian. Nhờ Thẩm Giai Ngạn phối hợp, nàng mua toàn bộ vùng núi và đất hoang xung quanh, rồi dàn dựng việc “vô tình” phát hiện con đường bí mật dẫn vào thôn.
Để che giấu quá khứ thổ phỉ của dân làng, Ấu Thanh sử dụng Hệ Thống tác động tiềm thức, khiến họ vẫn nhớ chuyện cũ nhưng không thể nói ra . Sau quá trình điều tra và hoàn thiện hộ tịch, thôn Đào Hoa cuối cùng có thân phận hợp pháp.
Tin về một nơi giống hệt “Đào Hoa Nguyên Ký” nhanh ch.óng lan truyền, thu hút vô số người đọc sách tò mò. Nhìn thấy cơ hội kinh doanh, Ấu Thanh bỏ hàng vạn lượng và huy động hơn một nghìn người tu sửa toàn bộ thôn thành một “thế ngoại đào nguyên” với nhà cửa, hoa cỏ, ruộng bậc thang và vườn cây ăn quả.
Khi mở cửa, thôn Đào Hoa lập tức đông khách. Ấu Thanh giới hạn số người vào mỗi ngày, khiến những người không vào được chuyển sang Ngô Đồng Hoa Uyển gần đó. Nhờ vậy , cả hai địa điểm cùng phát triển, doanh thu Hoa Uyển lại tăng mạnh.
Xưởng phân bón chính thức hoạt động và nhanh ch.óng được nông dân tin tưởng nhờ hiệu quả đã chứng minh trên những cánh đồng hoa. Giá bán không cao, lại có quan phủ bảo chứng nên lượng tiêu thụ rất lớn. Dù Ấu Thanh chỉ giữ ba phần lợi nhuận, khoản thu vẫn vô cùng đáng kể.
Khi Ngô Đồng Hoa Uyển và thôn Đào Hoa dần đi vào ổn định, Vân gia — phú hộ giàu nhất huyện Tam Bạc — bắt đầu nhắm tới cơ nghiệp của nàng. Vân lão gia không đích thân tới mà sai quản gia ngang ngược ép “U Thanh” đến gặp. Mục đích là muốn mua những mảnh đất trồng hoa đã thuộc về Ấu Thanh. Hiểu rõ đối phương muốn cướp con gà đẻ trứng vàng của mình , nàng thẳng thừng từ chối. Quản gia trước khi bỏ đi còn đe dọa nàng sẽ phải trả giá.
Ấu Thanh lập tức cho Đại Chưởng Quỹ điều tra. Nàng biết Vân gia kinh doanh vải vóc, trang sức, son phấn, đồ cổ, bánh ngọt và còn bị nghi cho vay nặng lãi. Họ thường bán hàng kém chất lượng với giá cao, đồng thời dùng quyền thế chèn ép đối thủ, khiến nhiều cửa hàng phải đóng cửa.
Chỗ dựa của Vân gia chính là cữu cữu Vân phu nhân, Tri Châu Phủ An Ninh. Nhờ quan hệ này , họ hoành hành nhiều năm mà không ai dám động tới.
Nhận ra Vân gia sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, Ấu Thanh tăng cường đề phòng tại Ngô Đồng Hoa Uyển rồi trực tiếp tới Thẩm phủ. Khi nàng nhắc tới Vân gia, phản ứng của Thẩm Giai Ngạn lập tức cho thấy ông biết rất rõ đối phương. Trong mắt vị Tri Huyện này , Vân gia chẳng khác nào một ác bá khó trị của huyện Tam Bạc.
Thẩm Giai Ngạn thừa nhận ông từ lâu đã muốn xử lý Vân gia. Họ cố tình nâng giá hàng hóa, chèn ép thương nhân khác, khiến cuộc sống bách tính khó khăn. Tuy nhiên, chỗ dựa phía sau Vân gia là cấp trên trực tiếp của ông. Thẩm Giai Ngạn còn thê t.ử, con cái và người thân nên không thể bất chấp hậu quả đối đầu, chỉ có thể cố gắng hạn chế Vân gia làm quá mức.
Lavie
Ấu Thanh hiểu nỗi khó xử ấy nhưng cho rằng muốn đ.á.n.h sập Vân gia chỉ cần c.h.ặ.t đứt chỗ dựa của họ. Nàng hỏi Thẩm Giai Ngạn có muốn lập công hay không và tuyên bố mình có cách xử lý Tri Châu. Thẩm Giai Ngạn quyết định đặt cược, đồng ý phối hợp. Tuy nhiên, Ấu Thanh chỉ yêu cầu ông thu thập chứng cứ phạm tội của Vân gia, những việc còn lại nàng tự giải quyết.
Sau đó nàng bí mật tới Phủ An Ninh điều tra Tri Châu Đàm Thụy Hiền. Điều kỳ lạ là danh tiếng của Đàm Thụy Hiền khá tốt , phủ đệ cũng không xa hoa, cách xử lý công vụ nghiêm túc, hoàn toàn không giống một tham quan. Ấu Thanh nghi ngờ có thể Vân gia chỉ mượn danh Đàm gia nên dùng Hệ Thống lẻn vào phủ điều tra.
Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi Đàm Thụy Hiền nói chuyện với con trai Đàm Chí Hồng về hôn sự với Vương đại tiểu thư. Cách hai cha con bàn về cô gái giàu có nhưng ốm yếu lạnh lùng như đang đ.á.n.h giá một món hàng khiến Ấu Thanh cảnh giác.
Nàng tiếp tục theo dõi Đàm Chí Hồng và phát hiện thuộc hạ đã tìm ba người trẻ cho hắn , trong đó hai người không tự nguyện. Phát hiện này khiến Ấu Thanh nhận ra vẻ thanh liêm bên ngoài của Đàm gia rất có thể chỉ là lớp ngụy trang.
Ấu Thanh dùng thiết bị theo dõi Đàm Chí Hồng và phát hiện người được đưa tới hầu hạ hắn tên Bình Tỏa, mới mười ba tuổi theo tuổi mụ. Dù cậu bé được cho là tự nguyện, Ấu Thanh vẫn không thể chấp nhận việc một đứa trẻ bị lợi dụng. Nàng lập tức nhờ Hệ Thống tìm cách ngăn cản mà không lấy mạng Đàm Chí Hồng.
Ấu Thanh mua t.h.u.ố.c từ Hệ Thống khiến Đàm Chí Hồng tạm thời mất khả năng hành sự. Không ngờ vì tức giận và sợ chuyện truyền ra ngoài, hắn lập tức ra lệnh thuộc hạ đem Bình Tỏa đi “xử lý sạch sẽ”.
Ấu Thanh bám theo. Hai tên tay chân đưa Bình Tỏa đến nơi hoang vắng, không những định g.i.ế.c người diệt khẩu mà còn nảy sinh ý đồ xấu với cậu bé. Không chịu nổi, Ấu Thanh nhờ Hệ Thống thôi miên và tạo ảo giác ma quỷ. Hai tên nghe tiếng khóc , tiếng cười kỳ quái, hoảng sợ bỏ chạy, để Bình Tỏa lại .
Ấu Thanh đưa
cậu
bé tới nơi an
toàn
. Nàng đoán Bình Tỏa chấp nhận đến Đàm phủ
rất
có
thể vì gia cảnh nghèo khó cần tiền, càng cảm thấy thương xót cho
số
phận những
người
yếu thế trong thời đại
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-den-thanh-trieu-ta-lam-sung-phi/chuong-14
Nàng để
lại
bạc và thức ăn, chờ Hệ Thống đ.á.n.h thức Bình Tỏa
rồi
âm thầm quan sát đến khi
cậu
rời
đi
an
toàn
.
Trở về khách điếm, Ấu Thanh càng tin Đàm gia có vấn đề. Ngày hôm sau nàng quyết định tiếp tục lẻn vào điều tra. Hệ Thống cũng nhắc rằng năng lực của nó bị giới hạn bởi quy tắc: ký chủ không thể tùy tiện dùng nó cướp bóc hay làm ác, nhưng khi tự vệ hoặc trừng trị kẻ xấu , Hệ Thống có thể hỗ trợ.
Ấu Thanh lần nữa lẻn vào Đàm phủ khi Đàm Thụy Hiền ra ngoài xử lý công vụ. Thư phòng của hắn bề ngoài vô cùng giản dị, không hề có đồ vật quý giá hay dấu hiệu bất thường. Sau khi tự tìm kiếm không có kết quả, nàng nhờ Hệ Thống hỗ trợ và phát hiện cơ quan dưới bàn, mở ra một mật thất bí mật phía sau giá sách.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ thanh liêm bên ngoài, mật thất chứa đầy cổ vật, thư họa quý giá, vàng và hàng chục rương châu báu. Hệ Thống ước tính số tài sản này trị giá khoảng ba đến bốn triệu lượng bạc. Quan trọng hơn, trong ngăn bí mật còn có nhiều cuốn sổ ghi chép, rất có thể chính là chứng cứ phạm tội của Đàm Thụy Hiền.
Ấu Thanh lập tức thu sổ sách vào nông trại. Nhìn số của cải bất chính trước mắt, nàng tiện tay thu sạch toàn bộ. Chưa dừng lại , nàng còn tới kho của Đàm phu nhân và những kho khác trong phủ, phát hiện tài sản nhiều đến kinh người . Điều này chứng minh Đàm phu nhân cũng biết rõ những việc trượng phu làm , vì vậy nàng không khách sáo, lấy đi gần như tất cả những gì có thể.
Không lâu sau khi Ấu Thanh rời đi , Đàm phủ náo loạn vì các kho lần lượt bị phát hiện trống rỗng. Đàm phu nhân kinh hãi, lập tức cho người điều tra. Hai di nương cũng khóc lóc chạy tới báo kho riêng của họ bị vét sạch. Đặc biệt, kho của Ninh di nương sáng hôm đó vẫn còn nguyên, chứng tỏ “kẻ trộm” đã hành động giữa ban ngày mà không một ai phát hiện.
Biết kho của Ninh di nương mới bị trộm trong buổi sáng, Đàm phu nhân tin rằng số tài sản khổng lồ chắc chắn vẫn còn giấu đâu đó trong phủ. Bà lập tức ra lệnh lục soát toàn bộ Đàm gia. Nhưng càng kiểm tra, mọi người càng phát hiện thêm nhiều kho khác cũng bị vét sạch, khiến cả phủ hoàn toàn hỗn loạn.
Đàm Thụy Hiền trở về, ban đầu vẫn bình tĩnh vì cho rằng đồ chưa thể bị chuyển ra ngoài. Nhưng khi vào mật thất riêng, hắn c.h.ế.t lặng khi thấy tất cả tài sản biến mất. Đáng sợ hơn, tám cuốn sổ ghi chép bí mật cũng không còn. Đây mới là thứ có thể khiến cả Đàm gia mất mạng. Hắn lập tức phong tỏa phủ, điên cuồng tìm kiếm nhưng hoàn toàn vô ích.
Trong khi Đàm gia náo loạn, Ấu Thanh ung dung kiểm kê chiến lợi phẩm. Tám cuốn sổ ghi lại khoảng mười năm tham ô của Đàm Thụy Hiền: nhận bao nhiêu tiền, nhận từ ai, giúp người nào làm việc gì và đã biếu xén những quan viên cấp trên nào. Đối chiếu với tài vật thu được , nàng xác nhận chứng cứ hoàn toàn đáng tin.
Từ sổ sách, Ấu Thanh phát hiện mạng lưới tham nhũng không chỉ dừng ở Đàm Thụy Hiền mà còn kéo tới Phủ Vân Nam. Ba nhân vật trọng điểm gồm Khiêm Sự Cao Trạch Hồng, Hữu Tham Nghị Thái Vinh Xuân và Tả Tham Chính Cao Văn Thịnh.
Ấu Thanh tới Phủ Vân Nam, mất năm ngày bí mật điều tra nhiều phủ quan viên. Kết quả khiến nàng kinh ngạc: gần như chẳng ai hoàn toàn sạch sẽ, thậm chí manh mối còn kéo tới kinh thành. Nhận thấy quan trường chia thành hai phe đối địch, nàng quyết định sao chép chứng cứ, giữ bản gốc và âm thầm phân phát bản sao để các phe tự đấu lẫn nhau .
Sau khi điều tra mạng lưới quan trường Vân Nam, Ấu Thanh xác định Tuần Phủ, Cao Văn Thịnh, Cao Trạch Hồng, Thái Vinh Xuân, Đàm Thụy Hiền cùng nhiều quan viên nhỏ thuộc một phe. Nàng chia nhỏ chứng cứ rồi bí mật gửi cho phe đối địch, đặc biệt là Hữu Tham Chính — người có mối thù sâu sắc với Tuần Phủ vì con gái từng bị con trai Tuần Phủ bắt cóc.
Chứng cứ vừa xuất hiện, cuộc đấu đá lập tức bùng nổ. Từ Tuần Phủ đến hàng loạt quan viên lần lượt bị đình chỉ chức vụ. Khi hai phe nhận ra tiếp tục tranh đấu chỉ dẫn đến lưỡng bại câu thương thì đã quá muộn. Tin tức và chứng cứ được đưa thẳng về kinh thành.
Khang Hi nhanh ch.óng can thiệp. Ngài kinh ngạc khi phát hiện mức độ tham nhũng tại Vân Nam quá nghiêm trọng: riêng một Tri Châu đã tham ô hàng triệu lượng, tổng số tiền liên quan trên sổ sách lên tới hàng chục triệu lượng. Cuối cùng, Khang Hi quyết định “bắt lớn bỏ nhỏ”: kẻ phạm nhẹ bị giáng chức, kẻ phạm nặng bị cách chức, điều tra và tịch biên gia sản. Đồng thời, ngài nghi ngờ có người cố tình đứng sau khiến hai phe tự đấu nên bí mật ra lệnh tiếp tục truy tìm.
Ấu Thanh — “ người tốt ” mà Khang Hi đang tìm — trở lại Phủ An Ninh và thấy Đàm gia đã bị xét nhà. Sau đó nàng quay về huyện Tam Bạc, báo cho Thẩm Giai Ngạn rằng Đàm Thụy Hiền đã mất chức, chỗ dựa của Vân gia hoàn toàn sụp đổ.
Thẩm Giai Ngạn lập tức chuẩn bị xử lý Vân gia. Sau nhiều tháng bôn ba điều tra, Ấu Thanh cuối cùng có thể thả lỏng. Nhưng khi đang dạo phố, nàng lại va phải một đôi nam nữ Vân gia. Thuộc hạ của họ chẳng những đổi trắng thay đen mà còn bắt nàng quỳ xuống xin lỗi . Đúng lúc Ấu Thanh định phản kích, Vân tiểu thư bất ngờ ngăn thuộc hạ lại và nhìn nàng chằm chằm.
Vân tiểu thư Vân Bảo Đồng vừa nhìn thấy Ấu Thanh trong nam trang đã lập tức để mắt tới dung mạo và khí chất của nàng. Trước mặt mọi người , ả ngang nhiên tuyên bố muốn bắt “U công t.ử” về làm phu quân. Thậm chí khi Ấu Thanh nhắc mình là bằng hữu của Thẩm Tri Huyện, Vân Bảo Đồng vẫn khinh thường, tuyên bố chỉ cần mình muốn thì một Tri Huyện thất phẩm cũng chẳng đáng là gì, thậm chí Vân gia còn có thể khiến ông mất chức.
Ấu Thanh cố tình dò xét thêm, cuối cùng xác nhận Vân Bảo Đồng thực sự ngang ngược đến mức dám cưỡng đoạt dân thường giữa ban ngày. Khi ả ra lệnh trói nàng, Ấu Thanh dùng năng lực của Hệ Thống tác động tâm trí, khiến Vân Bảo Đồng cùng đám người ngoan ngoãn quay về phủ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.