Loading...

XUYÊN NHANH: ĐẦU GỖ VẠN NGƯỜI MÊ NHƯNG CHỈ LÀ NGƯỜI QUA ĐƯỜNG
#14. Chương 14: Người qua đường làm công trong tiểu thuyết võng du

XUYÊN NHANH: ĐẦU GỖ VẠN NGƯỜI MÊ NHƯNG CHỈ LÀ NGƯỜI QUA ĐƯỜNG

#14. Chương 14: Người qua đường làm công trong tiểu thuyết võng du


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Cô tắt khung trò chuyện riêng, mở Excel, ở cuối bảng ghi chép thu nhập thêm một dòng: Thu nhập dự kiến, tiền thưởng hạng tư cá nhân, ba nghìn tệ, nhận trực tiếp tại hiện trường ngày 5 tháng 1.

 

Trên màn hình máy tính, Dọn gạch Tiểu Trần đang đứng dưới vách đá Lạc Hà Lĩnh. Cô nhấn phím tắt cuốc quặng.

 

Tin tức trên kênh thế giới vẫn không ngừng xuất hiện. Về Chước Chước, Đào Chi Yêu Yêu, Lăng Uyên, và cả buổi gặp mặt offline sắp tới. Mọi tình tiết đều đang tiến triển theo quỹ đạo của đại cương, từng bước một tiến về phía trước .

 

Nhưng chuyện đó không liên quan đến cô.

 

Cô đến thành phố S để nhận tiền, tiện thể quan sát trạng thái tinh thần của ông chủ, đ.á.n.h giá xem công việc với mức lương ba nghìn tệ một tháng này còn có thể làm được bao lâu.

 

Ngày 5 tháng 1, Trung tâm Triển lãm Quốc tế thành phố S.

 

Lâm Tô vừa bước xuống taxi đã bị một luồng gió lạnh tạt thẳng vào người .

 

Thành phố S lạnh hơn cô tưởng. Cô kéo khóa áo lông vũ lên tận cổ, xếp hàng đi vào sảnh đăng ký.

 

Trong sảnh treo một tấm băng rôn lớn: Lễ trao giải Giải PvP thường niên Thiên Hạ.

 

Quầy đăng ký phía trước đã có không ít người xếp hàng, có người đang vác máy quay , chỉnh thử thiết bị . Lâm Tô tìm được lối dành riêng cho mười người đứng đầu, đưa chứng minh thư qua cửa sổ.

 

“Xin chào, tôi đến nhận giải.”

 

Nhân viên công tác là một cô gái trẻ, nhận lấy chứng minh thư rồi thao tác vài lần trên máy tính bảng.

 

“Hạng tư, Dọn gạch Tiểu Trần?”

 

“Ừ.”

 

Nhân viên công tác ngẩng đầu, đang định nói gì đó thì ánh mắt dừng lại trên gương mặt Lâm Tô, đột nhiên khựng lại .

Tay cô ta dừng trên máy tính bảng, môi hơi hé như muốn nói gì đó nhưng lại quên mất.

 

Sau khi tháo mũ áo lông vũ xuống, tóc Lâm Tô xõa trên vai. Ánh đèn trong sảnh từ trên cao chiếu xuống, phủ lên sống mày và ch.óp mũi cô.

 

Cô không trang điểm. Trong không khí khô lạnh của mùa đông, làn da vẫn trắng trẻo mịn màng. Đường nét giữa đôi mày và khóe mắt không giống kiểu được cố tình tạo hình, mà tựa như từng đường nét vốn đã có độ cong đẹp nhất.

 

“Đã đối chiếu xong chứng minh thư chưa ?” Lâm Tô hỏi.

 

“À.” Nhân viên công tác hoàn hồn, vành tai đỏ lên: “Xong rồi xong rồi , chờ một chút.” Cô ta cúi đầu, động tác đối chiếu rõ ràng luống cuống hơn lúc nãy, máy tính bảng suýt nữa trượt khỏi tay.

 

Cô ta lấy một chiếc thẻ đeo đưa cho Lâm Tô, ngón tay hơi run: “Cô thuộc top mười, cần đến phòng hóa trang trước . Ban tổ chức đã sắp xếp chuyên viên trang điểm. Lễ trao giải bắt đầu lúc hai giờ, vui lòng đến phòng hóa trang tầng ba trước một giờ để chờ.”

 

“Hóa trang?”

 

“ Đúng vậy , mười người đứng đầu đều phải trang điểm nhẹ một chút để lên hình đẹp hơn.” Nhân viên công tác lại nhìn cô một cái, giọng nói vô thức nhẹ đi : “Phòng hóa trang của cô là 307, đây là thẻ phòng. Sau khi lễ trao giải kết thúc, mang thẻ đeo cùng chứng minh thư đến bộ phận tài vụ để nhận tiền thưởng.”

 

Lâm Tô nhận lấy thẻ phòng và thẻ đeo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-dau-go-van-nguoi-me-nhung-chi-la-nguoi-qua-duong/chuong-14
Khu B, dãy 4, tòa 12, số ghế được khắc ở mặt sau thẻ đeo. Cô đeo thẻ lên cổ rồi xoay người đi về phía thang máy.

 

Phía sau truyền đến giọng một nhân viên công tác khác đang hạ thấp giọng: “Cậu nhìn thấy cô gái vừa rồi không ?”

 

“Có.” Giọng cô gái ở quầy đăng ký vẫn còn hơi lâng lâng: “ Tôi thấy mình cần uống chút t.h.u.ố.c Đông y.”

 

“…”

 

Cửa thang máy đóng lại , tiếng nói cũng bị ngăn cách.

 

Hành lang tầng ba trải t.h.ả.m màu xám đậm, trên tường dán poster Thiên Hạ.

 

Phòng 307 nằm ở cuối hành lang. Lâm Tô quẹt thẻ mở cửa. Phòng hóa trang không lớn, chỉ hơn mười mét vuông, có một chiếc gương trang điểm viền đèn, một chiếc ghế xoay, một giá treo quần áo, trong góc đặt một chiếc sofa đơn và bàn trà nhỏ. Trên bàn trà có nước khoáng và trái cây.

 

Cô cởi áo lông vũ, khoác lên tay vịn sofa rồi ngồi xuống ghế xoay.

 

Đèn quanh gương trang điểm rất sáng, khiến cô hơi nheo mắt. Trong gương, tóc cô xõa trên vai, trên mặt không có biểu cảm gì.

 

Đột nhiên có người gõ cửa, chuyên viên trang điểm bước vào , là một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, mặc đồng phục màu đen, xách theo một vali trang điểm.

 

Cô ta đi đến trước gương, mở vali ra rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Tô trong gương.

 

Sau đó tay cô ta lập tức khựng lại .

 

Lâm Tô trong gương cũng nhìn cô ta . Ánh mắt chuyên viên trang điểm lướt từ đôi mày và đôi mắt của Lâm Tô xuống mũi, rồi đến đường viền cằm, như đang ngắm một thứ mà nhiều năm hành nghề cô ta chưa từng gặp.

 

Cô ta hé miệng, cúi đầu nhìn lọ kem nền trong tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn gương, vẻ mặt trở nên có chút mờ mịt.

 

“Dọn gạch Tiểu Trần?” Cô ta hỏi.

 

“ Đúng vậy .”

 

Chuyên viên trang điểm im lặng hai giây, đặt lọ kem nền về lại vali, đổi sang một lọ mỏng nhẹ hơn: “Nền da của cô khá tốt .” 

 

Cô ta cân nhắc cách diễn đạt: “Thoa kem nền ngược lại sẽ che mất. Tôi chỉ cần phủ cho cô một lớp mỏng đến gần như trong suốt là được .”

 

Động tác trang điểm cho Lâm Tô của cô ta rất nhẹ, như đang xử lý một thứ cần cẩn thận.

 

Đến lúc trang điểm mắt, cô ta nhìn chằm chằm đôi mắt trong gương vài giây, sau đó đặt cọ tán phấn mắt xuống, đổi sang một cây khác rồi lại đặt xuống.

 

Cuối cùng, cô ta chọn một màu nâu đất nhạt nhất, chỉ chấm một chút ở đầu cọ rồi nhẹ nhàng quét qua hốc mắt.

 

“Mắt cô không cần kẻ.” Cô ta nói , giọng mang theo chút hoang mang: “Kẻ nhiều sẽ làm mất tự nhiên.”

 

Trang điểm xong, chuyên viên trang điểm lùi lại một bước, quan sát tổng thể. Trong gương, trên làn da của Lâm Tô chỉ phủ một lớp kem nền mỏng đến gần như không nhìn thấy, đường nét khuôn mặt được tô điểm nhẹ, trên môi chỉ thoa một lớp son bóng.

 

“Môi cô vốn đã có màu rồi .” Cô ta nói : “Thoa thêm màu sẽ thành quá tay.”

 

Lâm Tô nhìn gương một cái, người trong gương cũng đang nhìn cô.

 

Chuyên viên trang điểm bắt đầu thu dọn vali, nhưng động tác càng về sau càng chậm. Thu dọn được một nửa, cô ta ngẩng đầu hỏi thêm: “Bình thường cô có chăm sóc da không ?”

 

“Có.”

Bạn vừa đọc xong chương 14 của XUYÊN NHANH: ĐẦU GỖ VẠN NGƯỜI MÊ NHƯNG CHỈ LÀ NGƯỜI QUA ĐƯỜNG – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Hệ Thống, HE, Hiện Đại đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo