Loading...

XUYÊN NHANH: ĐẦU GỖ VẠN NGƯỜI MÊ NHƯNG CHỈ LÀ NGƯỜI QUA ĐƯỜNG
#17. Chương 17: Người qua đường làm công trong tiểu thuyết võng du

XUYÊN NHANH: ĐẦU GỖ VẠN NGƯỜI MÊ NHƯNG CHỈ LÀ NGƯỜI QUA ĐƯỜNG

#17. Chương 17: Người qua đường làm công trong tiểu thuyết võng du


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

“Cô ấy gia nhập hiệp hội nào vậy ?”

 

“Lăng Yên Các.”

 

“Lăng Yên Các?”

 

Tiếng chụp hình lại vang lên vài tiếng.

 

Lâm Tô xoay người xuống sân khấu. Cô đi dọc theo lối đi trở về B khu, hàng 4, ghế 12. Khi đi ngang qua C khu, cô cảm nhận được có ánh mắt dừng trên người mình nhưng không quay đầu lại .

 

Sau khi ngồi xuống, cô đặt tiền thưởng và huy chương lên đầu gối.

 

Điện thoại đột nhiên rung lên, là nhóm WeChat của Lăng Yên Các.

 

[Lăng Yên Các - Lão Đao: .]

 

[Lăng Yên Các - A Phi: .]

 

[Lăng Yên Các - Thanh Phong: .]

 

[Lăng Yên Các - Lão Đao: Vừa rồi là Tiểu Trần?]

 

[Lăng Yên Các - A Phi: Ừ.]

 

[Lăng Yên Các - Lão Đao: Tiểu Trần là nữ?]

 

[Lăng Yên Các - A Phi: Hình như vậy .]

 

[Lăng Yên Các - Lão Đao: Cái gì mà hình như vậy ? Cậu không nhìn thấy sao ?]

 

[Lăng Yên Các - A Phi: Tôi nhìn thấy. Chỉ là không thể tin được thôi.]

 

[Lăng Yên Các - Thanh Phong: @Dọn gạch Tiểu Trần, cậu là nữ?]

 

[Dọn gạch Tiểu Trần: Ừ.]

 

Trong nhóm im lặng suốt mười giây.

 

[Lăng Yên Các - Lão Đao: Vì sao cô lại chơi nhân vật nam?]

 

[Dọn gạch Tiểu Trần: Lúc tạo tài khoản mặc định là vậy .]

 

[Lăng Yên Các - Lão Đao: ?]

 

[Lăng Yên Các - Lão Đao: Vậy sao trước đây cô không nói ?]

 

[Dọn gạch Tiểu Trần: .]

 

Lão Đao gửi một chuỗi biểu tượng suy sụp, dài đến mức không thấy điểm cuối.

 

[Lăng Yên Các - Nhuyễn Nhuyễn: Tiểu Trần là nữ à ~ xinh quá đi ~ sao trước đây chị không bật mic vậy ~]

 

[Dọn gạch Tiểu Trần: Ký túc xá đông người , không tiện.]

 

[Lăng Yên Các - Nhuyễn Nhuyễn: Thì ra là vậy ~]

 

[Lăng Yên Các - A Phi: Tiểu Trần, cô là người quản lý kho của Lăng Yên Các.]

 

[Dọn gạch Tiểu Trần: Ừ.]

 

[Lăng Yên Các - A Phi: Hạng 32 bảng Chiến lực.]

 

[Dọn gạch Tiểu Trần: Ừ.]

 

[Lăng Yên Các - A Phi: Quân đi sau cá nhân.]

 

[Dọn gạch Tiểu Trần: Ừ.]

 

[Lăng Yên Các - A Phi: Vậy mà cô lại trông như thế này ?]

 

[Dọn gạch Tiểu Trần: ?]

 

A Phi không nói gì nữa.

 

Lúc này , lễ trao giải hạng ba đã bắt đầu.

 

Lăng Uyên lên sân khấu. Khi anh ta đứng dậy, Nhuyễn Nhuyễn ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, cười nói gì đó. Khóe miệng Lăng Uyên khẽ động, sau đó đi lên sân khấu.

 

Anh ta bước lên nhận giải với dáng vẻ thong dong. Khi người dẫn chương trình đeo huy chương cho anh ta , ánh mắt anh ta lướt xuống khán đài.

 

Hàng ghế phía trước khu A, Chước Chước đang ngồi ở đó. Cô ấy mặc áo khoác màu xám nhạt, mái tóc dài xõa trên vai.

 

Cô ấy cũng đang ngồi trên khán đài, vẻ mặt bình tĩnh. Ánh mắt Lăng Uyên dừng trên người cô ấy một thoáng rồi dời đi .

 

Lâm Tô lấy điện thoại ra . Thanh Phong nhắn riêng cho cô.

 

[Thanh Phong: Lăng Uyên nhìn Chước Chước kìa, từ lúc lên sân khấu cho đến khi xuống luôn. Nhuyễn Nhuyễn cũng nhìn thấy.]

 

[Dọn gạch Tiểu Trần: Ồ.]

 

[Thanh Phong: Cô không cảm thấy không khí có gì đó không đúng sao ?]

 

[Dọn gạch Tiểu Trần: Có.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-dau-go-van-nguoi-me-nhung-chi-la-nguoi-qua-duong/chuong-17
]

 

[Thanh Phong: Rồi sao ?]

 

[Dọn gạch Tiểu Trần: Đợi nhận tiền xong đã .]

 

Thanh Phong không trả lời nữa.

 

Đến giải quán quân, Chước Chước lên sân khấu.

 

Cô ấy đứng dậy từ khu A rồi đi lên. Khi đi ngang qua bên cạnh khu C, cô ấy cũng không quay đầu lại .

 

Lăng Uyên ngồi trên ghế, ánh mắt dõi theo cô ấy từ dưới khán đài cho đến khi lên sân khấu.

 

Nhuyễn Nhuyễn ngồi bên cạnh, không biết từ lúc nào đã buông lỏng cánh tay đang khoác lấy tay anh ta . Trên mặt cô ta vẫn còn nụ cười , nhưng khóe môi đã không còn chút ấm áp nào.

 

Trên sân khấu, Chước Chước nhận lấy huy chương. Ánh đèn trắng chiếu lên khuôn mặt cô ấy . Cô ấy hơi cúi đầu, sau đó ngẩng lên, gật đầu với khán đài.

 

Đến á quân, Dạ Bất Thu lên sân khấu. Anh ấy mặc áo khoác màu xanh biển, bước chân chậm rãi.

 

Sau khi nhận giải, lúc đi xuống sân khấu, anh ấy bị người dẫn chương trình gọi lại chụp ảnh chung. Bên dưới liền vang lên tiếng cười . Anh ấy quay lại sân khấu, hai tay đút túi, vẻ mặt khá hờ hững.

 

Sau đó lễ trao giải kết thúc. Lâm Tô đi ra từ chỗ tài vụ, ba nghìn tiền mặt được cô bỏ vào phong bì, nhét vào túi trong của áo lông vũ. Cô đi về phía lối ra .

 

Đám đông trong đại sảnh đang lần lượt ra về. Khi xuyên qua dòng người , cô cảm nhận được có ánh mắt dừng trên người mình .

 

Có người dùng khuỷu tay huých bạn mình , có người giơ điện thoại lên, có người nhỏ giọng nói gì đó rồi người bên cạnh quay đầu nhìn sang. Phía khu truyền thông lại vang lên vài tiếng chụp hình.

 

Cô tiếp tục đi .

 

Ở một góc khác trong đại sảnh, mấy người của Lăng Yên Các đang đứng gần quầy đ.á.n.h dấu.

 

Lão Đao đang nói gì đó với A Phi, vẻ mặt khá kích động, hai tay không ngừng khoa tay múa chân. Thanh Phong khoanh hai tay trước n.g.ự.c, im lặng nhìn về một hướng nào đó. Nhuyễn Nhuyễn đứng bên cạnh Lăng Uyên, cô ta khẽ kéo cánh tay anh ta , nhưng ánh mắt lại không dừng trên người Lăng Uyên. Cô ta cũng đang nhìn về hướng đó.

 

Ở cửa chính đại sảnh, Chước Chước đang đi ra ngoài. Cô ấy mặc áo khoác trắng, mái tóc dài xõa trên vai. Dạ Bất Thu đi bên cạnh cô ấy . Hai người sóng vai xuyên qua đại sảnh.

 

Lăng Uyên đứng tại chỗ, ánh mắt dừng trên bóng dáng màu trắng kia .

 

Chước Chước không quay đầu lại .

 

Lâm Tô đẩy cửa kính ra . Không khí lạnh buốt của buổi chiều tháng Một lập tức ập vào mặt. Dưới bậc thang đỗ một hàng taxi, cô kéo cửa chiếc xe đầu tiên rồi ngồi vào .

 

Điện thoại đột nhiên rung lên.

 

[Chước Chước: Cô đi rồi ?]

 

[Dọn gạch Tiểu Trần: Ừ.]

 

[Chước Chước: Không phải tôi bảo cô chờ tôi một chút sao ?]

 

[Dọn gạch Tiểu Trần: Nhận tiền xong thì nên về.]

 

[Chước Chước: … Được. Liên lạc WeChat sau .]

 

[Dọn gạch Tiểu Trần: 1.]

 

Cô tắt khung trò chuyện. WeChat của Dạ Bất Thu cũng sáng lên.

 

[Dạ Bất Thu: Hôm nay không tệ.]

 

[Dọn gạch Tiểu Trần: 1.]

 

[Dạ Bất Thu: Lúc Lăng Uyên nhìn Chước Chước, cô đang nhìn anh ta .]

 

[Dọn gạch Tiểu Trần: ?]

 

[Dạ Bất Thu: Cô…]

 

Lâm Tô khó hiểu, không trả lời.

 

[Dạ Bất Thu: Tối thứ Tư đi phó bản không ?]

 

[Dọn gạch Tiểu Trần: Bao nhiêu tiền?]

 

[Dạ Bất Thu: Phó bản khai hoang, hai trăm, giá cũ.]

 

[Dọn gạch Tiểu Trần: 1.]

Vậy là chương 17 của XUYÊN NHANH: ĐẦU GỖ VẠN NGƯỜI MÊ NHƯNG CHỈ LÀ NGƯỜI QUA ĐƯỜNG vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Hệ Thống, HE, Hiện Đại, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo